Bình Dương - Tiềm năng phát triển mạnh nhất VN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sonmai1611, 08/07/2024.

676 người đang online, trong đó có 270 thành viên. 13:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 92242 lượt đọc và 481 bài trả lời
  1. sonmai1611

    sonmai1611 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2019
    Đã được thích:
    2.557
    https://vietnambiz.vn/nhom-lien-doa...-loi-nhuan-cho-becamex-idc-20252510598134.htm
    Trong đó, nhóm công ty liên doanh, liên kết đóng góp 1.955 tỷ đồng lợi nhuận, gấp 2,4 lần năm ngoái và đây là mức cao nhất từ trước đến nay. Riêng trong quý cuối năm, nhóm liên doanh, liên kết đóng góp 1.189 tỷ đồng lợi nhuận cho Becamex IDC, kết quả công ty lãi ròng 1.370 tỷ đồng.

    --> Tiền từ VSIP BWIndustri... về ngày càng nhiều và sẽ còn khủng khiếp trong các năm tới.
    --- Gộp bài viết, 05/02/2025, Bài cũ: 05/02/2025 ---
    https://baodautu.vn/khu-cong-nghiep...thu-hut-12000-ty-dong-von-dau-tu-d244319.html
    Thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, Tính đến cuối năm 2024, Khu công nghiệp Becamex Bình Định đã có 5 nhà đầu tư đăng ký vào đầu tư xây dựng, trong đó 1 nhà đầu tư đã đi vào hoạt động (quý II/2024), 2 dự án đang xây dựng và dự kiến đầu năm 2025 cũng đi vào hoạt động sản xuất; 2 dự án đang thực hiện chuẩn bị đầu tư và sẽ triển khai xây dựng trong năm 2025.
    XmarKien thích bài này.
  2. sonmai1611

    sonmai1611 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2019
    Đã được thích:
    2.557
    1. VSIP Cần Thơ: Lãnh đạo TP Cần Thơ đề nghị Sở TN&MT đẩy nhanh tiến độ tính tiền sử dụng đất KCN VSIP Vĩnh Thạnh 1 để sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện cho nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động. Trong năm qua, công ty nhận thấy có trên dưới 10 tập đoàn lớn bắt đầu tìm hiểu, quan tâm. Trong đó, có một đơn vị chủ động đề nghị ký thỏa thuận với nhu cầu diện tích gần 30 ha, gần 10 đơn vị khác có nhu cầu diện tích từ 3-10 ha, đặc biệt có khách hàng hỏi tới 60 ha.Đầu tháng 1 vừa qua, UBND TP Cần Thơ đã ký quyết định cho VSIP thuê toàn bộ diện tích 293,7 ha của khu VSIP Vĩnh Thạnh.
    Theo ông Thành, để có thể cấp quyền sử dụng đất cho VSIP thì phải tính tiền sử dụng đất, dự kiến cuối tháng 3, đầu tháng 4-2025, sau khi công ty hoàn thành nghĩa vụ tài chính sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

    2. VSIP BÌNH ĐỊNH: Đến cuối năm 2024, công ty đã ký kết 10 biên bản ghi nhớ với tổng vốn đầu tư dự kiến 99 triệu USD (tương đương 2.252 tỷ đồng) trên diện tích 57ha. Trong năm 2025, công ty đặt mục tiêu mở rộng thêm 200ha hạ tầng, thu hút 20 dự án với tổng vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

    3. Công ty TNHH VSIP Nghệ An cũng đã được chấp nhận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thọ Lộc - VSIP Nghệ An 2 (đóng tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) với quy mô diện tích 500ha. Tại dự án khu công nghiệp Thọ Lộc, đến nay, có 1 nhà đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với diện tích 51,2ha, tổng vốn đầu tư 590 triệu USD. Hiện có khoảng 10 nhà đầu tư thứ cấp tiềm năng (nhu cầu quỹ đất khoảng 150-200 ha) đã và đang làm việc để tìm hiểu và thực hiện đầu tư, trong đó, 3 nhà đầu tư đang chuẩn bị ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư với diện tích hơn 70ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 500 triệu USD.
    XmarKieninvboyvn thích bài này.
  3. sonmai1611

