Big_Trends: Cơ hội đầu tư đang xuất hiện ở nhiều nhóm cổ phiếu

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Tinhledt, Jul 31, 2021.

883 người đang online, trong đó có 353 thành viên. 17:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    - Thật buồn cười, đọc qua loạt pic của diễn đàn thấy toàn đếm số ca covid. Đây là diễn đàn chứng khoán nên E nghĩ chỉ nên bàn về cơ hội đầu tư có hay không thôi ạ...Còn về kiểm soát dịch bệnh Chính Phủ đang làm rất tốt, số ca tăng khi bùng phát là hoàn toàn không thể tránh khỏi...Thủ Tướng đang ưu tiên về chính sách vacxin cho Tp.HCM và Hà Nội...Mong vài tuần nữa diễn biến tích cực hơn. @};-

    - Quay lại nói về thị trường, kết phiên 30.7 thanh khoản 21k tỷ sàn HOSE dòng tiền đang quay trở lại, VNI đã vượt mốc tâm lý 1300 diễn biên phiên chiều khác tích cực. E mở pic này để những ACE có niềm tin nắm giữ @};-

    - Những nhóm ngành có lợi nhuận tốt trong quý 2 như: Ngân Hàng, Chứng Khoán, Thép

    Danh mục tham khảo
    Ngân Hàng: TCB, STB, MBB, ACB
    Chứng Khoán: VCI, HCM, ART
    Thép: HPG, HSG, TVN

    Chúc ACE thành công trên con đường đầu tư! :drm

    ..............................................................................................
    Big_Trends: Cơ hội đầu tư đang xuất hiện ở nhiều nhóm cổ phiếu
    Tác giả Big_Trends

    1 giờ trước
    Nam miền Bắc Nữ miền Bắc Nữ miền Nam Nam miền Nam
    (ĐTCK) Thị trường chứng khoán luôn chứa đựng nhiều bất ngờ - Mỗi một ngày giao dịch là một ẩn số mà các nhà đầu tư đôi khi khó tìm được lý do cụ thể để giải thích tại sao thị trường tăng hay điểm.
    Mọi lý do giải thích chỉ là tương đối và không có một công cụ đo lường cụ thể bởi nguyên nhân chính để giải thích đó là tâm lý nhà đầu tư luôn chi phối biến động của thị trường trong ngắn hạn.

    VN-Index đã có tuần hồi phục từ vùng 1.275 - 1.280 điểm lên mốc 1.310 điểm và đối mặt với vùng hứa hẹn điều chỉnh khó của thị trường tại mốc 1.320 điểm.

    Nếu nhà đầu tư đã sẵn sàng nhập cuộc tham gia vào thị trường và sẵn sàng quên đi ngay diễn biến thị trường điều chỉnh mạnh trước đó khi điều chỉnh giảm liên tục 2 tuần từ khu vực 1.420 - 1.425 điểm về vùng 1.225 điểm. TTCK dường như đã tạo đáy quá nhanh tại vùng 1.230 điểm trong bối cảnh tình hình Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam.

    Liệu TTCK đã hồi phục đi lên luôn hay chỉ là sóng hồi kỹ thuật cũng là điều mà nhiều nhà đầu tư khá quan tâm. Thật khó mà có thể dự báo được TTCK diễn biến như thế nào trong thời gian tới nhưng điều mà nhà đầu tư dễ thực hiện và dễ kiểm soát được rủi ro khi tham gia trên TTCK là tập trung phân tích các cơ hội cụ thể mà họ đang tham gia trên thị trường.

    Có lẽ các nhà đầu tư đang còn giữ cổ phiếu với trạng thái lỗ không ít đã có 1 tuần khá hài lòng khi nhiều cổ phiếu phục hồi trở lại đặc biệt là cổ phiếu bank, cổ phiếu chứng khoán chưa nói đến việc nhiều cổ phiếu tăng vượt đỉnh như một số cổ phiếu ngành cảng biển, bất động sản (GMD, HAH, NTL, KDH, NLG, MSN…).

    Thị trường tăng dù là vẫn chưa thể quay trở lại khu vực đỉnh cũ nhưng nhiều cổ phiếu đã kịp trở lại vùng đỉnh cũ và liên tiếp vượt đỉnh mới. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng thị trường vẫn còn có nhịp điều chỉnh mạnh nhưng cơ hội cho các cổ phiếu riêng lẻ là vẫn còn nhiều.

