Bắt đầu Thứ 2 tuần sau! TTCK sôi động hơn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kakalotta, 11/05/2007.

3410 người đang online, trong đó có 122 thành viên. 06:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7931 lượt đọc và 152 bài trả lời
  1. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Bắt đầu Thứ 2 tuần sau! TTCK sôi động hơn!

  2. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Thứ sáu, 11/5/2007, 12:09 GMT+7

    VN-Index tăng mạnh

    Phiên sáng nay thị trường không đảo chiều như dự đoán của nhiều nhà đầu tư mà tiến thẳng lên mốc 1.039,63 điểm, tăng 19,59 điểm. Hastc-Index tăng 4,41 điểm lên 335,48 điểm.

    Đợt khớp lệnh đầu tiên VN-Index mới tăng dè dặt 2,31 điểm, đến đợt hai tăng 12,65 điểm, đợt 3 vọt lên hẳn 19,59 điểm. Kết thúc phiên, sàn TP HCM có 62 mã tăng giá, 27 mã đứng giá và 20 mã giảm giá. Khối lượng khớp lệnh đạt 4,87 triệu đơn vị, giá trị 644 tỷ đồng.

    5 chứng khoán tăng nhiều nhất phiên gồm có BMC (30.000 đồng) lên 635.000 đồng, FPT (26.000 đồng) lên 551.000 đồng, SJS (15.000 đồng) lên 330.000 đồng, PVD (9.000 đồng) lên 243.000 đồng và NAV (8.000 đồng) lên 180.000 đồng.

    Trong nhóm giảm giá có blue-chip VNM mất 4.000 đồng xuống 188.000 đồng. Trong top 5 chứng khoán giảm giá các mã khác có mức độ biến động từ 2.000 đến 2.500 đồng.

    Tại Hà Nội, sau phiên rớt điểm hôm qua, sáng nay Hastc-Index tăng 4,41 điểm lên 335,48 điểm, khối lượng khớp lệnh đạt 1,29 triệu đơn vị giá trị 183 tỷ đồng. Giá chứng khoán nhóm cổ phiếu trong ngành tài chính có diễn biến trái chiều, cổ phiếu bảo hiểm BMI giảm giá 8.200 đồng, VNR giảm 1.000 đồng, ở thái cực ngược lại SSI tăng 5.200 đồng, HPC tăng 2.900 đồng.
  3. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [Bảo Việt giá bao nhiêu?



    Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) đã dời ngày dự kiến phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) từ 17/5 sang 31/5/2007. Một trong những nguyên nhân trì hoãn ngày phát hành cổ phiếu là Bảo Việt, Bộ Tài chính, và đơn vị tư vấn Crédit Suisse (Thụy Sỹ) đang cân nhắc giá khởi điểm đấu giá.


    Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn dưới 5%

    Thống lĩnh là từ thường được dùng để miêu tả vị trí của Bảo Việt trên thị trường bảo hiểm hiện nay. Suốt nhiều năm kể từ khi Nhà nước xóa độc quyền bảo hiểm (1993), Bảo Việt vẫn giữ vị trí hàng đầu về bảo hiểm phi nhân thọ với thị phần 38,7% (số liệu 2005) và thứ hai về bảo hiểm nhân thọ (sau Prudential năm 2006, thị phần 36,5% so với 41,6% của Prudential - chỉ tính phí bảo hiểm).

    Hiện tại tổng công ty có 80 sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ và 40 sản phẩm nhân thọ với hệ thống mạng lưới 126 chi nhánh và 400 phòng giao dịch. Bảo Việt đang quản lý 48.000 đại lý và hơn 20 triệu hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ, 3,2 triệu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ còn hiệu lực.

    Tuy nhiên Bảo Việt đang phải đối đầu với cuộc cạnh tranh ngày một khốc liệt trong lĩnh vực bảo hiểm. Để giành giật khách hàng, các công ty bảo hiểm đã không ngừng tăng phí hoa hồng cho đại lý, cho người môi giới, giảm phí bảo hiểm đến mức thấp nhất có thể. Bảo Việt càng khó khăn hơn khi là một doanh nghiệp nhà nước, phải tuân thủ cơ chế quốc doanh, không thể phá rào tăng mạnh mức hoa hồng như một số đơn vị cùng ngành.

