BLF-con cá mập đang nhe nanh vuốt.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thebest1, 28/09/2008.

4671 người đang online, trong đó có 360 thành viên. 14:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1373 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    833
    BLF-con cá mập đang nhe nanh vuốt.

    Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu
    HaSTC: BLF; Ngành: Nuôi trồng & Chế biến thực phẩm
    Ngày cổ phần hóa: 20/07/2006 Ngày niêm yết: 20/06/2008
    Website: www.baclieufis.com Email: N/A
    Chiến lược và hoạt động kinh doanh
    ? Hoạt động chính: Xuất khẩu các sản phẩm tôm. Cơ cấu sản phẩm đang chuyển dần từ sơ chế sang giá trị gia tăng, là cơ sở cho việc nâng cao lợi nhuận và giải quyết tính thời vụ của ngành sản xuất tôm. Tuy nhiên cơ cấu sản phẩm thiếu tính đa dạng để giảm thiểu rủi ro kinh doanh.
    ? Thị trường: Thị trường xuất khẩu ngày càng được chú trọng (năm 2007, thị trường xuất khẩu chiếm 94,6%). Cơ cấu thị trường khá đa dạng, tỷ trọng thị trường đồng đều hơn các doanh nghiệp so sánh khiến rủi ro thị trường được giảm bớt. Những thị trường chủ đạo năm 2007 của BLF là Mỹ (35,46%), Hàn Quốc (28,21%), Châu Âu, Úc (16,07%).
    ? Nguyên vật liệu: Chịu ảnh hưởng bởi tính mùa vụ của tôm (vụ chính: tháng 4-12; vụ hai: tháng 1-4). Chưa chủ động được nguồn nguyên vật liệu do nguyên vật liệu đang được thu mua từ các hộ nông dân. Tuy nhiên, tính mùa vụ của nguyên liệu được giảm bớt nhờ kho lạnh trữ lượng 500 tấn mới được xây dựng cùng 2 kho lạnh trữ lượng 100 tấn được xây dựng trước đó. Những kho lạnh này đóng vai trò trữ thành phẩm và bán thành phẩm sản xuất trong vụ chính làm nguyên liệu sản xuất hàng giá trị gia tăng vào trái vụ.
    ? Thương hiệu: Quy mô vốn và thương hiệu là trung bình so với ngành. Có thuận lợi ở thị trường Mỹ do được hưởng mức thuế phá giá 4,57%, mức thuế thấp thứ 3 so với mức đại trà là 25,76%.
    ? Định hướng kinh doanh: Đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm và tăng hàm lượng giá trị gia tăng: Cụ thể:
    - Đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng mới như rau củ quả đông lạnh, rau quả nhồi tôm.
    - Xây dựng Nhà máy chế biến cá da trơn tại Bình Dương, khuyến khích nông dân nuôi thử nghiệm cá da trơn tại Đồng Nai.
    - Mở rộng hoạt động sản xuất sushi set đông lạnh phục vụ cho thị trường Châu Âu, Hoa Kỳ, Singapore: Đang hợp tác với Tsubasa International Co., Ltd (Nhật). Lợi thế: công nghệ chưa được triển khai ở các công ty thủy sản khác tại Việt Nam. Trong năm 2008 sẽ đầu tư thêm 6,5 tỷ đồng và tiếp tục đầu tư 25 tỷ đồng vào năm 2010.
    - Sản xuất máy xử lý rác vi sinh: Hiện đang đàm phán để ký kết hợp đồng xuất khẩu với khách hàng Nhật Bản. Trong năm 2009 sẽ đầu tư 18 tỷ đồng mở rộng nhà máy sản xuất.
  2. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    833
    Trích từ bài của khoailangmat viết lúc 18:20 ngày 25/09/2008:
    ________________________________________


    Các bác ơi, em mới có tin này nữa không biết em lên tàu còn kịp không các bác Wink, giá hiện giờ nó 14.x , tháng 11 nó thưởng 5:2 , vốn điều lệ hiện giờ 50 tỷ, dự kiến KH 2009 LN đạt 43 tỷ, em nghi ngờ quá, chắc nó PR láo phải không các bác?
    http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=14720
    http://vneconomy.vn/home/20080923105341261P0C10/tap-doan-thuy-san-han-quoc-hop-tac-chien-luoc-voi-thuy-san-bac-lieu.htm

