Báo chí quốc tế nhận định lạc quan về VN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MartinStock, 11/03/2008.

2628 người đang online, trong đó có 1051 thành viên. 15:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 553 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Báo chí quốc tế nhận định lạc quan về VN

    FT Reports
    Submitted by dosydo on Tue, 2008-03-11 08:54.
    The FT is turning out a good series of reports on Vietnam now.

    A few highlights.

    On real estate:

    Vietnam builds a future for itself
    ...it is also one of the "hottest" property markets in the world. Property prices soared by 50 per cent in 2007, according to a report by Obelisk, a UK property consultancy, as foreign investors rush to tap into the next communist country that is ready to embrace a liberal economic model.

    The influx of tourists and visitors are drawn to the stunning coast, its sandy beaches, alpine scenery, rainforests, extensive green fields and a sophisticated cultural heritage. And, as they come, they create a market for luxury property resorts.

    Yet, those shrewd foreign property buyers who believe this is Asia''s next China, may have to rein in their keenness for now and be prepared to wait.

    While foreign property companies have managed to secure profitable "leasehold" deals in premium locations of the country by forming joint ventures with local enterprises, it is a different matter for individuals.

    "Unless you are Vietnamese you don''t ''buy'' a house in Vietnam, you buy the right to use the property for 50 years at the most," says Matthew Powell, head of the Hanoi-based Savills International office...

    Demand drives opportunity in Vietnam
    ...Dragon hopes to raise between $150m (Ê74.9m, õ,ơ97.8m) to $250m for its new Vietnam Property Fund, which will be a listed, closed-end property fund, due to close on March 11. õ?oThere is a voluminous pipeline of possible investments,õ? says Mr Scriven.

    Property development in Vietnam is not for the fainthearted. Acquiring prime land, clearing sites, and gaining necessary permissions for building can take years õ?" as the empty lots in Ho Chi Minh City shows õ?" and can involve protracted negotiations, often lasting years, with landowners, tenants, and government authorities.

    õ?oLand is very political,õ? says Peter Ryder, the chief executive of IndoChina Capital, which has two funds, with around $300m in capital, financing around $1bn in property development projects, over the next five years. õ?oThe permitting and licensing process is very legalistic and very bureaucratic.õ?

    Yet such obstacles have contributed to a vast pent-up demand for all types of property õ?" from homes to shopping malls to hotels õ?" that those with the fortitude and patience can capitalise on.

    Most Vietnam-dedicated property funds are being run by well-established locally based niche players, such as Dragon, IndoChina Capital, and VinaCapital, whose core competency is knowledge of Vietnam, and an ability to negotiate its Byzantine bureaucracy rather than long international experience in property development.

    Such local connections and relationships are seen as crucial for acquiring valuable land sites, the trickiest part of development, especially with most of Vietnamõ?Ts most desirable land in the hands of the state, or its various entities such as state enterprises.

    Most Vietnam-based property funds say they intend to tie up with other players, including local and foreign property developers, to complete large projects. õ?oWe are not looking to be complete 100 per cent project owners and developers,õ? says Mr Scriven. õ?oPartnership is the key.õ?
    ...

    Vietnam warned by IMF

    õ?oThere are increasing signs that the economy is overheating, threatening sustained economic growth in the medium term,õ? Shogo Ishii, the assistant director of the IMFõ?Ts Asia and Pacific department, wrote on the fundõ?Ts website.

    In meetings with top government officials last week, Benedict Bingham, the IMFõ?Ts resident representative, suggested that authorities rely on õ?ocontrolled increases in interest ratesõ?, rather than quantitative targets, to curb credit growth, which rose to about 50 per cent last year.

