Biện pháp để tt tăng điểm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi IntelMoney, 28/10/2010.

681 người đang online, trong đó có 272 thành viên. 19:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 178 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. IntelMoney

    IntelMoney Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Môi anh em đặt bán bây h rút mỗi người một lệnh sell ra, ktra tình hình đến 10h hnay ntnào. Tôi cá là tt sẽ tăng ít nhất 2p [:D]
  2. binbop1031

    binbop1031 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2010
    Đã được thích:
    9
    Mua 10 CP MSN là xong có éo gì đâu - cái UBCK chuối này
  3. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng khơi thông dòng vốn dịp cuối năm Thứ năm, 28/10/2010, 07:02 GMT+7 Mặc dù nhu cầu vốn của khách hàng, nhất là các DN có dấu hiệu tăng lên trong tháng 10/2010, song theo các nhà băng thì mức tăng này không cao như năm trước. Trước thực tế đó, các ngân hàng đang tiếp tục mạnh tay "bơm" vốn ra thị trường, kèm nhiều chính sách ưu đãi, với kỳ vọng gia tăng dư nợ, hoàn thành mục tiêu tín dụng cả năm.
    __________________________________________________ __



    TIN thắt chặt chỉ là giấy tờ .... nhiều bác hiểu lầm



    Cũng như mọi năm, đến cuối năm, công tác tăng cường bình ổn giá cả đặt lên hàng đầu, các quỹ bình ổn bắt đầu phát huy tác dụng, trong đó, cần sự kết hợp của nhiều bộ, ngành (liên bộ). Lần này, Thủ tướng kêu gọi, đó cũng như công tác nhắc nhở, chú ý và đưa ra giải pháp. Ý “rút tiền…” có thể là tăng cường bình ổn giá cả bằng cách chuyển dịch nhanh cơ chế chuyển hóa Tiền (từ ngân hàng) sang hàng hóa (doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, nông dân sản xuất, công tác mua lưu trữ, tồn kho) sang tiền (bán được hàng hóa) rồi trở lại vào ngân hàng. Nếu “suôn sẽ” sẽ không làm đội giá lên do tâm lý và sự “thiếu thốn” hàng hóa. Điều này cần sự chung tay của nhiều bộ ngành, trong đó, ngân hàng như là người cung ứng tiền kịp thời và ưu đãi để nhập khẩu, tích trữ hàng hóa, phục vụ mở rộng sản xuất đáp ứng nhu cầu cao trong giai đoạn cuối năm.
    Chứ nếu gọi là “Thắt chặt tiền tệ” thì có lẽ, cũng không cần phải ban hành chỉ thị, bởi với chức năng, nhiệm vụ của mình, SBV biết phải làm gì và có khả năng làm một cách độc lập (giả sử có sự chỉ đạo, thì cũng như lúc trước, âm thầm “rút” chứ không phải ban hành công khai văn bản! chỉ cần nói SBV một tiếng chứ không cần phải “kéo” nhiều ban ngành!)




    Cũng như mọi năm, đến cuối năm, công tác tăng cường bình ổn giá cả đặt lên hàng đầu, các quỹ bình ổn bắt đầu phát huy tác dụng, trong đó, cần sự kết hợp của nhiều bộ, ngành (liên bộ). Lần này, Thủ tướng kêu gọi, đó cũng như công tác nhắc nhở, chú ý và đưa ra giải pháp.
    Ý “rút tiền…” có thể là tăng cường bình ổn giá cả bằng cách chuyển dịch nhanh cơ chế chuyển hóa Tiền (từ ngân hàng) sang hàng hóa (doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, nông dân sản xuất, công tác mua lưu trữ, tồn kho) sang tiền (bán được hàng hóa) rồi trở lại vào ngân hàng. Nếu “suôn sẽ” sẽ không làm đội giá lên do tâm lý và sự “thiếu thốn” hàng hóa. Điều này cần sự chung tay của nhiều bộ ngành, trong đó, ngân hàng như là người cung ứng tiền kịp thời và ưu đãi để nhập khẩu, tích trữ hàng hóa, phục vụ mở rộng sản xuất đáp ứng nhu cầu cao trong giai đoạn cuối năm.
    Chứ nếu gọi là “Thắt chặt tiền tệ” thì có lẽ, cũng không cần phải ban hành chỉ thị, bởi với chức năng, nhiệm vụ của mình, SBV biết phải làm gì và có khả năng làm một cách độc lập (giả sử có sự chỉ đạo, thì cũng như lúc trước, âm thầm “rút” chứ không phải ban hành công khai văn bản! chỉ cần nói SBV một tiếng chứ không cần phải “kéo” nhiều ban ngành!)

  4. IntelMoney

    IntelMoney Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    [:D]Hưởng ứng lời kêu gọi, các Pác đã éo bán giá thấp, TT đã đổi màu. Anh em cùng cố gắng, quyết tâm éo bán giá rẻ

Chia sẻ trang này