Các nhà đầu tư tổ chức đã và đang gấp rút chuẩn bị một lượng tiền mặt lớn cho thị trường...Vn-Index

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hss, 13/12/2008.

3431 người đang online, trong đó có 32 thành viên. 04:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1927 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. hss

    hss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Các nhà đầu tư tổ chức đã và đang gấp rút chuẩn bị một lượng tiền mặt lớn cho thị trường...Vn-Index xuất hi

    Sau cuộc chạy đua tăng lãi suất huy động cách đây ít tháng, nay các ngân hàng lại bắt đầu một cuộc đua mới: tìm kiếm các khách hàng tốt để cho vay.


    Chỉ mới ba tháng trước trần lãi suất cho vay còn ở mức 21%/năm. Nhà nước thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ. Các ngân hàng co cụm, thủ thế, giảm hạn mức tín dụng đối với doanh nghiệp và chăm chú thu hồi nợ. Thế mà nay tình hình đã khác hẳn.

    Chính phủ vừa tuyên bố chi một tỉ đô la Mỹ kích cầu đầu tư. Doanh nghiệp kích cầu tiêu dùng bằng các chiêu khuyến mãi, giảm giá, tuyên truyền ?ongười Việt dùng hàng Việt?. Trong ngân hàng, lãi suất giảm nhanh như thủy triều lúc rút ra biển khơi, trở về mặt bằng lãi suất của đầu năm 2007.

    Lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) chỉ còn 10%/năm, cho vay ngắn hạn đồng loạt mọi khách hàng 11,5%/năm. Vietcombank và Agribank cho vay ưu đãi 0,875%/tháng (tức 10,5%/năm) và vay thông thường 1,04%/tháng (12,48%/năm). Ngân hàng cổ phần cũng không đứng ngoài cuộc. Lãi suất cho vay của Ngân hàng Liên Việt còn 13%/năm.

    Lãi suất tiết kiệm cả ngoại tệ và tiền đồng xuống thang vài lần trong tháng 11 và có thể còn giảm nữa. Ông Trần Phương Bình, Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á, nhận xét với chỉ số CPI đang âm, lãi suất tiết kiệm dù có ở mức 8-10%/năm, người gửi tiền vẫn đang có lợi.

    ?oLãi suất giảm nhưng vốn huy động của ngân hàng vẫn sẽ tăng vì ngân hàng vẫn là kênh đầu tư an toàn nhất và hiệu quả chấp nhận được. Bất động sản chưa tan băng, chứng khoán suy thoái, vàng phập phù, thì gửi tiết kiệm có lợi hơn cả?, ông Bình tin tưởng.

    Các ngân hàng bắt đầu mở hầu bao, tìm kiếm khách hàng tốt cho vay, nghĩa là bên có tiền đang lát lại những viên gạch đầu tiên cho con đường tìm lại niềm tin. Nhưng doanh nghiệp thì vẫn đang tính toán kế hoạch kinh doanh năm tới.

    Cũng phải thôi. Họ còn hàng tồn kho, còn nguyên liệu nhập lúc giá cao chưa sử dụng hết, còn những hợp đồng tín dụng lãi suất ?otrên trời?... Họ cần thời gian giải phóng hết những tồn đọng ấy. Ai giúp họ? Ngân hàng cho vay mới, lãi suất thấp, song hợp đồng vay cũ thì sao?


    Chưa thấy ngân hàng nào thông báo giảm lãi suất cho hợp đồng tín dụng cũ hay sẵn sàng thanh lý hợp đồng cũ trước hạn và thay thế bằng hợp đồng vay mới cho khách hàng.

    Nhà nước công bố giảm 30% thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khó khăn ngay từ quí 4-2008, tuy nhiên chưa thấy cơ quan thuế các địa phương (nhất là cấp quận, huyện) hướng dẫn, chọn lọc danh sách những doanh nghiệp được giảm thuế. Có thực mới vực được đạo. Nhà nước đã có chủ trương đúng, các cơ quan thực thi cũng phải ráo riết thực hiện.

