cac bac vao day

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuyetroisamac, 24/01/2011.

1837 người đang online, trong đó có 48 thành viên. 04:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 288 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. tuyetroisamac

    tuyetroisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    0
    con nay sap tang manh pvs.
    cac bac kiem chung nhe\:D/\:D/\:D/\:D/
    [};-
  2. ninh1979

    ninh1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2011
    Đã được thích:
    0
    [r23)][r23)][r23)][r23)] Cho hỏi lý do tí sao nhiều người bảo thế ???? Có tin gì tốt không.[r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]
  3. 123run

    123run Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Dự trữ ngoại hối Việt Nam giảm còn 13,6 tỷ USD
    Citigroup dự báo Việt Nam sẽ tiếp tục nâng lãi suất lên 11% trong nửa đầu năm 2011 để gia tăng nguồn dự trữ ngoại hối.




    Citigroup cho biết tính đến cuối năm 2010, dự trữ ngoại hối của Việt Nam giảm xuống còn 13,6 tỷ USD từ mức 14,1 tỷ USD trong tháng 9 và 23,9 tỷ USD trong năm 2008. Được biết, dự trữ ngoại hối là nguyên nhân gây nên mối quan ngại về sự ổn định của nền kinh tế Việt Nam.

    Hai nhà nghiên cứu Johanna Chua và Ben Wei của Citigroup tại Hồng Kông nhận định trong báo cáo được công bố trong ngày 21/01 rằng: “Chúng tôi dự báo dự trữ ngoại hối của Việt Nam sẽ tiếp tục trì trệ trong một thời gian nữa”.

    Theo Citigroup, dự trữ ngoại hối của Việt Nam có thể tăng lên 13,8 tỷ USD trong năm nay và 17,1 tỷ USD năm 2012.
    Theo Citigroup, nguồn dự trữ của Việt Nam đã bị ảnh hưởng bởi các chính sách ứng phó chậm chạp trước một số vấn đề như thâm hụt thương mại, thiếu hụt thanh khoản trên thị trường tiền tệ và dòng vốn ngoại “đáng thất vọng”.

    Ông Johanna Chua và ông Ben Wei cho rằng: “Việc ngăn chặn sự suy giảm của nguồn dự trữ ngoại hối là một quá trình từ từ và áp lực sẽ còn kéo dài”.

    Hai nhà nghiên cứu trên dự báo tỷ giá VND chính thức có thể giảm tiếp 3% trong quý đầu năm nay.

    Được biết, vào tháng 12/2010, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng dự trữ ngoại hối tính đến cuối tháng 9 của Việt Nam vẫn còn thấp khi chỉ bằng 1.8 tháng nhập khẩu.

    Trong báo cáo tháng trước, Moody’s nhận định nguyên nhân khiến nguồn dự trữ giảm sút là do thị trường dự báo rằng VND sẽ tiếp tục mất giá và lạm phát sẽ leo thang ngày càng mạnh. Cơ quan này cho biết nguồn dự trữ sẽ tiếp tục suy giảm hơn nữa “do các chính sách đang được áp dụng hiện nay”.

    Các chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần tiếp tục nâng lãi suất để tăng cường kho dự trữ ngoại hối. Theo dự đoán của Citigroup, sau khi nâng lãi suất cơ bản tăng từ 8% lên 9%, Ngân hàng nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục tăng lên 11% trong nửa đầu năm nay, bên cạnh đó VND sẽ tiếp tục mất giá 3% so với đồng tiền khác trong quý I/2011.
  4. ninh1979

    ninh1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2011
    Đã được thích:
    0
    [r32)] THỊ TRƯỜNG BÂY GIỜ CHẢNG AI QUAN TÂM MẤY VỀ LẠM PHÁT VÀ NGOẠI TỆ . TRỪ KHI CỰC XẤU ĐỘT BIẾN[r23)]
  5. 123run

    123run Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Dow Jones lên mức cao nhất kể từ tháng 6/2008 nhờ cổ phiếu công nghệ
    Thứ ba, 25/01/2011 07:20

    (DVT.vn) - Cả 3 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đồng loạt khởi sắc trong phiên giao dịch hôm qua với sự dẫn đầu của nhóm cổ phiếu viễn thông và công nghệ.

    Chứng khoán Mỹ tăng điểm do kế hoạch mua lại cổ phần và triển vọng cổ tức của các công ty giúp tăng lạc quan của nhà đầu tư. Cổ phiếu công nghệ, chiếm 19% vốn hóa của S&P 500, tăng mạnh nhất với 1,6%.

    Cổ phiếu Intel tăng 2%, khởi nguồn một làn sóng tăng điểm mới cho cổ phiếu công nghệ, sau khi nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới tăng thêm 10 tỷ USD cho kế hoạch mua lại cổ phần sẽ giúp tăng lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS). Cổ phiếu Berkshire Hathaway của Warren Buffett tăng 3,2%, cao nhất kể từ tháng 6, do công ty có ý định sẽ trả cổ tức năm nay.

    "Hành động của các doanh nghiệp, chẳng hạn như mua lại, trả cổ tức và M&A, làm cho giá hấp dẫn hơn," ông Peter Jankovskis, người quản lý đầu tư ở Oakbrook, Illinois. "Đó là một dấu hiệu về sự tin tưởng ở ban quản lý trong tương lai. Thu nhập tại các công ty Mỹ đã tăng cao và là dấu hiệu tích cực cho thị trường vốn".

    Chỉ số
    Phần trăm thay đổi
    Điểm thay đổi
    Điểm đóng cửa
    S&P 500
    0,58%
    7,49
    1290,84
    Down Jones
    0,92%
    108,68
    11980,50
    Nasdad
    1,04%
    28,01
    2717,55
  6. lapthien

    lapthien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1
    Múc gấp khi tin chưa ra,PVS vô đối[r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này