Cả nhà chú ý thông tin quan trọng và chính thống về PVD nhá:

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi zodiac2004, 04/05/2017.

1381 người đang online, trong đó có 552 thành viên. 22:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9734 lượt đọc và 86 bài trả lời
  1. zodiac2004

    zodiac2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    1.708
    Bọn Short sell ra sức chim lợn PVD sau khi đã bán khống PVD. Cổ đông PVD cần để ý:
    - Thứ nhất:Liên doanh dầu khí với Venezuela là Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí Việt Nam (PVEP)

    Việt Nam - Venezuela thành lập liên doanh dầu khí
    Hợp đồng Thành lập và Quản lý Công ty Liên doanh PetroMacareo, Lô Junin 2 thuộc vành đai dầu Orinoco (Venezuela) vừa được đại diện Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Venezuela chính thức ký kết.
    [​IMG]

    Ký kết hợp đồng Thành lập và Quản lý Công ty Liên doanh PetroMacareo



    Sự kiện này diễn ra tối 29/6 (giờ địa phương), tại thủ đô Caracas, trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, nhiều quan chức cấp cao Việt Nam và Venezuela.


    Đây được đánh giá như một mốc son trong mối quan hệ quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, nhất là về kinh tế, thương mại và năng lượng - dầu khí, hiện thực hóa Hiệp định hợp tác về năng lượng giữa Việt Nam và Venezuela đã ký kết nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hugo Chavez năm 2006.



    Dự án lô Junin 2 đã được hai Nhà nước Việt Nam - Venezuela hết sức coi trọng và chỉ đạo tập trung triển khai, coi đây là dự án cốt lõi trong chuỗi giá trị về hợp tác đầu tư giữa Venezuela và Việt Nam. PetroMacareo là liên doanh giữa Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí Việt Nam (PVEP) và Tổng Công ty Dầu khí Venezuela (CVP) với tỷ lệ tham gia của PVEP 40% và CVP 60% nhằm triển khai khai thác dầu nặng trong diện tích phát triển của lô Junin 2, nâng cấp dầu nặng và bán sản phẩm sau nâng cấp tại lô Junin 2, thuộc bang Monagas, Venezuela, cách thủ đô Caracas 450 km. Hợp đồng có thời hạn tối đa 25 năm kể từ ngày ký kết với thời gian gia hạn tối đa 15 năm. Khu vực phát triển có diện tích 247,8 km² với trữ lượng dầu thô tại chỗ là 36,6 tỷ thùng. Trữ lượng thu hồi khai thác trong 25 năm là 1,466 tỷ thùng dầu, trong trường hợp gia hạn thêm 15 năm khai thác có thể lên tới 2,5 tỷ thùng dầu. Sản lượng khai thác ban đầu là 50.000 thùng/ngày và đạt đỉnh 200.000 thùng/ngày vào năm 2015. Tổng mức đầu tư của Dự án giai đoạn 2009-2014 là 1,825 tỷ USD.

    Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chúc mừng sự kiện trọng đại của ngành dầu khí hai nước, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Dầu khí Venzuela (PDVSA) để tiến tới việc thành lập liên doanh khai thác dầu khí có quy mô lớn ngày hôm nay.

    “Thành công của việc ký kết Hợp đồng ngày hôm nay cho thấy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Venezuela ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu và có hiệu quả. Đây cũng là một bước đột phá để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai những kết quả tốt đẹp của các chuyến thăm và làm việc giữa lãnh đạo hai nước cũng như những thỏa thuận đạt được trong lĩnh vực dầu khí thời gian qua”, Phó Thủ tướng nói.

    Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành chức năng của Venezuela sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho PDVSA và PVN triển khai các giai đoạn tiếp theo của Hợp đồng một cách thuận lợi nhất. Khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ và tích cực hỗ trợ PVN trong các dự án đầu tư tại Venezuela để mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực dầu khí giữa hai nước ngày càng phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, hướng tới sự phồn vinh và thịnh vượng chung của khu vực và trên thế giới.

