Bluechip sàn HA, mới tăng 60% từ đáy trong khi HA và HO đã tăng 300%, giá hiện tại 17 nhưng EPS tối

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi XimangSaiSon, 14/10/2009.

2398 người đang online, trong đó có 325 thành viên. 23:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1368 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Bluechip sàn HA, mới tăng 60% từ đáy trong khi HA và HO đã tăng 300%, giá hiện tại 17 nhưng EPS tối thiểu 2500, công suất tăng gấp đ

    Bluechip sàn HA, mới tăng 60% từ đáy trong khi HA và HO đã tăng 300%, giá hiện tại 17 nhưng EPS tối thiểu 2500, công suất tăng gấp đôi vào cuối năm vì nhà máy 2 đã hoàn thành xong.

    Đó là BCC, EPS 6 tháng 1.240, 6 tháng cuối năm lợi nhuận còn tăng mạnh khi vào mùa xây dựng. Tính ra P/E hiện tại = 7, quá rẻ cho 1 bluechip. Target dự kiến là 3x, bằng với giá của BCC khi VNI 6xx trước kia.
  2. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Dự báo giá thép, xi măng sẽ tăng sau tháng 10 Đến hết tháng 10, rất có thể giá xi măng và thép sẽ tăng do chi phí đầu vào tăng và nhu cầu xây dựng cao vào cuối năm.



    Sau khi Bộ Tài chính cho phép Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) điều chỉnh tăng giá bán than áp dụng từ cuối tháng 9 đối với ngành hàng xi măng, trên thị trường đã xuất hiện những dự báo về việc giá xi măng có xu hướng tăng, và tạo đà kéo giá thép nhích lên theo.

    Một số nhà phân phối dự báo, với việc tăng giá bán than đối với sản xuất xi măng lên 25% sẽ đặt các doanh nghiệp vào tình thế khó khăn khi phải điều chỉnh lại giá bán, do chi phí sản xuất tăng lên.

    Đến thời điểm này, mặc dù giá xi măng và thép chưa có biến động nhưng theo các nhà phân phối, đến hết tháng 10, rất có thể giá những mặt hàng này sẽ tăng do chi phí đầu vào tăng và nhu cầu xây dựng cao vào cuối năm.

    Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online chiều 13-10, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhà thép Huva cho biết, công ty hiện vẫn giữ nguyên giá bán vì lượng thép sản xuất trong tháng 9 vẫn còn, nhưng đến cuối tháng 10, công ty sẽ phải xem xét điều chỉnh giá khi chi phí đầu vào tăng lên.

    Theo ghi nhận của Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online trên địa bàn TPHCM, giá thép trong nước do Pomina, Thép Miền Nam... sản xuất hiện có giá 12,3 - 12,5 triệu đồng/tấn (mã số SD390), trong khi giá thép nhập từ các nước Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan chỉ khoảng 7,8 - 8,2 triệu đồng/tấn, tùy thuộc vào từng loại.

    Theo chủ một đại lý thép trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, khách hàng vẫn ưa dùng thép ngoại nhập vì giá thấp hơn khá nhiều so với thép trong nước.

    Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), trong tháng 9, toàn ngành sản xuất được 320.000 tấn thép, giảm 12% so với tháng trước; sản lượng tiêu thụ cũng giảm khoảng 100.000 tấn.

    Theo Anh Quân
    TBKTSG Online
  3. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Cổ phiếu ngành xi măng: Ổn định trong dài hạn


    Đối với nhà đầu tư thận trọng thì nhóm cổ phiếu này rất phù hợp với chiến lược phòng thủ nhờ tính ổn định của nó.

    Trong thời gian qua, TTCK Việt Nam có sự phục hồi khá ấn tượng, đặc biệt là sự phục hồi nhanh chóng của nhóm cổ phiếu vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu thuộc nhóm ngành xi măng lại có tốc độ tăng trưởng chậm hơn so với toàn thị trường. Phải chăng nhóm cổ phiếu này bị lãng quên?

    Phục hồi cùng nền kinh tế

    Xi măng có mối quan hệ chặt chẽ với biến động của ngành xây dựng. Ngành xây dựng là ngành có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nên chịu tác động nhiều của chu kỳ kinh tế.

    Xi măng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến ngành xây dựng như cơ sở hạ tầng, bất động sản, xây dựng dân dụng nên ngành xi măng có mức sụt giảm ít hơn so với các ngành khác. Năm 2008, lĩnh vực xây dựng có tốc độ tăng trưởng ?" 4% thì ngành xi măng vẫn tăng trưởng 7.7%.

