Bình luận xăng dầu tăng giá và ảnh hưởng đến TTCK VN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tinhyeuxanh, 25/02/2008.

2941 người đang online, trong đó có 250 thành viên. 08:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 438 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. tinhyeuxanh

    tinhyeuxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Đã được thích:
    0
    Bình luận xăng dầu tăng giá và ảnh hưởng đến TTCK VN

    Chính phủ đang đi những nước cờ liều lĩnh. Một mặt thắt chặt tiền tệ, mặt khác lại để giá tăng tương đối.

    http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2008/02/3B9FF970/

    Mai xả hàng đầu phiên cái nhở
  2. tinhyeuxanh

    tinhyeuxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Đã được thích:
    0
    Điều này cho thấy một điều rõ ràng nhất : Chính phủ đang thiếu nguồn thu trầm trọng, thâm hụt ngân sách 15% năm ngoái liệu đã là con số thực? Lộ trình vào WTO buộc CP phải cắt giảm thuế trong khi nguồn thu trong nước hạn chế, hàng ngàn dự án đang cần giải ngân gấp.

    Bộ Tài Chén như cái két thủng đáy rồi. Lại sắp chịu sức ép giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống còn 25%

    Trong năm 2007, lạm phát Việt Nam cao kỷ lục, lên tới 12,6% trong khi tăng trưởng GDP chỉ đạt 8,48%. Lạm phát tăng cao đã xóa hết những thành quả do tăng trưởng kinh tế đem lại. Nhập siêu tăng kỷ lục lên mức 12,5 tỷ USD, bằng 25% tổng kim ngạch xuất khẩu. Lãi suất huy động tiết kiệm năm 2007 khoảng 8%, do đó thực chất người gửi tiền vào ngân hàng bị âm vốn.

    Nguyên nhân của Lạm phát năm 2007

    Ba nguyên nhân chính đã góp phần làm gia tăng lạm phát năm 2007 như sau:

    Thứ nhất là hành động mua USD của NHNN trong năm 2007. Trong nhiều năm trở lại đây, NHNN áp dụng chính sách neo đậu tỷ giá theo một biên độ nhất định xoay quanh đồng USD và để đảm bảo cho VND rẻ tương đối so với USD nhằm hỗ trợ xuất khẩu.
    Tuy nhiên, trong năm 2007, đồng VND chịu sức ép tăng giá mạnh. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tỷ giá mua USD trên TT chợ đen lại thấp hơn cả tỷ giá trên TT liên ngân hàng. Trong bối cảnh có thời điểm các NHTM từ chối mua USD do lường trước nguy cơ giảm giá của đồng tiền này, nhằm giải tỏa cơn khát vốn cho TTCK và tăng dự trữ ngoại hối, NHNN đã mua vào khoảng 7-9 tỷ USD, tương đương 112-144 nghìn tỷ đồng được bơm ra
    thị trường.

    Thứ hai là do chi tiêu chính phủ tăng nhanh. Theo Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư phát triển của khu vực Nhà nước là 200 nghìn tỷ đồng, trong đó có 97 nghìn tỷ từ ngân sách Nhà nước. Bội chi ngân sách Nhà nước vào khoảng 15%, trong đó được bù đắp chủ yếu từ vốn vay trong nước (76%) và vay nước ngoài (24%). Trong giai đoạn 2007 ?" 2010, Chính phủ đang chịu sức ép giải ngân rất lớn cho các dự án trọng điểm như Dung Quất, Sơn La, dự án đường cao tốc Hà Nội ?" Hải phòng, dự án xe điện ngầm tại Tp Hồ Chí Minh và hàng trăm dự án trọng điểm khác. Đề án tăng lương cho khu vực Nhà nước 20% tạo sức ép càng tăng cho chi tiêu chính phủ.

    Thứ ba là do tình hình thị trường thế giới không thuận lợi. Gía cả nhiều mặt hàng, nguyên liệu nhập khẩu tăng cao, trong đó có xăng, khiến chi phí đầu vào của hầu hết các ngành tăng cao. Tác động dây truyền, cùng với tình hình thời tiết không thuận lợi, khiến giá cả nhiều mặt hàng tiêu dùng, nguyên vật liệu xây dựng...tăng hàng chục đến hàng trăm phần trăm trong năm 2007 và 2 tháng đầu năm 2008.

Chia sẻ trang này