Các nhà đầu tư đều thiếu thanh khoản, người đang nắm thì muốn bán để có tiền mặt, người mua thì lại

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gialongVT, 18/03/2008.

946 người đang online, trong đó có 378 thành viên. 21:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1005 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Các nhà đầu tư đều thiếu thanh khoản, người đang nắm thì muốn bán để có tiền mặt, người mua thì lại không c

    Từ cuối 2007, chủ trương của NHNN siết tỉ lệ cho vay chứng khoán đã chặn đứng, thậm chí đảo chiều, dòng vốn đang đổ vào TTCK, (vì đa số các ngân hàng thương mại đã cho vay quá tỉ lệ).

    Tình trạng thiếu tiền mặt của nhiều ngân hàng đầu năm 2008 đã khiến việc cho vay mới bị chững lại và lãi suất tăng vọt.

    Cộng thêm việc tỉ giá bị neo chặt, các ngân hàng không thể đổi USD cho các nhà đầu tư nước ngoài.

    Kết quả là đa số các nhà đầu tư đều thiếu thanh khoản, người đang nắm thì muốn bán để có tiền mặt, người mua thì lại không có tiền mặt để mua, khiến giá chứng khoán giảm mạnh.

    Điều này tương tự như kết luận của nhà kinh tế trọng tiền Milton Friedman rút ra từ cuộc Đại khủng hoảng 29-33 ở Mỹ: việc thắt chặt tiền tệ quá nhanh sẽ làm sụp đổ TTCK và gây ra khủng hoảng kinh tế.

    Nhưng ở Việt Nam ta hiện nay, việc xiết chặt tiền tệ bước đầu đang được nới lỏng từ từ vì việc kềm chế lạm phát vẫn là tiêu chuẩn hàng đầu bất di bất dịch, mọi việc sẽ được điều hành linh hoạt, phù hợp với những tình huống bức bách đang xảy ra do một phần ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế thế giới .

    ST from net
  2. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Có 1172 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 109 thành viên
    trungk43 , giangctm1 , saola , hungmmx , mayday , tranlam99 , dbp , dv2004 , nguyenk36 , nhatnb , vucsautham , danglegia , phuongck , ITW , 9403 , tit_tit , phanboboaiai , ms500 , bocuamoc , clark_monseignour , the_innerlight , Doidumuc_onnet , p00p , kimtailoc , huong_long , trietlien , vudongfm , hacmuli , dongcothuy , dylanman , lamtichovui , stockamateur , easternlight , bbboy , dthn05 , sunflowerdtn , Mua_dat_Ban_dat , keto68 , huhu122001 , mit_dac_biet_tuot , tantadien , thucanhvn , ot_cay , minhmangck , tony2000hn , vananh272006 , hungnt27 , hadongsp , minhstock70 , tuananhdao , ...
    Xem thông tin chi tiết về diễn đàn Thị trường Chứng khoán
  3. bkstocks

    bkstocks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn còn nhièu tièn, nhưng chưa mua bởi vì chưa có niềm tin là thị trường sẽ tăng trở lại.
    Đợi thêm 3-4 tháng nữa, có mất gì đâu.
  4. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
  5. bowling_han

    bowling_han Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Đã được thích:
    2
    đề nghị các bác ghi danh đầy đủ, những ai đã hoặc sẽ bán CP của mình với giá cao hơn tham chiếu trừ 5%, tính cho cả 2 sàn.

    mong các bác đầu tư, đầu cơ, lướt sóng cchia sẻ cảm giác thằng nào tôt hay dở cũng nằm sàn , cảnh này đến hết tháng thì quân ta tự thiến quân mình rùi. Tây và tổ chức vẫn gom đều mà các bác ko biết àh. ai có Cổ thì giữ cổ, ai có xiền thì dùng tiền (mua hơn tham chiếu - 5%), ai muốn bán thì bán lô lớn luôn chứ tí 1 thế này khó chịu lắm.

    danh sách các bác kê khai đã bán được Cổ > tham chiếu được phần thưởng đó. bán dưới tham chiếu nhưng vẫn > -5% thì cũgn đựoc thưởng

    ai bán <- 5% thì mời ra ngoài (trừ khi bán 10.000 trở lên)
  6. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Tản mạn, vu vơ, vật vờ, vớ vẩn !

    Bạn đang kinh doanh chứng khoán ? Còn tôi, tôi là một người chơi chứng khoán !