    Nếu triển vọng kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng giai đoạn cuối năm 2021 thì dòng tiền vẫn sẽ duy trì ở mức cao trên TTCK, nhiều cổ phiếu nhiều nhóm ngành như hóa chất, ngân hàng, dịch vụ tài chính, dầu khí, nước và tiện ích cũng sẽ thu hút dòng tiền.

    Các nhà đầu tư cũng sẽ lựa tìm được cho mình những cổ phiếu thích hợp, phù hợp với khẩu vị rủi ro và sẽ không hiếm các cơ hội cho ngắn hạn cũng như đầu tư dài hạn.

    Nếu tuần giao dịch vừa qua nỗi lo lắng về khả năng điều chỉnh sâu của thị trường tạm được gác sang bên thì việc thị trường hồi phục về mốc 1.310 cũng khiến nhà đầu tư e ngại mua đuổi ở các phiên giao dịch cuối tuần.

    Khả năng điều chỉnh của thị trường vẫn có thể xẩy ra ở đầu tuần tới. Những cảnh báo, tín hiệu thận trọng trong việc quản trị danh mục là không thừa cho dù cơ hội đầu tư trên thị trường đang xuất hiện ở nhiều nhóm cổ phiếu triển vọng.

    Nếu bỏ qua diễn biến khả năng “rung lắc” của thị trường trong các phiên tuần tới và nếu chỉ về diễn biến TTCK giai đoạn 2 tháng quý II còn lại có lẽ chúng ta vẫn sẽ hoàn toàn lạc quan đối với xu thế cũng như các cơ hội xuất hiện trên TTCK dù bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang là mối lo ngại lớn không chỉ ở Việt Nam và cả các nước khác trên thế giới.

    Nhà đầu tư có lẽ cũng có thể hài lòng với các doanh nghiệp bất động sản, dầu khí, hóa chất, dịch vụ tài chính… đang có kết quả kinh doanh khởi sắc trong nửa cuối năm 2021.

    https://tinnhanhchungkhoan.vn/big-t...at-hien-o-nhieu-nhom-co-phieu-post276011.html
    executive and bnw2006 like this.
  2. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    ......................................
    Ngân hàng vẫn 'khát room' tín dụng

    Trong buổi Livestream số thứ ba của Chuỗi Chương trình Tư vấn Đầu tư trên Fanpage của VTV24 Money và Fanpage Chứng khoán SSI do Chứng khoán SSI tổ chức với chủ đề Ngành ngân hàng – Điểm sáng từ câu chuyện tăng vốn, ông Nguyễn Hưng, CEO TPBank chia sẻ "room" tín dụng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp cho các ngân hàng không dồi dào, "có thể nói là khá ít". Cơ quan điều hành kiểm soát rất chặt chẽ. Chỉ tiêu tín dụng được cấp cho mỗi ngân hàng khác nhau, ngân hàng chất lượng tài sản tốt được nhiều, xếp hạng vừa thì được ít hơn.

    Theo ông Hưng, trong đợt hai, NHNN có nới thêm hạn mức vài điểm phần trăm nhưng nhìn chung các ngân hàng vẫn muốn hơn và thấy thiếu. Bản thân các ngân hàng cũng không đặt kế hoạch tín dụng quá cao và cũng cân nhắc đến tình hình dịch bệnh.

    Ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Tín dụng từng cho biết NHNN dựa vào xếp hạng A, B, C của từng TCTD để cấp hạn mức tín dụng. Trong các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ nửa cuối năm, NHNN cho biết sẽ định kỳ rà soát, xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng với từng TCTD trên cơ sở tình hình hoạt động, năng lực tài chính và khả năng tăng trưởng tín dụng lành mạnh. Các TCTD giảm mặt bằng lãi suất cho vay sẽ được ưu tiên xem xét.

    [​IMG]
    Các ngân hàng có thể được cấp thêm hạn mức tín dụng vào cuối năm. Ảnh: B.L

    Trước đó, cơ quan này vừa nâng chỉ tiêu tín dụng của nhiều ngân hàng. Nhìn chung, chỉ tiêu mới cao hơn 40-60% so với mức đầu năm và thấp hơn năm 2020. Trong khi đó, nhiều nhà băng đã dùng hết hạn mức trong nửa đầu năm 2021.

