Bàn tay hữu hình của SCIC: Lợi - Hại gì?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi anhhangxom, 09/03/2008.

1770 người đang online, trong đó có 708 thành viên. 22:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2451 lượt đọc và 39 bài trả lời
  1. anhhangxom

    anhhangxom Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Đã được thích:
    0
    Bàn tay hữu hình của SCIC: Lợi - Hại gì?

    Bàn tay hữu hình SCIC có lợi và hại gì?
    Tác giả:
    Nguyễn An Nguyên
    Rice University
    ..........
    Trong các nền kinh tế phát triển, rất ít khi chính quyền can thiệp trực tiếp vào TTCK bằng cách mua cổ phiếu của doanh nghiệp trên sàn, trừ trường hợp nó có khả năng gây ra sụp đổ hệ thống tài chính-ngân hàng (như trường hợp Anh quốc hữu hoá ngân hàng Northern Rock).

    Việc SCIC mua cổ phiếu trên TTCK có thể giải quyết vấn đề tâm lý ngắn hạn cho một số nhà đầu tư. Nhưng nó sẽ không thể có ảnh hưởng tích cực lâu dài hay căn bản lên TTCK: Nó không hề tác động đến cái động cơ vận hành của TTCK là lợi nhuận kì vọng, bởi vì nó không làm thay đổi kì vọng về các kênh đầu tư khác như gửi tiết kiệm, mua vàng (là kết quả của chính sách tiền tệ). Nó cũng không hề thay đổi nguồn vốn hay khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp trên sàn (vì chỉ tác động đến thị trường thứ cấp). Cuối cùng, nó cũng không giải quyết được vấn đề thanh khoản của nhà đầu tư.

    Lợi ích thì không rõ ràng, nhưng những hệ luỵ của việc Chính phủ can thiệp trực tiếp vào TTCK là nghiêm trọng và lâu dài:

    *

    Một là, việc nhà nước can thiệp vào TTCK sẽ bóp méo tín hiệu của thị trường vốn. SCIC sẽ dùng tiêu chí nào để xác định là chứng khoán đang ở dưới giá trị thực, trong khi giá thị trường chính là cái đáng lẽ phải phản ánh giá trị thực của chứng khoán? Làm sao một doanh nghiệp không có động cơ tối đa hoá lợi nhuận (thua về cả khả năng tính toán so với hàng triệu nhà đầu tư cả tổ chức và cá nhân, lẫn tính năng động tìm kiếm cơ hội) có thể thông minh hơn thị trường về giá trị thực của nó? Với sự tham gia của các quan chức cao cấp của Chính phủ (gồm cả bộ trưởng Bộ Tài chính, thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thứ trưởng Bộ Công thương) vào Hội đồng Quản trị của SCIC, trong trường hợp doanh nghiệp quốc doanh này gặp bê bối về mua bán cổ phiếu, uy tín của chính phủ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
    *

    Hai là, nếu diễn biến xấu trên TTCK kéo dài, việc mua cổ phiếu của SCIC có thể dẫn đến bội chi ngân sách và trầm trọng thêm vấn đề lạm phát. Lí do là để ?ocứu? khẩn cấp TTCK, thì SCIC phải bơm vào một lượng tiền rất lớn trong thời gian rất ngắn. Tổng giá trị thị trường (market capitalization) vào cuối 2007 đã lên tới khoảng 500 nghìn tỉ đồng (tuy đã mất đi khoảng một phần ba trong hai tháng qua). Tuy phản ứng ban đầu của TTCK trước cam kết ?obảo kê? của SCIC là khá tích cực, kì vọng này sẽ còn thay đổi. Liệu SCIC có đủ tiền và có nên bỏ ra hàng chục nghìn tỉ đồng trong vài ngày hay vài tuần để ?ocứu? thị trường trong lúc chính Bộ Tài chính cũng đang thiếu tiền mặt để chi tiêu? SCIC hay Bộ Tài chính sẽ lấy tiền mặt với số lượng như thế ở đâu mà không làm khủng hoảng thanh khoản thêm trầm trọng, hay in thêm tiền để làm tăng lạm phát?
    *

    Ba là, dù có bịt được việc ?oxả hàng? của một số tổ chức đầu tư, thì việc SCIC giành lại quyền sở hữu một khối lượng lớn cổ phiếu sẽ đảo ngược quá trình cổ phần hoá (giao vốn vào khu vực tư năng động hơn). Việc này đồng thời làm chậm lại quá trình IPO vốn đã nhỏ giọt: SCIC sở hữu càng nhiều thì nó càng muốn tiến trình cổ phần hoá chậm lại để không làm ?olụt? thị trường (đúng hơn là cạn kiệt thanh khoản).
    *

