Biên độ giao dịch 1% thì ai là người chịu thiệt nhất?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thienkhaichi, 26/03/2008.

7573 người đang online, trong đó có 1116 thành viên. 14:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 429 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. thienkhaichi

    thienkhaichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Biên độ giao dịch 1% thì ai là người chịu thiệt nhất?

    Em có suy nghĩ thế này mong các bác cho biết ý kiến:

    - Với biên độ 1% thì đa số các nhà đầu tư nhỏ lẻ và dân lướt sóng sẽ dừng mua bán vì phí giao dịch hiện nay là quá lớn 0,8% cho một lần mua bán.
    - Các ngân hàng sẽ càng bán tháo cổ phiếu vì theo hợp đồng cầm cố thì toàn bộ chi phí (kể cả phí giao dịch) trong trường hợp này sẽ do người cầm cố phải chịu và người bán là ngân hàng trong trường hợp này không cần phải quan tâm đến phí giao dịch cao hay thấp nữa.
    - Chỉ có các nhà đầu tư dài hạn là có thể mua nhưng họ sẽ không vội vàng vì lúc đó họ không phải tranh mua với ai cả và vì vậy thị trường vẫn sẽ đi xuống đặc biệt là về mặt giá trị giao dịch.
    - Cuối cùng thì chính phủ sẽ có thời gian rảnh tay hơn để quan tâm đến các công việc điều hành kinh tế vĩ mô khác vì chứng khoán đã bị hãm phanh lại và có thể đóng băng cho đến khi các chính sách khác phát huy tác dụng.

    Nguời thiệt hại nhất trong trường hợp này vẫn là những người cầm cố chứng khoán vay tiền ngân hàng.

Chia sẻ trang này