    Tôi chủ quan cho rằng : Chơi chứng khoán là một nghệ thuật trong một cái đầu kỹ thuật, đòi hỏi nhiều ở năng khiếu bản thân và khả năng chịu stress rất cao, chúng ta chỉ nên nhập cuộc sau một thời gian quan sát và học hỏi !

    Nếu ta tự thấy không có khả năng thì đừng nên gia nhập vì nó sẽ làm ta mất nhiều thời gian và nếu bình quân mọi khía cạnh thì có thể mất nhiều hơn là được !

    Nếu bạn thấy bạn có khả năng thì xin chúc mừng bạn, chúc mừng vì bạn đã bước vào một thế giới mà ở đấy những đầu óc thông minh trên khắp thế giới đang hội tụ để tranh tài với nhau bằng trí tuệ mà không cần biết mặt !

    Bạn có thể ngao du đâu đó trên khắp thế gian này với một điều kiện ở đó có Internet .

    Bạn lại có thể kiếm được nhiều tiền ngang bằng với một người có bằng cấp cao hơn bạn hoặc một người đang nắm những chức vụ quan trọng !

    Tự do không gian và Tài chánh là một đại tuyệt vời mà bạn đạt được với thành quả của bạn trong sự tự do của bạn !

    Giấc mơ chỉ có giá trị và sẽ chỉ thành hiện thực khi chúng ta mở mắt mà mơ, bạn ạ !

    Kim chỉ nam : *Người thông minh không làm việc vì đồng tiền mà bắt đồng tiền làm việc cho mình và tất cả chỉ là phương tiện (kể cả tình yêu). Còn tài sản của ta chỉ có thể chính là ta !

    Vanynguyen cafengoctung@yahoo.com
  7. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Liệu có lạc quan?



    (ĐTCK-online) Đề nghị nâng room (tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài) tại các công ty đại chúng chưa niêm yết của Bộ Tài chính lên mức 40% đang thu hút sự quan tâm không chỉ của nhà đầu tư, mà còn của những nhà nghiên cứu chính sách. Xung quanh vấn đề này, đang có những ý kiến tranh luận với những quan điểm khác nhau. Để rộng đường dư luận, ĐTCK-online xin trích đăng ý kiến của Giles Cooper và Hoàng Minh Đức, Duane Morris Vietnam LLC về vấn đề này.

    Các báo cáo gần đây ủng hộ một đề nghị cho phép nâng "room" (tỷ lệ sở hữu tối đa) của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) tại công ty đại chúng chưa niêm yết lên mức 40% có thể đã không để ý tới một điểm quan trọng là bất cứ sự hạn chế về room của nhà ĐTNN tại những công ty loại này có thể, với một số ngoại trừ nào đó, là sự vi phạm các cam kết gia nhập WTO của Việt Nam.

    Các báo cáo được công bố, sau khi có tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh vào đầu tháng 3/2008 rằng, giới hạn room của nhà ĐTNN trong công ty đại chúng chưa niêm yết (trước đây cho phép ở mức 30%) sẽ được nâng lên tối đa 40%.

    Theo Luật Chứng khoán, công ty đại chúng chưa niêm yết là công ty đã phát hành cổ phiếu ra công chúng hay có ít nhất 100 cổ đông, không bao gồm các tổ chức đầu tư tài chính chuyên nghiệp (cổ đông chiến lược) và có vốn điều lệ ban đầu ít nhất 10 tỷ đồng. Hiện có khoảng 900 công ty ở Việt Nam đăng ký là công ty đại chúng, trong đó có nhiều công ty đang hoạt động trong những lĩnh vực quan trọng như năng lượng, xây dựng, mỏ...

    Khi mà các thông tin được tiếp nhận như là tạo cơ hội cho nhà ĐTNN được mua thêm cổ phiếu của những công ty nằm trong lĩnh vực kinh doanh hấp dẫn và điều này sẽ gia tăng hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) và thu hút thêm vốn ngoại, thì cũng đã có các tranh luận thẳng thắn rằng, về nguyên tắc, các cam kết gia nhập WTO của Việt Nam sẽ không có giới hạn room của nhà ĐTNN tại những công ty này.

    Như vậy, nhiều lo ngại đang gia tăng là các cam kết quan trọng gia nhập WTO của Việt Nam đang bị làm mờ nhạt đi bằng những cách nào đó thông qua hệ thống luật pháp không rõ ràng và phức tạp.

