Bổ sung một yếu tố tạo nên khủng hoảng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi redbull77, 22/02/2008.

3309 người đang online, trong đó có 510 thành viên. 11:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1049 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. redbull77

    redbull77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Đã được thích:
    3
    Bổ sung một yếu tố tạo nên khủng hoảng

    Một lượng vốn lớn khủng khiếp đã rút khỏi thị trường vốn. Đó là gì? Xin thưa nó là đây ạ:
    http://www9.ttvnol.com/f_319/949692.ttvn
    Riêng chú này theo em được biết đã hút hơn 5.000 tỷ tiền tươi của bà con ta rồi (dân đen như em phải mua thấp nhất là 1.5k/cp). Chính vì chú này mà bản thân em đành phải ngâm ngùi bán đi trên sàn một số mã để đủ tiền nộp.
    Ngoài chú này ra còn khoảng chục chú nữa cũng tham gia hút tiền.
    Cứ tạm tính một chú hút trung bình 2.000 tỷ. Như vậy vị chi đã có gần 20.000 tỷ đội nón khỏi thị trường. Một phiên giao dịch giá trị giao dịch khoảng 1000 tỷ. Vậy theo tính toán cảm tính thị trường sẽ phải chịu 20 phiên giảm sàn (ngộ nhận như vậy mong các bác đừng mắng).
    Mặc dù nhìn thấy việc này nhưng vì tham do đáy em cũng có mặt trong danh sách này:
    http://www9.ttvnol.com/f_319/1019957.ttvn

    Nhưng vấn đề em nêu ra ở đây là đưa ra một ý kiến để có thể bù đắp phần nào cho lượng tiền vừa bị hút ra do quyết định này:
    http://www.sbv.gov.vn/vn/vbluat/NHNN/2007/QUYETDINH/2007_12_26_013803.pdf
    Theo em nên sửa đổi bổ sung một số điểm sau:
    - Thứ nhất không nên chặt chẽ về nguồn gốc vốn góp (chỉ cần check không phải rửa tiền là đc)
    - Thứ hai không nên hạn chế chuyển nhượng cổ phần của cổ phiếu phổ thông. Bởi theo em vi phạm nhân quyền em thử VD (nói dại mồm xin lỗi cổ đông các NH) trong thời hạn 3 năm nhỡ có bác nào ông bà gọi đi thì con cháu cứ ngồi ôm tờ giấy đó à.
    - Thứ ba không nên hạn chế việc tham gia góp vốn của các tổ chức và cá nhân nước ngoài. Bời vì mục đích của chúng ta vào WTO là để hội nhập sâu vào kinh tế thế giới, tự nhiên bây giờ hạn chế người ta góp vốn thì chả khác gì tự tay vả vào mồm mình. Còn việc hạn chế chuyển nhượng của chú này theo em là OK.
    Trên đây là một số ý kiến của em có gì ko phải các bác chỉ bảo thêm để em tiến bộ. Thanks các bác.
  2. redbull77

    redbull77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Đã được thích:
    3
    Ngân hàng thương mại cổ phần dầu khí 29/02 này mọi người phải nộp hết tiền vào.
    Hy vọng lúc đó thị trường sẽ tốt hơn.
  3. redbull77

    redbull77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Đã được thích:
    3
    Các bác ơi. Chú này mà vào VN đầu tư thì chẹp.. chẹp...
    Đợt vừa rồi có mấy chú chùm khăn vào VN để đặt vấn đề đầu tư rồi đấy bác ạ. Nhưng tốc độ chậm lắm, chung quy cũng tại bởi cơ chế Thị trường đành phải dợi thôi