    Mặt khác, thị trường bảo hiểm Việt Nam còn nhiều tiềm năng (phí bảo hiểm trên đầu người mới chỉ ở mức 6,1 USD/người (nhân thọ) và 4,1 USD /người (phi nhân thọ), mức thấp thứ tư kể từ dưới lên trong bảng khảo sát 88 quốc gia được Công ty Swiss Reinsurance Company tiến hành), nhưng do cạnh tranh thiếu lành mạnh đã phát triển không đồng đều và hạn chế đáng kể hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp.

    Mặc dù vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng về doanh thu, nhưng lợi nhuận sau thuế của Bảo Việt (và của cả ngành bảo hiểm nói chung) không thật sự ấn tượng so với các mảng dịch vụ tài chính khác như ngân hàng, chứng khoán. Năm 2006 với số vốn điều lệ được xác định là 6.800 tỉ đồng khi cổ phần hóa, lợi nhuận sau thuế (chưa kiểm toán) đạt 318 tỉ đồng, tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn của Bảo Việt dưới 5%.

    Bảo Việt đang quản lý 48.000 đại lý và hơn 20 triệu hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ, 3,2 triệu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ còn hiệu lực. Đó là con số mà nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác, kể cả những công ty 100% vốn nước ngoài, mơ ước.

    Ngoài cạnh tranh, có hai lý do giải thích hiệu quả kinh doanh của ngành bảo hiểm chưa cao. Thứ nhất là tiềm lực tài chính của các công ty bảo hiểm trong nước chưa đủ mạnh để đền bù trong trường hợp xảy ra rủi ro. Những hợp đồng bảo hiểm giá trị lớn (xây dựng, dầu khí, hàng không...) vì thế, đều phải tái bảo hiểm cho nước ngoài.

    Thành ra doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam chỉ thu được một khoản phí tương đối thấp ở giữa. Thứ hai doanh nghiệp Việt Nam nói chung chưa có thói quen mua bảo hiểm. Với nhiều đơn vị, bảo hiểm vẫn là một thứ phí xa xỉ làm đội giá thành sản phẩm!!!

    Tăng cường đầu tư

    Những năm vừa qua, Bảo Việt đã đa dạng hóa hoạt động. Trong số này phải kể đến sự thành lập và kinh doanh thành công của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt (BVFMC).

    BVSC hiện đang dẫn đầu thị trường chứng khoán về nghiệp vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp và bảo lãnh phát hành. BVFMC đang quản lý quỹ đầu tư 1 với số vốn ban đầu 500 tỉ đồng (chuẩn bị tăng lên 800 tỉ đồng) và sắp thành lập quỹ đầu tư 2 (giá trị thị trường các khoản mục đầu tư của quỹ 1 cuối năm 2006 là 867,5 tỉ đồng).

    Toàn bộ danh mục đầu tư của Bảo Việt được chuyển cho BVFMC quản lý và hiện tổng giá trị thị trường của các khoản đầu tư lên tới 14.000 tỉ đồng. Đây là danh mục đầu tư lớn nhất được một công ty quản lý quỹ trong nước quản lý.

    Việc IPO Bảo Việt sẽ có tác động rất lớn đến thị trường và giá đấu giá bình quân của nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cổ phiếu các doanh nghiệp bảo hiểm trên sàn Hà Nội như Bảo Minh, Vinare; các công ty bảo hiểm trên thị trường tự do như Bảo hiểm Dầu khí, Viễn Đông, Bảo Long, PJICO...

    Cổ phiếu Bảo Việt giá bao nhiêu? Lời giải cho câu hỏi này phụ thuộc khá lớn vào danh sách các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của tổng công ty. Cho đến nay danh sách này vẫn chưa khép lại!

    Theo Hải Lý

  4. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Thứ Sáu, 11/05/2007, 10:53

    Hồi hộp chờ Bảo Việt IPO

    TP - Không chỉ là đợt IPO lớn nhất từ trước đến nay mà quy mô quá lớn của Bảo Việt đang khiến các tổ chức, cá nhân tham gia TTCK đang hồi hộp chờ đợi vì sẽ ảnh hưởng lớn đến thị trường.


    Cty cổ phần chứng khoán Bảo Việt ?" một doanh nghiệp đang ?oăn nên làm ra? của Bảo Việt Ảnh: Hồng Vĩnh
    Theo dự kiến TCty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) sẽ bán đấu giá lần đầu ra công chúng (IPO) gần 60 triệu cổ phần, tương đương 8,74% vốn điều lệ vào ngày 17/5/2007 (nước ngoài được mua 2%) nhưng do các công tác chuẩn bị (giá khởi điểm, chốt danh sách nhà đầu tư chiến lược...) chưa xong nên đã dời sang ngày 31/5/2007.