    In a statement on Monday Mr Bingham also said a more flexible exchange rate regime would õ?ohelp make monetary policy more effective in controlling inflation, and help ease the current disequilibrium in the foreign exchange marketõ?...
  2. sickworld

    sickworld Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Đã được thích:
    0
    They pain a very promising future for VN, land and good location are being used in good ways to make more money

    we are now seeing another Manhattan, Hongkong and Tokyo , London in here, right in Hanoi and HCMC in term of owning a place to live and work
  3. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    SCIC đủ khả năng hỗ trợ thị trường
    Thứ ba, 11.03.2008, 09:55am (GMT+7)
    Cuối tuần qua, thị trường xuất hiện nhiều thông tin xung quanh việc SCIC mua vào cổ phiếu, đặc biệt là số tiền cũng như danh mục cổ phiếu được lựa chọn. Trả lời phỏng vấn ĐTCK-online, ông Lê Song Lai, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cho biết, toàn bộ việc phân tích, đánh giá, lựa chọn và ra quyết định đầu tư của SCIC luôn đảm bảo yêu cầu minh bạch về quy trình và bảo mật về thông tin, thông tin chi tiết về các giao dịch chưa được công bố nhằm hạn chế hành vi đầu cơ trục lợi, gây tổn hại đến lợi ích của NĐT và tác động tiêu cực đến thị trường.


    Một số tổ chức cho rằng, SCIC không đủ năng lực tài chính thực sự để mua vào cổ phiếu như đã tuyên bố, đơn cử 15.000 tỷ đồng vốn điều lệ chưa được cấp đầy đủ, ông có thể cho biết thông tin chính xác về điều này?

    Việc xác định số tiền cần thiết để hỗ trợ thị trường vào thời điểm hiện nay là bao nhiêu, quả thực không dễ trả lời bởi con số này không cố định, mà luôn biến động theo diễn biến thị trường và tâm lý của NĐT. Với diễn biến thị trường 2 phiên cuối tuần qua, sau khi Chính phủ quyết định cho phép SCIC và các cơ quan chức năng thực hiện các giải pháp đồng bộ để hỗ trợ thị trường, số tiền này sẽ không quá lớn đến mức vượt ra ngoài khả năng tài chính của Chính phủ. Trên thực tế, với việc SCIC chính thức mua vào cổ phiếu từ phiên giao dịch ngày 7/3 trên cả 2 sàn giao dịch, thị trường đã có những chuyển biến tích cực, lòng tin của NĐT đã phục hồi trở lại.

    Về phần mình, căn cứ vào diễn biến thị trường, SCIC đã và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xác định và chuẩn bị các nguồn lực tài chính cần thiết, làm cơ sở cho việc hỗ trợ thị trường có hiệu quả. Có thể khẳng định, với nguồn lực tài chính hiện có của SCIC và trong trường hợp cần thiết là cả sự hỗ trợ từ các nguồn lực khác của Chính phủ, như từ các quỹ tập trung..., SCIC hoàn toàn có đủ khả năng tham gia hỗ trợ thị trường vượt qua những khó khăn tạm thời, trước mắt và sớm khôi phục lòng tin của NĐT, đưa thị trường tăng trưởng tương xứng với vị thế của nền kinh tế Việt Nam và kết quả kinh doanh tích cực của hầu hết DN niêm yết.



    Tiêu chí lựa chọn cổ phiếu mua vào của SCIC như thế nào và SCIC làm gì để đảm bảo không nảy sinh tiêu cực?

    Vào thời điểm hiện nay, các cổ phiếu được SCIC lựa chọn mua vào phải đáp ứng yêu cầu là cổ phiếu loại tốt, có hiệu quả và tính thanh khoản cao. Ngoài ra, nhằm mục tiêu hỗ trợ thị trường, chúng tôi cũng chú trọng đến tiêu chí cổ phiếu được lựa chọn có khả năng tác động tích cực đến sự điều chỉnh của thị trường, đồng thời đảm bảo hiệu quả hoạt động của SCIC.

    Chúng tôi khẳng định rằng, việc xác định danh mục đầu tư, khối lượng giao dịch, mức giá và thời điểm mua vào sẽ được SCIC quyết định linh hoạt, tuỳ theo diễn biến của thị trường, đồng thời bám sát chỉ đạo của Chính phủ và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Không hề có việc xin - cho hoặc SCIC bỏ tiền ra để mua vào một loại cổ phiếu nào nhằm cứu riêng DN hay NĐT. Thông tin chi tiết về các giao dịch do SCIC tiến hành sẽ được công bố vào thời điểm phù hợp, nhằm hạn chế các hành vi đầu cơ trục lợi, gây tổn hại đến lợi ích của NĐT và tác động tiêu cực đến thị trường.



    Vậy cụ thể những thông tin nào sẽ được giữ bí mật?