    Đại gia mới đầu tư ngược
    (Theo DĐDN) Qatar đang thực hiện tham vọng trở thành một nhà đầu tư tầm cỡ thế giới bằng hành động mới nhất là dành ra 15 tỷ USD để mua chứng khoán của các ngân hàng Mỹ và Châu Âu.
    Thông tin về việc lên kế hoạch đầu tư 15 tỷ USD vào chứng khoán ngân hàng của Mỹ và Châu Âu được Thủ tướng Qatar khẳng định. Cùng với việc Quỹ vốn đầu tư quốc gia (QIA) mua lại cổ phiếu ở Mỹ, Châu Âu thì Qatar cũng lập ra quỹ vốn trị giá 1 tỷ USD tại Phần Lan và Malaysia giống như quỹ vốn 1 tỷ USD Qatar đã thành lập tháng 12/2007 ở Indonesia để đầu tư kinh doanh. Trong những năm qua, QIA đã trở thành một trong những quỹ vốn đầu tư mạnh mẽ nhất, tuy hiện nay còn có vẻ tương đối nhỏ nhưng số vốn đầu tư 80 tỷ USD sẽ được tăng vọt trong những năm tới khi nguồn khí từ gas được đưa vào khai thác.
    Tung hoành tại Châu Âu
    QIA đang đàm phán để mua cổ phiếu của ngân hàng nổi tiếng Thuỵ Sĩ, Credit Suisse. Hiện nay Credit Suisse đang gặp khó khăn, bị lỗ 11,3 tỷ USD trong quý IV/2007 do khủng hoảng trên thị trường cho vay thế chấp ở Mỹ. Giá cổ phiếu vào thời điểm này của Credit Suisse vào khoảng 51 USD/1 cổ phiếu. Ban lãnh đạo ngân hàng Credit Suisse cho biết việc Qatar bỏ tiền mua cổ phiếu trên sàn giao dịch sẽ giúp các nhà đầu tư tăng cường lòng tin vào Credit Suisse. Mặc dù Qatar không tiết lộ chi tiết số lượng cổ phiếu Credit Suisse mua vào nhưng giới phân tích cho rằng giá trị thương vụ không thể ít hơn 500 triệu USD và Qatar sẽ sở hữu 1 - 2% cổ phiếu của ngân hàng này. Qatar khẳng định không có ý giành một ghế trong ban lãnh đạo của Credit Suisse nhằm tránh mâu thuẫn với các nhà đầu tư khác.
    Chỉ có dân số chưa đến một triệu người nhưng nhờ vào trữ lượng dầu mỏ dồi dào (chiếm 1,3% thế giới), khí gas tự nhiên lớn (15% thế giới) và giá dầu tăng, nên Qatar đã trở thành nhà đầu tư cỡ đại gia và mạnh tay đầu tư ra nước ngoài.
    Đối với thương vụ mua lại cổ phiếu của Credit Suisse, cả Qatar và Credit Suisse đều có lợi vì cả hai đã quan hệ chặt chẽ lâu dài với nhau. Tháng 3/2006, Credit Suisse là ngân hàng đầu tiên của Châu Âu nhận được giấy phép hoạt động tại thị trường tài chính Qatar Financial Center (GFC). GFC là một khu công viên kinh doanh tự điều chỉnh được Qatar xây dựng nhằm thu hút các nhà cho vay vốn tới vùng Vịnh và coi