    Thủy Sản Bạc Liêu có đối tác chiến lược mạnh từ Hàn Quốc
    Lê ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữ CTCP Thủy sản Bạc Liêu và SAJO Daerim.
    (ĐTCK-online) Với vị thế hàng đầu tại Hàn Quốc của SAJO Industries được giữ vững nhờ vào sự hiệp trợ của các công ty thành viên gồm: SAJO Dearim, SAJO CS, SAJO O&F, SAJO Development, SAJO Leisure, Agriculture, Fisheries và Livestock News, Dancah Argentina S.A, Soji America, INC., Tập đoàn SAJO Industries chính thức ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu (mã chứng khoán BLF) trong ngày 11/9 vừa qua.
    Việc xâm nhập vào thị trường Việt Nam là một bước phát triển chiến lược của SAJO Industries. Năm 2006, SAJO Industries bắt đầu tham khảo nguồn nguyên liệu thủy sản của Viêt Nam. Qua sự giới thiệu của Hyundai Securities (Hàn Quốc) và Công ty chứng khoán Gia Quyền (EPS), Chủ tịch tập đoàn SAJO Industries, ông Ph.D. Choo Chin-Woo đã trở lại Việt Nam vào tháng 8/2008 để gặp gỡ một công ty thủy sản hàng đầu của tỉnh Bạc Liêu. Cuộc gặp gở này đã mang đến cho SAJO Industries một đối tác đáng tin cậy tại Việt Nam. Theo ông Choo, nguồn nguyên liệu thủy sản trên thế giới đang cạn dần, nhiều nơi đã giới hạn việc đánh bắt bằng quota (hạn ngạch) hàng năm, các công ty chế biến thủy sản đang đối diện với câu hỏi về chất lượng và nguồn nguyên liệu.
    Việc tìm kiếm một đối tác mạnh tại Việt Nam được SAJO Industries tích cực xúc tiến và Tập đoàn đã tìm được một công ty thủy sản hàng đầu của Việt Nam. Hiện SAJO Industries đang giai đoạn cuối hoàn tất các thủ tục để hiện thực hóa chiến lược phát triển tại thị trường Việt Nam bằng việc ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với BLF, thông qua công ty trực thuộc là SAJO Dearim. SAJO Industries cho biết, chiến lược phát triển tại Việt Nam là cùng với đối tác mạnh thu mua nguyên liệu, hợp tác chế biến thô sản phẩm thô cũng như sản xuất cá đóng hộp, đặc biệt là mặt hàng chả cá (Surimi). Thị trường tiêu thụ sản phẩm của SAJO Industries hiện đứng đầu tại Hàn Quốc, đồng thời xuất khẩu sản phẩm thủy sản chế biến sang Nhật Bản, Mỹ, New Zealand? SAJO Industries còn có mạng lưới phân phối cho siêu thị, nhà hàng, trường học tại Hàn Quốc.
    SAJO Industries cho biết, trước khi quyết định chọn BLF là đối tác, SAJO Industries đã có thời gian hơn 2 năm tìm hiểu về thị trường và các công ty có uy tín trong ngành thủy sản tại Việt Nam. Sự hợp tác giữa SAJO Industries và BLF là dựa trên giá trị cốt lõi của ?oxây dựng lòng tin? và là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Dựa trên tinh thần đó, cả hai bên sẽ cùng thực hiện MOU vì quyền lợi chung trong các lĩnh vực kinh doanh cụ thể như: sản xuất chả cá nguyên liệu Surimi; tôm sú; chế biến rau củ quả; xây dựng cơ sở đóng hộp các dòng sản phẩm thủy sản và xây dựng các kho lạnh.
    Với kinh nghiệm chuyên ngành và kiến thức thị trường, BLF và SAJO dự định hoàn thành các mục tiêu đề ra trong MOU này bằng các nỗ lực tối đa của mỗi bên. Để thúc đẩy tinh thần hợp tác trên, hai bên đồng ý thực hiện nhanh chóng các phương thức hợp tác. SAJO sẽ mua sản phẩm chả cá nguyên liệu và sẽ đưa các dòng sản phẩm tôm và rau củ quả của BLF vào thị trường Hàn Quốc. Còn BLF giúp SAJO tìm nguồn nguyên liệu tại Việt Nam để dùng cho việc chế biến và sản xuất các sản phẩm này tại thị trường Hàn Quốc. Cả hai bên sẽ nỗ lực hợp tác để thiết lập cơ sở đóng hộp các dòng sản phẩm thủy sản và xây dựng kho lạnh tại Việt Nam trong tương lai gần.
