các bác làm ơn cho hỏi về PVF

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi emthichlenah, 08/06/2009.

5795 người đang online, trong đó có 757 thành viên. 21:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1147 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. emthichlenah

    emthichlenah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Đã được thích:
    0
    các bác làm ơn cho hỏi về PVF

    ... với 1800 tỷ hoàn nhập dự phòng ,thì lợi nhuận sẽ được tính như thế nào? ,giá bao nhiêu là hợp lý .khó tính quá ,các bác tinh giúp với.Thanks!
  2. chungkhoanai

    chungkhoanai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    85
    Hoàn nhập 2000 tỷ rồi bác.

    Thử điểm danh mục xem sao:
    Ma slg

    PVT 15,807,370

    PVS 18,580,340

    PVI 11,661,637

    PVD 12,427,023

    ...............
    còn nhiều hàng khủng

    Giá vốn chưa bằng một nửa thị trường hiện nay. Vậy thì tại sao phải lăn tăn.
  3. DoTranThu

    DoTranThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Tiền thuộc về người dũng cảm.Khi em mua giá 19 ai cungx chê ỏng chê em.Còn bây giờ...không 7x thì đừng nghĩ đến chuyện nhả hàng nhé
  4. Giaydo

    Giaydo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chào bán thoả thuận nhiều vô kể rồi há...há...
  5. emthichlenah

    emthichlenah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Đã được thích:
    0
    tuyệt, vậy thì yên tâm rồi
    Báo cáo của Chính phủ: 80% lao động mất việc đã tìm được việc làm
    MINH THÚY
    06/06/2009 12:10 (GMT+7)
    Phản hồi (0) | In bài viết này | [+] Cỡ chữ [-]
    Chính phủ nhận định, hầu hết các gia đình ở làng nghề vẫn tiếp tục sản xuất - Ảnh minh họa.

    Để xem được Video bạn cần phải cài Flash Player
    Video:

    Khoảng trên 80% số lao động mất việc làm ở các địa phương đã tìm được việc làm. Hầu hết các gia đình ở các làng nghề vẫn tiếp tục sản xuất, thu nhập và đời sống không bị ảnh hưởng nhiều?

    Đó là nhận định trích từ báo cáo ?oTình hình lao động mất việc làm do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế? mà Chính phủ vừa gửi các đại biểu Quốc hội.

    Đề ngày 25/5, nhưng nhiều số liệu tại bản báo cáo này chỉ tính đến hết quý 1/2009. Theo đó, kết quả khảo sát từ 48 tỉnh, thành có 1.264 doanh nghiệp gặp khó khăn với số lao động bị mất việc làm là 64.697 người, chiếm 10% lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp có báo cáo.

    Con số này gần bằng số người bị mất việc làm của cả năm 2008 (66.707 người), theo báo cáo của 41 tỉnh, thành phố, chiếm 16,26% lao động làm việc trong các doanh nghiệp có báo cáo.

    Những tháng đầu năm 2009, các ngành có số lượng lao động mất việc làm và thiếu việc làm tập trung nhiều nhất là ngành dệt may, da giày, chế biến hải sản, nông sản, xây dựng, công nghiệp ô tô, điện tử, kinh doanh địa ốc. Số này chủ yếu rơi vào doanh nghiệp có hàng xuất khẩu sang nước ngoài hoặc có nguyên liệu nhập khẩu từ các doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

    Số lao động mất việc ở khu vực làng nghề, theo báo cáo của 46 tỉnh, thành là 30.594 người. Báo cáo đưa dẫn chứng, tại làng nghề La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) trước thời kỳ khủng hoảng kinh tế giải quyết việc làm cho khoảng 25.000 lao động. Nay đã giảm từ 50 ?" 70%. Làng nghề Đồng Kỵ (Bắc Ninh) cũng giảm 2/3 trong tổng số khoảng 16.000 lao động?

    Chính phủ nhận định, xu hướng mất việc làm năm 2009 vẫn đang diễn biến phức tạp, do nhiều doanh nghiệp không nhận được đơn hàng từ phía nước ngoài. Nhiều doanh nghiệp không tiêu thụ được hàng hóa và xuất khẩu gặp nhiều khó khăn.

    Dự báo số lao động mất việc làm trên phạm vi toàn quốc trong các doanh nghiệp năm 2009 khoảng 300.000 người; số lao động đang làm việc ở nước ngoài bị mất việc phải về nước trước thời hạn có thể lên tới 10.000, báo cáo viết.

    Tuy nhiên, bản báo cáo cũng đưa ra những con số hết sức lạc quan về nhu cầu tuyển dụng lao động.