    MB được nâng 'room' tín dụng từ 10,5% lên 15% - một trong những nhà băng được cấp cao nhất năm nay. VIB được nâng từ 8,5% lên 14,1% trong năm nay, thấp hơn so với mức 10,5% lên 30% của năm 2020. Một loạt ngân hàng khác như VPBank được nâng room tín dụng từ 8,5% lên 12,1%, Sacombank được nới room tín dụng từ 6,5% lên 10,5%, Eximbank nâng chỉ tiêu tín dụng từ 6,5% lên 10%...

    Một số ngân hàng được cấp hạn mức tăng trưởng cao có thể điểm tới như Techcombank nới room tín dụng từ 12% lên 17%, Vietcombank tăng room từ 10% lên 14%...

    CEO TPBank đề cập hiện nay các ngân hàng tuân thủ Basel II và một số quy định của Ngân hàng Nhà nước sẽ được ưu tiên phân bổ tín dụng mỗi năm. Phần lớn các ngân hàng Việt Nam hiện nay có hệ số an toàn vốn (CAR) khoảng 9%, một số ngân hàng có vốn Nhà nước còn thấp hơn, trong khi yêu cầu tối thiểu là 8%. Như vậy, dư địa để các ngân hàng mở rộng các hoạt động hạn chế. Đơn cử, nếu ngân hàng muốn tham gia vào hoạt động trái phiếu, danh mục rủi ro hoặc đẩy mạnh tín dụng, sẽ phải tăng lượng vốn tự có lên tương ứng để đảm bảo CAR duy trì trên 8%.

    Theo chuẩn của NHNN, một ngân hàng muốn được xếp hạng A cần duy trì CAR trên 10% cho vốn cấp 1 và vốn cấp 2 là trên 12%. Nếu tiến tới Basel III, theo ông Hưng hệ số này sẽ tiếp tục nâng lên thêm 2,5% so với trước. Vốn cấp 1 tự có phải cao hơn. Ngân hàng luôn trong nhu cầu cần tăng vốn thì mới có cơ hội để tăng tín dụng và tăng trưởng tài sản. Theo ông Hưng, nhà băng phải có quy mô lớn, tài sản lớn thì mới có năng lực chống cự rủi ro tốt hơn.

    https://ndh.vn/ngan-hang/ngan-hang-van-khat-room-tin-dung-1296350.html
  3. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    ..........................................
    Mỗi ngày lãi hơn 100 tỷ đồng, "vua thép" lập kỷ lục về lợi nhuận
    Thứ Sáu, ngày 30/07/2021 15:00 PM (GMT+7)
    Kinh tế toàn cảnh
    Báo cáo tài chính quý 2 của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) mới công bố cho biết doanh thu của tập đoàn được mệnh danh là vua thép đạt 35.400 tỷ đồng và 9.745 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

    Đây cũng là kỷ lục về lợi nhuận của Hòa Phát trong một quý kể từ khi đi vào hoạt động năm 1992. Tính trung bình mỗi ngày doanh nghiệp của tỷ phú thép Trần Đình Long thu lãi ròng hơn 108 tỷ đồng.

    So với quý liền trước, doanh thu bán hàng của Hòa Phát đã tăng 13% trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 39%. Nếu so với cùng kỳ năm 2020, doanh thu và lợi nhuận ròng của Hòa Phát đã cao hơn lần lượt 71% và 253%.

    [​IMG]

    Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long lập kỷ lục về lợi nhuận trong một quý

    Lũy kế 6 tháng từ đầu năm, Hòa Phát ghi nhận doanh thu đạt gần 66.900 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hợp nhất 2 quý đầu năm đạt 16.751 tỷ đồng, tăng 156% so với cùng kỳ.

    Theo kế hoạch kinh doanh năm nay, Hòa Phát dự kiến doanh thu cả năm đạt khoảng 120.000 tỷ và lợi nhuận 18.000 tỷ đồng.

    Như vậy, chỉ bước qua nửa năm, doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long đã hoàn thành 56% kế hoạch doanh thu và 93% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

    Tính đến ngày 30/6, Hòa Phát có tổng tài sản hơn 159.809 tỷ đồng, tăng mạnh so với tổng tài sản chỉ hơn 131.511 tỷ đồng của đầu năm 2021.

