Các bác chọn cực hình nào........

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cognac, 27/10/2008.

2710 người đang online, trong đó có 61 thành viên. 01:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 332 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. cognac

    cognac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Đã được thích:
    0
    Các bác chọn cực hình nào........

    Hơn 2 tháng nữa, các nhà đầu tư (NĐT) bắt đầu nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán liên tục giảm mạnh, nhiều NĐT lo lắng thị trường sẽ chịu những tác động xấu từ vấn đề này.

    Chuẩn bị cho việc thực hiện thuế TNCN, Công ty chứng khoán (CTCK) Phương Đông (ORS) vừa qua đã phối hợp với Cục thuế TP.HCM tổ chức trao đổi, tư vấn cho các NĐT những vấn đề liên quan đến thuế TNCN. ORS cũng đưa ra chương trình ?oHỗ trợ thuế TNCN cho NĐT?. Theo đó, nếu NĐT chọn mức đóng thuế 0,1% trên tổng giá trị giao dịch, khấu trừ sau mỗi lần giao dịch thì ORS hỗ trợ mức đóng thuế 80% từ ngày 1.1.2009 đến 31.12.2009; nếu NĐT chọn cách đóng thuế 20% trên thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán sau khi quyết toán, khấu trừ vào cuối năm thì ORS sẽ tư vấn khai thuế và hỗ trợ lập bảng khai thuế miễn phí. Ngoại trừ ORS, hầu hết những CTCK khác đều chưa biết phải thực hiện thuế TNCN đối với chứng khoán như thế nào, CTCK phải thực hiện những vấn đề gì trong khi theo bà Trần Thị Lệ Nga - Trưởng phòng Thuế TNCN Cục Thuế TP.HCM - các CTCK phải thực hiện khấu trừ tiền thuế TNCN đối với NĐT.

    Theo Thông tư 84 hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN, NĐT đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất 20% sẽ phải đăng ký với cơ quan thuế trực tiếp quản lý CTCK mà NĐT mở tài khoản giao dịch hoặc chi cục thuế nơi NĐT cư trú. NĐT phải đăng ký ngay từ đầu năm và thời gian đăng ký năm 2009 chậm nhất là 31.3.2009; từ năm 2010 trở đi chậm nhất là ngày 31.12 của năm trước. Thu nhập tính thuế được xác định giá bán trừ giá mua và chi phí liên quan. Các khoản phí liên quan được trừ như chi phí làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng; các khoản phí và lệ phí nộp ngân sách nhà nước khi làm thủ tục chuyển nhượng; phí lưu ký chứng khoán và chứng từ thu của CTCK; phí ủy thác chứng khoán; các khoản chi phí khác có chứng từ chứng minh. Dù vậy nhưng trong năm, NĐT vẫn phải tạm nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần. Trường hợp cá nhân không đăng ký nộp thuế theo mức thuế suất 20% thì áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

    Ông Nguyễn Hồ Nam - Tổng giám đốc CTCK Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (SBS) - cho rằng đa số NĐT sẽ chọn cách tính 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần cho đơn giản. Tổng giám đốc CTCK Đại Việt - ông Lâm Minh Chánh nhận xét mức thuế suất 20% trên lợi nhuận hay 0,1% trên doanh thu mỗi lần chuyển nhượng đối với chứng khoán đều cao. Theo ông Lâm Minh Chánh, với các NĐT có thu nhập từ chứng khoán dưới 60 triệu đồng/năm, việc phải chịu thuế suất 20% là cao hơn những người có cùng mức thu nhập này nhưng từ những nguồn khác không phải là đầu tư chứng khoán. Các nước như Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Indonesia áp dụng thuế thu nhập lũy tiến có giảm trừ cho cả thu nhập thông thường và thu nhập chứng khoán. Nếu trước đây NĐT bỏ ra 100 triệu đồng và kiếm lời được 20 triệu đồng thì nay để giữ được mức lời đó, NĐT phải bỏ ra nhiều vốn hơn vì còn phải đóng thuế TNCN. Điều này cũng khiến cho kỳ vọng của NĐT vào các công ty mà họ mua cổ phiếu cũäng tăng lên, gây áp lực đối với ban lãnh đạo doanh nghiệp. Còn nếu đóng 0,1% cho từng lần chuyển nhượng thì mức thuế đóng phụ thuộc vào số lần mua bán chuyển nhượng của NĐT nhiều hay ít mà không phân biệt lời hay lỗ. Điều này khiến NĐT mua bán chứng khoán càng nhiều thì số thuế phải đóng càng cao.

    Ngày 24.10, chỉ số VN - Index đã mất thêm 15,32 điểm so với ngày 23.10, còn 345,11 điểm - xác lập đáy mới, giá trị giao dịch cũng chưa đến 450 tỉ đồng, NĐT bán nhiều hơn mua. Nhiều CTCK lo lắng trong bối cảnh này, nếu triển khai tuyên truyền, tư vấn nộp thuế TNCN thì e rằng tâm lý NĐT càng thêm lo lắng. Phần lớn các CTCK cho rằng việc thu thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là chủ trương đúng nhưng với thực tế hiện nay, việc tạm hoãn thời gian thực hiện rất cần thiết như một trong những biện pháp giúp thị trường khôi phục.
  2. cacon29

    cacon29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/09/2008
    Đã được thích:
    0
    0.1% cho nó lành, khi nào cái này đi vào hoạt động thì Cá con xem xét giải ngân lại vào ttck.
  3. ahoo

    ahoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Đã được thích:
    203
    Nhà đầu tư bây giờ sợ nộp thuế hay căm thù thuế má gì đó. Cứ kệ mẹ nó, nộp thuế rồi lại kiếm bằng 5 bằng 10 cái thuế đó, chúng sặc mặt vì tức ý chứ.

Chia sẻ trang này