    Co 5 loại thông tin: tổng khối lượng tiền SCIC có thể dùng để mua cổ phiếu, tên cổ phiếu SCIC sẽ mua, giá mua vào, thời gian dự kiến mua và tỷ trọng phân bổ. Tuần qua, thị trường xuất hiện thông tin SCIC lập danh mục gồm 20 cổ phiếu trên sàn Hà Nội và 20 cổ phiếu trên sàn TP. HCM để mua vào cũng như thông tin số tiền SCIC bỏ ra mua cổ phiếu khoảng 5.000 tỷ đồng, đều không chính xác.



    Diễn biến thị trường thay đổi hàng ngày, quyết định đầu tư của SCIC có cần xin ý kiến cơ quan cấp trên?

    Một tổ công tác đã được thành lập, bao gồm đại diện SCIC, UBCK... Tổ công tác này được toàn quyền quyết định đầu tư, căn cứ vào diễn biến thị trường, chứ không phải xin ý kiến cơ quan nào khác.



    TTCK như 2 phiên gần đây, NĐT tranh mua và rất khó khớp lệnh, cơ chế mua - ngừng mua của SCIC được vận hành ra sao?

    Là một NĐT tổ chức, việc SCIC tham gia giao dịch trên thị trường phải tuân thủ tất cả quy định áp dụng đối với các NĐT có tổ chức khác, mà không có bất kỳ ưu đãi hay ngoại lệ nào. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, trên cơ sở phân tích nguyên nhân dẫn đến tình trạng sụt giảm của thị trường trong thời gian qua, SCIC sẽ chủ động lựa chọn phương thức giao dịch, khối lượng giao dịch và loại cổ phiếu mua vào phù hợp để đảm bảo hiệu quả, đồng thời ngắt cơn bệnh sụt giảm trong thời gian ngắn nhất và sử dụng nguồn tài chính hợp lý nhất.

    Hai phiên cuối tuần qua, tâm lý NĐT phần nào hưng phấn trở lại, tuy nhiên điều chúng tôi quan tâm là liệu đà hồi phục của thị trường có bền vững, phản ứng của NĐT những phiên sắp tới ra sao. Bên cạnh giải pháp mà SCIC thực hiện, cần những thông tin giải pháp hỗ trợ thị trường khác.



    Giá cổ phiếu giảm mạnh trong thời gian qua, nhiều công ty niêm yết thực hiện mua vào cổ phiếu quỹ, với những DN SCIC quản lý phần vốn nhà nước, liệu Tổng công ty có đề xuất thực hiện phương án này?

    Tính đến thời điểm này, SCIC chưa nhận được bất kỳ thông tin nào DN mình có vốn góp mua vào cổ phiếu quỹ. Trong trường hợp DN có kế hoạch như vậy, họ hoàn toàn được chủ động thực hiện dựa theo điều lệ công ty. SCIC không chỉ đạo và cũng không có quyền chỉ đạo các DN thực hiện phương án này.

    (theo Đầu Tư Chứng Khoán)
  4. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    dù sao đi nữa, lạm phát đã là vấn đề toàn cầu. Trong bối cảnh mà Mỹ có khả năng suy thoái cao thì cách tốt nhất cho các chí phủ của các nước đang phát triển là dùng mọi chính sách kích thích tăng trưởng và duy trì tính thanh khoản của thị trường tài chính hơn là kiềm chế lạm phát một cách thái quá. Với khuyến nghị mới đây của IMF, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng là TTCK sẽ được cứu bằng những chính sách tiền tệ thích hợp. Và tất nhiên, SCIC và khoai Tây đang làm điều đó

    Chứng khoán Trung Quốc tăng, bất chấp lạm phát leo thangThứ ba, 11.03.2008, 03:45pm (GMT+7)

    Chứng khoán Trung Quốc hôm nay (11/3) đã tăng điểm, bất chấp bóng ma lạm phát ở nước này leo thang dữ dội trong tháng vừa qua.

    Cụ thể, chỉ số chứng khoán CSI 300 Index, đã tăng nhẹ 9,6 điểm, tương đương 0,2%, lên mức 4.441,18 điểm khi kết thúc ngày giao dịch 11/3.

    Rõ ràng, giới đầu tư Trung Quốc đang rất vững tin vào tăng trưởng và lợi nhuận tương lai.

