Các cao thủ cùng vào bình luận cho sàn Upcom - phiên giao dịch đầu tiên ngày 24/6/2009

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi blackcoffee0209, 23/06/2009.

1782 người đang online, trong đó có 24 thành viên. 03:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1202 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. blackcoffee0209

    blackcoffee0209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Đã được thích:
    1
    Các cao thủ cùng vào bình luận cho sàn Upcom - phiên giao dịch đầu tiên ngày 24/6/2009

    Mai là phiên giao dịch đầu tiên của sàn Upcom mà chẳng thấy ai bàn đến nhỉ. Dưới đây là một số vấn đề tại sàn upcom có ảnh hưởng đến lợi ích của nhà đầu tư:
    Dấu hỏi về phí giao dịch?

    Khi tham gia mua bán trên sàn OTC, các nhà đầu tư phải chịu một mức chi phí chuyển nhượng rất thấp vì phần lớn các mức phí được thu theo mệnh giá của cổ phiếu chứ không phải theo thị giá. Ví dụ, tại ngân hàng An Bình, mức phí chuyển nhượng cổ phiếu của ngân hàng An Bình là 0.15%/tổng giá trị mệnh giá và tối thiểu là 50,000 đồng/chuyển nhượng. Hay tại ngân hàng hàng quân đội, cứ mỗi lô giao dịch 10,000 cổ phiếu MB, nhà đầu tư sẽ phải nộp phí 200,000 đồng. Tại CTCK Bảo Việt (BVS), mức phí chuyển nhượng cổ phiếu của tập đoàn Bảo Việt là 0.2%/tổng giá trị theo mệnh giá và tối thiểu là 50,000 đồng/chuyển nhượng. Mức phí chuyển nhượng cổ phiếu Vietcombank tại CTCK Vietcombank chỉ là 0,5% tổng giá trị mệnh giá. Điều này cho thấy sự hấp dẫn của sàn OTC trong vấn đề chi phí giao dịch. Trong khi đó, việc tính phí giao dịch hiện nay được các CTCK tính toán trên phần trăm giá trị giao dịch chứ không phải trên mệnh giá.

    Hiện nay, gần đến ngày ra đời sàn Upcom nhưng Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vẫn chưa đưa ra mức phí giao dịch chính thức mà các CTCK phải áp dụng. Hiện tại, nhiều CTCK cho biết, mức phí áp dụng trước mắt có thể ngang bằng với sàn HaSTC. Như vậy, có thể thấy chi phí giao dịch trên sàn Upcom là không hấp dẫn đối với nhà đầu tư.

    Kinh doanh chênh lệch giá: cái lợi từ ?onhà tạo lập thị trường nửa vời?

    Ở những TTCK phát triển trên thế giới, nhà tạo lập thị trường đóng một vai trò rất quan trọng. Nếu một nhà đầu tư không tìm được đối tác, họ sẽ mua bán với nhà tạo lập thị trường. Phần thưởng cho sự sẵn sàng mua bán của nhà tạo lập thị trường chính là chênh lệch giữa giá mua-giá bán mà các nhà đầu tư phải trả. Mặc dù, các CTCK trên sàn Upcom đóng vai trò người mua và người bán cho nhà đầu tư nhưng họ vẫn chưa phải là những nhà tạo lập thị trường thực sự. Lý do là các CTCK vẫn không được mua bán cùng một loại cổ phiếu trong một phiên giao dịch và phải chịu quy định T+3 trong thanh toán.

    Tuy nhiên, điều này vẫn đủ để tạo ra một cái lợi cho những nhà tạo lập nửa vời này. Với tư cách là người nhận lệnh, các CTCK có được nhiều thông tin về khe hở giá và khai thác chúng. Giả sử một nhà đầu tư A muốn mua 1,000 cổ phiếu C với giá 28,000 đồng/cổ phiếu; một nhà đầu tư B lại muốn bán 1,000 cổ phiếu trên với giá 25,000 đồng/cổ phiếu. Do hai nhà đầu tư này gặp nhau nên tìm đến CTCK. Khi có được thông tin trên, các CTCK có cơ hội để khai thác sự chênh lệch giá bằng cách bán cho nhà đầu tư A với giá 28,000 đồng và mua nhà đầu tư B với giá 25,000 đồng. Tất nhiên, điều kiện ở đây là CTCK phải có lượng cổ phiếu C tương ứng. Như vậy, quy định T+3 đã được ?olách luật? và CTCK (có nghiệp vụ tự doanh) nghiễm nhiên được hưởng chênh lệch 3,000 đồng. Do đó, sàn Upcom là công cụ cung cấp thông tin cho các CTCK có thêm nhiều thông tin về các khe hở giá trên thị trường để kiếm lợi.

    Một trường hợp khác cần kể đến chính là khả năng khai thác thông tin của nhân viên môi giới chính CTCK đó. Nếu như CTCK không có chứng khoán C nhưng điều gì xảy ra nếu như nhân viên môi giới đó có cổ phiếu này. Lúc đó, nhân viên môi giới này có thể tự gọi điện đến hai nhà đầu tư và thực hiện mua bán giống như trên để thu lợi cho bản thân.