    Tại Tp.HCM, lao động mất việc làm là 15.548 người, nhưng nhu cầu tuyển lao động là 61.000 người. Bình Dương cần tuyển 41.600 người, và có 8.002 người mất việc. Đồng Nai có 5.460 người mất việc nhưng số lao động được tuyển thêm đã là 25.000 người. Các tỉnh Cần Thơ, Thái Bình, Long An?đều có nhu cầu tuyển lao động cao hơn rất nhiều so với lao động bị mất việc.

    ?oNhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất vẫn phát triển và có nhu cầu tuyển dụng lao động như doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng thủ công phục vụ thị trường trong nước, doanh nghiệp khai thác nguồn nguyên liệu trong nước (mây tre đan), doanh nghiệp làm giấy??, báo cáo viết.

    Những giải pháp để hạn chế sa thải lao động và hỗ trợ người lao động mất việc làm trong thời gian tới cũng được Chính phủ báo cáo Quốc hội. Theo đó, Chính phủ sẽ tạo điều kiện tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho các doanh nghiệp, tập trung hỗ trợ cho các ngành có nhiều lao động bị mất việc như dệt may, chế biến thủy, hải sản xuất khẩu.

    Chính sách hỗ trợ người lao động mất việc làm trong các doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế cũng sẽ được thực hiện, song song với các biện pháp bảo vệ quyền lợi của người lao động.

    Chính phủ cũng kiến nghị đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố tăng cường hoạt động giám sát để thực hiện tốt các chính sách, chế độ đối với người lao động bị mất việc làm do suy giảm kinh tế tại địa phương.

    Tình hình lao động thất nghiệp, mất việc làm trong những tháng đầu năm là một trong nhiều vấn đề Quốc hội đề nghị Chính phủ ?obáo cáo thêm? tại kỳ họp này, cùng với nội dung khai thác bauxite, bổ sung trái phiếu, miễn giảm thuế thu nhập cá nhân, kích cầu?.Đến nay, những báo cáo này đã được Chính phủ gửi đến đại biểu Quốc hội.
  6. chungkhoanai

    chungkhoanai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    85
    ĐẠI CỤC

    Thủ tướng *************** phê duyệt 175.000 tỷ đồng nâng cấp đô thị
    Thứ ba, 9/6/2009, 10:36 GMT+7
    Ngày 8/6, Thủ tướng *************** đã ký Quyết định phê duyệt Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020, với kinh phí ước khoảng 175.000 tỷ đồng.

    Theo Quyết định, Chương trình được triển khai tại các đô thị từ loại IV trở lên trên toàn quốc, tập trung cải tạo nâng cấp các khu dân cư thu nhập thấp và các khu vực đô thị chưa đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, về nhà ở và khu vực dự báo đến năm 2020 có mật độ xây dựng cao.

    Chương trình này nhằm góp phần thực hiện Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói, giảm nghèo; trực tiếp hỗ trợ việc thực hiện định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam; nâng cao điều kiện sống của người dân đô thị thông qua việc đầu tư cải thiện các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và môi trường đô thị; xây dựng hệ thống tiêu chí để đánh giá, phân loại cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của khu dân cư thu nhập thấp trong đô thị, tiêu chí phát triển và cải thiện mức sống cho từng đô thị.

    Chương trình cũng xây dựng hệ thống tài chính hỗ trợ nguồn kinh phí đáp ứng nhu cầu vay vốn để cải tạo nhà ở đối với hộ gia đình còn khó khăn tại các khu dân cư thu nhập thấp; nâng cao năng lực của các cấp quản lý trong công tác quy hoạch, quản lý nâng cấp và phát triển đô thị.

    Nhu cầu vốn nâng cấp đô thị cho các đô thị loại IV trở lên, thực hiện từ năm 2009-2020, nguồn vốn này được chi từ nguồn ngân sách, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn vốn huy động trong nước và quốc tế khác... (Nguồn: TTXVN, 8/06)

    TIỂU CỤC

    Danh mục đầu từ đang được thanh lý dần
    Hoàn thành 100% kế hoạch năm và chuẩn bị dự tính chia trả cổ tức năm tạm ứng là 15%
    Hoàn nhập được 2000 tỷ rồi đó


    TĂNG CE CỤC

    TĂNG KHI NÀO KHI ACB LÀ 7X


    SO SÁNH CỤC
    ACB vốn 6300 tỷ lợi nhuận 2700 tỷ trái phiếu chuyển đổi 1600 tỷ
    PVF vốn 5000 tỷ (niêm yết có một phần nhỏ 12%) lợi nhuận dự kiến nếu hoàn nhập 2000 tỷ + 1200 hoạt động.