    Không chỉ là đợt IPO lớn nhất từ trước đến nay mà quy mô quá lớn của Bảo Việt đang khiến các tổ chức, cá nhân tham gia TTCK đang hồi hộp chờ đợi vì sẽ ảnh hưởng lớn đến thị trường. Hơn nữa đây là ?ođại gia? đầu tiên IPO trong số những doanh nghiệp lớn sẽ IPO trong năm 2007...

    Cty cổ phần Bảo Việt sẽ có tổng vốn điều lệ 6.800 tỷ đồng, tương đương với 680 triệu cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Nhà nước sẽ nắm giữ 444,3 triệu cổ phần (bằng 65,34% vốn điều lệ), người lao động được mua ưu đãi 4,76 triệu cổ phần (bằng 0,7% vốn điều lệ), số còn lại được bán đấu giá cho nhà đầu tư (NĐT) chiến lược trong và ngoài nước.

    Không những ấn tượng về con số lợi nhuận sau thuế năm 2006 là 318 tỷ đồng (năm 2007 dự kiến 615 tỷ và đến năm 2010 chỉ tiêu là 1.174 tỷ đồng) mà hiện nay Bảo Việt còn đang nắm khá nhiều ưu thế khác. Bảo Việt đang giữ vị trí hàng đầu về bảo hiểm phi nhân thọ với 38,7% thị phần và thứ hai về bảo hiểm nhân thọ với thị phần 36,5%.

    Bảo Việt có 80 sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ và 40 sản phẩm nhân thọ với hệ thống mạng lưới 126 chi nhánh và 400 phòng giao dịch. Họ cũng đang quản lý 48.000 đại lý và hơn 20 triệu hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ, 3,2 triệu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ còn hiệu lực. Những con số mà hàng loạt tập đoàn bảo hiểm lớn ngoại quốc đang thèm muốn khi nhìn vào thị trường bảo hiểm Việt Nam.

    Ngoài ra Bảo Việt còn nắm vị trí đầu bảng trong hàng loạt lĩnh vực lợi nhuận khác như : xe cơ giới, cháy nổ... Ngoài ra Bảo Việt còn là ?oCty mẹ? của Cty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Cty quản lý quỹ Bảo Việt (chuẩn bị tăng vốn từ 500 lên 800 tỷ đồng) cũng như góp vốn hàng trăm tỷ vào nhiều dự án lớn khác.

    Tiềm năng trên của Bảo Việt đang khiến nhiều NĐT trong và ngoài nước chuẩn bị vốn để tham gia đợt IPO sắp tới. Điều mà các NĐT quan tâm nhất hiện nay là giá khởi điểm đấu giá.

    Giá cổ phần cao đến mức nào?

    Một số chuyên gia chứng khoán đưa ra hai giả thiết: Giá trúng đấu giá của Bảo Việt sẽ rất cao hoặc lại rơi vào trường hợp của Đạm Phú Mỹ. Giá trúng rơi vào trường hợp nào chủ yếu phụ thuộc vào việc Bảo Việt đưa ra giá khởi điểm (hiện chưa công bố) và TTCK trong những ngày tới nóng hay lạnh.

    Nhà phân tích chứng khoán Trần Ngọc Nam cho rằng: ?oCty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS) chỉ là một Cty con của Bảo Việt hiện có giá trên 300.000 đồng/ cổ phiếu nhưng đừng lấy đây là thước đo cho giá Bảo Việt sắp tới vì còn nhiều yếu tố khác?.

    Ông Nam nhận định nếu giá khởi điểm trên leo đến mức 100.000 đồng/ cổ phần như tin đồn thì nhiều NĐT sẽ ?ochùn chân? và có thể lặp lại vụ Đạm Phú Mỹ lần thứ hai.

    Tổng giám đốc một quỹ đầu tư nước ngoài phân tích: ?oDo Bảo Việt còn được bảo hộ trong nhiều nghiệp vụ bảo hiểm nên trước mắt họ có nhiều lợi thế, về lâu dài cạnh tranh sẽ gay gắt hơn và tôi thấy Bảo Việt chưa cho thấy đã chuẩn bị đủ trong cuộc cạnh tranh ấy?.