    Doanh nghiệp sẽ thực sự hồ hởi và guồng máy sản xuất - tiêu dùng sẽ khởi động lại với nhịp điệu cao khi các công ty nhận được giấy báo giảm thuế cụ thể, giấy mời trả nợ trước hạn và thay thế hợp đồng vay tiền cũ bằng mới với nhiều ưu đãi hơn của ngân hàng. Khi đó các doanh nghiệp sẽ có điều kiện giảm giá hàng bán ra và đến lượt họ, kích thích tiêu dùng.

    Chính sách nào cũng cần phải có thời gian để ngấm và độ trễ của chính sách thường là sáu tháng. Tuy nhiên, khi tình thế đang biến đổi từng ngày, sáu tháng là quá lâu, quá dài.


    Một số doanh nghiệp nói họ đang chạy đua với độ trễ chính sách bởi đợi đến khi tình hình được cải thiện, mức độ cạnh tranh sẽ lớn hơn nhiều. Tốc độ rớt giá của dầu, của các hàng hóa nguyên liệu quốc tế đã tăng mạnh và càng gần đến đáy nó càng lao dốc nhanh trước khi bật trở lại.


    Đó cũng là cơ hội đáng để nắm bắt, chuẩn bị cho phục hồi và tăng tốc của doanh nghiệp. Sự nhìn nhận như vậy của một số doanh nghiệp có thể khẳng định là chính xác trong giai đoạn này.

    Lấy một lĩnh vực cụ thể: chứng khoán. Các nhà đầu tư tổ chức đã và đang gấp rút chuẩn bị một lượng tiền mặt lớn cho thị trường. Eximbank còn một khoản thặng dư 4.000 tỉ đồng và nguồn tin từ ngân hàng này cho biết không loại trừ khả năng một phần số tiền đó sẽ được dùng để đầu tư vào thị trường vốn.


    Sacombank còn khoản thặng dư 1.500 tỉ đồng và mới sử dụng được vài chục tỉ đồng. Công ty Chứng khoán Sài Gòn còn lượng tiền nhàn rỗi khoảng 1.000 tỉ đồng chưa giải ngân. Dragon Capital, công ty quản lý quỹ nước ngoài lớn nhất Việt Nam, đang bán ra trái phiếu, gia tăng tiền mặt.

    Những quỹ tầm trung như Vietnam Index Linked Fund, HLG Vietnam Fund, Vietnam Emerging Market Fund (cả ba do Vietnam Asset Management Limited - VAM quản lý) đã tăng lượng tiền mặt từ 26,9-52,9% trong cơ cấu danh mục đầu tư.

    Hiện không tổ chức nào nói rõ VN-Index bao nhiêu điểm họ sẽ tham gia trở lại, nhưng nhận định thị trường đang ở rất gần mức kỳ vọng đầu tư. Thị trường chứng khoán thường đi trước nền kinh tế và hẳn khi độ trễ chính sách thể hiện những kết quả tích cực, VN-Index có thể đã ở điểm khởi đầu của sự phục hồi![/

    Sau tuần giao dịch vừa qua, dù thị trường có đến 3 lần giảm điểm và một đáy mới được hình thành, nhưng phiên tăng vào cuối tuần đã giúp Vn-Index gỡ lại gần như toàn bộ số điểm đã mất trước đó. Quan trọng hơn, các dấu hiệu hồi phục về kỹ thuật đã dần xuất hiện.

    Sau phiên cuối tuần 13/12, chỉ số chính của HOSE đóng cửa tại 299,54 điểm, thấp hơn tuần trước 0,14 điểm, tương ứng 0,046% - gần như không đổi. Dù sao, đây vẫn là tuần đi xuống thứ 5 liên tiếp của Vn-Index. Lượng trao tay trung bình phiên đạt 9,1 triệu cổ phiếu, giá trị 209,58 tỷ đồng. So với tuần trước, khối lượng và giá trị giao dịch tăng lần lượt 17,8% và 9,2%.

    Nếu chỉ nhìn những con số thống kê kể trên, sẽ khó có thể mường tượng được những khó khăn mà thị trường gặp phải trong tuần qua. Nếu không có phiên tăng cuối tuần và xu hướng giao dịch nhỏ giọt những ngày trước vẫn tiếp tục, Vn-Index sẽ đứng sát mức đáy mới 286,85 điểm, còn lượng giao dịch trung bình phiên sẽ rơi xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 6.