    Nào cùng tính thì thấy chú nào hay hơn.

    ĐƠN GIÁ CỤC

    Hồi giá 13, 14, 17 mua ai cũng chửi nhưng giờ phần thưởng dành ai dũng cảm.
  7. chungkhoanai

    chungkhoanai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    85
    Nga, Trung Quốc và Na Uy châm ngòi đợt giảm trữ lượng dầu mỏ


    Hãng tin Bloomberg dẫn lời công ty dầu mỏ British Petroleum (BP) của Anh cho hay, trữ lượng dầu mỏ thế giới năm 2008 sụt giảm đáng kể. Lượng dầu tính đến cuối năm ngoái ước đạt 1,258 nghìn tỷ thùng, giảm 3 tỷ thùng so với năm 2007.

    Nga, Trung Quốc và Na Uy là ba quốc gia có đóng góp lớn nhất cho tình trạng giảm trữ lượng dầu mỏ thế giới. Nước khai thác dầu mỏ lớn nhất thế giới Ả-rập Saudi chiếm vị trí tiếp theo trong tiến trình giảm dự trữ dầu mỏ (từ 264,2 xuống 264,1 tỷ thùng). Những quốc gia có nguồn dự trữ dầu mỏ tăng nhanh nhất lại là Ấn Độ, Ai Cập và Việt Nam của chúng ta, song ba nước này không thể bù đắp lượng suy giảm ở các nước khác trên thế giới.

    Trước đó nhiều nguồn tin cho biết, không một công ty dầu mỏ hàng đầu thế giới nào thành công khi thay thế khai thác bằng việc mở rộng các mỏ dầu mới. Để tăng trữ lượng khai thác, nhiều công ty bao gồm Royal Dutch Shell đang nỗ lực tiêu thụ nhiều hơn cho các hãng nhỏ.

    Theo báo cáo của BP, lần đầu tiên trong lịch sử các nước đang phát triển tiêu thụ năng lượng còn vượt trội hơn các nước phát triển. Tại các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tiêu dùng năng lượng ở tất cả các nguồn sụt giảm 1,3% xuống 5,508 tỷ tấn dầu tương đương. Tại các nước đang phát triển, con số này đã tăng lên 4,2% và đạt 5,787 tỷ tấn năm 2008.

    Dầu thế giới có thời điểm leo lên mức kỷ lục 147 USD một thùng vào năm ngoái. Song, chính khủng hoảng kinh tế đã đẩy giá dầu giảm trên 4 lần, thiết lập mức thấp nhất trong 5 năm vào cuối năm ngoái. Đầu năm 2009, giá dầu lại tiếp tục đà đi lên.




    Vậy 12 triệu Con hàng PVD của nó với giá vốn 13.8 đồng/cp thì giá trị bao nhiểu nhỉ?

    18 triệu con hàng PVS sẽ giá bao nhiêu nhỉ?
  8. chungkhoanai

    chungkhoanai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    85
    PVF hoan nhap du phong

    Trước ngày bán vào tháng 5
    Ma slg gia von gia tri truong gia tri hoan nhap
    PVT 15,807,370 14600 Giờ còn ít thôi đã bán
    PVS 18,580,340 21000 Giờ còn có 15 triệu thôi đã bán
    PVI 11,661,637 25300 Giờ còn ít thôi đã bán
    PVD 12,427,023 58500
    PET 6,597,630 14500 Giờ còn ít thôi đã bán
    DPM 6,235,790 31600 Giờ còn có 3 triệu thôi đã bán
    PPC 5,278,875 25000 Giờ còn ít thôi đã bán
    HT2 1,275,608 14000 Giờ còn ít thôi đã bán
    VNE 1,713,008 6600 ..Giờ còn ít thôi đã bán
    HBC Giờ còn ít thôi đã bán
    .... và vô kẻ hàng SDD, SDx đã bán


    Tình hình này rất tình hình

    HBC: PVFC ?" Chi nhánh TPHCM bán xong 157.090 cp, tỷ lệ giảm còn 13,65%
    Thứ tư, 10/6/2009, 10:30 GMT+7
    (ATPvietnam.com) -Công ty Cô? phâ?n Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) cho bíêt, cổ đông lớn của công ty là Tổng Công ty Tài chính Cô? phâ?n Dầu khí Việt Nam (Tp.Hà Nội) ?" CN Tp. Hồ Chí Minh đã bán xong 157.090 cổ phiếu.