    sonmai1611 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2019
    Đã được thích:
    2.557
    Tham vọng của Becamex IDC trước phiên đấu giá lịch sử
    TƯỜNG NHƯ
    08:28 09/02/2025
    Becamex IDC muốn huy động gần 21.000 tỷ đồng từ phiên đấu giá 300 triệu cổ phiếu tại HoSE tới đây, tương đương vốn chủ sở hữu hiện tại.
    [​IMG]
    Becamex IDC phát triển khu công nghiệp tích hợp đô thị. Nguồn: BCM
    Mục tiêu huy động gần 21.000 tỷ đồng
    Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – Becamex IDC (mã: BCM) đã có nghị quyết HĐQT phê duyệt mức giá khởi điểm đấu giá công khai cổ phiếu BCM tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE).

    Theo đó, công ty sẽ chào bán thêm 300 triệu cổ phiếu BCM ra công chúng với mức giá 69.593 đồng/cp, giá trị vốn huy động lên đến 20.880 tỷ đồng, cao hơn gần 40% so với giá trị dự kiến ban đầu. Đây là phiên đấu giá có giá trị “khủng” nhất từ sau giai đoạn bùng nổ thoái vốn nhà nước 2016 – 2018 đến nay.

    Giá chào bán gấp gần 5 lần giá trị sổ sách cổ phiếu tại BCTC tổng hợp quý IV/2024 và là trung bình 30 phiên giao dịch liên trước ngày 6/2/2025 tại HoSE của mã chứng khoán BCM.

    Tính đến cuối năm 2024, vốn điều lệ công ty là 10.350 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu 20.480 tỷ đồng. Như vậy, nếu huy động vốn thành công sau đợt đấu giá công khai, vốn điều lệ sẽ tăng lên 13.350 tỷ đồng nhưng vốn chủ sở hữu gấp đôi lên hơn 41.000 tỷ đồng.

    “Ông lớn” bất động sản khu công nghiệp đất Bình Dương gọi vốn để đầu tư vào các dự án như khu công nghiệp Cây Trường và khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng; góp vốn vào các công ty hiện hữu bao gồm Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam – Singapore (VSIP), Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Becamex VSIP (BVP), Công ty cổ phần Giải pháp Năng lượng Thông minh Việt Nam – Singapore (VSSES), Công ty cổ phần Becamex Bình Định và tái cấu trúc tài chính.

    Tổng công ty hiện có cổ đông lớn nhất là UBND tỉnh Bình Dương nắm 95,44% vốn. Nếu đợt đấu giá thành công, tỷ lệ sở hữu của Nhà nước sẽ giảm xuống 74%.

    Mã chứng khoán BCM đi ngược VN-Index khi miệt mài giảm giá từ vùng 87.000 đồng/cp cuối năm 2022 xuống 51.000 đồng/cp tháng 4/2024. Sau đó, trong khi VN-Index lình xình thì BCM lại phục hồi, chốt phiên 7/2 ở mức giá 70.000 đồng/cp, tăng 37,2%.

    [​IMG]
    Diễn biến cổ phiếu BCM ngược chiều với VN-Index. Nguồn: TradingView
    Đà tăng cổ phiếu có phần chững lại trong quý cuối năm trước kết quả kinh doanh suy giảm. Cụ thể, quý IV/2024, Becamex IDC báo cáo doanh thu giảm mạnh 60% xuống 2.000 tỷ đồng. Dù hoạt động liên doanh, liên kết tăng lãi gấp đôi lên 1.189 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông tổng công ty vẫn giảm 33% xuống 1.370 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, doanh thu thuần giảm 35% xuống 5.195 tỷ đồng và lãi ròng giảm 12,5% xuống 2.106 tỷ đồng.

    Tham vọng mở rộng mạnh giai đoạn 2024 - 2028
    Tổng công ty hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, dịch vụ và thương mại. Công ty là chủ đầu tư 6 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương với tổng diện tích đất cho thuê là 2.931 ha, tỷ lệ lấp đầy 88%. Công ty đang hoàn thiện pháp lý để đưa khu công nghiệp Cây Trường vào kinh doanh năm 2025 với quy mô 700 ha.