    Những tháng đầu năm 2009, trong khi ngành thép vẫn đang khó khăn vì tích trữ nguyên vật liệu giá cao, giá sản phẩm liên tục giảm khiến cho các doanh nghiệp trong ngành đối mặt với nguy cơ thua lỗ. Mặc dù, ngành xi măng lượng tiêu thụ có sự suy giảm nhưng với mức giá ổn định đã giúp ngành đứng khá vững.

    Sản lượng tiêu thụ của Quý 2/2009 tăng 9%, cao gấp 2 lần so với Quý 1/2009. Tính đến tháng 8/2009 thì tổng sản lượng tiêu thụ xi măng đạt gần 27 triệu tấn, tăng 10.5% so với cùng kỳ năm ngoái.
  4. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bác mua hôm nay, đích đến đầu tiên là 3x, khi đó P/E mới là 12, quá rẻ so với TT
  5. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bác, đã có báo cáo Q3, lợi nhuận 3 quý là gần 2000, dự kiến cả năm là 2600. Với giá 18 thì P/E mới bằng 7, rẻ bằng 1 nửa thị trường, thêm nữa nhà máy 2 của BCC hoàn thành xong và đi vào hoạt động cuối năm sẽ nâng doanh thu lợi nhuận lên gấp đôi. Lúc đó bluechip có P/E =3.5. Ngành này lại rất an toàn.

    Link đây: http://www.ximangbimson.com.vn/news/detail.jsp?id=253
  6. masi_vic

    masi_vic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Em chưa múc xong mà bác :)
  7. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    ?oCổ phiếu ngành xi măng: Thị giá chưa phản ánh đúng tiềm năng doanh nghiệp!?

    định của bà Hoàng Thị Hoa ?" Trưởng bộ phận Phân tích CTCK Bản Việt (VCSC) - tại hội thảo ngành xi măng do Bản Việt tổ chức diễn ra trong tuần qua. Trao đổi với báo giới bà Hoa cũng đánh giá cao tiềm năng của các doanh nghiệp ngành xi măng khi lựa chọn con đường sáp nhập. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi:

    Bà có thể nhận định về tốc độ tăng giá của cổ phiếu ngành xi măng so với các cổ phiếu khác trong ngành vật liệu xây dựng thời gian vừa qua?

    Bà Hoàng Thị Hoa: Cổ phiếu ngành xi măng trong thời gian qua có thể được đánh giá là tăng khá chậm và ở mức chưa tương xứng so với mức tăng của thị trường, nhất là so với nhóm ngành vật liệu xây dựng. Có thể lý giải điều này như sau: Mức độ hấp dẫn của cổ phiếu ngành xi măng không có đột biến, chính sách giá không có sự linh động thích hợp. Đồng thời do kế hoạch đầu tư mới của các doanh nghiệp xi măng, số vốn vay thời gian vừa qua khá lớn. Chi phí tổn hao cộng với chi phí lãi vay đã kéo thấp chỉ tiêu lợi nhuận. Tuy nhiên, sắp tới, tôi cho rằng sẽ có nhiều yếu tố hỗ trợ doanh nghiệp ngành xi măng và nhà đầu tư có thể đã tới thời điểm quan tâm và đầu tư vào cổ phiếu của ngành này.

    Cụ thể, đó là những yếu tố gì, thưa bà?

    Tôi nghĩ rằng các tiềm năng của ngành xi măng là rất lớn. Chúng ta đang trong quá trình hoàn thiện cơ sở hạ tầng và cũng đang đô thị hóa rất nhanh. Nhu cầu về xi măng được dự báo là sẽ tăng trưởng ở mức 11%/năm từ nay đến năm 2015. Tốc độ này sẽ tăng nhanh trong năm 2009 ?" 2010 khi nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi, các dự án bất động sản bắt đầu khởi động trở lại. Nếu đúng như dự đoán thì nhu cầu xi măng năm 2009 có thể tăng ở mức 14%.

    Chỉ riêng trong 8 tháng đầu năm 2009, mức tăng đã đạt hơn 10%. Điều đó cho thấy thị trường đang khởi động trở lại và xi măng cũng là một trong những ngành được hưởng lợi từ gói kích cầu của Chính phủ. Vì vậy, doanh nghiệp ngành xi măng sẽ có lợi nhuận tốt hơn trong 6 tháng cuối năm 2009. Đó chính là điều kiện để cổ phiếu ngành xi măng có thể tăng giá cao hơn.

    Trong thời gian tới, sẽ có một số doanh nghiệp xi măng sáp nhập. Bà nhận xét như thế nào về khả năng này và đây có phải là biện pháp thích hợp để tăng sức cạnh tranh của các doanh nghiệp xi măng không?

