Bọn Tàu khựa, một lần nữa tính đô hộ VIỆT NAM thêm 1000 năm nữa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mayday, 11/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2306 người đang online, trong đó có 922 thành viên. 13:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1737 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. mayday

    mayday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Bọn Tàu khựa, một lần nữa tính đô hộ VIỆT NAM thêm 1000 năm nữa

    http://www.tuanvietnam.net/vn/tulieusuyngam/5831/index.aspx

    Cùng với những đòi hỏi và những hành động đối với Hoàng Sa, Trường Sa, Trung Quốc còn thể hiện quyết tâm đòi hỏi phần lớn diện tích Biển Đông. Phần Biển Đông mà họ đòi hỏi nằm trong các đường gạch nối trên Biển Đông, được đưa ra đầu tiên vào năm 1947, có hình chữ U hay hình lưỡi bò và do vậy thường được gọi là ?ođường lưỡi bò? hay ?oranh giới lưỡi bò?. Phần diện tích trong đường lưỡi bò này chiếm khoảng 75% diện tích trên Biển Đông, để lại khoảng 25% cho tất cả các nước Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia, và Việt Nam, tức mỗi nước được trung bình 5%.

    [​IMG]

    Trong hơn 60 năm qua kể từ khi Trung Quốc công bố bản đồ lưỡi bò khoanh 75% Biển Đông một cách mập mờ vào năm 1947 cho tới nay, Việt Nam chưa thực sự phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc trong việc bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông. Đây là một thiệt thòi tương tự như việc chiến đấu trong khi một tay bị buộc sau lưng.

    Trong hoàn cảnh hiện nay, dân tộc Việt Nam cần phải vượt qua những cách biệt và Nhà nước cần phải tạo điều kiện để phát huy sức mạnh tổng thể của toàn dân trong việc đấu tranh chống lại những hành động ?okhông thể chấp nhận được? từ phía Trung Quốc. Ngày 9/12/2008, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh tại Hội nghị Quân chính toàn quân: ?oPhải tiếp tục làm cho toàn quân, toàn dân nhận thức đầy đủ hơn về mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam XHCN trong điều kiện mới.?[4]


    Được mayday sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 11/01/2009
  2. mayday

    mayday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Ngày nay, Việt Nam đứng trước một sự đe doạ nguy hại cho tương lai lâu dài của dân tộc. Khác với trong quá khứ, sự đe doạ này tiến triển rất chậm, nhưng càng ngày càng nghiêm trọng, qua nhiều thập niên, có thể nói là cả thế kỷ. Nhiều khi sự đe doạ này rất nhẹ nhàng, dường như không có, nhiều khi có những động thái phi bạo lực, tương đối ít khi tiến tới bằng bạo lực. Nhưng chúng ta đừng để sự nhẹ nhàng, chậm rãi này làm chúng ta coi thường hay thờ ơ. Nếu sự đe doạ này đi tới đích của nó thì hậu quả cho đất nước sẽ vô cùng trầm trọng. Chúng ta phải ứng phó sự đe doạ này với một sự tích cực không kém gì tổ tiên ta đã từng giữ nước.
  3. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    310
    Sử dụng khéo léo bàn tay Mỹ
  4. minhdungotc

    minhdungotc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Mai họp HDND Tỉnh LS, quyết định sát nhập TQ vào tỉnh LS của Vịt ngan ... nghị quyết này được 100% bà con tỉnh LS đồng tình và nhất trí cao ... cư thế đã.
  5. manhsy

    manhsy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Đã được thích:
    10
    Từ muôn đời nay,lẽ phải luôn thuộc về kẻ mạnh,với bọn Khựa không dùng lời nói ,lí lẽ gì cả,muốn toàn vẹn lãnh thổ,VN cần phải nhờ đến các thế lực mạnh trên thế giới như Nga ,MỸ.Còn như muốn tự lực tự cường chúng ta phải có sưc mạnh thực sự,cụ thể chúng ta phải có vũ khí hạt nhân ,khi cần là đập cho nó tơi bời luôn,chỉ có thế mới không bị lấn lướt,còn không ta sẽ lại được một bài học như năm 1979 mà thôi ,BUỒN.
  6. damcamau

    damcamau Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Đã được thích:
    0
    " sức mạnh tổng thể của toàn dân"