    Bên cạnh đó, Becamex IDC cũng đã mở rộng phát triển dự án ở nhiều địa phương khác ngoài Bình Dương như Bình Phước, Tây Ninh, Khánh Hòa, Quảng Ngãi II, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương II, Hải Phòng II. Đơn vị đã được chấp thuận chủ trương đầu tư cho 4 khu công nghiệp: Lạng Sơn, Thái Bình, Bình Thuận và Hà Tĩnh.

    Không chỉ phát triển thuần khu công nghiệp, Becamex IDC còn xây dựng tích hợp với khu đô thị và dịch vụ như KDC Mỹ Phước, KDC Thới Hòa, KDC Bàu Bàng… Đồng thời, tổng công ty cho biết sẽ phân bổ nguồn lực để đầu tư dự án thương mại có sức lan tỏa cao như Trung tâm triển lãm WTC, tòa nhà WTC Tower và dự án phức hợp văn hóa – nhà ga Trung tâm (WTC Gateway) tại thành phố mới Bình Dương.

    Mặt khác, tổng công ty cùng Sembcorp xây dựng mô hình khu công nghệp Việt Nam Singapore, đó là mô hình Trung tâm đổi mới sáng tạo Việt Nam Singapore tại khu liên hợp công nghiệp – đô thị - dịch vụ vườn ươm doanh nghiệp, trung tâm sản xuất tiên tiến, trung tâm nghiên cứu về năng lượng tái tạo…

    Những chiến lược trên sẽ được tổng công ty triển khai thực hiện trong giai đoạn 2024 – 2028, định hướng đến 2030. Để thực hiện, tổng công ty dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ khi cần, vay tổ chức tín dụng và phát hành trái phiếu. Nếu thực hiện thành công phiên đấu giá công khai, doanh nghiệp sẽ bổ sung thêm gần 21.000 tỷ đồng vào vốn chủ sở hữu, nguồn vốn lớn để thực hiện các tham vọng của mình.

    Becamex IDC có khoản nợ phải trả 38.298 tỷ đồng, riêng nợ vay ngắn hạn 7.903 tỷ và nợ vay dài hạn 15.724 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 1,1 lần.
    XmarKien thích bài này.
  4. sonmai1611

    sonmai1611 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2019
    Đã được thích:
    2.557
    Biwase thành công khi đặt chân vào cấp nước sạch cho Thành phố Hồ Chí Minh
    21:59 | 10/02/2025
    (Xây dựng) – Chiều 10/2, Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase) đã tổ chức buổi gặp gỡ các nhà đầu tư nhân dịp đầu năm 2025.

    [​IMG]
    Biwase đã chuyển nhượng thành công cổ phần Nhà máy nước Tân Hiệp với tỷ lệ sở hữu hiện tại 43% và dự kiến sẽ còn tăng thêm trong thời gian tới.
    Tại buổi gặp nhà nhà đầu tư, ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch HĐQT Biwase cho biết, năm 2024 Công ty đã hoàn thành thương vụ mua lại cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư nước Tân Hiệp (Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh) với tỷ lệ sở hữu 43%. Nhà máy nước Tân Hiệp có công suất 300.000m3/ngày/đêm, cung cấp nước sạch cho các quận, huyện phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là thị trường tiềm năng góp phần cung cấp nước sạch đảm bảo chất lượng cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng. Với kinh nghiệm của mình, Biwase đã đề cử nhân sự tham gia điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư nước Tân Hiệp như Tổng Giám đốc là người đại diện pháp luật, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

    Cũng theo ông Nguyễn Văn Thiền, kế hoạch năm 2025 của Biwase và các công ty con có tổng doanh thu trên 5.220 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 680 tỷ đồng, trong đó riêng Biwase trên 2.920 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 520 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty cũng đặt mục tiêu nâng công suất cấp nước toàn hệ thống Biwase lên gần 980.000 m3/ngày/đêm, giảm thất thoát dưới 4,8% và dự kiến chia cổ tức trên 13%.