    Ông này cho biết thêm, những lĩnh vực bảo hiểm mới như tái bảo hiểm, hàng hoá xuất nhập khẩu và nhất là các hợp đồng bảo hiểm lớn thì Bảo Việt vẫn chưa đủ lực.

    Với những lý do trên cũng như thông tin sẽ có nhiều NĐT nhảy vào đợt IPO Bảo Việt cùng việc còn nhiều đợt IPO lớn tiếp theo, vị Tổng giám đốc này nói: ?oQuỹ tôi chưa tham gia IPO Bảo Việt và cũng chưa chắc nhiều NĐT nhảy vào như dự đoán?.

    Tổng GĐ Vina Capital, ông Don Lam cũng cho rằng đợt IPO của Bảo Việt khiến NĐT chú ý để tham khảo hơn là tham gia vào. Còn Tổng giám đốc Cty chứng khoán Đại Việt Bùi Văn Tuynh khẳng định nếu Bảo Việt IPO trước tháng 4/2007 thì giá khởi điểm có cao vẫn dễ dàng thành công còn ?ohiện nay thì chưa chắc lắm?.

    Phó giám đốc một Cty chứng khoán khác cho hay giá khởi điểm của Bảo Việt nên ở mức không quá 50.000 đồng/cổ phần sẽ thu hút nhiều NĐT tham gia. Tuy nhiên mọi việc còn phụ thuộc khá lớn vào việc trong 2 tuần tới, TTCK có ổn định hay lại điều chỉnh giảm vì lo ngại những đợt IPO hút quá nhiều vốn như Bảo Việt. 31/5/2007 đã là hạn chót mà Chính phủ yêu cầu Bảo Việt IPO, họ đã không thể ?olùi? thêm và cũng đang hồi hộp như NĐT.
  5. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Ai bảo anh là thiểu số!


    ?oChúng tôi đã chọn một giải pháp mà không ai dám chọn để có thể tìm cơ hội cho đa số nhà đầu tư?, Tổng giám đốc VFM - ông Trần Thanh Tân đã biện minh như thế cho việc VFM thay đổi giá phát hành, làm thiệt hại lớn (hơn 12%) cho nhà đầu tư đã mua chứng chỉ quỹ VF1 từ cuối tháng 3/2007 đến ngày 2/5/2007 do VFM điều chỉnh giảm giá phát hành.


    Ông Tân còn nói thêm rằng: ?oViệc giảm giá phát hành đã có tiền lệ từ năm trước?, nghĩa là, năm ngoái VFM cũng làm nhiều người bị thiệt nhưng rồi mọi việc sau đó chìm nghỉm, có sao đâu.



    ?oKhốn khổ cho cổ đông thiểu số?, một nhà đầu tư cá nhân tên Thành bày tỏ bức xúc với ĐTCK sau thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp đưa ra phương án phát hành quá ưu ái cho cổ đông đa số, thường là cổ đông nhà nước hoặc ban lãnh đạo doanh nghiệp, và quá chèn ép cổ đông thiểu số. Lấy thịt đè người tưởng chỉ có trong giới giang hồ, ai dè bây giờ trong chứng khoán người ta cũng hành xử với nhau như thế: VIPCO, SAVICO, Bê tông Xuân Mai? danh sách cứ thế mà kéo dài. Nhưng lần này, dư luận phải nổi giận, vì câu chuyện ở đây không chỉ là chuyện bếp núc của doanh nghiệp mà có thể kết thúc sạch sẽ, cho dù giá phát hành ban đầu đã được VFM nhận lại.



    Đi sâu vào câu chuyện mới thấy, tại ?ohiện trường? của vụ VF1, ngoài VFM đang nằm trong ?otâm bão? thì còn ít nhất 3 đối tượng nhiều trách nhiệm: Ban đại diện nhà đầu tư (những cổ đông lớn của VFM), 2 công ty chứng khoán làm bảo lãnh phát hành (BVSC và HSC), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK). Vậy mà trước sau gì UBCK cũng chỉ trả lời rằng, việc cho phép thay đổi giá phát hành nằm trong một ?okhoảng giá?, mà không nói đến vế thứ hai là sự thay đổi này có tôn trọng tính công bằng hay không? Ban đại diện nhà đầu tư thì không chịu xuất hiện, còn 2 công ty chứng khoán cũng không bình luận gì.

