Bình luận tại sao xăng dầu tăng mà CPI chỉ tăng không đáng kể

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi L44, 22/04/2012.

5776 người đang online, trong đó có 792 thành viên. 17:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 366 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. L44

    L44 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy ngày các DN than lỗ, kiến nghị cho tăng giá xăng dầu, chiều qua, 20.4, Liên bộ Tài chính - Công Thương đã đồng ý cho giá xăng A92 tăng thêm 900 đồng/lít.
    Bằng với mức lỗ giá xăng mà tập đoàn xăng dầu Việt Nam, đơn vị cung cấp gần 60% lượng xăng dầu trong nước đưa ra.Giá dầu Diezen sẽ tăng 500 đồng/lít, dầu hỏa tăng 600 đồng/lít và dầu madut sẽ tăng 400 đồng/lít.
    Sẽ tác động đến CPI
    Theo đó, từ 20 giờ ngày 20/4, giá xăng Ron 92 từ 22.900 đồng/lít lên 23.800 đồng/lít. Dầu Diezel từ 21.400 đồng/lít lên 21.900 đồng/lít. Dầu hỏa từ 20.800 đồng/lit lên 21.400 đồng/lít. Dầu Madut từ 18.800 đồng/kg lên 19.200 đồng/kg.

    Như vậy, đây là lần điều chỉnh thứ hai của năm 2012, và khoảng cách 2 lần điều chỉnh chưa tới 2 tháng. Với 2 lần tăng, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, đặc biệt là xăng A92 (tăng tới 3.000 đồng/lít) đã tăng lên mức cao nhất trong lịch sử.
    Đồng thời với tăng giá, Liên Bộ cũng chỉ đạo ngừng xả Quỹ bình ổn giá xăng dầu nhưng vẫn tiếp tục cho trích lập quỹ 300 đồng/lít như hiện hành. Đại diện Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính cho biết, các DN xăng dầu xin tăng giá 1.000 đồng/lít xăng và tăng khoảng 700 - 800 đồng/lít dầu nếu không sử dụng quỹ bình ổn. Cũng theo đại diện Cục quản lý giá, mức tăng giá xăng dầu lần này có thể tác động tới CPI vòng 1 là 0,104%, và tác động đến CPI vòng 2 là 0,26%. Tính chung cả 2 vòng, chưa tính đến yếu tố tâm lý, thị trường, thì tác động tăng giá mặt hàng này sẽ làm tăng CPI khoảng 0,36%.

    Trước đó, chiều 18/4, 4 DN nhập khẩu đầu mối xăng dầu gồm Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tổng công ty dầu Việt Nam (PV OIL), Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dầu khí TP HCM (Sài Gòn Petro), Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương Mại Dầu khí Đồng Tháp đã gửi phương án tăng giá xăng dầu lên Bộ Tài chính.

    Theo các DN này, do giá cơ sở cao hơn giá bán lẻ nên DN đang bị lỗ. Cụ thể, mức lỗ lớn nhất là xăng lỗ 900 đồng, các mặt hàng dầu còn lại đều đang lỗ từ 200-700 đồng/lít,kg.
  2. L44

    L44 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Hàng thật không thể tăng giá do tiêu dùng thu hẹp
    Hàng giả tăng giá nhưng không bằng giá hàng thật (mặc dù vẫn chịu chi phi vận chuyển)
    Thực phẩm rác và thịt siêu nạc hoành hành khắp nơi.
    Nên CPI khó mà tăng cao =))
  3. thienphu

    thienphu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    437
    Giờ CPI được tính dựa trên giá rau gạo thịt - những thứ mà bà con bắt buộc phải dùng hàng ngày
  4. L44

    L44 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Những thứ đó mà là hàng thật thì bà con sản xuất lỗ chổng vó vì giá xăng điện...tăng
  5. L44

    L44 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    0
    CPI ra số nào đều do anh Vinh phán hết =))

    Trước đó, vào sáng 20/4, cũng chính Bộ trưởng Vinh đã “hé lộ” về diễn biến CPI tháng này, khi ông cho biết, mức tăng của CPI tháng 4 thấp hơn tháng trước.

    “Anh em đang tính, nhưng chiều qua báo cáo tôi là chắc chắn dưới 0,1%”, ông Vinh nói.
  6. Prince_Dalat

    Prince_Dalat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2012
    Đã được thích:
    27
    Vịt ngan chuyên bưng bít thông tin, mập mờ, giấu giếm thì nó muốn bnhieu mà chẳng được

Chia sẻ trang này