    Doanh nghiệp cũng đang nắm giữ lượng tiền mặt khổng lồ lên tới hơn 14.644 tỷ đồng. Lượng hàng tồn kho hơn 39.803 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 26.286 tỷ đồng đầu năm 2021.

    Tập đoàn của vua thép Trần Đình Long cũng đang có hơn 85.824 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó nợ ngắn hạn là hơn 66.589 tỷ đồng. Trong số nợ phải trả ngắn hạn của Hòa Phát, nợ phải trả ngắn hạn người bán chiếm hơn 23.727 tỷ đồng và vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 37.582 tỷ đồng.

    Lý giải kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý 2/2021, lãnh đạo Hòa Phát cho biết trong 6 tháng từ đầu năm, doanh nghiệp đã sản xuất hơn 4 triệu tấn thép thô, tăng 55% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép cũng đạt gần 4,3 triệu tấn, tăng hơn 60%. Trong đó, thép xây dựng đạt 1,8 triệu tấn, tăng 22% và duy trì thị phần số 1 trong nước với 34,6%.

    Qua 6 tháng, sản lượng thép cuộn cán nóng đạt 1,3 triệu tấn, ống thép đạt 375.000 tấn. Sản lượng tôn mạ của Hòa Phát ghi nhận gần 160.000 tấn, cao gấp 2,8 lần so với cùng kỳ.

    Thị phần sản phẩm ống thép trên 30%, trong khi tôn mạ đã có vị trí vững chắc trong Top 5 thị phần tại Việt Nam.

    Các lĩnh vực nông nghiệp và bất động sản cũng duy trì đà tăng trưởng. Sản lượng bò Úc tiếp tục giữ thị phần số 1, tổng đàn chăn nuôi heo an toàn sinh học phát triển tốt, phấn đấu đạt khoảng 450.000 con thương phẩm trong năm nay.

    Sản lượng trứng gà hiện dẫn đầu miền Bắc và đã vào hàng loạt các siêu thị lớn trên toàn quốc với khoảng 730.000 quả/ngày.

    Trong lĩnh vực bất động sản, Khu công nghiệp Phố Nối A, KCN Yên Mỹ II lần lượt được phê duyệt đầu tư mở rộng để thu hút đầu tư.

    Tập đoàn hiện đang nghiên cứu, triển khai một số dự án bất động sản khu đô thị có tính thanh khoản cao tại một số tỉnh, thành phố.

    Với việc sở hữu trực tiếp hơn 864 triệu cổ phiếu của Hòa Phát, tỷ phú Trần Đình Long đang sở hữu khối tài sản trị giá hơn 40.694 tỷ đồng (tính đến ngày 29/7). Ông Long đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

    Bên cạnh đó, bà Vũ Thị Hiền vợ ông Long cũng sở hữu khối tài sản hơn 11.448 tỷ đồng, người con trai Trần Vũ Minh cũng đang sở hữu khối tài sản lên tới hơn 2.275 tỷ đồng.

    Nguồn: http://danviet.vn/moi-ngay-lai-hon-100-ty-dong-vua-thep-lap-ky-luc-ve-loi-nhuan-5020213071458247...
  4. Leminhson2000

    Leminhson2000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 2, 2020
    Likes Received:
    4,944
  5. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    Tuyệt quá! Quan hệ VN-Mỹ sẽ lên tầm cao mới! :drm
    ..........................................................................................
    Nhà Trắng thông báo Phó tổng thống sắp thăm Việt Nam
    Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ thăm Việt Nam và Singapore tháng tới, tập trung tăng cường quan hệ kinh tế và kết nối văn hóa với khu vực.

    Symone Sanders, phát ngôn viên của bà Harris, hôm 30/7 cho biết Phó tổng thống sẽ gặp lãnh đạo Việt Nam và Singapore để thảo luận về an ninh khu vực, đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu, cũng như "tăng cường mối quan hệ và mở rộng hợp tác kinh tế với hai đối tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương quan trọng của Mỹ".

    [​IMG]

    Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại Nhà Trắng hôm 27/7. Ảnh: AFP.