    Đại diện lãnh đạo cấp cao của Venezuela cũng bày tỏ vui mừng trước sự kiện hợp tác của ngành Dầu khí hai nước cũng như hàng loạt các dự án đầu tư, kinh doanh đã và đang triển khai hiệu quả tại Venezuela và Việt Nam. Việc thành lập Liên doanh PetroMacareo, Lô Junin 2 không chỉ là vấn đề hợp tác kinh tế, mà còn thể hiện ý chí, quyết tâm và niềm tin đối tác, hợp tác toàn diện trong mối quan hệ Việt Nam – Venezuela./.

    (Theo Báo điện tử Chính phủ)
    http://pvc.vn/tinchitiet/tabid/93/id/214/Viet-Nam-Venezuela-thanh-lap-lien-doanh-dau-khi.aspx

    Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (HOSE): PVD

    PVD ko liên quan gì đến vụ liên doanh với Venezuela nhá.
    - Thứ hai:
    Về tình hình kinh doanh của PVD sang quý 2/2017 đã có 5/6 giàn khoan có việc :

    PV Drilling: Những tín hiệu lạc quan(04/05/2017)
    Quý 1/2017- Đầy thách thức
    3 tháng đầu tiên của năm 2017 đã trôi qua trong bối cảnh toàn ngành dầu khí nói chung và PV Drilling nói riêng tiếp tục phải đương đầu với rất nhiều khó khăn và thách thức. Việc giá dầu vẫn duy trì ở mức thấp và chưa có những dấu hiệu hồi phục vững chắc khiến cho các nhà thầu dầu khí vẫn tiếp tục trì hoãn triển khai các chiến dịch khoan dài hạn và chỉ thực hiện một số chiến dịch nhỏ lẻ, rời rạc nhằm hạn chế thua lỗ. Thêm vào đó, tại khu vực Đông Nam Á, tình trạng dư thừa nguồn cung giàn khoan vẫn chưa được cải thiện khi mà số lượng cung vượt cầu đã lên đến hơn 40 giàn, số lượng các giàn khoan không có hợp đồng tiếp tục duy trì ở mức cao đặc biệt là tại Malaysia (20 giàn) và Indonesia (12 giàn). Các yếu tố trên đã ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Drilling trong Q1/2017, trong đó số lượng bình quân các giàn khoan sở hữu của Tổng Công ty hoạt động trong Q1/2017 chỉ đạt 1,4 giàn so với 2,0 giàn của cùng kỳ năm ngoái; đơn giá cho thuê giàn giảm mạnh từ 55-60%. Bên cạnh đó, khối lượng công việc và đơn giá các dịch vụ liên quan đến khoan khác cũng giảm khoảng 50% so với cùng kỳ. Ngoài ra, việc khách hàng chậm thanh toán các khoản công nợ cũng khiến cho Tổng Công ty tiếp tục phải trích lập thêm dự phòng nợ phải thu quá hạn khoảng 97 tỷ trong Q1/2017. Kết thúc 03 tháng đầu năm, PV Drilling lần đầu tiên trong lịch sử hình thành và phát triển đã ghi nhận một khoản lỗ sau thuế hợp nhất là 200,9 tỷ đồng, tương ứng với mức giảm gần 458% so với cùng kỳ năm trước.
    [​IMG]
    Những tín hiệu lạc quan
    Bước sang Quý 2/2017, hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Drilling bắt đầu có những tín hiệu tích cực là việc 05 trong tổng số 06 giàn khoan sở hữu của Tổng Công ty đều đã có việc làm. Hiện tại, giàn khoan PV DRILLING I vừa kết thúc chiến dịch khoan cho Total Myanmar và sẽ tiếp tục chiến dịch khoan cho Cửu Long JOC ngay sau khi về Việt Nam. Giàn PV DRILLING II và PV DRILLING III, sau một thời gian dài chờ việc, đã chính thức tái gia nhập thị trường, theo đó giàn PV DRILLING II hiện đang khoan cho Murphy Oil và giàn PV DRILLING III đang cung cấp dịch vụ cho Côn Sơn. Giàn PV DRILLING VI thực hiện chương trình khoan cho Hoàng Long Hoàn Vũ từ giữa tháng 03/2017. Giàn PV DRILLING 11 hiện nay vẫn đang làm việc cho khách hàng Sonatract tại Algeria. Bên cạnh đó, sự khởi sắc của dịch vụ khoan cũng dẫn đến khối lượng công việc và đơn giá của các dịch vụ liên quan đến khoan như cung ứng nhân lực, kỹ thuật giếng khoan cũng được cải thiện. Đối với giàn khoan nước sâu PV DRILLING V, Tổng Công ty hiện vẫn đang bám sát, theo dõi tiến độ triển khai của dự án Cá Rồng Đỏ để chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để cung cấp giàn PV DRILLING V cũng như các dịch vụ kỹ thuật khác cho dự án này. Đồng thời, PV Drilling cũng theo sát các chiến dịch khoan khác để sẵn sàng tham gia cung cấp dịch vụ.
    Bên cạnh việc nỗ lực tối đa tìm kiếm việc làm cho các giàn khoan và các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến khoan, một ưu tiên trọng tâm của PV Drilling trong Qúy 2/2017 cũng như các quý còn lại trong năm là đẩy mạnh thu hồi các khoản nợ quá hạn nhằm hạn chế việc trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn, đồng thời hoàn nhập được các khoản dự phòng nợ quá hạn đã trích trong năm 2016, qua đó cải thiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, PV Drilling sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản trị tài chính, trong đó đặc biệt chú trọng cắt giảm mạnh chi phí vận hành giàn khoan, thúc đẩy các chương trình thay thế lao động nước ngoài bằng nguồn lực Việt Nam, tích cực đàm phán với các nhà cung cấp để giảm giá đầu vào, và tăng cường kiểm soát ngân sách. Tổng Công ty cũng tiếp tục lộ trình triển khai tái cấu trúc doanh nghiệp, tối ưu hóa nguồn lực theo hướng tinh gọn, chất lượng, và chuyên nghiệp, đồng thời hoàn thiện dự án Quản trị rủi ro, đưa vào ứng dụng hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ các rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Drilling.
    [​IMG]
    Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức trong thời gian tới nhưng với niềm lạc quan ngành dầu khí vẫn luôn là ngành kinh tế mũi nhọn, chắc chắn sẽ hồi phục, PV Drilling tin tưởng sẽ từng bước vượt qua khó khăn hiện tại và phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.
    http://www.pvdrilling.com.vn/vi-VN/Tin-tuc/Tin-PV-Drilling/PV-Drilling-Nhung-tin-hieu-lac-quan.htm




