Báo chí trấn an dư luận bằng tin này sau bài phỏng vấn anh "TỬ"?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gaubeo17536, 06/04/2007.

4223 người đang online, trong đó có 301 thành viên. 23:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1086 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. gaubeo17536

    gaubeo17536 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Đã được thích:
    0
    Báo chí trấn an dư luận bằng tin này sau bài phỏng vấn anh "TỬ"?

    4 tỷ USD vốn ngoại đổ vào thị trường chứng khoán

    Trong bản báo cáo cập nhật về tình hình kinh tế khu vực Đông Á - Thái Bình Dương công bố hôm qua, Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư khoảng 4 tỷ USD vào thị trường chứng khoán ở VN.

    WB đánh giá thị trường chứng khoán sẽ còn tiếp tục được mở rộng do 20 doanh nghiệp nhà nước lớn sẽ niêm yết vào năm 2007. Mức vốn hóa của thị trường chứng khoán VN tăng mạnh từ dưới 0,5 tỷ USD vào tháng 12/2005 lên 13,8 tỷ USD (22,7% GDP) vào cuối năm ngoái và hiện nay đạt mức 24,4 tỷ USD.

    Cũng theo báo cáo này, mặc dù lạm phát hầu như có khuynh hướng giảm dần nhưng trong tương lai, áp lực về giá vẫn sẽ còn tồn tại, thể hiện rõ nét nhất với việc tăng giá của sắt, thép và ximăng.
  2. Duong_Boang_Bach

    Duong_Boang_Bach Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Thị trường chứng khoán đạt quy mô vốn hóa 24,4 tỷ USD

    Trong bản báo cáo mới về khu vực Đông Á công bố hôm qua, Ngân hàng thế giới (WB) ước tính lượng vốn đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng mạnh từ 0,5 tỷ USD cuối năm 2005 lên 24,4 tỷ USD hiện nay, trong đó có 4 tỷ USD vốn ngoại.


    Thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh. Ảnh: Hoàng Hà.
    WB đánh giá thị trường chứng khoán sẽ còn tiếp tục được mở rộng do 20 doanh nghiệp nhà nước lớn sẽ niêm yết vào năm 2007. Mức vốn hóa của thị trường chứng khoán VN tăng mạnh từ dưới 0,5 tỷ USD vào tháng 12/2005 lên 13,8 tỷ USD (22,7% GDP) vào cuối năm ngoái và hiện nay đạt mức 24,4 tỷ USD. Tuy nhiên, sự phát triển nóng của thị trường chứng khoán sẽ đặt ra nhiều thách thức về mặt chính sách cho Chính phủ cả về ngắn hạn lẫn dài hạn.

    Báo cáo cho biết, chỉ số giá chứng khoán Việt Nam đã tăng 144% vào năm 2006 và chỉ trong 2 tháng đầu năm nay đã tăng thêm 50%. Cùng với việc gia nhập WTO, thị trường chứng khoán bùng nổ chính là một trong hai sự kiện kinh tế quan trọng nhất của Việt Nam trong 6 tháng qua, theo đánh giá của WB.

    Chính phủ khẳng định chưa áp dụng biện pháp hạn chế lượng vốn nước ngoài lưu thông ra vào Việt Nam. Đồng thời, Chính phủ cũng đã khuyến khích các công ty công bố thông tin, giảm giao dịch ngầm và hạn chế các ngân hàng cho vay kinh doanh chứng khoán. Tuy nhiên, WB bày tỏ sự lo ngại về sự thiếu kinh nghiệm của các nhà đầu tư trong nước.

    Bản báo cáo đánh giá, lạm phát ở Việt Nam đã giảm dần trong năm 2006 và đến tháng 2/2007 đã xuống 6,5%. Hiện Chính phủ đã để thị trường quyết định giá một số mặt hàng như xăng dầu, sắt thép, xi măng, than... Tuy nhiên, WB cũng dự báo, sức ép về giá vẫn còn tồn tại, đặc biệt với hai mặt hàng sắt thép và xi măng.

    Trong năm 2006, doanh thu công nghiệp tư nhân trong nước tăng trưởng 23,9%, trong khi chỉ số của doanh nghiệp nhà nước chỉ tăng 9,1%. Trong khi đó, chỉ số bán lẻ tăng 20,9%, tương đương mức tăng của năm 2005.

    Tăng trưởng tín dụng đã giảm nhẹ xuống còn 25% vào cuối năm 2006 do các ngân hàng trong nước tuân thủ những chuẩn mực quan trọng hơn. Tuy nhiên, vốn cho vay từ các ngân hàng liên doanh đã tăng gần 40%.

    N.C

Chia sẻ trang này