    "Tổng thống Joe Biden và Phó tổng thống Harris đặt ưu tiên hàng đầu là xây dựng lại quan hệ đối tác toàn cầu và duy trì an ninh quốc gia của chúng ta. Chuyến thăm sắp tới này tiếp tục công việc đó, làm sâu sắc thêm cam kết của chúng tôi ở Đông Nam Á", Sanders nói, thêm rằng bà Harris sẽ là "phó tổng thống đầu tiên đến thăm Việt Nam".

    Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài thứ hai của bà Harris, sau chuyến thăm Guatemala và Mexico tháng trước trong vai trò dẫn dắt các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết nguyên nhân gốc rễ của việc di cư đến Mỹ. Bà Harris cũng sẽ là quan chức cấp cao nhất trong chính quyền Tổng thống Biden đến thăm châu Á.

    Chính quyền Biden đã nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ ngoại giao với các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin trong tuần này cũng thăm Việt Nam, Philippines và Singapore.

    Ông Austin thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 28-29/7 theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. Hai Bộ trưởng đã hội đàm và đánh giá hợp tác quốc phòng Việt - Mỹ thời gian qua thiết thực, phù hợp quan hệ Đối tác Toàn diện đang phát triển giữa hai nước. Các lĩnh vực mang lại kết quả nổi bật gồm khắc phục hậu quả chiến tranh và giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống.

    Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Austin đến chào xã giao, hội kiến với ************* Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính.

    Huyền Lê (Theo ABC, AFP)
    alibaba1719 and Leminhson2000 like this.
  6. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    ....................................
    Cùng chiều với khối ngoại, tự doanh CTCK cũng mua ròng gần 600 tỷ đồng trong tuần 26-30/7

    Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/7, VN-Index đứng ở mức 1.310,05 điểm, tương ứng tăng 41,22 điểm (3,25%) so với phiên cuối tuần trước. HNX-Index tăng 13,08 điểm (4,33%) lên 314,85 điểm. UPCoM-Index tăng 2,56 điểm (3,03%) lên 86,93 điểm.

    Cả dòng vốn ngoại lẫn tự doanh của các công ty chứng khoán (CTCK) đều mua ròng và tác động tốt đến tâm lý nhà đầu tư. Đối với tự doanh, theo dữ liệu của FiinPro, dòng vốn này trong tuần cuối tháng 7 mua vào 52,5 triệu cổ phiếu trên sàn HoSE, tương ứng giá trị giao dịch đạt 2.163 tỷ đồng, trong khi bán ra 35,4 triệu cổ phiếu, trị giá 1.568 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt 17 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là 595 tỷ đồng.

    [​IMG]
    10 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ có giá trị mua, bán ròng mạnh nhất trong tuần qua của khối tự doanh.

    Khối tự doanh mua ròng mạnh nhất mã NLG với giá trị gần 100 tỷ đồng. PNJ và VHM được mua ròng lần lượt 73 tỷ đồng và 58 tỷ đồng. Trong khi đó, VRE đứng đầu danh sách bán ròng với 62 tỷ đồng. VCB và VPB bị bán ròng lần lượt 55 tỷ đồng và 32 tỷ đồng.

    Cùng chiều với tự doanh CTCK, khối ngoại trong tuần cuối tháng 7 mua ròng trở lại hơn 652 tỷ đồng ở sàn HoSE. Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng giao dịch khớp lệnh thì dòng vốn này vẫn bán ròng 273 tỷ đồng.

    AGG đứng đầu đầu danh sách mua ròng của khối ngoại sàn HoSE với giá trị 377 tỷ đồng. Đáng chú ý, đa phần giao dịch của khối ngoại đối với AGG được thực hiện trong phiên 27/7 và chủ yếu thông qua phương thức thỏa thuận. NVL, MSB và MSN đều được khối ngoại mua ròng trên 200 tỷ đồng trong tuần từ 26-30/7. SSI cũng được mua ròng hơn 160 tỷ đồng. Chiều ngược lại, KDH bị bán ròng mạnh nhất với 149 tỷ đồng. VIC và SAB bị bán ròng lần lượt 71 tỷ đồng và 66 tỷ đồng.
    https://ndh.vn/co-phieu/cung-chieu-...n-600-ty-dong-trong-tuan-26-30-7-1296504.html
    Leminhson2000 likes this.
  7. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,089
    Tin nóng 31/7/2021
    + Thêm 4.060 ca Covid-19
    + Hôm qua 8622 ca
    + TPHCM đã qua đỉnh
    + Hanoi vọt lên 144 ca hôm qua
    + Bình Dương tụt sốc
    + Bắc Giang quá hịn
    Leminhson2000 and Tinhledt like this.
  8. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    Đợt này Mỹ qua viện trợ thêm Vacxin thì hay quá @};-
    --- Gộp bài viết, Jul 31, 2021, Bài cũ: Jul 31, 2021 ---
    E ở Tp.HCM đây Bro, ờ nhà lv online hơn 2 tháng nay thấy kiểm soát rất chặc và đã tiêm vacxin.
    Nên có niềm tin vào Chính Phủ ạ! :D
  9. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    ............................
    Khối ngoại mua ròng trở lại hơn 723 tỷ đồng trong tuần cuối tháng 7