    Bên cạnh đó, Biwase cũng đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ thông tin ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị, quản lý vận hành, nâng hiệu quả hoạt động và giữ vững giá trị thương hiệu của doanh nghiệp.

    Theo báo cáo, năm 2024 Biwase đạt tổng doanh thu 4.387 tỷ đồng tăng 10% so với năm 2023, lợi nhuận sau thuế 570 tỷ đồng, cổ tức 13 %. Tỷ lệ giảm thất thoát nước từ 9,7 năm 2010 còn 4,8% năm 2024. Công suất tiêu thụ nước năm 2024 đạt 200 triệu m3, đạt 104% kế hoạch, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó tiêu thụ của khu dân cư và các lĩnh vực khác tăng 13% và tiêu thụ trong công nghiệp tăng 5%.

    Tuy lợi nhuận Công ty không đạt được như kế hoạch 700 tỷ đồng đã đề ra là do biến động về tỷ giá liên quan một số khoản chi đầu tư các dự án nâng công suất nâng công suất cấp nước và xử lý rác…

    Biwase hiện hoạt động trong 3 lĩnh vực kinh doannh chính là: Sản xuất – kinh doanh nước sạch, xử lý rác và thu gom xử lý nước thải. Tại tỉnh Bình Dương, Biwase quản lý vận hành 9 nhà máy cấp nước với hệ thống phân phối tổng cộng 6,969 km, 1 Khu liên hợp xử lý rác 100ha, 4 nhà máy xử lý nước thải. Ngoài địa bàn tỉnh Bình Dương Biwase tham gia quản lý vận hành trên 17 nhà máy nước tại các tỉnh: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước, Long An, Cần Thơ, Vĩnh Long, Quảng Bình… Thời gian tới, Biwase tiếp tục mở rộng đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng để nâng công suất các nhà máy cấp nước cũng như xử lý rác thải.
  5. sonmai1611

    sonmai1611 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2019
    Đã được thích:
    2.557
    17 dự án đầu tư 343 triệu USD vào các khu công nghiệp ở Bình Dương
    ĐÌNH TRỌNG - Thứ tư, 12/02/2025 11:37 (GMT+7)
    [​IMG]
    Chỉ trong 1 tháng đầu năm 2025 đã có 17 dự án ký đầu tư 343 triệu USD vào các khu công nghiệp trong tỉnh Bình Dương.

    [​IMG]
    Khu công nghiệp Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
    Theo báo cáo của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, trong tháng 1.2025, tỉnh đã thu hút 343 triệu USD, tăng 790% so với cùng kỳ, đạt 28,3% kế hoạch năm 2025.

    Trong đó, cấp mới 9 dự án với vốn đầu tư 20,7 triệu USD. Các dự án cấp mới đáng chú ý như: dự án sản xuất các loại cửa gỗ có vốn đầu tư khoảng 1,5 triệu USD vào khu công nghiệp Bàu Bàng; dự án sản xuất bàn chải đánh răng, tăm bông ngoáy tai có vốn đầu tư khoảng hơn 2 triệu USD vào khu công nghiệp VSIP; dự án sản xuất, lắp ráp bộ đèn nền cho màn hình hiển thị có vốn đầu tư gần 8 triệu USD vào khu công nghiệp BW Supply Chain City; dự án sản xuất và gia công sản xuất các loại bao bì đóng gói bằng giấy có vốn đầu tư 7 triệu USD vào khu công nghiệp VSIP III...

    [​IMG]
    Khu công nghiệp Bàu Bàng. Ảnh: Đình Trọng
    Bên cạnh đó, có 8 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 322,6 triệu USD. Trong đó, đáng chú ý là dự án sản xuất lốp xe, chế biến mủ cao su tăng thêm 270 triệu USD vào nhà máy tại khu công nghiệp Mỹ Phước 3; dự án chế biến sữa tươi dạng lỏng, sữa đã tiệt trùng, sữa diệt khuẩn có tổng vốn đầu tư khoảng 40,2 triệu USD vào khu công nghiệp VSIP II-A; dự án sản xuất cà phê tăng thêm vốn đầu tư khoảng 9 triệu vào nhà máy ở khu công nghiệp VSIP II-A...

