Bán là Thua, Mua là Thắng!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi viwase, 31/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
123 người đang online, trong đó có 49 thành viên. 03:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1935 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. viwase

    viwase Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Doanh nghiệp "gạch": Hai mảng màu sáng - tối

    Doanh nghiệp "gạch": Hai mảng màu sáng - tối
    31/08/2010 07:20:44
    [​IMG]
    Gạch xây hoàn toàn do các DN trong nước sản xuất và cung cấp cho thị trường - Ảnh: Hoài Nam

    (ĐTCK-online) Điểm qua tình hình sản xuất kinh doanh của 15 doanh nghiệp (DN) chuyên sản xuất gạch có cổ phiếu đang niêm yết trên 2 sàn giao dịch chứng khoán có thể thấy hầu như chưa có DN nào đạt được kế hoạch trong 6 tháng đầu năm 2010. Đặc biệt, nhiều DN có mức doanh thu cao hơn cùng kỳ nhưng lợi nhuận lại giảm.
    Tuy nhiên, lãnh đạo nhiều DN vẫn tự tin cho biết, phải sau "tháng cô hồn" (tháng 7 âm lịch - PV) mới vào "mùa xây dựng" và chắc chắn khi đó, sản lượng tiêu thụ cũng như giá cả vật liệu xây dựng, trong đó có gạch xây và gạch ốp lát, mới tăng cao, mang lại lợi nhuận lớn cho DN.

    Gạch xây: Kỳ vọng vào lợi nhuận cuối năm
    6 tháng đầu năm 2010, CTCP Viglacera Đông Triều (mã DTC), DN chuyên sản xuất gạch xây, có tổng doanh thu 70,773 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch năm và bằng 122% so với cùng kỳ năm 2009. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế (LNTT) chỉ có 8,762 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch và bằng 96% so với cùng kỳ năm 2009. Lý giải về vấn đề này, ông Nguyễn Quang Mâu, Chủ tịch HĐQT DTC cho biết, 6 tháng đầu năm nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn như tình hình mất điện kéo dài liên tục, đường quốc lộ 18 đang thi công toàn tuyến gây ách tắc vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ. Bên cạnh đó, Chính phủ đã không còn áp dụng hỗ trợ thuế VAT và hỗ trợ lãi suất, cũng như tình trạng thiếu lao động phổ thông, giá vật tư đầu vào như than, điện đều tăng... là những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành và lợi nhuận của Công ty.
    Tuy nhiên, theo ông Mâu, mặc dù khó khăn hơn so với năm 2009, 6 tháng đầu năm mới đạt 37% lợi nhuận kế hoạch nhưng Công ty vẫn có khả năng đạt được mục tiêu kế hoạch. Vì vậy, DTC đã thông qua chỉ tiêu LNTT cho 6 tháng cuối năm là 15,5 tỷ đồng. Mặc dù chỉ có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, nhưng năm 2010, DTC đã xây dựng kế hoạch LNTT là 24 tỷ đồng. Điều này hoàn toàn có cơ sở bởi cũng với số vốn ấy, năm 2009, DTC đã đạt LNTT là 20,489 tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch đề ra. Cổ tức năm 2009 của DTC là 33% và dự kiến năm 2010 là 40%.
    Cùng sản xuất gạch xây và vốn điều lệ như DTC, CTCP Viglacera Từ Sơn (mã VTS) có hoàn cảnh tương tự. Ông Nguyễn Văn Cơ, Chủ tịch HĐQT VTS cho rằng, lợi nhuận của DN còn phụ thuộc chủ yếu vào thị trường. Mặc dù vậy, VTS vẫn xây dựng kế hoạch LNTT năm 2010 là 22,5 tỷ đồng, bởi năm 2009, VTS đã đạt LNTT 21,249 tỷ đồng, bằng 125% kế hoạch đề ra.
    Theo các chuyên gia ngành xây dựng, hiện nay, gạch xây hoàn toàn do các DN trong nước sản xuất và cung cấp cho thị trường. Với kiểu kinh doanh "một mình một chợ" như vậy, có ý kiến cho rằng các DN hoạt động trong lĩnh vực này không những không phải cạnh tranh với nhau mà trong nhiều trường hợp còn có thể ngầm "bắt tay nhau" nâng giá sản phẩm để tăng cao lợi nhuận.
  2. viwase

    viwase Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Đã được thích:
    0
  3. tuyetroisamac

    tuyetroisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh P&F tạo ra kênh tăng giá và phát tín hiệu chính thức mua vào (mô hình vượt đỉnh đôi trái ngược mô hình đỉnh đôi giảm giá).
    Phần II: Phân tích chủ quan:
    Chỉ số đầu tư và chỉ số thị trường tiếp tục tăng mạnh. Lực bán xã hàng tăng đột biến tạo ra chỉ số tâm lý giảm mạnh đến – 2 điểm. Xác suất giảm điểm cũng vì thế tăng cao hơn xác suất tăng điểm cho phiên tới. Tuy nhiên lực mua cũng tăng mạnh hấp thụ gần như hoàn toàn lực bán. Mặc dù xác suất giảm giá cao hơn tăng giá nhưng khả năng vượt THG 460 điểm đã xuất hiện (xem phân tích tự động). Điều này cho thấy lực bán ngày mai sẽ rất mạnh nhưng được dự báo là hấp thụ hoàn toàn. Vì thế khi thị trường giảm nhiệt là cơ hội mua cho những NĐT chậm chân nhưng vững chắc. Đường tăng trưởng T4 tiếp tục tăng thêm 10% và đồ thị BST1.0 tiếp tục phát tín hiệu mua.
    Thị trường CK Mỹ giảm đêm qua là điều đã được phân tích và dự đoán trước và khả năng TTCK Mỹ vẫn sẽ đi ngang chờ thông tin hỗ trợ nhưng xu hướng giảm nhẹ vẫn là chủ đạo. Đây chu kỳ giảm của quý 3 như đã phân tích và dự đoán từ đầu tháng 7 vừa qua.
    Thông tin vĩ mô trong nước đã lộ diện những con số tích cực. GDP tiếp tục tăng và có khả năng vượt mục tiêu trong năm nay. Suất khẩu tháng 8 tăng trong khi nhập siêu chỉ còn chưa đến 1 tỷ USD, chỉ bằng 15% kim ngạch suất khẩu. Tỷ giá USD tăng tạo cơ hội cho xuất khẩu và tăng thêm lượng tiền vào TTCK. Đồng thời Vàng tăng giá cũng chuyển một lượng tiền sang CK. Kênh BĐS đang trầm lắng lại rơi vào cảnh bán tháo ở khu vực miền Bắc chuyển một lượng tiền không nhỏ qua TTCK. Như vậy phiên giao dịch thứ tư tuần qua đã được BST Group mổ sẻ cho thấy một tín hiệu tích cực phía trước thì nay thông tin đó dần lộ diện và chắc chắn rằng sẽ còn nhiều thông tin tích cực khác dần dần được công bố (Chưa biết tin gì).
    Thị trường vẫn còn lo ngại lịch sử lập lại đợt giảm giá tồi tệ nhất sau lễ 2/9/2008. Xét về hình ảnh giao dịch và thông tin kinh tế của năm 2010 đã khác hẵn năm 2008. Do đó đợt chốt lãi và bán tháo mạnh ngày mai lại là cơ hội mua vào. BST Group cho rằng sau lễ 2/9 thị trường sẽ tăng mạnh hơn. Một lý do đơn giản nhất là các CTCK, NĐT lớn nhỏ kéo nhau bán tháo rơi vào bẩy gom hàng của dòng tiền đầu cơ. Một khi dòng tiền này đã vào thị trường thì không thể rút lui sau một vài tuần.
    Kết luận: VN-Index khẵn định xu hướng tăng.
    Khuyến nghị: NĐT can đảm hành động ngược thị trường mua vào trong những phiên giảm mạnh vừa qua theo khuyến nghị của BST Group đã có một kết quả đáng khích lệ. Phiên xã hàng ngày mai vẫn chưa cần thiết chốt lãi và có thể tăng thêm đòn bẩy khi thị trường giảm nhẹ. Tuy nhiên cần lưu ý chỉ tăng đòn bẩy có chọn lọc, vì thị trường sẽ phân hóa trong vài phiên tới (luôn luôn ghi nhớ cách dùng đòn bẩy an toàn).
    Lưu ý: Người thua lỗ nặng không phải là người mua ngay đỉnh, mà chính là những người bắt dao rơi. Người lãi cao cũng không phải là người bắt đáy thành công mà là người mua lại của người bắt đáy chốt lãi. Do đó người chốt lãi ngày mai sẽ lại mua lại với giá cao hơn.
  4. TienSuMi

    TienSuMi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Chả đọc!
  5. TienSuMi

    TienSuMi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Cổ BĐS tăng thì gạch mới tăng...Cứ cổ BĐS mà múc!
  6. class

    class Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    0
    bất động!>:)
  7. matrixck009

    matrixck009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    823
    Kết câu cuối: Người chốt lãi ngày mai sẽ lại mua lại với giá cao hơn.
  8. domanhha_dmh

    domanhha_dmh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Đã được thích:
    0
    [r2)]
    Kịch bản ngược lại so với 2 tuần trước: Bán là Vua, Mua làm Giặc!
    Không cần phân tích nhiều, đọc cái này sẽ rõ: http://f319.com/home/1318503
  9. Pattern

    Pattern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    275
  10. quy_hoa_bao_dien

    quy_hoa_bao_dien Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    130
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Tiêu đề chữ hoa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này