đây là một phần trong kế hoạch đa dạng hoá nền kinh tế, thoát khỏi sự phụ thuộc lớn vào dầu khí và khí gas. Vì thế qua vụ mua bán này, Credit Suisse có thêm nguồn tài chính để thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển còn Qatar thực hiện được một phần kế hoạch tham vọng của mình là rải vốn vào các ngân hàng mạnh trên các thị trường uy tín, chắc chắn có lợi nhuận. Các chuyên gia kinh tế cho rằng vụ mua cổ phiếu ngân hàng Thuỵ Sĩ của Qatar hấp dẫn hơn vụ Cty đầu tư nhà nước Temasek của Singapore mua lại cổ phiếu của Ngân hàng Standard Chartered, Anh vì lúc này là cơ hội hiếm có để thu gom cổ phiếu của các ngân hàng Châu Âu. Ngoài Credit Suisse, QIA cũng đang tính đến việc mua thêm 20% cổ phiếu của Sàn giao dịch chứng khoán London (LSE) từ tay quỹ vốn Borse Dubai dù hiện tại QIA đã nắm trong tay 15% của LSE.
    Hoạt động mạnh tại Mỹ
    Trong 6 tháng qua, Quỹ vốn đầu tư nhà nước dồi dào của Qatar (do Thủ tướng Sheikh Hamad bin Jassem al Thani đảm nhận chức vụ lãnh đạo cao nhất) đã thực hiện nhiều vụ đầu tư ngoạn mục vào các ngân hàng nổi tiếng của Mỹ và thế giới như Citigroup, Merrill Lynch và Morgan Stanley. Chỉ riêng Citigroup đã nhận được 14,5 tỷ USD đầu tư bao gồm cả các nhà đầu tư Singapore và Kuwait. Trước sự đầu tư mạnh mẽ của các quỹ vốn quốc gia nước ngoài, tại cuộc họp ở Tokyo tháng 2/2008, nhóm các nước khối công nghiệp G7 đã nhất trí về chính sách xung quanh hiện tượng đầu tư mới này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Hank Paulson Jr cũng cho rằng cần phải thận trọng, cảnh giác trước xu hướng dòng USD của Trung Đông và các nền kinh tế mới nổi chảy ngược về Mỹ và các nước Tây Âu.
    Ngạc nhiên trước phản ứng của Mỹ và Tây Âu, Qatar và các nước Trung Đông khẳng định, đồng vốn của họ đầu tư hoàn toàn vì mục đích lợi nhuận, không hề có tham vọng về chính trị. Theo Qatar, Mỹ và Tây Âu đã đầu tư hàng thập kỷ qua ra các nền kinh tế khác nên chưa quen việc có sự đầu tư ngược. Các nhà lãnh đạo Qatar rất tin tưởng vào sự phát triển của quỹ vốn QIA và hi vọng sẽ giành nhiều thắng lợi như họ đã từng thành công trên một lĩnh vực rất khó là truyền thông với kênh truyền hình vệ tinh nổi tiếng Al Jazeera.
  4. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    hút tiền về thế này thì.....
    23/02/2008, 02:11 am