    Tôi nghĩ rằng sáp nhập là xu hướng của tương lai. Trong lĩnh vực xi măng, do quy mô của hoạt động sản xuất bất kì dự án nào cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh tế. Chi phí sản xuất xi măng thường rất cao. Do đó, doanh nghiệp có quy mô hoạt động lớn hơn thì hiệu quả cũng sẽ cao hơn so với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Việc những doanh nghiệp nhỏ sáp nhập với nhau sẽ giúp tiết kiệm được chi phí, nâng cao khả năng mở rộng thị phần.

    Như vậy, mức độ hấp dẫn của cổ phiếu các doanh nghiệp xi măng đang chuẩn bị sáp nhập có thể tạo nên sức bật trong thời gian tới hay không?

    Tôi nghĩ khi các doanh nghiệp xi măng sáp nhập và tạo nên hiệu quả hoạt động tốt hơn, lợi nhuận được cải thiện thì không có lí do gì mà nhà đầu tư không kỳ vọng vào cổ phiếu của những doanh nghiệp này.
  8. thusau_robinson_ckimusd

    thusau_robinson_ckimusd Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Đã được thích:
    53
    Hơ, đọc qua cái tiêu đề đã nghi nghi BCC, vào hóa ra thật.....
    Hnay ai theo dõi diễn biến phiên dao dịch thì BCC đã bắt đầu bị gom.... Cái này mình đã phím cách đây 1-2hôm khi phím thành công VNE: http://ttvnol.com/forum/f_319/1208964.ttvn
  9. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Cả CK HSC cũng gom hàng xong rồi nè

    Cổ phiếu ngành xi măng: ?oCơ? tăng trưởng

    Cổ phiếu ngành xi măng: ?oCơ? tăng trưởng Giá xi măng của doanh nghiệp Việt Nam đang được kỳ vọng là sẽ tăng lên khoảng 30% ở khu vực phía Nam và 15% ở khu vực phía Bắc, do các công ty xi măng đang tiến hành thủ tục xin tăng giá và thời điểm này cả nước cũng đang chuẩn bị bước vào mùa xây dựng.

    Điều đó có nghĩa là kết quả kinh doanh trong quý IV/2009 và năm 2009 của các công ty xi măng sẽ khả quan hơn. Và, cổ phiếu của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này cũng trở nên hấp dẫn hơn.

    Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam dự đoán, cầu mặt hàng này trong nửa cuối năm 2009 sẽ ở vào khoảng 30- 40 triệu tấn.

    Vào mùa, cầu tăng

    Theo nhận định của Phòng phân tích, công ty CP Chứng khoán TP HCM (HSC), nhìn chung mức giá của ngành này hợp lý với mức P/E tương lai dự đoán nằm trong khoảng 4x - 10x năm 2009.

    Trong một dự đoán trước đó về tổng cầu xi măng trong cả năm 2008 sẽ ở vào khoảng 38,58 triệu tấn. Tuy nhiên, trên thực tế, con số này có thể sẽ còn cao hơn nhiều.

    Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2009, tiêu thụ xi măng toàn ngành đạt khoảng 25,7 triệu tấn, bằng 64,4% kế hoạch cả năm. Trong khi, thời điểm này cả nước mới sắp bước vào mùa xây dựng mới.

    Bên cạnh đó, thị trường xây dựng đang được hỗ trợ bởi những nhận xét tích cực từ thị trường BĐS và áp lực lạm phát giảm làm tăng cơ sở để ngân hàng hạ lãi suất cho vay.

    Những người có nhu cầu đã bắt đầu tìm rục rịch mua nhà, đất. Dòng vốn FDI đổ vào BĐS 8 tháng đầu năm lên tới 22,5 tỷ USD, tương đương gần 50% tổng số vốn FDI đăng ký trong cả nước.

    Dự kiến, nhu cầu xây dựng vẫn sẽ tăng lên trong thời gian tới. Sự khởi sắc trên thị trường bất động sản sẽ là động lực cho thị trường xây dựng tăng trưởng.

    Hiện cả nước đã có 6 dây chuyền sản xuất mới đi vào hoạt động, 5 dây chuyền đang trong giai đoạn chạy thử và sẽ có thể đi vào sản xuất vào cuối năm 2008.

    Sang năm 2009, cả nước sẽ có thêm 17 dây chuyền sản xuất mới. Nhưng, trước mắt thị phần xi măng trong nước có thể vẫn được giữ nguyên cho đến năm 2010, do có một số dự án có thể không hoàn thành đúng tiến độ vì thiếu vốn, còn các thương hiệu mới sẽ cần một vài năm để thâm nhập và tạo chỗ đứng trên thị trường.