    Việc SCIC có quyền quá rộng trong việc mua cổ phiếu cũng tạo ra một khoảng trống cho sự thiên vị của SCIC với một số công ty nhất định. Nguy cơ này càng lớn khi SCIC được phép giữ bí mật về danh mục các cổ phiếu được mua, số lượng tiền bỏ ra để mua, thời gian mua v.v. Từ đây, giá cổ phiếu thay vì phản ánh khả năng sinh lợi của doanh nghiệp, lại phản ánh doanh nghiệp nào được chính quyền ?oưu ái? bảo kê (bail out) mỗi khi gặp khó khăn. (Điều này đã từng xảy ra với các doanh nghiệp cánh hẩu của nhà độc tài Suharto trên thị trường chứng khoán của Indonesia). Các doanh nghiệp được ?obảo kê? sẽ càng tự do hơn trong các khoản đầu tư của mình, vì biết ?otội vạ đâu đã có SCIC gánh đỡ?.
    *

    Năm là, việc can thiệp vào TTCK sẽ khiến các nhà đầu tư trong và ngoài nước về quan niệm thị trường của Chính phủ. Nếu như TTCK, nơi thông tin đầy đủ nhất, người mua bán hiểu biết và linh hoạt nhất mà còn cần điều khiển, thì tất cả các thị trường khác đều cần có sự can thiệp vào giá của nhà nước! Hành động mà các nước phát triển coi như một cấm kị này có thể được diễn giải là một bằng chứng rằng Việt Nam chưa phải là một nền kinh tế thị trường. Và điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng bất lợi cho Việt Nam trong các vụ kiện bán phá giá, vốn đang là rào chắn ghê gớm cho việc thâm nhập các thị trường phát triển.
    *

    Cuối cùng, việc SCIC -được Chính phủ tài trợ vốn- mua cổ phiếu để ?ocứu? thị trường, thực chất là dùng tiền đóng thuế của dân để ?obảo hiểm rủi ro? cho một nhóm nhỏ nhà đầu tư giàu có, chủ yếu là các quỹ đầu tư nước ngoài và các ?ođại gia? trong nước. Điều này nếu kéo dài có thể gây nên mối bất bình về tính chất bình đẳng trong chính sách kinh tế của Chính phủ.
  2. tenluoi

    tenluoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Đã được thích:
    91
    Cái lợi rõ ràng nhất là cứu cả TTCK - nền tài chính Việt Nam





    Được tenluoi sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 09/03/2008
  3. hainv76

    hainv76 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Đã được thích:
    1.797


    Nói chung thằng nào viết bài này chỉ có mỗi từ để nói về nó : NGU.......éo biết gì về TTCK mà cũng bày đặt phân tích này nọ
  4. tenluoi

    tenluoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Đã được thích:
    91
    Chú này loay hoay phân tích mấy cái hại nhỏ và bỏ qua cái lợi lớn cho TTCK Việt Nam.

    Chú này ở Tây, nếu TTCK Việt Nam có sập *** ảnh hưởng gì, chứ chúng em ở nhà là chết

  5. anhhangxom

    anhhangxom Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Đã được thích:
    0
    Hế hế, các bác nên nghe thông tin đa chiều, để tìm cho mình một đáp án đúng đắn nhất cho mỗi quyết định của mình. Chứ không nên muốn thị trường lên mà người khác nói trái chiều là nói ngu
  6. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Xin phản biện mớ lý thuyết sáo rỗng :

    1/ SCIC mua vào cp tương tự như một nhà đầu tư lớn tham gia TT. Chẳng có bóp méo gì tín hiệu TT cả. Khi các ngân hàng siết nợ cầm cố, họ cũng tung ra một lượng cung khổng lồ (trái ngược với lượng cầu của SCIC), vậy đó có bóp méo tín hiệu TT gì không ?!

    2/ Hãy xem SCIC mua cp trên TT hiện nay, PE của chúng đang là bao nhiêu ? Những công ty này làm ăn thế nào ? Có thua lỗ như ở Mỹ không ? Hay đang tăng trưởng lợi nhuận hằng năm ? Vậy mua vào khi TT suy giảm quá đà, bán ra khi TT tăng quá nóng, chênh lệch giá cp này sẽ tăng nguồn thu cho ngân sách, lớn lắm đấy !