    Phát hành bổ sung khoảng 200.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

    Văn phòng Chính phủ vừa ký văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng *************** tại cuộc họp thường trực Chính phủ về bảo đảm vốn thực hiện các dự án trọng điểm nhà nước.

    Cụ thể, đối với các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, Bộ Tài chính chủ động phát hành trái phiếu chính phủ trong tổng mức đã được Quốc hội thông qua để bảo đảm vốn theo đúng tiến độ của các dự án; đồng thời, chuẩn bị phương án để từ nay đến năm 2012 phát hành bổ sung trái phiếu chính phủ (khoảng 200.000 tỷ đồng), báo cáo Thủ tướng để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, trên nguyên tắc phải bảo đảm cân đối vĩ mô của nền kinh tế.

    (SGGP)

    Khủng hoảng kinh tế thật rồi
  5. redbull77

    redbull77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Đã được thích:
    3
    Từ hôm qua đến giờ khi đọc xong bài viết này http://www.bsc.com.vn/
    Tôi bỗng cảm thấy một cảm giác bất an. Nếu như việc mua bán trên thị trường không phải ở thế rơi dao thì hoàn toàn khác.
    Điều gì đang xẩy ra?
    - Chính phủ đang dần mất kiểm soát không chỉ riêng với thị trường chứng khoán mà là toàn bộ nền kinh tế. Đang có những thế lực ngầm trong nội bộ cạnh tranh nhau khốc liệt (tham nhũng đang có biểu hiện tăng mạnh). Nguy cơ chuyển từ khủng hoảng kinh tế sang khủng hoảng chính trị có thể xẩy ra.
    - Các thế lực nước ngoài đang từng bước thâu tóm, điều khiển nền kinh tế cũng như chính trị.
    Theo tôi một làn sóng đầu tư đã và đang tăng mạnh trong năm nay và những năm tiếp theo. Làn sóng đó đến từ Trung Quốc và các nước đang thể hiện vị thế ở châu Á như: Nhật Bản, Hàn Quốc,..
    Họ muốn gì thật đơn giản: Họ muốn khống chế VN, khống chế được VN họ sẽ có thị trường với dân số trên 500tr dân ở khu vực ĐNA và điều quan trọng là cửa ngõ vào Trung Quốc đại lục được mở. Tại sao lại có làn sóng này? Năm 2007 là năm đánh dấu sự thâm nhập và thể hiện vị trí mạnh mẽ của người Mỹ ở VN.
    Chúng ta sẽ thấy một ngày cờ Mỹ được cắm trên những vị trí trọng yếu của nền kinh tế. Lúc đó thì sao? chúng ta đã bị nắm đằng chuôi và mọi việc sẽ do họ quyết định. Khủng hoảng năm 2008 nếu có xẩy ra thì đây chính là phép thử cuối cùng trước khi người Mỹ bộc lộ hoàn toàn sức mạnh của mình.
    Chúng ta phải làm gì trong giai đoạn hiện nay. Hãy bình tĩnh thực sự bình tĩnh bởi hành động không đúng của chúng ta sẽ kéo theo nhiều hậu quả khôn lường. Bởi chúng ta có thể đang sai về nhận thức
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/Chung-khoan/2008/02/3B9FF88A/
    các cổ phiếu hiện đang có giá rất tốt những chúng ta lại bán nó đi. Bản thân tôi các nguồn vốn huy động được chưa một đồng vốn nào ra khỏi thị trường có chăng chỉ là cơ cấu lại danh mục mà thôi. Một vài tâm tư rất mong được chia sẻ.
  6. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2

    đừng lo, kinh tế thị trường là chấp nhận như chiến trường khốc liệt thôi. Sẽ ko có suy thoái kinh tế ở VN đâu, và cũng sẽ ko có chuyện khủng hoảng tín dụng đâu. VN có cái hay là lúc khó khăn nhất thì lại đoàn kết được. TUy nhiên, thời điểm đó....chưa đến, thế nên đáy chưa được thiết lập đâu
  7. redbull77

    redbull77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Đã được thích:
    3
    Bằng chứng về sự can thiệp của các thế lực mang cờ Mỹ:

    Quỹ đầu tư Mỹ mua 49% cổ phần của VCBF

    Tập đoàn quản lý quỹ đầu tư khổng lồ Franklin Templeton Investments của Mỹ sẽ mua lại 49% cổ phần trong Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF). Hiện giá trị thỏa thuận này vẫn chưa được tiết lộ.

    Đây được coi là một động thái của Franklin Templeton trong việc tiến vào thị trường vốn của một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á.

    Được biết, ban đầu liên doanh này sẽ tập trung tìm kiếm các thỏa thuận đầu tư cổ phần riêng lẻ vào các công ty Việt Nam. Sau đó, liên doanh này sẽ phát triển các quỹ tương hỗ trong các nhà đầu tư địa phương.

    Franklin Templeton là tập đoàn quản lý quỹ có truyền thống đầu tư vào các cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chứng khoán chứ không phải đầu tư cổ phần riêng lẻ. Tuy nhiên, Giám đốc quản lý danh mục đầu tư các thị trường đang nổi lên của Franklin Templeton, ông Mark Mobius cho biết, tập đoàn này đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tất cả các lĩnh vực, bao gồm cổ phần trong các công ty tư nhân và cả những đợt IPO.

    Với thỏa thuận này, Franklin Templeton hy vọng sẽ được tiếp cận với bộ phận khách hàng doanh nghiệp của Vietcombank, trong đó, có nhiều doanh nghiệp đang tìm kiếm vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài.