    Hiện nay, các khu công nghiệp Bình Dương có 3.237 dự án còn hiệu lực. Trong đó 2.549 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 40 tỉ USD, 688 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 92.229 tỉ đồng.

    [​IMG]
    Nhiều dự án đang triển khai xây dựng nhà máy để tổ chức sản xuất trong các khu công nghiệp. Ảnh: Đình Trọng
  6. sonmai1611

    sonmai1611 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2019
    Đã được thích:
    2.557
    HOSE tổ chức đấu giá chào bán 300 triệu cổ phiếu BCM
    Nếu đợt đấu giá cổ phiếu BCM của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp diễn ra thuận lợi thì công ty này có thể thu về ít nhất 20.880 tỷ đồng...

    [​IMG]
    Thiên Ân13/02/2025 7:37
    Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa thông báo về việc đăng ký làm đại lý đấu giá cho Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC, mã chứng khoán: BCM).

    Theo đó, HOSE sẽ tổ chức đấu giá chào bán thêm 300 triệu cổ phiếu BCM ra công chúng. Đợt đấu giá này nhằm tăng vốn điều lệ của Becamex IDC từ 10.350 tỷ đồng lên 13.350 tỷ đồng. Mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng, trong khi giá khởi điểm là 69.600 đồng/cổ phiếu. Nếu đợt đấu giá diễn ra thuận lợi, Becamex IDC có thể thu về ít nhất 20.880 tỷ đồng.

    Các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước đều có thể tham gia đấu giá theo các quy định của pháp luật. Thông tin chi tiết về đợt đấu giá sẽ được công bố từ ngày 19/2/2025, và thời gian đấu giá dự kiến diễn ra vào ngày 28/4/2025.

    Theo thông tin từ lãnh đạo công ty, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu sẽ được sử dụng cho nhiều mục đích quan trọng. Cụ thể, một phần sẽ được đầu tư vào các khu công nghiệp Cây Trường và khu công nghiệp Bàu Bàng Mở rộng tại tỉnh Bình Dương.

    Bên cạnh đó, công ty cũng dự kiến tăng vốn cho các công ty liên kết, bao gồm Công ty Liên doanh Phát triển Công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP), Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Becamex Bình Phước, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Becamex-VSIP (BVP), Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng Thông minh Việt Nam-Singapore (VSSES) và Công ty Cổ phần Becamex Bình Định.

    Ngoài ra, một phần nguồn vốn sẽ được sử dụng để tái cấu trúc tài chính, bao gồm thanh toán các trái phiếu và khoản vay hiện tại với tổng giá trị lên đến 5.060 tỷ đồng.

    Về tình hình kinh doanh của công ty, trong quý 4/2024, BCM đạt lợi nhuận sau thuế 1.369 tỷ đồng, giảm 30,6% so với năm trước. Lũy kế cả năm 2024, doanh thu của công ty đạt 5.195,12 tỷ đồng, giảm 34,09% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận lũy kế đạt 2.105,65 tỷ đồng, giảm 13,1%. Vốn điều lệ của Becamex vẫn giữ nguyên ở mức 10.350 tỷ đồng.

    Dự báo về triển vọng kinh doanh trong năm 2025, Công ty Chứng khoán SSI Research kỳ vọng doanh thu của BCM sẽ đạt 7.278 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế sẽ đạt 2.818 tỷ đồng, tăng 22,1% so với năm trước.

    Mức tăng trưởng này được dự báo đến từ doanh thu từ các dự án lớn như One Residence tại thành phố Mới Bình Dương và khu công nghiệp Cây Trường (tỉnh Bình Dương), dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2025.

    [​IMG]
    Biến động cổ phiếu BCM trong 6 tháng qua
    Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/2 trên sàn chứng khoán, cổ phiếu BCM ghi nhận mức tăng 0,57%, đạt 70.500 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch ở mức thấp, chỉ hơn 213.900 đơn vị. So với mức thấp nhất vào tháng 4/2024, khi cổ phiếu BCM lao dốc, giá cổ phiếu hiện tại đã tăng lên tới 39%.
  7. sonmai1611

    sonmai1611 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2019
    Đã được thích:
    2.557
    Báo cáo từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT) cho biết, vốn đăng ký cấp mới có 282 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 1,29 tỷ USD. Tuy nhiên, điểm nhấn nằm ở vốn đăng ký điều chỉnh với 2,73 tỷ USD và gấp tới 6,1 lần so với cùng kỳ năm trước.