    Thế nên ngày lên điểm cuối tuần không chỉ giúp thị trường gỡ lại gần như toàn bộ số điểm đã mất sau 4 phiên trước mà còn cải thiện đáng kể tính thanh khoản khi khối lượng giao dịch đạt cao nhất trong khoảng 2 tuần trở lại đây. Khối lượng giao dịch trung bình tuần từ đó cũng lần đầu tiên tăng sau 4 tuần liên tiếp đi xuống.

    Nhờ đó, về mặt kỹ thuật, Vn-Index đã được kéo sát giá trị của đường trung bình trượt chu kỳ 10 ngày (MA10). Trước đó, trong cả 4 lần chỉ số này cắt đường trung bình trượt theo xu hướng từ dưới lên, Vn-Index đều tạo lập được xu hướng lên kéo dài ít nhất từ một tuần đến một tháng.

    Bên cạnh các yêu tố cơ bản về vĩ mô, vốn không có nhiều biến động trong tuần qua, phiên lên điểm vào thứ 6 càng đáng chú ý hơn khi cùng ngày các chỉ số chính của thị trường thế giới đều sụt điểm. Sự lạc nhịp này cho thấy tâm lý nhà đầu tư trong nước đã vững vàng hơn trước tin xấu từ thị trường quốc tế cũng như sức mua phiên vừa qua, có lượng đặt mua cao hơn phiên liền kề tới hơn 62%, là rất đáng kể.
    Trong tuần qua, nhà đầu tư ngoại mua vào 6,2 triệu chứng khoán và bán ra 7,02 triệu. Như vậy, khoảng cách giữa lượng mua vào và bán ra của khối ngoại đã được thu hẹp đáng kể so với tuần trước (mua 4,2 triệu và bán 9 triệu chứng khoán). Đây có thể coi là tín hiệu hứa hẹn chuyển biến tích cực trong giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian tới






    Được hss sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 14/12/2008
  2. onthenet02

    onthenet02 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Đăng thế thôi chứ có vay được đâu mà có tiền buôn chứng
  3. hss

    hss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Tuy DJ tăng nhẹ và sẽ tích luỹ mốc 9k vào tuần sau( Sau 1 chu kỳ dow với những tin tức vô cùng xấu có vẻ như DJ đã miễn dịch với các tin tức khủng hoảng ). Châu á vẫn giảm nhẹ do tác động tiêu cực của khủng hoảng TC .

    Không còn nghi ngờ j nữa , với động thái Ngừng bán trái phiếu , CP trên sàn HA trong 3 phiên gần đây ( 12/12/2008 ko hề có GD trái phiếu) . Sàn Ho các quỹ và tổ chức DTNN bán ra nhưng cũng mua vào khá lớn ( mua bán chênh nhau ko nhiều ) Để cơ cấu lại danh mục đầu tư ( chủ yếu là các blue chip xuống mức giá quá an toàn).
    VNi chính thức buớc vào 1 chu kỳ up trét .CHúc mừng anh em F319 đang trên tầu
  4. chungkhoan74

    chungkhoan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Ngủ mơ
    Thứ 2 chắc gì đã chậy nổi
  5. hss

    hss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 chim lơn con , viết chưa dc nổi 1 bài phân tích và nhận dịnh TT, vẽ ko nổi cái đồ thị CK .Đầu tư CK theo cách như người ta gọi là đáng thuơng ( muốn mua thì lên đây kêu gào ).
    Pó tay với mấy ông đầu tư CK kiểu ( chợ lao dộng)
  6. i_like_gals

    i_like_gals Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    2.651
    CHUÂfN.
    CHI? CÂ?N NẮM ROf MỘT ĐIÊ?M LA? TTCK LUÔN PHỤC HÔ?I TRƯỚC NÊ?N KINH TẾ. HƠ? HƠ?, NẾU ĐỢI MYf CÔNG BỐ CHÍNH THỨC THOÁT KHO?I KHU?NG HOA?NG MỚI NHA?Y VA?O THI? CHI? CÓ ĂN HA?NG CU?A BỌN CHỐT LAfI...
  7. hss

    hss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    0






    Được hss sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 14/12/2008
  8. asicsaigon

    asicsaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là sao
  9. lascote

    lascote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Đã được thích:
    0

    NGU cút ******* đi ,
  10. lascote

    lascote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này