    3/ Ý này là tao lao nhất ! SCIC hành động như một quỹ bình ổn TT, chứ không phải đầu tư dài hạn, nên việc "lướt sóng" của quỹ bình ổn TT sẽ giúp cho TT phát triển lành mạnh, tránh việc suy giảm quá đà như thời gian vừa qua.

    4/ Việc SCIC giữ bí mật danh mục là hợp lý, và họ sẽ có cách công bố khéo để đảm bảo tính công bằng trong việc lựa chọn cp của các nhà đầu tư tham gia TT. Hiện tại giá cp đã không phản ánh khả năng sinh lời của công ty, vì công ty tăng trưởng lợi nhuận rất tốt nhưng giá vẫn suy giảm quá đà, vì thế khi hồi phục mới tăng đồng loạt.

    5/ Cái này là kém thực tế nhất. Ở những có nền KT phát triển, luôn luôn có quỹ to bình ổn TT. VN vừa manh nha hình thành một quỹ như vậy để ổn định sự phát triển bền vững của TTCK. Hành động của SCIC tương đương một quỹ bình ổn TT.

    6/ Việc cứu TTCK không phải là cứu một nhúm nhà đầu tư trên TT, họ chỉ ăn ké thôi. Thực chất việc bình ổn TTCK là việc bình ổn TT vốn cho doanh nghiệp. Đây là một biện pháp có ý nghĩa lâu dài, vì nếu TT vốn thứ cấp này mà suy kiệt về tính thanh khoản,thì doanh nghiệp khó lòng huy động vốn (doanh nghiệp mà phát hành thêm cp thì cổ đông la ó vì không bán được cp trên TT lại còn phải è tiền ra cho doanh nghiệp mà không biết khi nào mới thu lại phần tiền mình bỏ ra), dẫn đến công ty chịu áp lực lãi suất cao như hiện nay khi họ phải vay ngân hàng, gián tiếp làm tăng chi phí đầu vào, tăng giá thành đầu ra, góp phần đổ thêm dầu vào lửa lạm phát.

    -----------------------------------------

    Xin nhắc lại là phiên giao dịch cuối tuần qua SCIC đã chính thức bắt đầu giải ngân :

    [​IMG]

    SCIC mua cổ phiếu trên cả hai sàn

    23:04:59, 07/03/2008

    Ngày 7.3, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã chính thức mua cổ phiếu (CP) của một số công ty niêm yết trên cả hai sàn Hà Nội và TP.HCM. Theo SCIC, các CP được SCIC lựa chọn mua vào đáp ứng tiêu chí: CP loại tốt, có hiệu quả và tính thanh khoản cao.

    Ngoài ra, nhằm mục tiêu hỗ trợ thị trường, SCIC cũng chú trọng đến tiêu chí CP được chọn có khả năng tác động tích cực đến sự điều chỉnh của thị trường và đảm bảo hiệu quả hoạt động của SCIC. SCIC không tiết lộ cụ thể các mã CP đã mua vào.

    Đại diện SCIC cho biết: "Việc xác định danh mục đầu tư, khối lượng giao dịch, mức giá và thời điểm mua vào sẽ được SCIC quyết định linh hoạt, tùy theo các diễn biến của thị trường, đồng thời bám sát chỉ đạo của Chính phủ và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành".

    Trong bối cảnh hiện nay, việc SCIC tham gia hỗ trợ thị trường chỉ là một trong nhiều giải pháp cần phải được thực hiện đồng bộ, với sự phối hợp của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Việc Chính phủ giao cho một tổ chức tài chính lớn của Nhà nước như SCIC tham gia hỗ trợ thị trường là một trong nhiều tín hiệu cho thấy rõ quyết tâm của Chính phủ trong việc bình ổn thị trường.

    Một lãnh đạo của SCIC đã phủ nhận thông tin cho rằng, SCIC lên danh mục mua CP của 20 doanh nghiệp ở mỗi sàn Hà Nội và TP.HCM với lượng vốn đầu tư 5.000 tỉ đồng. SCIC cam kết các giao dịch của tổng công ty sẽ được báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, được bảo mật và sẽ không để xảy ra hiện tượng rò rỉ thông tin, loại trừ các giao dịch nội gián.

    Cuối phiên giao dịch ngày 7.3, ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI) - đã xác nhận thông tin về việc SCIC đã đặt lệnh mua CP trong ngày 7.3 (SCIC mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại SSI). Tuy nhiên, ông Hưng từ chối tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến các giao dịch mà SCIC thực hiện.