    Dân chơi chứng khoán ở đây vẫn quyết tâm bỏ tiền của thêm vào thị trường, với niềm tin rằng quãng thời gian rất dài của những ngày đẹp trời ở xứ sở này chỉ mới bắt đầu.

    Trước đó, Tổng cục thống kê nước này đã cho biết, giá thực phẩm tiếp tục leo thang không ngừng nghỉ suốt nhiều ngày qua đã tiếp tục tạo thành lực đẩy nâng lạm phát của Trung Quốc lên một nấc thang mới, cao kỷ lục.

    Số liệu vừa được công bố sáng 11/3 cho hay, trong tháng 2/2008, chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc (CPI) đã tiếp tục tăng dữ dội với mức tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Tháng liền trước đó, CPI nước này cũng đã tăng tới 7,1%, theo như con số chính thức của Tổng cục Thống kê nước này đưa ra ngày 19/2/2008.

    Nguyên nhân CPI tăng mạnh chủ yếu là do giá thực phẩm tăng mạnh, nhất là các sản phẩm thịt. Thời gian qua tại Trung Quốc, giá gạo, trứng gà, rau quả đã tăng mạnh mẽ, liên tục. Trong đó, đặc biệt tăng mạnh là giá thịt, nhất là thịt lợn.

    Riêng thực phẩm tăng tới 23% tính về giá trong tháng 2/2008. Trong đó, tăng dữ dội nhất và cũng dễ nhìn thấy nhất là mặt hàng thịt lợn, tăng tới 63%. Cùng thời gian, dầu ăn tăng 41% và rau xanh tăng tới 46%.

    Như vậy, thực phẩm Trung Quốc đã tăng còn mạnh hơn tháng trước. Tháng 1/2008, thực phẩm tăng tới 18% tính về giá. Trong đó, mặt hàng thịt lợn tăng 59%. Cùng thời gian, dầu ăn tăng 37% và rau xanh tăng 14%.

    Giá cả tăng chóng mặt như vậy thực sự là nỗi lo quá lớn của người dân nước này, đặc biệt là dân cư ở các vùng nông thôn, miền núi và biên giới xa xôi, những vùng đang nằm dưới tình trạng kém phát triển so với mặt bằng chung cả nước.

    Lạm phát của Trung Quốc tiếp tục leo thang như vậy, bất chấp các nỗ lực kiềm chế lạm phát của chính phủ nước này.
  5. chuotnuoc1

    chuotnuoc1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Đã được thích:
    645
    Chứng khoán Trung Quốc tăng, bất chấp lạm phát leo thang
    15:25'' 11/03/2008 (GMT+7)

    Chứng khoán Trung Quốc hôm nay (11/3) đã tăng điểm, bất chấp bóng ma lạm phát ở nước này leo thang dữ dội trong tháng vừa qua.

    Cụ thể, chỉ số chứng khoán CSI 300 Index, đã tăng nhẹ 9,6 điểm, tương đương 0,2%, lên mức 4.441,18 điểm khi kết thúc ngày giao dịch 11/3.

    Rõ ràng, giới đầu tư Trung Quốc đang rất vững tin vào tăng trưởng và lợi nhuận tương lai.

    Dân chơi chứng khoán ở đây vẫn quyết tâm bỏ tiền của thêm vào thị trường, với niềm tin rằng quãng thời gian rất dài của những ngày đẹp trời ở xứ sở này chỉ mới bắt đầu.

    Trước đó, Tổng cục thống kê nước này đã cho biết, giá thực phẩm tiếp tục leo thang không ngừng nghỉ suốt nhiều ngày qua đã tiếp tục tạo thành lực đẩy nâng lạm phát của Trung Quốc lên một nấc thang mới, cao kỷ lục.

    Số liệu vừa được công bố sáng 11/3 cho hay, trong tháng 2/2008, chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc (CPI) đã tiếp tục tăng dữ dội với mức tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Tháng liền trước đó, CPI nước này cũng đã tăng tới 7,1%, theo như con số chính thức của Tổng cục Thống kê nước này đưa ra ngày 19/2/2008.

    Nguyên nhân CPI tăng mạnh chủ yếu là do giá thực phẩm tăng mạnh, nhất là các sản phẩm thịt. Thời gian qua tại Trung Quốc, giá gạo, trứng gà, rau quả đã tăng mạnh mẽ, liên tục. Trong đó, đặc biệt tăng mạnh là giá thịt, nhất là thịt lợn.