    Thông qua công ty thành viên là SAJO Daerim, SAJO Industries sẽ hỗ trợ vốn cho BLF phát triển dự án chế biến chả cá nguyên liệu Surimi tại Gành Hào - Bạc Liêu bằng việc mua trái phiếu doanh nghiệp, trị giá 30 tỷ đồng, do BLF phát hành. Trái phiếu này có lãi suất 18%/năm, thời gian đáo hạn 1 năm và kèm với quyền SAJO Daerim được mua 2 triệu cổ phiếu mới của BLF. Trong đó, 500.000 cổ phiếu được phát hành với giá 18.000 đồng/cổ phiếu, không hạn chế chuyển nhượng và 1,5 triệu cổ phiếu còn lại với giá 16.000 đồng/cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm. Đây chính là điều kiện để SAJO Daerim trở thành đối tác chiến lược của BLF. SAJO Daerim cam kết mua từ 2.000 - 3.000 tấn chả cá nguyên liệu trong năm 2009 của BLF, tạo giá trị doanh thu từ 132 - 198 tỷ đồng/năm cho BLF.
    Dự án nhà máy chế biến chả cá Surimi của BLF tại tỉnh Bạc Liêu đã được hoàn tất, dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất trong tháng 10/2008, với công suất 6.000 tấn/năm. Theo ông Nguyễn Tường Long, Tổng giám đốc BLF, trước khi dự án được triển khai, sản phẩm của công ty đã được nhà phân phối OUICHI (Nhật Bản) đảm bảo tiêu thụ tại thị trường Nhật Bản trong 3 năm tới, với số lượng từ 2.000 - 3.000 tấn.
    Theo kế hoạch doanh thu trong năm 2009, đối với sản phẩm tôm đông lạnh, BLF dự kiến đạt 247,5 tỷ đồng, với tỷ suất lợi nhuận khoảng 4% trên doanh thu. Mặt hàng này được BLF tập trung chính vào các thị trường là Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong khi đó, doanh thu dự kiến cho sản phẩm rau - củ - quả đã qua chế biến tại chi nhánh BLF Nha Trang sẽ gia tăng mạnh, ước đạt 160 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận khoảng 10% trên doanh thu. Thị trường tiêu thụ chính của mặt hàng này là Nhật Bản và sẽ hướng đến mở rộng thị trường sang châu Âu. Điểm đáng chú ý trong kế hoạch doanh thu của BLF năm 2009 là sẽ có sự tham gia của sản phẩm Surimi.
    Khi nhà máy sản xuất chả cá Surimi đi vào hoạt động trong tháng 10/2008, cùng với thị trường đầu ra được đảm bảo tiêu thụ tại Nhật Bản và Hàn Quốc, dự kiến đem lại doanh thu cho BLF khoảng 160 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận 10%. Dự kiến, tổng mức doanh thu năm 2009 của BLF ước đạt 588 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 43 tỷ đồng. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của BLF trong năm 2009 mang tính khả thi cao, vì ngoài thị trường tiêu thụ đầu ra khá ổn định, Công ty còn chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào (tôm, rau củ quả, và cá nguyên liệu dùng để sản suất Surimi).
    Cũng theo ông Long, sau Tập đoàn SAJO, hiện BLF đang thảo luận, xúc tiến hợp tác chiến lược với một công ty thủy sản hàng đầu của Nhật Bản (vì lý do bảo mật, tạm thời chưa thể nêu tên) để phát triển mạnh hơn nữa đối với mặt hàng chả cá nguyên liệu Surimi tại thị trường châu Âu. Ông Long dự tính, sau khi xí nghiệp chế biến chả cá Gành Hào ổn định sản xuất và thu mua nguồn nguyên liệu, thì sẽ tiến hành trang bị dây chuyền thứ hai trong năm 2009 để kịp thời nắm bắt cơ hội phát triển mặt hàng chả cá nguyên liệu Surimi thông qua các đối tác mạnh mà BLF đang có.
  3. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    833
    mời các bác vào vào bình lụn
  4. CFOCFO