    Thị trường chứng khoán hồi phục trở lại sau 3 tuần giảm liên tiếp. Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tuần từ 26-30/7, VN-Index đứng ở mức 1.310,05 điểm, tương ứng tăng 41,22 điểm (3,25%) so với phiên cuối tuần trước. HNX-Index tăng 13,08 điểm (4,33%) lên 314,85 điểm. UPCoM-Index tăng 2,56 điểm (3,03%) lên 86,93 điểm.

    Điểm tích cực của thị trường tuần qua là dòng vốn ngoại mua ròng trên cả 3 sàn giao dịch. Cụ thể, tính chung toàn thị trường, khối ngoại mua vào 176 triệu cổ phiếu, trị giá 8.219 tỷ đồng, trong khi bán ra 168 triệu cổ phiếu, trị giá 7.496 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng ở mức 8,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là 723 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Trên sàn HoSE, khối ngoại mua ròng trở lại hơn 652 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng là hơn 6,4 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng giao dịch khớp lệnh thì dòng vốn này vẫn bán ròng 273 tỷ đồng ở HoSE.

    [​IMG]
    AGG đứng đầu đầu danh sách mua ròng của khối ngoại sàn HoSE với giá trị 377 tỷ đồng. Đáng chú ý, đa phần giao dịch của khối ngoại đối với AGG được thực hiện trong phiên 27/7 và chủ yếu thông qua phương thức thỏa thuận. NVL, MSB và MSN đều được khối ngoại mua ròng trên 200 tỷ đồng trong tuần từ 26-30/7. SSI cũng được mua ròng hơn 160 tỷ đồng. Chiều ngược lại, KDH bị bán ròng mạnh nhất với 149 tỷ đồng. VIC và SAB bị bán ròng lần lượt 71 tỷ đồng và 66 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Tại sàn HNX, khối ngoại có tuần mua ròng thứ 3 liên tiếp nhưng giá trị giảm 94% so với tuần trước đó và còn 25,6 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 1,2 triệu cổ phiếu.

    [​IMG]
    Khối ngoại sàn HNX mua ròng mạnh nhất mã BVS với 5,8 tỷ đồng. DXS và NSC đứng sau với giá trị mua ròng lần lượt 4,7 tỷ đồng và 3,7 tỷ đồng. Trong khi đó, dòng vốn ngoại sàn này bán ròng tập trung 2 mã VCS và VND với giá trị lần lượt 18,5 tỷ đồng và 7,7 tỷ đồng.

    Ở sàn UPCoM, khối ngoại mua ròng trở lại gần 45 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 783.426 cổ phiếu. VEA được mua ròng mạnh nhất sàn UPCoM với 64 tỷ đồng. CTR và MCH đều được mua ròng hơn 7 tỷ đồng. Chiều ngược lại, QNS bị bán ròng mạnh nhất với hơn 24 tỷ đồng. ABI và MSR bị bán ròng lần lượt 8,5 tỷ đồng và 2,4 tỷ đồng.

    [​IMG]

    https://ndh.vn/co-phieu/khoi-ngoai-...-ty-dong-trong-tuan-cuoi-thang-7-1296475.html
  10. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    ................................................
    Giá trị thương mại Việt Nam-EU tăng 18% sau một năm thực hiện EVFTA
    31-07-2021 - 19:47 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

    [​IMG]
    Trong 6 tháng đầu năm 2021, giá trị thương mại giữa Việt Nam và EU đạt 27 tỷ USD, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là một thành tựu đáng kể trong bối cảnh dịch bệnh toàn cầu. Con số này sẽ tiếp tục tăng khi Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) có hiệu lực sau khi được phê chuẩn ở từng quốc gia thành viên EU.