    VFM suy cho cùng chỉ là công ty làm dịch vụ quản lý quỹ và huy động vốn cho Quỹ VF1 (họ được hưởng phí 2% tổng mệnh giá lượng chứng chỉ phát hành), phía đơn vị bảo lãnh cũng thế. UBCK nếu có thiếu cân nhắc thì dù có ý kiến của ban đại diện nhà đầu tư thì cũng không cho phép có sự điều chỉnh. Vậy nội bộ nhà đầu tư quỹ VF1, nếu hiểu thế nào là ?otiên trách kỷ hậu trách nhân? thì phải xem lại chuyện bếp núc để xem Ban đại diện của mình đã làm được những gì?



    Theo Bản cáo bạch, Ban đại diện cho Quỹ VF1 gồm 7 người: 2 đại diện của Dragon Capital, 1 đại diện Sacombank, 1 đại diện Sovico Group, 2 đại diện Indovina Bank và 1 đại diện Ngân hàng Bắc Á. Công ty liên doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFM) được thành lập bởi 2 đối tác là Dragon Capital và Sacombank. Vậy là đã rõ, chỉ cần VFM tranh thủ được sự đồng thuận của 1 trong 4 thành viên không thuộc Dragon Capital và Sacombank thì coi như VFM và Ban đại diện nhà đầu tư tại Quỹ VF1 nhất nhất chỉ đi một đường.



    Chuyện đã đến nước này thì thưa các nhà đầu tư cá nhân, lỗi là tại anh quá tin người. Mà cũng đáng tội, ai bảo anh là cổ đông thiểu số.


  6. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [Ngày 11/05/2007, 09:23
    Gần 200 tấn vàng được bán ra để kiềm chế giá





    Hiệp hội Kinh doanh vàng VN ngày 10.5 cho biết: Đã có 195 tấn vàng được bán ra để kiềm chế giá. Theo các chuyên gia, giá vàng thế giới tuần này sẽ không vượt ngưỡng 700USD/oz như nhiều dự đoán trước đó.

    Tuy nhiên, nếu giá vàng thế giới chạm ngưỡng 700USD/oz, giá vàng trong nước có khả năng sẽ tăng lên 1.370.000 đồng/chỉ.


    >>>>> kakalotta đã nói cầm tiền sướng hơn cầm vàng mà mấy bác lại cãi
  7. vantruongdia

    vantruongdia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 tin nữa nhé:

    Doanh nghiệp Hồng Kông muốn lên sàn Việt Nam


    Tập đoàn SunWah (Hồng Kông) đang có kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam.

    Ông Chủ tịch Tập đoàn SunWah, Jonathan K. S Choi đã cho biết như vậy trong buổi nói chuyện với Chủ tịch UBND Tp.HCM Lê Hoàng Quân chiều ngày 9/5 vừa qua. Ông đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam nhằm tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư cho tập đoàn.

    SunWah đầu tư vào Việt Nam 70 triệu USD cho cao ốc SunWah, 400 triệu USD vào dự án khu liên hợp văn phòng, nhà ở, khu giải trí Saigon Pearl. SunWah cũng tham gia vào Công ty Quản lý quỹ đầu tư VinaCapital. Tập đoàn này có kế hoạch xây dựng một khu công nghiệp và một khu du lịch sinh thái ở Hà Nội và Vĩnh Phúc.

    Ông chủ tịch tập đoàn cũng cho biết đang làm các bước thủ tục và thuê tư vấn để đưa cổ phiếu SunWah lên sàn chứng khoán trong năm nay.
  8. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [bác nào thíchy kaka pot bài dự đoán hay khám bệnh cho thú thì vote cho kaka nha kaka đã chíunh thức gia nhập cty chứng khoán
  9. imapom

    imapom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Kaka không làm ngân hàng nữa à? về làm gì ở Cty CK dzậy?
  10. duocsy81

    duocsy81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác Kaka em có 3 con thú dặt dẹo nuôi từ đầu tháng 3 đến giờ hao hụt khá lớn(ra đi 700 chai cho đến hôm nay) Bác xem sức khoẻ nó ra sao,có nuôi tiếp được không hay tuần sau em hoá kiếp cho nó.3 con dặt dẹo đó ACB (mua 265)9500,DRC (mua 208)13.000,STB(mua 154)6.500 .Thuởng chưa về tới.Hoá kiếp hết hay bán bớt một phần giảm lỗ bác ơi .Cám ơn Bác rất nhiều.............

Chia sẻ trang này