    Thỏa thuận với VCBF đánh dấu sự trở lại của Franklin ở thị trường Việt Nam. Trước đây, Franklin Templeton đã tới tìm cơ hội ở thị trường Việt Nam nhưng không thành công. Vào giữa thập niên 1990, tập đoàn này thành lập quỹ Vietnam Opportunities Fund và thuê các nhà phân tích để tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng. Tuy nhiên, tình hình diễn biến không được như ý và tập đoàn đã chuyển sang thị trường Singapore.

    Tuy nhiên, trên thực tế, Franklin Templeton vẫn có cổ phần trong một công ty phát triển nhà mà tập đoàn này đồng sở hữu với quân đội Việt Nam. Năm ngoái, tập đoàn định bán cổ phần này, nhưng sau đó lại trì hoãn vì thị trường địa ốc Việt Nam hiện đang rất ?onóng?.

    Ngoài việc liên doanh với VCBF, Franklin Templeton sẽ mở một văn phòng mới ở Tp.HCM để tìm kiếm các cơ hội đầu tư cho thương hiệu Templeton nói riêng.

    Trong những năm gần đây, chương trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước của Việt Nam đã thu hút nhiều công ty quản lý quỹ, các ngân hàng đầu tư và các công ty đầu tư cổ phần tư nhân nước ngoài tới đây tìm cơ hội. Đầu tháng 2 này, Morgan Stanley đã mua lại 49% cổ phần của công ty chứng khoán Gateway Securities. Merrill Lynch và Credit Suisse cũng đã được cấp phép để thực hiện các hoạt động giao dịch chứng khoán ở Việt Nam.

    Năm 2006, công ty đầu tư cổ phần tư nhân TPG của Mỹ và bộ phận quỹ đầu tư mạo hiểm của Intel bỏ ra 36,5 triệu USD để mua lại 10% cổ phần của tập đoàn FPT. Sau đó, giá trị thị trường của FPT tăng mạnh, giúp TPG thu lời lớn.

  8. sieutoc3x

    sieutoc3x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Đã được thích:
    1.300
    Mỹ thâm nhập thì càng tốt chứ sao !. Cả hơn chục năm nay kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào láng giềng khốn nạn Trung Quốc, tới bây giờ mới có cơ hội hoà nhập vào nền kinh tế toàn cầu thì lại được nghe những chú bảo thủ hót lên những lời than vãn. Chẳng qua là các nhóm lợi ích cố sống cố chết hù doạ bà con để tiếp tục độc quyền đặc lợi mà thôi. Chú mày thích Trung Quốc nắm toàn bộ kinh tế Vn lắm hả..
  9. rose4love

    rose4love Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    28
    Nói chung cá lớn nuốt cá bé, nhỏ yếu bao giờ cũng thiệt đơn thiệt kép, hu hu
  10. redbull77

    redbull77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Đã được thích:
    3
    Bác thiển cận quá.
    Tôi không hề muốn bố con thằng nào giật dây cả. Ở đây tôi chỉ thấy sự yếu kém và lòng tham cá nhân của một bộ phận không nhỏ quan chức và trình độ của các nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta thôi.
    Chúng ta hiện chưa có một sân chơi sòng phẳng giữa các cá nhân và tổ chức. Cứ nhìn mấy công ty CK có bộ phận tự doanh ra đời sau thì biết đang vật vờ dở sống dở đó thôi. Còn các công ty như BVSC, SSI, .. ra đời sớm hơn nếu không có những miếng bánh cổ đông chiến lược thì cũng toi rồi. Nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta chết là vì thiếu thông tin. Thông tin đến được với NĐT thì đã cũ với rất nhiều người, chỉ khổ chúng ta lại phải đi đổ vỏ cho chúng.
    Có lẽ trong số những yếu tố gây nên khủng hoảng lần này yếu tố lòng tin là cơ bản nhất.

Chia sẻ trang này