    Last edited: 04/05/2017
    phonglee, quocdai307_14102006_ thích bài này.
    phonglee đã loan bài này
  2. nguyenhoaison

    nguyenhoaison Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2017
    Đã được thích:
    78
    PVD về bản chất là một tổng công ty thuộc tập đoàn dầu khí VN
    Liên quan gì hay không còn phải tìm hiểu mới rõ, nhân sự thì rõ là có liên quan rồi, còn có liên quan đến việc này việc kia hay không thì chưa rõ
  3. zodiac2004

    zodiac2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    1.708
    Bọn chim lợn đang quy cái vốn góp vào liên doanh là của PVD nhưng PVD có tham gia liên doanh đâu.
  4. hoccatlo2011

    hoccatlo2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/07/2011
    Đã được thích:
    20.045
    Chính phủ lên kịch bản tăng trưởng trung bình 7,1% trong 3 quý còn lại năm 2017
    [​IMG]
    Tín Nguyễn

    (NDH) Kịch bản tăng trưởng được đề ra quý II phấn đấu 6,26%, quý III đạt 7,29%, quý IV đạt 7,49%, bình quân 3 quý còn lại 7,1%.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2017 diễn ra tại Hà Nội chiều ngày 4/5/2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng điểm lại tình hình tăng trưởng trong 4 tháng đầu năm, đồng thời thông báo Chính phủ đề ra kịch bản tăng trưởng trong 3 quý còn lại phù hợp mới mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm 2017.

    Trong 4 tháng kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng CPI 4 tháng tăng 0,9% so với tháng 12/2016, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Chỉ số công nghiệp 4 tháng tăng 5,1%, cao hơn quý 1 là 4,2%. Dịch vụ tăng 6,7%, khách quốc tế đón 4,28 triệu người, tăng 30,3%.



    [​IMG]



    Xuất khẩu 4 tháng đạt 61,3 tỷ USD, tăng 15,4%, nhập khẩu 64,1 tỷ USD, tăng 24,9% so với cùng kỳ. Vốn nước ngoài FDI đạt 10,6 tỷ USD tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2016, thu ngân sách đạt 32,7%, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2016 đạt 346.470 tỷ đồng.