    Riêng thực phẩm tăng tới 23% tính về giá trong tháng 2/2008. Trong đó, tăng dữ dội nhất và cũng dễ nhìn thấy nhất là mặt hàng thịt lợn, tăng tới 63%. Cùng thời gian, dầu ăn tăng 41% và rau xanh tăng tới 46%.

    Như vậy, thực phẩm Trung Quốc đã tăng còn mạnh hơn tháng trước. Tháng 1/2008, thực phẩm tăng tới 18% tính về giá. Trong đó, mặt hàng thịt lợn tăng 59%. Cùng thời gian, dầu ăn tăng 37% và rau xanh tăng 14%.

    Giá cả tăng chóng mặt như vậy thực sự là nỗi lo quá lớn của người dân nước này, đặc biệt là dân cư ở các vùng nông thôn, miền núi và biên giới xa xôi, những vùng đang nằm dưới tình trạng kém phát triển so với mặt bằng chung cả nước.

    Lạm phát của Trung Quốc tiếp tục leo thang như vậy, bất chấp các nỗ lực kiềm chế lạm phát của chính phủ nước này.

    *

    Nhật Vy (Theo Bloomberg, AFP, Xinhua)
  6. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    tiền có rất nhiều, vấn để là bình ổn TTCK để nhà đầu tư cá nhân yên tâm giải ngân

    Tiền nhàn rỗi băn khoăn tìm ''bến đậu''Thứ ba, 11.03.2008, 05:20pm (GMT+7)

    Chứng khoán trồi sụt "đau tim", vàng có dấu hiệu chững lại, USD mất giá, bất động sản đòi chôn vốn lâu, gửi tiết kiệm sợ lãi âm so với lạm phát. Các khoản tiền nhàn rỗi nhỏ đang lang thang tìm địa chỉ đầu tư.

    "Đầu tư vào lĩnh vực nào hiện nay cũng có rủi ro cả", anh Ngô Văn Giàu, nhân viên lập trình Công ty HPT chán nản. Anh lý thấy giá đất còn quá cao mà lại đang xuống, mua vào sợ lỗ. Chứng khoán thì trồi sụt chưa có gì làm chắc.

    Gửi tiền ngân hàng là đảm bảo an toàn nhất. Đánh giá thị trường hiện tại, chị Ngô Thị Huỳnh Loan, nhân viên marketing Công ty Khánh Hà quả quyết như vậy: Lãi suất lại ổn định, ít biến động như đầu tư chứng khoán hoặc mua vàng.

    Thế nhưng vừa rồi trong cuộc chạy đua tăng lãi suất tiết kiệm của các nhà băng Sài Gòn, chị Loan bị cuốn vào thế rút nơi này gửi nhà kia mấy lần vì ham lãi cao hơn. Rốt cuộc, ngân hàng cũ thì phải hưởng lãi thấp khi rút tiền trước hạn, lợi cao hơn một chút ở nơi mới cũng không đủ bù lại.

    Giờ đây trần lãi suất đã xác lập lại, đồng đều 12% mỗi năm. Xét ra gửi tiết kiệm chưa chắc có lợi bao nhiêu, nếu lạm phát bắt kịp con số năm trước.

    Anh Trần Văn Lộc, nhân viên kinh doanh của Công ty Vinh Phong cho rằng mua vàng lúc này có khả năng sinh lời cao nhất. Tuy vàng hiện tại có sự dao động lên xuống, nhưng về lâu dài chắc chắn lời. Trước đây nhiều chuyên gia nói ngưỡng của vàng là 1 triệu đồng một chỉ, sau đó lại dự báo không quá 1,5 triệu đồng một chỉ. Có ai ngờ đến giờ vàng lập thêm kỷ lục mới 1,9 triệu đồng.

    Với lập luận "tăng không giới hạn" đó, anh Lộc đoan chắc trong tương lai g iá vàng sẽ còn phá thêm nhiều kỷ lục nữa. Mua vàng là lựa chọn hàng đầu của anh. Song, vốn "chơi" vàng đòi hỏi rất lớn, không phải nhà đầu tư nào cũng kham nổi.