    Ngoài ra, vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có tổng giá trị góp vốn 322,9 triệu USD, tăng 70,4% so cùng kỳ năm ngoái. Trong tổng vốn FDI đăng ký, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với 2,96 tỷ USD, chiếm 73,7%.

    Trong số 33 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong tháng 1, Trung Quốc và Singapore là hai nhà đầu tư lớn nhất, lần lượt chiếm 29,5% và 28,9% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp theo là Đặc khu hành chính Hongkong (Trung Quốc), Hoa Kỳ và Nhật Bản.

    Trên nền tảng đó, vốn FDI thực hiện trong tháng đã ước đạt 1,51 tỷ USD và tăng 2% so với cùng kỳ. Riêng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức vốn thực hiện chiếm 83,2% tổng vốn.
  8. sonmai1611

    sonmai1611 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2019
    Đã được thích:
    2.557
    VSIP muốn khởi công dự án khu công nghệ cao tại Hà Nam cuối năm nay
    QUANG MINH
    07:57 19/02/2025
    Theo quy hoạch, Khu Công nghệ cao Hà Nam có diện tích 663,2 ha tại huyện Lý Nhân, là khu công nghệ cao thứ 5 trên cả nước.
    UBND tỉnh Hà Nam vừa đề nghị VSIP Group, nhà đầu tư của chuỗi khu công nghiệp VSIP khắp cả nước, đẩy nhanh tiến độ để khởi công Dự án phát triển Khu Công nghệ cao tỉnh Hà Nam vào cuối năm 2025.

    Đề nghị trên được Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đưa ra tại cuộc họp với đại diện VSIP ở các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng và Bắc Ninh VSIP ngày 18/2.

    [​IMG]
    Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy giới thiệu về dự án Khu Công nghệ cao tỉnh Hà Nam. Ảnh: Báo Hà Nam
    Tỉnh Hà Nam được Thủ tướng cho phép thành lập Khu Công nghệ cao có diện tích 663,2 ha tại huyện Lý Nhân. Đây là khu công nghệ cao thứ 5 trên cả nước.

    Về cơ bản, Khu Công nghệ cao bảo đảm các điều kiện tốt như kết nối giao thông, nhu cầu khám chữa bệnh, học tập, vui chơi giải trí… để thu hút các nhà đầu tư vào hoạt động. Từ Khu Công nghệ cao đến thành phố Phủ Lý khoảng 18 km; tỉnh đã đầu tư đường giao thông thuận tiện từ Khu Công nghệ cao, kết nối với đường nối 2 cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình.

    Với điều kiện thuận lợi, lãnh đạo tỉnh Hà Nam mong muốn VSIP nghiên cứu đầu tư, quảng bá, giới thiệu môi trường đầu tư của tỉnh tới các nhà đầu tư Singapore và các nhà đầu tư trên thế giới.

    Tại hội nghị, đại diện VSIP các tỉnh cam kết sẽ phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục theo quy định để triển khai thực hiện các bước quy hoạch dự án.

    Được biết, các nhà đầu tư quan tâm phát triển năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo tại khu công nghệ cao này.

    Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy giao các ngành và địa phương của tỉnh phối hợp với VSIP tổ chức lập quy hoạch phân khu; giao Sở Xây dựng làm đầu mối phối hơp với VSIP thực hiện quy hoạch Khu Công nghệ cao. Trên cơ sở đó, các ngành, địa phương và doanh nghiệp tập trung thảo luận làm rõ các chính sách, đặc biệt là chính sách ưu đãi để báo cáo Chính phủ xem xét.