    Chúng mày là lũ phá hoại đất nước, bòn rút của dân, tham nhũng phá hoại làm nghèo đất nước, làm lòng dân bất an. Chúng mày tiếp tay cho nạn 5C, đưa những thằng ngu lên ngồi lên đầu nhân dân. Con cháu chúng mày dùng tiền ăn cắp của dân của nước để đi du học, chơi bời, phá phác. Đến lúc lâm nguy, chúng mày lại nói về "sức mạnh tổng thể của toàn dân", ha ha. Chúng mày đã làm gì để nhân dân tin tưởng, chúng mày đã làm gì để lòng dân đoàn kết? Hố hố, chúng mày nên học thêm về đạo để biết thế nào là lòng dân trước khi nói về "sức mạnh tổng thể"
  7. tintucotc

    tintucotc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Đã được thích:
    145
    Đúng là giống cái lưỡi chó chứ ko phải lưỡi bò - viền màu đỏ nét đứt, liếm ra tiệm cận các nước: Indo, Malai, Bru, Phi, VN. Mấy nước nhỏ liên kết cắt cái lưỡi chó này e là phải mất khá nhiều thời gian và công phu.
  8. tyq

    tyq Guest

    THeo c ái Lưỡi bò này thì VN còn 5% Diện tích biển đông ?
  9. langtusg99

    langtusg99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Đã được thích:
    0
    1000 nam rùi còn gì,nào là "anh em,đồng chí" với tụi nó.thời buổi này kẻ mạnh đánh kẻ yếu,dùng "sức mạnh toàn dân"để rồi co rút lên núi đánh du kích ah.lãnh đạo phải nhìn xa trông rộng,kẻ thù ngay bên cạnh chúng ta là bọn tàu.luôn nói là kẻ thù chúng ta là thằng Mỷ,nhưng thực chất kẻ thù nhau ở chế độ.chúng ta cùng chế độ với bọn tàu,vì thế xem là anh em ah.đúng là sai lầm...giao trứng cho ác rùi.chúng ta biết khôn lựa dòng mà đi,cần dựa vào thế lực mạnh đứng sau lưng.
  10. langtusg99

    langtusg99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Biển Đông nổi sóng gió:
    Cuộc chiến ngầm giữa Trung Quốc và Việt Nam về dầu mỏ


    Tờ ?oThái Dương? ngày 30/7 đăng bài với nhan đề ?o Biển Đông nổi sóng gió: Cuộc chiến ngầm giữa Trung Quốc và Việt Nam về dầu mỏ?, bài báo viết sau khi Quốc dân đảng quay trở lại chấp chính ở Đài Loan, sức ép từ hướng Đông Nam đối với Bắc Kinh giảm đi nhiều.
    TTXVN (Hồng Công 30/7)


    Nhưng sức ép chiến lược từ hướng Biển Đông lại đột nhiên tăng lên, đặc biệt là việc Việt Nam lợi dụng lúc Bắc Kinh tổ chức Thế vận hội Olympic, đã có những động tác ngấm ngầm ở Biển Đông, hợp tác với công ty dầu mỏ của Mỹ tiến hành thăm dò dầu mỏ ở khu vực biển tranh chấp. Biển Đông nổi sóng gió, quan hệ Trung-Việt dần dần căng thẳng.

    Thế vận hội Olympic là việc lớn hàng đầu của Trung Quốc, nhưng cũng trở thành ?osợi dây? trói buộc Bắc Kinh. Bắc Kinh tỏ ra thận trọng về ngoại giao, khó nới rộng được chân tay. Việt Nam cảm nhận thấy có cơ hội, đã thọc tay vào Biển Đông, hợp tác với công ty dầu mỏ Exxon Mobile của Mỹ tiến hành thăm dò dầu khí, có ý đồ thông qua những cố gắng lôi kéo Mỹ vào để làm đối trọng với Bắc Kinh trong vấn đề Biển Đông.

    Sau nhiều lần nhẫn nại, cuối cùng Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phải lên tiếng, cho rằng hiệp định ký kết giữa Việt Nam và công ty dầu mỏ Exxon Mobile của Mỹ là xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc, yêu cầu Việt Nam và Exxon Mobile chấm dứt hiệp định này. Nhưng phía Việt Nam không hề tỏ ra mềm yếu, báo ?oSài Gòn giải phóng? thậm chí còn bày tỏ sẽ quyết chiến vì vấn đề Biển Đông.