    Đây là ý kiến của Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) Alain Cany nhân dịp kỷ niệm một năm thực hiện Hiệp định Thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA).

    Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mang tính lịch sử này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. Theo đại diện EuroCham, ngay tại thời điểm có hiệu lực, 65% hàng hóa xuất khẩu của EU sang Việt Nam và 71% hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang EU được miễn thuế. Trong thập kỷ tới, con số này sẽ tăng lên gần 99%.

    [​IMG]
    Chủ tịch EuroCham Alain Cany: Thương mại tự do, công bằng và dựa trên luật lệ sẽ giúp chống lại cuộc khủng hoảng toàn cầu về kinh tế.

    Trong 6 tháng đầu năm 2021, giá trị thương mại giữa Việt Nam và EU đạt 27 tỷ USD, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm 2020 và là một thành tựu đáng kể trong bối cảnh dịch bệnh toàn cầu. Con số này sẽ tiếp tục tăng khi EVIPA có hiệu lực sau khi hiệp định này được phê chuẩn ở từng quốc gia thành viên EU.

    Ngoài cắt giảm thuế quan, EVFTA còn hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực như bảo vệ môi trường, cải cách luật pháp và phát triển bền vững. Trong khi đó, Hiệp định mở ra khả năng tiếp cận thị trường cho đầu tư của EU trong các lĩnh vực và ngành công nghiệp khác như giáo dục đại học, dịch vụ máy tính, phân phối, viễn thông.

    Song song với các cơ hội, vẫn còn tồn tại nhiều thách thức. Kết quả Chỉ số Môi trường kinh doanh EuroCham (Business Climate Index - BCI) mới nhất cho thấy gần 2/3 số công ty đã được hưởng lợi từ EVFTA, đồng thời chỉ ra khó khăn trong các vấn đề liên quan tới thủ tục hành chính và hàng rào kỹ thuật thương mại.

    Chủ tịch EuroCham Alain Cany nhận định, hiện tại, các chính phủ trên thế giới đều đang tập trung mọi nguồn lực để chống lại đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bỏ quên EVFTA. Trên thực tế, Hiệp định đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, một khi chiến dịch tiêm chủng được triển khai và đại dịch được kiểm soát, nền kinh tế của chúng ta cần phải mở cửa trở lại và phục hồi.

    Đại diện EuroCham phân tích, vaccine sẽ giúp chống lại cuộc khủng hoảng toàn cầu về y tế - sức khỏe, còn thương mại tự do, công bằng và dựa trên luật lệ sẽ giúp chống lại cuộc khủng hoảng toàn cầu về kinh tế. Đối với Việt Nam và các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, EVFTA sẽ là một trong những công cụ quan trọng nhất, cả DN lẫn người tiêu dùng đều được hưởng lợi từ việc loại bỏ dần thuế quan và mở cửa thị trường.

    "Nếu chúng ta muốn phát triển dựa trên nền tảng đầy hứa hẹn này, chúng ta cần phải cùng nhau hợp tác. EVFTA sẽ không thành công nếu không có nỗ lực phối hợp giữa Chính phủ và cộng đồng DN tư nhân. Việc Hiệp đinh thực thi chưa phải là kết quả cuối cùng. Chúng ta cần duy trì nỗ lực trong thập kỷ tiếp theo tương tự như những gì chúng ta đã làm suốt 10 năm qua", Chủ tịch EuroCham Alain Cany khẳng định.

    Hiệp hội DN châu Âu (EuroCham) là tiếng nói của cộng đồng DN châu Âu tại Việt Nam. Hiệp hội được thành lập vào năm 1998 với mục tiêu giúp Việt Nam phát triển trở thành một điểm đến đầu tư và đối tác thương mại hấp dẫn cho các DN châu Âu. EuroCham đại diện cho hơn 1.000 công ty và nhà đầu tư. EuroCham là một tổ chức phi chính trị, độc lập và phi lợi nhuận.
    Ngành nào đang là 'đầu tàu' về giải ngân đầu tư công 7 tháng đầu năm?
    Theo Anh Minh

    VGP
    https://cafef.vn/gia-tri-thuong-mai...mot-nam-thuc-hien-evfta-20210731185520925.chn

Share This Page