    Phó viện trưởng Viện Kinh tế TP HCM Đinh Sơn Hùng không chung suy nghĩ này. Ông nhận định, với tình hình giá vàng trong nước và thế giới đang ở mức cao như hiện nay, đổ tiền mua vào là không ổn chút nào. Giá vàng sẽ khó có thể cao hơn nữa, chỉ có thể dao động quanh mức 19 triệu đồng. Xu hướng sắp đến là sẽ không có những cơn "bão" vàng nữa.

    Ông Hùng nhận định: "Nếu có nhiều vốn thì đầu tư vào bất động sản tốt hơn cả". Với ông, đây là thị trường về lâu dài không lỗ.

    Chuyên gia chứng khoán Huy Nam phản biện, bất động sản đòi hỏi vốn bỏ vào quá cao, nếu đầu tư ít lại khó ăn. Bên cạnh đó, khả năng thanh khoản của lĩnh vực này kém, thời gian "ngủ đông" có thể sẽ kéo dài. Do vậy, mảnh đất này chỉ dành cho những nhà đầu tư cỡ bự.

    Trung thành với thị trường chứng khoán, ông Nam khuyên nếu có vốn nhàn rỗi nên bỏ vào đây.

    Nếu nhà đầu tư mua những cổ phiếu ổn định, có độ an toàn cao, nắm chính xác và xử lý những thông tin của thị trường một cách kịp thời, thì cơ hội "tiền sinh ra tiền" sẽ cao. Dĩ nhiên, người chơi phải thật bản lĩnh, có khả năng xử lý tốt thông tin. Bằng không, chỉ nên quay về nơi an toàn có thể gửi gắm tiền tiết kiệm: Nhà băng.

    Ông Huy Nam đề nghị: "Nếu ai yếu tim không đủ sức chịu đựng những biến động trên thị trường thì nên gửi tiết kiệm ở ngân hàng. Lãi suất hiện tại ở các nhà băng cũng khá thu hút".

    Triệt để an toàn hơn nữa là giữ luôn tiền trong nhà. Luật sư, chuyên gia kinh tế Nguyễn Ngọc Bích đưa ra lời khuyên cẩn trọng này trước tình hình nhiều biến động hiện nay. Ông phân tích: Vàng, bất động sản đầu tư lúc này không hiệu quả. Chứng khoán có những phiên trượt dốc dài, tuy hiện tại đã có dấu hiệu khả quan trở lại nhưng tính rủi ro cũng không phải là ít. Lãi suất ngân hàng cũng biến động liên tục. "Vậy tình hình trước mắt không cách nào an toàn hơn là giữ tiền bên mình, tạm thời khoan đầu tư vào đâu cả", ông Bích kết luận.

    Nếu sáng suốt, sẽ tự có sự lựa chọn kênh đầu tư phù hợp. Đó là khuyến cáo của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM Hồ Hữu Hạnh. "Trong tình hình hiện nay, người dân nên suy nghĩ, cân nhắc cẩn trọng, căn cứ vào mức vốn, hoàn cảnh bản thân, gia đình để đưa ra quyết định rót tiền vào đâu cho phù hợp", người đứng đầu ngành ngân hàng TP HCM khuyên và nhấn mạnh, không nên đầu tư theo kiểu phong trào.
  7. BaDung2

    BaDung2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Các bác vẫn chưa hiểu tính cách các bạn Tây rồi.
    Họ không bao giờ tiếc lời khen.
    Các bạn giao tiếp với tây ngoài đời chưa? Lúc nào chẳng có những câu cảm thán, những câu khen nổ mũi, cảm tưởng như mình là thần tượng của họ. Nhưng họ chỉ nói để mình vui thôi, chứ ko chính xác.
    Hãy nhìn vào thực tế. Chúng ta có thực sự tốt đẹp như họ nói ko?
  8. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
  9. virgo79

    virgo79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng. Cuối năm ngoái lãnh đạo của IMF qua VN, khi gặp báo chí khen các thành tựu của ta ghê lắm, làm các lờ đờ phổng mũi, báo chí ta tung hô quá trời. Sau khi về nước nó mới đưa ra nhận đinh chính thức chả tốt đẹp tẹo nào. Những lời nói xã giao lại luôn được báo chí của VN tung hô như những nhận định chính thức và đúng đắn, chán.

Chia sẻ trang này