    * Cơ sở dữ liệu về cổ phiếu HBC
    * Nhìn nhận của giới đầu tư về HBC
    Thời gian thực hiện giao dịch là từ ngày 14/4/2009 đến 29/05/2009.
    Hiện tại PVFC ?" Chi nhánh TPHCM còn nắm giữ 2.063.370 cô? phiếu (chiếm ty? lệ 13,65%). Trước khi thực hiện giao dịch này, PVFC ?" Chi nhánh TPHCM nắm giữ 2.220.460 cô? phiếu (chiếm ty? lệ 14,69%).
    Trước đó, PVFC chi nhánh TPHCM đã bán xong 97.940 cổ phiếu (trong tổng số 443.520 cổ phiếu đã đăng ký mua), giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 2.318.400 cổ phiếu (chiếm 15,33% VĐL) xuống còn 2.220.460 cổ phiếu (chiếm 14,69% VĐL).
    Theo báo cáo kết quả họat động sản xuất kinh doanh của HBC, trong quý I/2009 Công ty đã đạt 297,765 tỷ đồng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 178,26% (tương đương tăng 190,754 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2008.
    Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 8,485 tỷ đồng, tăng 695,97% (tương đương tăng 7,419 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2008 (quý I/2008 Công ty đã lãi 1,066 tỷ đồng). Lãi cơ bản trên cổ phiếu quý I đạt 561 đồng.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/6, HBC tăng 1.500 đồng (tương đương tăng 4,82%) lên 32.600 đồng/cổ phiếu và có 661.960 cổ phiếu được khớp lệnh thành công.
    Ngày Giá Thay đổi giá %Thay đổi Khối lượng giao dịch
    9/6/2009 32.6 1.5 4.82 661,960
    8/6/2009 31.1 1.4 4.71 21,960
    5/6/2009 29.7 1.4 4.95 41,760
    4/6/2009 28.3 1.3 4.81 282,300
    3/6/2009 27.0 -0.8 -2.88 163,720

    Hải Nam
    ? Các tin liên quan
    ? HBC: quý I/2009 lợi nhuận 8,48 tỷ, tăng 696%, EPS đạt 561 đồng
    ? HBC: Chủ tịch HĐQT đã tặng 120.000 cp, mua 200.000 cp, nâng tỷ lệ 16,4%
    ? HBC: PVFC - chi nhánh TP.HCM bán 97.940 cp, đăng ký bán tiếp 630.460 cp
    ? HBC: nhận giấy phép xây dựng Hạ tầng kỹ thuật - Cụm công nghiệp
    ? HBC: 31/3 chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông 2009



    Nguyen Duy: thong tin mat
    Nguyen Duy: PVF hoan nhap du tinh tam 700 -1200 cuoi nam Nguyen Duy: tinh hinh kd la 300 * 4 = 1200 ty
    Nguyen Duy: neu thanh ly nua thi Nguyen Duy: thanh ly het
    Nguyen Duy: thi dat khoang 3
    Vì nặng nên khi đã phi thì quán tính rất lớn. lại được PVFC đánh lên thế này thì xong. Lại có quả bán 20 triệu PVS cho HSBC. ôi em ngất.

    Dòng Oil đến lúc rồi chăng: (CafeF) - Sau khi đăng ký bán một loạt DPM, PPC, PVT...PVFC lại đăng ký mua vào cổ phiếu PVD của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí.

    PVFC đăng ký bán tiếp 2.000.000 cổ phiếu PPC
    PVD: Giưf lại gần 330 ty? đô?ng lợi nhuận không chia cô? tức
    PVFC: Giảm phần vốn nhà nước từ 78% xuống 60% vốn điều lệ
    PVD: Đạt 291 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 1


    Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam ?" PVFC đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu PVD của Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí.

    Theo đó, đại diện đứng ra mua là bà Nguyễn Thị Huyền, TV Hội đồng Quản trị PVD, Phó Giám đốc Chi nhánh HCM Công ty PVFC.

    Sau khi giao dịch, PVFC sẽ nắm giữ 14.427.023 cổ phần PVD.

    Trước đó, từ ngày 31/12/2008 ?" 19/01/2009, PVFC đã mua 2,716,460 cổ phiếu PVD.
    Ngày 29/05/2009, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Tổng giám đốc PVD đã bán xong 15.190 cổ phiếu PVD nhằm giải quyết nhu cầu cá nhân. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 8.750 cổ phiếu.

    Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, PVD tăng trần lên 84.000 đồng/cp, giao dịch 140.610 cổ phiếu.
  9. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.765
  10. xauthatday

    xauthatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng các cổ đông dũng cảm của PVF cái.
    tôi mua 5k từ giá 19 vẫn chưa bán nhé! lên 6x rồi tính. Chỉ thương cho những ông nào bán trong 5 triệu cổ ngày hôm qua, mới rung 1 tí mà đã chạy mất dép rồi

Chia sẻ trang này