    Cuối năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 3567 ngày 8/11/2007 cho rằng, room của nhà ĐTNN tại các công ty chưa niêm yết sẽ tuân thủ các quy định áp dụng đối với công ty niêm yết. Khi quyết định này của Bộ Tài chính đã có hiệu lực trong tháng 11/2007, cũng có những tranh luận rằng, quyết định này không nên áp dụng rộng rãi sau tháng 1/2008.

    Đáng chú ý là các cam kết gia nhập WTO của Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ cũng nêu ra một lộ trình rõ ràng về sở hữu nước ngoài, nói cách khác giới hạn 30% sở hữu nước ngoài trước đó trong lĩnh vực dịch vụ hiện nay của Việt Nam (quy định có khác hơn việc thành lập mới một DN kinh doanh dịch vụ) sẽ không còn hiệu lực sau 1 năm Việt Nam gia nhập WTO (ngày 11/1/2008).

    Nói cách khác, tuyên bố nâng room dường như mâu thuẫn với một nghị định của Chính phủ gần đây hướng dẫn việc thi hành Luật Doanh nghiệp (Nghị định 139 ngày 5/9/2007). Nghị định 139 cho rằng, tất cả các tổ chức và cá nhân (không quan tâm đến quốc tịch hay nơi thành lập) có thể sở hữu "không giới hạn" cổ phần tại các DN Việt Nam hiện nay, trừ những trường hợp dưới đây là đối tượng của quy định riêng: (i) công ty niêm yết trên TTCK, (ii) công ty hoạt động trong lĩnh vực được điều chỉnh bởi những luật riêng (ví dụ: hàng không, luật sư, giáo dục, xuất bản), (iii) DNNN đang tiến hành cổ phần hoá và (iv) các công ty trong lĩnh vực dịch vụ được quy định riêng biệt bởi các cam kết khi gia nhập WTO.

    Khi mà những trường hợp ngoại lệ là quan trọng, nguyên tắc nêu trong Nghị định 139 sẽ không có giới hạn chung đối với các loại cổ phiếu được phép mua mà một nhà ĐTNN có thể mua ở công ty chưa niêm yết, bao gồm các công ty đại chúng chưa niêm yết.

    Mặc dù ngôn ngữ của Nghị định 139 là khá rõ ràng, nhà ĐTNN vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc gia tăng sở hữu cổ phần tại các công ty chưa niêm yết, bao gồm cả công ty tư nhân. Các cơ quan cấp phép liên quan cũng từ chối hay trì hoãn đưa ra các loại giấy tờ cần thiết cho việc nâng sở hữu của nhà ĐTNN.

    Khi làm như vậy, cơ quan cấp phép đã biện hộ rằng, hiện chưa có hướng dẫn thực hiện chi tiết Nghị định 139 và nghị định hướng dẫn các cam kết gia nhập WTO của Việt Nam (đã mất nhiều tháng dự thảo) hiện vẫn chưa được ban hành.

    Cho dù quyết định này (của Bộ Tài chính) đã được biết hay được thực hiện hoặc chỉ đơn giản là được nêu ra từ một quan điểm riêng nào đó về các công ty đại chúng chưa niêm yết, hiển nhiên nó đã không được (chưa) quy định thành văn bản. Hy vọng rằng, điều này sẽ không tạo ra một tiền lệ đối với các cơ quan nhà nước khác, làm xói mòn các cam kết gia nhập WTO của Việt Nam bằng việc ban hành quy định cho những ngành hay lĩnh vực kinh doanh "đặc thù".

    Một quan tâm hiện nay là các quy định về nâng sở hữu của nhà ĐTNN tại DN Việt Nam tiếp tục được bao phủ bởi sự không chắc chắn và phức tạp. Điều gì sẽ xảy ra khi một công ty trong nước đáp ứng tiêu chí của một công ty đại chúng chưa niêm yết nhưng sở hữu nước ngoài đã cao hơn 40%? Liệu giới hạn 40% chỉ áp dụng cho các DN đáp ứng tiêu chí của công ty đại chúng nhưng không đăng ký với UBCK?
  8. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Bác nói đúng nhưng thiếu còn một phần RẤT LỚN NGƯỜI có tiền nhưng chưa muốn mua. Chứ tổng tiền trong TTCK không hề thiếu --> Bác qua đây đọc đến cuối để hiểu vì sao em nói tiền không thiếu --> http://www9.ttvnol.com/forum/f_319/1032630.ttvn

Chia sẻ trang này