    Tỉnh sẽ phát triển mạng lưới giao thông kết nối với Khu Công nghệ cao, quy hoạch một khu nhà ở xã hội gần Khu Công nghệ cao để giải quyết chỗ ở cho công nhân. Tỉnh cũng tạo điều kiện cho nhà đầu quy hoạch xây dựng nhà máy nước sạch ở sông Hồng, quy hoạch cảng đường sông để phục vụ cho việc lưu thông hàng hóa.

    Đại diện VSIP đã trao đổi làm rõ một số những nội dung trong đầu tư Dự án; đồng thời cam kết sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh nhanh chóng phối hợp triển khai dự án, phấn đấu khởi công vào cuối năm 2025.

    Trước đó, ngày 6/1/2025, ông Jaya Ratnam, Đại sứ Singapore tại Việt Nam và đại diện VSIP Group đã thăm, làm việc, tìm hiểu môi trường đầu tư tại Hà Nam.

    Tại đây, Đại sứ cho biết, VSIP Group đang nghiên cứu đầu tư tại Hà Nam, là điều kiện để tỉnh thu hút các nhà đầu tư của Singapore và các nước trên thế giới. Trong thời gian tới, Đại sứ đề nghị Hà Nam tăng cường xúc tiến đầu tư tại Singapore; phối hợp trong công tác đào tạo nhân lực.

    Theo Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy, tỉnh có 401 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 6,5 tỷ USD, trong đó có 13 nhà đầu tư Singapore. Hiện tỉnh có 12 khu công nghiệp với diện tích hơn 3.458 ha.
    --- Gộp bài viết, 19/02/2025, Bài cũ: 19/02/2025 ---
    https://nhadautu.vn/vsip-muon-khoi-cong-du-an-khu-cong-nghe-cao-tai-ha-nam-cuoi-nam-nay-d93769.html
  9. sonmai1611

    sonmai1611 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2019
    Đã được thích:
    2.557
    BIWASE đã nhận được chi phí xử lý nước thải 6 tháng cuối năm 2023 và năm 2024
    2202-2025
    BIWASE vừa nhận được số tiền giải ngân đợt I trị giá 76,439 tỷ đồng do Ban quản lý dự án Chuyên ngành Nước Thải tỉnh Bình Dương chi trả. Đây là một phần trong tổng số 157,875 tỷ đồng mà BIWASE chưa ghi nhận được cho doanh thu của năm 2024 từ hoạt động xử lý nước thải 6 tháng cuối năm 2023 và năm 2024.

    Số tiền đã giải ngân lần này và giá trị còn lại 81,436 tỷ đồng dự kiến giải ngân theo kế hoạch phân bổ vốn năm 2025 của Bình Dương sẽ được BIWASE ghi nhận cho doanh thu năm 2025. Điều này giúp Công ty sớm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng lợi nhuận cho BIWASE trong thời gian tới.

    (Một số hình ảnh về hoạt động thu gom, xử lý nước thải của BIWASE)
    XmarKien thích bài này.
  10. sonmai1611

    sonmai1611 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2019
    Đã được thích:
    2.557
    Trao đổi với truyền thông quốc tế, bà Fion Ng, Giám đốc điều hành BW Industrial khẳng định, chưa thấy sự giảm sút nào về nhu cầu thuê nhà xưởng, kho bãi. Thậm chí, Công ty còn tổ chức nhiều chuyến thăm thực địa hơn cho các nhà sản xuất đến từ nhiều quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc. Số lượng hợp đồng cho thuê của BW Industrial trong năm 2024 tăng 50% so với năm 2023. Nhà đầu tư này đang cố gắng giữ tốc độ xây dựng 1 triệu m2 đất cho thuê công nghiệp mỗi năm và khẳng định không giảm các khoản đầu tư. Hiện BW Industrial là một trong những tên tuổi góp thị phần nguồn cung đáng kể tại Bắc Ninh và Hải Phòng. Hai tỉnh này vẫn giữ vai trò là trung tâm công nghiệp chính tại khu vực miền Bắc với nguồn cung mới đến từ BW Thuận Thành 3B - Giai đoạn I, Industrial Centre Yên Phong 2C - Giai đoạn I, BW ESR Nam Đình Vũ và SLP Park Bắc Ninh.

Chia sẻ trang này