    Bên cạnh đó, việc tăng giá xi măng xuất xưởng có thể sẽ sớm thành hiện thực. Hiện nay các doanh nghiệp ở phía Nam như xi măng Hà Tiên 1 (mã chứng khoán: HT1) và công ty CP Hà Tiên 2 (mã chứng khoán: XMHT2) đã hoàn tất phần lớn thủ tục đề nghị được tăng giá bán.

    Và các doanh nghiệp phía Bắc như xi măng Bỉm Sơn (mã chứng khoán là BCC) và xi măng Bút Sơn (mã chứng khoán là BTS), dù đi sau đồng nghiệp phía Nam, cũng đang chuẩn bị các bước cần thiết để xin tăng giá trong quý IV/2009.

    Giá xi măng xuất xưởng tăng có thể khiến giá xi măng thị trường dao động nhưng mức ảnh hưởng sẽ không cao do thời gian qua các nhà phân phối đã hưởng mức chênh lệch tương đối lớn giữa giá thị trường và giá xuất xưởng nên trong thời gian tới có thể họ sẽ buộc phải giảm bớt lợi nhuận để đảm bảo sức tiêu thụ.

    Chọn cổ phiếu nào?

    Lợi thế đang thuộc về những doanh nghiệp ở gần thị trường có nhu cầu lớn, có thể tự chủ về nguồn clinker và ít chịu áp lực về lãi suất tiền vay.

    Theo Bản tin hàng ngày của Phòng Phân tích công ty HSC viết: ?oTrong bốn công ty (HT1, XMHT2, BCC và BTS - PV) thì chúng tôi sẽ chọn BCC ở thị trường phía Bắc và HT1 ở phía Nam. BCC đã có thương hiệu tốt ở miền Bắc và dự án của họ đã đi vào hoạt động từ năm ngoái. Đặc biệt, họ cũng ít bị tổn hại bởi chi phí tăng. XMHT2 nằm trong thị trường có nhu cầu mạnh và đang có lợi thế vì tự sản xuất được một phần nguồn clinker".

    Theo Bản tin của Phòng phân tích HSC nhận định, nếu giá xi măng của các doanh nghiệp phía Nam được phép tăng 30%, doanh nghiệp phía Bắc là 15% và nhu cầu thị trường diễn biến như kỳ vọng thì lợi nhuận sau thuế của HT1 có thể đạt tới mức 102,1 tỷ đồng trong năm 2009, tăng thêm 64,3 tỷ đồng (170%).

    Và lợi nhuận của XMHT2 có thể lên tới 207,4 tỷ đồng, tăng 39% hay 58,2 tỷ đồng so với dự báo hiện tại cho năm 2009.


    Lý do chính để XMHT2 đạt kết quả khả quan như trên là nhờ công ty này ở gần khu vực có các mỏ đá vôi và đất sét nên có thể chủ động được một phần nguồn clinker.

    Do đó, bên cạnh việc giá clinker đầu vào có thể rẻ hơn thì XMHT2 cũng tránh được những áp lực về sự biến động của tỷ giá VND/USD và sự lên xuống của giá clinker trên thế giới.

    Những lợi thế này sẽ tiếp tục tăng khả năng cạnh tranh của XMHT2 trong quý IV/2009 và sang đến năm 2010 - khi mà nguồn clinker phục vụ cho sản xuất xi măng vẫn phải nhập khẩu 1 phần.

    Ở thị trường phía Bắc, nhờ các công ty ở địa bàn có nguồn đá vôi và đất sét lớn nên áp lực giá clinker không cao như các đồng nghiệp phía Nam.

    Sự thuận lợi này đã góp phần giúp doanh thu trước thuế 6 tháng đấu năm của BCC tăng 108,396 tỷ đồng và của BTS tăng 54,937 tỷ đồng. Nhưng chi phí tài chính của BCC chỉ bằng gần ½ của BTS tương ứng là 12,229 tỷ đồng và 28,868 tỷ đồng.

    Nếu theo chỉ đạo về việc tăng giá xi măng của Bộ Xây dựng vừa qua thì những khó khăn của các doanh nghiệp phía Nam sẽ là cơ sở để giá xi măng của họ được phép tăng cao hơn so với các doanh nghiệp ở khu vực phía Bắc.

    Mặt khác, việc nhanh chân hơn trong việc hoàn thiện thủ tục xin tăng giá nên kết quả kinh doanh quý IV của các doanh nghiệp khu vực phía Nam có thể được cải thiện đáng kể hơn khu vực phía Bắc.

    Nếu theo tình hình hiện nay, có thể việc tăng giá sẽ ảnh hưởng mạnh hơn đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp.
  10. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Đã được thích:
    6.546
    Xóa, lỡ tay, ko nên lộ bài

    Được Drtungbo sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 22/10/2009

Chia sẻ trang này