    Hãy hình dung một câu chuyện khác từ ví dụ trên. Sau khi có một số thông tin, nhân viên môi giới có thể gọi điện cho nhà đầu tư A và bảo rằng: ?oAnh không cần phải đặt lệnh, tôi có thể bán cổ phiếu C với giá rẻ hơn (chẳng hạn như giá 27,000 đồng/cổ phiếu). Anh có muốn mua không??. Khi đó, nhà đầu tư A có thể sẽ đồng ý vì nó giúp anh ta mua với giá rẻ hơn. Lúc này, nhân viên môi giới lại gọi điện cho nhà đầu tư B: ?oTôi có thể mua cổ phiếu của anh với giá cao hơn (chẳng hạn như 26,000 đồng/cổ phiếu), anh có muốn bán không?? Rõ ràng, nhà đầu tư B có thể đồng ý vì anh ta có thể bán với giá cao hơn. Qua giao dịch này, nhân viên môi giới có thể hưởng chênh lệch 1,000 đồng. Liệu đạo đức nghề nghiệp có thắng được tâm lý lòng tham khi có cơ hội kiếm tiền ở ngay trước mắt? Như vậy, sàn Upcom không chỉ mang đến cơ hội cho các CTCK mà còn mang đến cơ hội cho chính những nhân viên môi giới đó nhờ thông tin có được.

    Như vậy, dù là nhà tạo lập nửa vời nhưng các CTCK vẫn có thể có được nhiều lợi ích từ sàn Upcom. Kinh doanh trên TTCK, thông tin là điều rất quan trọng. Từ trước đến nay, nhiều nhà đầu tư vẫn mong tìm kiếm các thông tin chênh lệch giá để thực hiện hành vi Arbitrage (kinh doanh chênh lệch giá). Và sàn Upcom sẽ mang lại cho các CTCK và nhân viên môi giới một cái lợi như thế.

    Chuyện công bố thông tin

    Khi sàn Upcom đi vào hoat động, mọi hoạt động công bố thông tin sẽ được áp dụng theo Thông tư 38/BTC-2007. Theo đó, doanh nghiệp sẽ phải công bố các báo cáo tài chính được kiểm toán. Câu hỏi được đặt ra ở đây là: ?oSàn Upcom sẽ xử lý như thế nào đối với các báo cáo tài chính có khoản mục ngoài trừ trọng yếu hoặc kiểm toán viên từ chối đưa ra ý kiến??. Trên sàn Hose hay Hastc, theo điểm h Nghị định 14/2007/NĐ-CP, nếu tổ chức kiểm toán không chấp nhận hoặc từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính của tổ chức niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán, hoặc Trung Tâm giao dịch chứng khoán, cổ phiếu của tổ chức niêm yết sẽ bị hủy niêm yết. Tuy nhiên, sàn Upcom là nơi dành cho những tổ chức chưa niêm yết, liệu điều luật trên có thể không áp dụng đối với các doanh nghiệp ở sàn Upcom.

    Việc đưa ra quy định hủy niêm yết đối với những báo cáo tài chính ?ocó vấn đề? là nhằm bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư. Nếu như không có chuyện hủy niêm yết, thì kết quả kiểm toán ra sao cũng không ảnh hưởng gì đến doanh nghiệp bởi lẻ cổ phiếu của công ty đó vẫn được giao dịch trên thị trường. Giống như chuyện vi phạm mà không hề bị phạt, việc thiếu chế tài đối với các báo cáo tài chính có vấn đề sẽ không khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện tốt việc minh bạch thông tin. Thiết nghĩ sàn Upcom cũng nên có những quy định như vậy!
  2. suggar

    suggar Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Đã được thích:
    148
    nghe nói ngày mai bác SH lênh đánh cồng đấy.

    Chạy thôi
  3. blackcoffee0209

    blackcoffee0209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Đã được thích:
    1
    các bác có thấy là sàn này mở ra chủ yếu để nuôi các CTCK và một bộ phận cán bộ môi giới không, chứ nhà đầu tư chẳng được lợi gì cả mà còn thiệt do phí giao dịch sẽ cao hơn hiện tại.
  4. blackcoffee0209

    blackcoffee0209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Đã được thích:
    1
    Giá tham chiếu ngày mai của 10 cổ phiếu được xác định ntn các bác.
    Không bác nào quan tâm đến sàn này ah
  5. truongbank99

    truongbank99 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Đã được thích:
    47
    tự doanh các công ty chứng khoán được mua bán một mã chứng khoán cùng phiên mà bác
  6. blackcoffee0209

    blackcoffee0209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Đã được thích:
    1
    Upcom đìu hiu thế các bác
  7. cohoinew

    cohoinew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Em không quan tâm vì CP OTC của em không có tên trên sàn. Chắc các bác cũng vậy
  8. posttin

    posttin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Đã được thích:
    7
    SMES laf ngon nhat
  9. meochinhhieu

    meochinhhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Mai SH oánh kồng thì phải
    Dũng Sở diễn văn
    Và 1 vị nào đó của 1 cty đại diện cho 10 chú đầu tiên phát biểu chốt (hình như đại diện của SME thì phải)
  10. langtusg99

    langtusg99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Đã được thích:
    0
    sàn này giao dịch dưới tần hầm hả mấy bác...vậy chắc ế rùi

Chia sẻ trang này