“Bẫy tăng giá” mang tên VEIL?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thangdn1304, 13/07/2010.

3646 người đang online, trong đó có 418 thành viên. 16:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 331 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. thangdn1304

    thangdn1304 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Một sắc xanh đẹp mắt phủ khắp bảng điện tử trong phiên giao dịch sáng nay. Về tổng thể tâm lý e ngại đã được giải quyết khi chiều qua thông tin chính thức từ Dragon Capital được loan báo. Tuy nhiên thị trường vẫn đang tăng trong sự nghi ngờ.

    Phiên giao dịch mở cửa và 15 phút đầu đợt hai thực sự là thời điểm thú vị. Những tưởng với thông tin hỗ trợ tích cực hôm qua, thị trường sẽ bùng nổ ngay từ những giây phút đầu tiên.

    Tổng giá trị khớp lệnh đợt 1 chỉ có 90,34 tỷ đồng, tương đương 3,07 triệu đơn vị. Đây là một con số nhiều người không tin vào mắt mình. VN-Index tăng 1,09%. Điểm số tăng tương đối tốt nhưng không được hỗ trợ về khối lượng.

    Diễn biến giao dịch những phút đầu tiên không thuận lợi như kỳ vọng về sự khởi sắc của tâm lý. Nhà đầu tư vẫn rất thận trọng trước một khả năng “bull-trap” mang tên VEIL và không hăng hái tham gia một cách bốc đồng. Nếu thị trường đang chờ đợi thông tin của VEIL thì phản ứng có lẽ phải mạnh hơn.

    Thậm chí, khoảng 15 phút đầu tiên của đợt 2 còn diễn ra hoạt động chốt lời ngắn hạn. Chính xác hơn thì đợt giảm này không phải do áp lực bán mạnh mà là cầu giá cao không có. VN-Index lại lùi dần về sát mức 500 điểm. 4,42 triệu chứng khoán đã được bán ra trong thời gian này, tương đương 123 tỷ đồng.

    Điều gì diễn ra trong 15 phút này? Mỗi nhà đầu tư có thể suy luận một cách khác nhau. Tuy nhiên có lẽ nguyên nhân là bên mua đứng lùi lại để quan sát động tĩnh thị trường - một kiểu “test” cung - hơn là biểu hiện của cầu yếu.

    Bằng chứng là chỉ số tăng một cách chậm chạp cùng khối lượng rất thấp trong phần lớn thời gian của đợt hai. Khoảng 45 phút giữa đợt này, VN-Index chỉ “bò” từ 502,58 điểm lên xấp xỉ 505 điểm.

    Một điểm dễ nhận thấy hôm nay là cung giá rẻ rất ít. Bảng điện cho thấy dư mua vẫn dồi dào nhưng các giao dịch chủ yếu là khớp vào dư bán. Bên bán hôm nay được củng cố về tâm lý tốt và không chịu bán rẻ, hoặc những ai có nhu cầu bán ngay đã ra hàng trong 15 phút đầu tiên của đợt hai khi biểu hiện một khả năng “bull-trap” còn khá rõ. Thực tế cung giá rẻ cạn kiệt đã có từ phiên đầu tuần khi chỉ số lần thứ 3 giảm về dưới mức 500 điểm. Khối lượng giao dịch hôm qua ở mức thấp nhất trong hơn 4 tháng trở lại đây.

    Một điểm nữa là càng về cuối phiên, sự kiên nhẫn của bên mua càng giảm. Trong bối cảnh cung yếu, khối lượng mua gia tăng nhẹ đã khiến các bước giá được đẩy lên nhanh hơn. Trong 15 phút cuối cùng của đợt hai, đồ thị VN-Index tăng gần như dốc đứng khi lệnh mua liên tiếp được tung ra để khớp trực tiếp vào dư bán.

    Khối lượng khớp lệnh toàn thị trường phiên này tăng khoảng 55% và riêng cổ phiếu tăng 54%. Đây là một mức cải thiện tốt nhưng về giá trị tuyệt đối, thanh khoản cũng mới chỉ xấp xỉ mức bình quân tuần trước. Khối lượng chưa đưa ra thông điệp rõ ràng là điểm tối trong bức tranh hôm nay. Thị trường phiên này vẫn đi lên trong sự nghi ngờ.

    Tuy nhiên phiên tăng hôm nay chủ yếu là tích cực với hai điểm: Thứ nhất là sự trở lại của nhóm cổ phiếu lớn. Gần như tất cả các mã vốn hóa lớn trên HOSE đều tăng điểm. Thị trường sẽ rủi ro hơn nếu một phiên tăng với lẻ tẻ vài mã dẫn dắt. Thứ hai, sự trỗi dậy của nhóm cổ phiếu tài chính, chứng khoán thường là biểu hiện của một chu kỳ tăng ổn định. Dễ dàng điểm mặt một số mã có tính đầu cơ cao như SSI, ITA, HCM, REE và một số cổ phiếu chứng khoán bên sàn Hà Nội. Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng tăng tốt dù không mạnh.

    Khối ngoại mấy hôm nay có vẻ cũng “ngại” sự kiện VEIL mà giảm cường độ giao dịch. Tuy nhiên phiên này họ đã trở lại với trên 3,27 triệu đơn vị được mua vào. Giá trị mua ròng khoảng 85,9 tỷ đồng.

    VN-Index duy trì được đà tăng điểm đến lúc kết thúc phiên và đóng cửa sát mức cao nhất cho thấy bên mua hôm nay đã thắng thế. Dù một phiên chưa thể làm nên xu hướng nhưng chí ít thị trường không còn ngại những điều chưa rõ ràng. Mức hỗ trợ 500 điểm sau 4 phiên tạo tín hiệu giả đã được giữ vững. Dĩ nhiên thị trường cần một vài phiên nữa để chắc chắn rằng sự hưng phấn hôm nay không phải là phản ứng nhất thời khi điều lo ngại được tháo gỡ.

Chia sẻ trang này