    CFOCFO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Thằng này hết vị rồi .Đơn giản là vì bọn HDQT đã ăn đủ hồi tháng 6 tháng 7 vừa qua .Từ 9k nó kéo lên 18k rồi xả, thiên hạ chết la liệt .Khi nào thằng này tăng trần độ 4 phiên nữa hãy vào.
  5. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    229
    Ngày nào cũng khớp 200 k -kinh khủng...
  6. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    833
    Thủy sản Bạc Liêu sắp có đối tác chiến lược Nhật Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu (BLF) đang xúc tiến hợp tác chiến lược với một công ty thủy sản hàng đầu của Nhật Bản.

    Ông Nguyễn Tường Long, Tổng giám đốc BLF, cho biết việc này là nhằm phát triển mạnh hơn nữa đối với mặt hàng chả cá nguyên liệu surimicủa BLF tại thị trường này và một phần xuất sang thị trường châu Âu. Tuy nhiên, tên đối tác này chưa được tiết lộ.

    Trước đó, BLF cũng đã chọn SAJO - một tập đoàn thủy sản lớn của Hàn Quốc - làm đối tác chiến lược, do tiềm năng của thị trường thủy sản Hàn Quốc trong vòng 5 năm tới. Giá mua và mặt hàng phù hợp với điều kiện sản xuất của các xí nghiệp của BLF. ?oThông qua kênh phân phối hiện tại của tập đoàn SAJO, sản phẩm của BLF sẽ thâm nhập sâu vào siêu thị, nhà hàng và trường học tại Hàn Quốc?, ông Long nói.

    Ngoài ra, BLF sẽ có cơ hội phát triển các dòng sản phẩm mới như thực phẩm đóng hộp tại Việt Nam, đồng thời, còn nhận được sự hỗ trợ về mặt tài chính và công nghệ sản xuất từ SAJO.

    Cũng từ đầu năm 2008, BLF đã phát triển thành công mặt hàng rau củ quả đã qua chế biến để xâm nhập vào thị trường Nhật Bản. Trong đó, sản phẩm chính là cà tím và đậu bắp. Doanh thu xuất khẩu mặt hàng này ước đạt khoảng 40 tỷ đồng cho năm 2008. Với việc đầu tư nhà máy chế biến chả cá (surimi) tại thị trấn Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu, dự kiến đi vào sản xuất trong tháng 10 tới, BLF sẽ xuất khẩu được mặt hàng này sang thị trường Hàn Quốc (thông qua đối tác chiến lược là SAJO) và thị trường Nhật Bản thông qua nhà phân phối Ouichi (Nhật Bản) đảm bảo tiêu thụ tại thị trường Nhật trong 3 năm tới, với số lượng từ 2.000 - 3.000 tấn. http://www.tas.com.vn/



    Tây lại múc tiếp, tiếc nhỉ

    Được thebest1 sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 30/09/2008
  7. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    833
    Giao dịch tăng đột biến , Tây nhảy vào mua 30.000.
    Mũi chúng thính kinh nhủng!!!
  8. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    833
    http://www.fpts.com.vn/user/stock/hn3/?s=3&rd=r08224110001
  9. suggar

    suggar Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Đã được thích:
    148
    cá mập thời tiền sử có cả vuốt..........................................
  10. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    833
    tây lại xúc

Chia sẻ trang này