    Việt Nam hiện nay chiếm 28 đảo của Trung Quốc, sản lượng dầu mỏ hàng năm khai thác được tại vùng biển tranh chấp là 8 triệu tấn, thu được lợi ích to lớn. Nhưng Trung Quốc chưa khai thác một giọt dầu nào ở Biển Đông. Tháng 5/1992, Trung Quốc cùng công ty Chris-energy của Mỹ ký kết hiệp định thăm dò dầu mỏ ở bãi Vạn An thuộc quần đảo Trường Sa, nhưng phía Việt Nam kiên quyết phản đối, phía Trung Quốc đã nhân nhượng, huỷ bỏ hợp đồng.

    Kỳ thực chỉ dựa vào sức mạnh của riêng Việt Nam thì về cơ bản Việt Nam không thể đối kháng được với Trung Quốc. Con át chủ bài của Việt Nam là quốc tế hoá vấn đề Biển Đông, thu hút thế lực phương Tây làm đối trọng với Trung Quốc. Hiện nay Việt Nam chia khu vực biển ở quần đảo Trường Sa thành hơn 100 lô gọi thầu quốc tế thăm dò khai thác dầu khí. Các công ty dầu mỏ của Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga đều ký hợp đồng với Việt Nam. Việt Nam rõ ràng có ý đồ tổ chức ?ođội quân Liên Hợp Quốc? mới để đối phó với Trung Quốc, trong đó quan hệ Việt-Mỹ là phát triển nhanh nhất.

    Từ thập kỷ 90 của thế kỷ 20 sau khi Việt Nam và Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt-Mỹ phát triển nhanh, cho dù về mặt kinh tế hay quân sự, Việt Nam đều tích cực dựa vào Mỹ. Trong ban lãnh đạo Việt Nam xuất hiện một loạt thế lực thân Mỹ. Tác động nhạy cảm nhất đối với dây thần kinh của Bắc Kinh là việc Việt Nam lại muốn cho Mỹ thuê cảng Cam Ranh, làm căn cứ của hải quân Mỹ ở Biển Đông, để đổi lấy sự bảo hộ của Mỹ.

    Tài nguyên dầu khí ở Biển Đông rất phong phú, vì thế Biển Đông ngày càng trở nên quan trọng đối với Trung Quốc vốn ngày càng tiêu dùng nhiều năng lượng. Đứng trước thế công mạnh mẽ của Việt Nam, Bắc Kinh buộc phải trả đũa, trọng điểm tăng cường xây dựng hạm đội Biển Đông, xây dựng căn cứ ở Tam Á (Hải Nam), nghe nói tàu ngầm hạt nhân chiến lược ?o094? hiện đại nhất của hải quân Trung Quốc đã được bố trí ở căn cứ này. Những vũ khí mới này dùng để đối phó với Việt Nam không tránh khỏi lãng phí ?odùng dao phay cắt tiết gà?, nhưng sẽ nêu tác dụng then chốt đối với việc ổn định Biển Đông, ngăn chặn và răn đe sự can thiệp của quốc tế.

    Đương nhiên đơn thuần dựa vào vũ lực cũng không thể triệt để giải quyết vấn đề, còn phải sử dụng thế công về chính trị và kinh tế. Việt Nam hiện đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, thị trường cổ phiếu suy giảm, đồng đô la mất giá, Tổng Bí thư ********************** đích thân đi Bắc Kinh cầu viện. Về việc này, Bắc Kinh không nên quá thiện chí, phải gắn việc viện trợ kinh tế với vấn đề Biển Đông. Đối với tập đoàn dầu mỏ quốc tế mà Việt Nam dựng nên, Bắc Kinh cũng cần phải sử dụng cả thủ đoạn cứng rắn và mềm mỏng để tìm cách phân hoá, đánh gục từng đối thủ. Tóm lại, trong vấn đề Biển Đông không thể một chút mềm yếu. Mềm yếu sẽ có tội với tổ tiên, có tội với thế hệ sau./.


    Bản dịch của TTXVN
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này