    X.Toàn

    ----------------------------------------

    HSBC cũng dự đoán VN index cuối năm nay sẽ về 1100, dù tên này là con rắn lưỡi dài, tuy nhiên những nhận định của hắn khá sát thực tế

    Báo cáo ngày 7/3 của HSBC

    Thứ sáu, 7/3/2008, 21:13 GMT+7

    (ATPvietnam.com) -Ngày 7/3/2008, HSBC đưa ra bản báo cáo Asian Strategy thường kỳ trong đó tổng kết tình hình Thị trường chứng khoán châu Á hiện tại và đưa ra một số lời khuyên cho khách hàng của mình.

    [​IMG]

    Điểm mới đáng chú ý nhất trong Báo cáo ngày 7/3 của HSBC là luận điểm rằng, điều quan trọng nhất trong một thời điểm mà thị trường biến động thất thường như hiện nay là phải chọn được cho mình một danh mục trong đó không phải là bao gồm nhiều cổ phiếu có thể mang lại lợi nhuận cao nhất mà phải là một danh mục gồm nhiều các cổ phiếu ít có khả năng mất giá nhất.

    Để nhấn mạnh điều này, HSBC dẫn lời một chuyên gia Anh rằng: "Điều phân biệt một nhà quản lý quỹ giỏi với những nhà quản lý quỹ khác là ở chỗ, danh mục của anh ta có ít cổ phiếu có khả năng mất giá hơn".

    Còn lại, hầu hết các luận điểm trong báo cáo lần này đều lặp lại các luận điểm trong báo cáo ngày 29/2/2008.

    Vẫn kiên định như lần trước, HSBC khuyến cáo nhà đầu tư nên chuyển hướng đầu tư sang châu Á khi mà nền kinh tế Mỹ không mấy khả quan. Lần trước HSBC cũng khuyên các nhà đầu tư quốc tế nên chú trọng hơn nữa đầu tư vào cổ phiếu tại châu Á, đặc biệt là các nước có tăng trưởng cao, để "gỡ gạc" lợi nhuận cho danh mục toàn cầu của mình, nhất là khi cơ hội với cổ phiếu ở Mỹ giảm đi do tình trạng bất ổn trên thị trường tài chính Mỹ.

    Cũng như trong báo cáo ngày 29/2/2008, Việt Nam vẫn được xếp trong hàng 6 nước mà HSBC khuyến nghị ưu tiên đầu tư ở mức cao nhất, mức OW hay OverWeight - Buy. (OW hay OverWeight nghĩa là đầu tư vào quốc gia đấy với tỉ lệ của tổng danh mục (tỉ lệ danh mục) cao hơn tỉ lệ đại diện của quốc gia đó trong chỉ số Chứng khoán của Châu Á ?" Thái Bình Dương, trừ Nhật).

    HSBC khuyến cáo các nhà đầu tư trong tổ chức của riêng họ nên đầu tư vào Việt Nam với tỷ trọng 0,5%. Tỷ trọng này ở Nhật được khuyên là 44,5%, ở Australia là 14%, Hàn Quốc là 9,5%, Trung Quốc là 9,8%, vùng lãnh thổ Đài Loan là 5,5%, Hồng Kông là 4,5%, Singapore là 3,5%, Malaysia là 1%, Thái Lan là 2% trong khi Phillipines, Indonesia và Pakistan là 0%.

    Cũng như lần trước, HSBC vẫn kiên định với dự báo mà họ đã đưa ra từ đầu tháng 1/2008, rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tăng trưởng và VN-Index sẽ về đích 1.100 điểm vào cuối năm nay.

    Bắc Hà



    Được Trendvstrap sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 09/03/2008
  7. huongdiep

    huongdiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Đã được thích:
    0


    Thấy thương cho cách nghĩ về sự hiểu biết ck và cách nói trên diễn đàn của bạn.
  8. bowbow

    bowbow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ CP điều hành SCIC làm quả này là chuẩn rồi. Có điều không nên bơm hết tiền đồng ra mua cổ. Có còn vàng dự trữ thì ném ra hoặc chấp nhận "đô la hoá" nền kinh tế một thời gian cũng được
  9. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Oe, oe, SCIC vừa giải ngân tý mà TT đã phản ứng thế rồi, cần éo gì mua nhiều, chỉ khổ bà con tranh mua không lại vì bị cướp lệnh thoai



    Được Trendvstrap sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 09/03/2008
  10. anhhangxom

    anhhangxom Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Đã được thích:
    0
    Với cái thị trường lúc thị cực lạnh lúc thì cực nóng một cách đột ngột như thế này thì dễ vỡ tim khối bác....

Chia sẻ trang này