    Số doanh nghiệp mới đạt 39.580 doanh doanh tăng 14% so với số doanh nghiệp, tăng 18,9% nếu tính trên số vốn đăng ký. Tăng trưởng tín dụng cao nhất trong 6 năm trở lại đây đạt 7,68%, tăng thêm 3,2% so với cùng kỳ.

    Quý I năm 2017, nền kinh tế chỉ đạt tăng trưởng 5,4%. Bộ trưởng Dũng cho biết, trong buổi họp định kỳ tháng này, Chính phủ giành thời gian bàn các giải pháp trọng tâm để đạt tăng trưởng cả năm đạt 6,7% như mục tiêu đề ra.

    Kịch bản tăng trưởng được đề ra quý II phấn đấu 6,26%, quý III đạt 7,29%, quý IV đạt 7,49%, bình quân 3 quý còn lại 7,1%.

    Về giải pháp trọng tâm, ông Dũng cho biết: "Trong quý I sản lượng khai thác dầu thô giảm, thủ tướng giao cho bộ Công Thương toàn bộ những lĩnh vực rất quan trọng, đảm bảo cho tăng trưởng thúc đẩy nền kinh tế. Yêu cầu Bộ trưởng bộ Công Thương phối hợp với các bộ ngành, thực hiện 1 số nhiệm vụ về vấn đề khai thác dầu thô, xử lý dứt điểm 12 dự án thua lỗ, kém hiệu quả. Vấn đề các công trình trọng điểm thuộc quản lý của Thủ tướng phải đẩy nhanh tiến độ, công trình dự án đưa vào hoạt động có hiệu quả".

    Quan điểm xử lý 12 dự án hoạt động kém hiệu quả, Thủ tướng đã thành lập các tổ công tác. Các tổ trưởng, các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành đưa ra các giải pháp kịch bản cho từng dự án cụ thể, có những dự án đặt phương án phá sản, có những dự án lên phương án bán cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Có những dự án sẽ thực hiện xem xét để khôi phục vận hành đưa vào sản xuất.

    Riêng với ngành nông nghiệp, trong phiên họp lần này, Thủ tướng rất quan tâm đến vấn đề thị trường nông sản, để phát triển sản xuất ngành nông nghiệp theo chuỗi giá trị, nông nghiệp công nghệ cao. Ngay cả vấn đề gói tín dụng 100.000 tỷ, các vấn đề tích tụ ruộng đất, kêu gọi các doanh nghiệp tích cực đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, gắn với chuỗi sản phẩm.

    Thủ tướng giao cho các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tiếp cận thị trường, đàm phán trong khu vực, các doanh nghiệp. Đặc biệt quan tâm đến các doanh nghiệp chế biến thực phẩm trong nước.
    catlo2011quocdai307 thích bài này.
  5. Songchet_Ck

    Songchet_Ck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2016
    Đã được thích:
    3.422
    Tây lông tháo chạy kìa
  6. zodiac2004

    zodiac2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    1.708
    Tây thì nó đến ngưỡng cắt lỗ là nó cắt. Tây nó chỉ nắm hơn 10% thôi.
  7. sodo68

    sodo68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Đã được thích:
    1.440
    Quí 1 lổ hơn 200 tỷ giá này vẫn cao
  8. nguyenhoaison

    nguyenhoaison Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2017
    Đã được thích:
    78
    Cái đó không quan trọng bằng việc lãnh đạo của PVD hiện nay có liên quan gì đến việc đó không, bởi họ chính là những nhân sự được cơ cấu của PVN: PVD là thành viên do vậy e ngại nhất là yếu tố con người
  9. BSC_ThuDuc

    BSC_ThuDuc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2017
    Đã được thích:
    55
    Nói chung là nên cắt lỗ, giá dầu khó ngoi lên quá 50 do nguồn cung quá lớn.
  10. zodiac2004

    zodiac2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    1.708
    Mấy năm trước mỗi năm PVD lãi vài nghìn tỉ thì sao?
    PVD đang có 4000 tỉ LN chưa phân phối + 3000 tỉ thặng dư vốn cổ phần = 7000 tỉ đấy.

Chia sẻ trang này