Các pác nào tin TT tuần từ 3-3 đến 15-3 UPTREN ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi buocnhay, 02/03/2008.

7066 người đang online, trong đó có 992 thành viên. 16:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 964 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Các pác nào tin TT tuần từ 3-3 đến 15-3 UPTREN ?

    Buocnhay nhận định cá nhân là như vậy ! Tuần tới là tuần hồi sinh và UPTREN thực sự đó nhé . Nếu đúng các pác và ACE vote ủng hộ nhé . Chúc thành công chứng khoán chỉ dành cho những ai có bản lĩnh và lạc quan. Hãy vui lên để đón những búp lộc đầu năm mậu tý nhé !
  2. BaDung2

    BaDung2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    0
  3. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Trong thời buổi TTCK đang có những diễn biến khó lường như hiện nay, các NĐT, đặc biệt là NĐT nhỏ lẻ cần phải biết cách để tồn tại và đứng vững trên TTCK, bởi họ luôn thiệt thòi hơn về mọi mặt, đặc biệt là kỹ năng thu thập và xử lý thông tin. Với điều kiện thực tế về thông tin hiện nay, NĐT phải biết cách sàng lọc thông tin, chủ động tự bồi dưỡng kiến thức, bản lĩnh kinh doanh chứng khoán của mình để có được quyết định mua - bán sáng suốt nhất.
  4. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tuần tới sẽ là tuần lệnh pha của TTCK và TT vàng. Vàng đã tăng nóng và gần đỉnh 1940/chỉ vây ??? khi TT chứng khoán xanh 2 đến 3 phiên liên tiếp thì các pác nghĩ sao ???
    Đầu tư vào vàng rất lãi, nhưng rủi ro cũng rất lớn. Trước hết các nhà đầu tư, đầu cơ phải nắm được diễn biến tình hình, phải có thông tin, các yếu tố làm tăng giá vàng quốc tế. Thực ra kinh doanh gì cũng phải có thông tin thì mới quyết đoán được, mới chớp được những cơ hội phù hợp và có lợi nhất cho mình.




    Được buocnhay sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 02/03/2008
  5. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Trong hai tháng đầu năm 2008, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục đổ vào Việt Nam mạnh. Mỹ đã vươn lên thành nhà đầu tư có số vốn đăng ký lớn nhất.

    Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, tính chung cả vốn cấp mới và tăng thêm trong 2 tháng đầu năm 2008, cả nước đã thu hút thêm 2,65 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2007.
  6. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    CP ra tay ? bài học kinh nghiệm của nước láng giềng !Chính quyền đã mua vào khoảng 120 tỷ Dollar Hồng Kông (tương đương 15 tỷ Dollar Mỹ) các loại chứng khoán.



    Sau này, vào năm 2001, chính quyền đã bán ra số chứng khoán này và thu lời khoảng 30 tỷ Dollar Hồng Kông (khoảng 4 tỷ Dollar Mỹ).

    Các hoạt động đầu cơ nhằm vào Dollar Hồng Kông và thị trường chứng khoán của nước này đã ngừng lại vào tháng 9/1998 chủ yếu do các nhà đầu cơ bị thiệt hại bởi chính sách điều tiết dòng vốn nước ngoài của chính phủ Malaysia và bởi sự sụp đổ của thị trường trái phiếu và tiền tệ ở Nga.

    Vào lúc đó, tỷ giá neo giữa Dollar Hồng Kông và Dollar Mỹ vẫn được bảo toàn ở mức 7,8 : 1.

  7. sonlycai

    sonlycai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Đã được thích:
    830
    Sang Hongkong mà sống đi bác ơi
  8. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Ủng hộ bác 1 tay.

    Ai cũng biết thị trường hồi sinh thì nói mịa gì nữa
  9. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    đó là kinh nghiệm còn với VN thì tuần này sẽ là tuần học kinh nghiệm đóa !
  10. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0


    Phân biệt sàng lọc thông tin

    Thực tế cho thấy, tâm lý của NĐT chứng khoán bị chi phối rất lớn từ những luồng thông tin mà họ nhận được. Hiện nay thông tin đến với NĐT qua rất nhiều kênh: Thông tin từ những cơ quan quản lý; từ các công ty phát hành ra chứng khoán; từ báo chí. Ngoài ra còn có những thông tin dưới dạng tư vấn của các tổ chức chuyên môn, họ kinh doanh bằng cách đưa ra những lời tư vấn. Một loại thông tin khác là từ các diễn đàn của các trang web chứng khoán do một số cá nhân, đơn vị lập ra; bên cạnh đó là những tin đồn trên thị trường. Tất nhiên, những người tung ra tin này chẳng phải chịu trách nhiệm. Cũng chẳng loại trừ những tin đồn đưa ra với chủ đích đẩy giá lên hay kéo giá xuống...

    Có thể nói thông tin về chứng khoán rất phong phú đa dạng và cũng xuất phát từ rất nhiều ?ođộng cơ?. Đối với những thông tin chính thống, hầu hết đều có độ tin cậy khá cao, có địa chỉ xác thực của những người phải chịu trách nhiệm trước luật pháp về nội dung đăng tải. Tuy nhiên, không phải NĐT nào cũng có được những thông tin tốt, độ tin cậy cao và hơn thế không phải ai cũng đủ khả năng phân tích thấu đáo những thông tin này. Một trong những kênh thông tin được nhiều NĐT cá nhân lựa chọn chính là báo chí. Cách đây một năm, cả nước chỉ có khoảng 10 tờ báo viết về các vấn đề chứng khoán. Đến thời điểm hiện nay, đã có hơn 700 ấn phẩm báo chí phát hành hàng kỳ và khoảng 100 ấn phẩm thường xuyên thông tin về chứng khoán. Năm 2007 thực sự ghi nhận sự phát triển vượt bậc trong mảng truyền thông về chứng khoán, báo chí đã thực sự trở thành kênh thông tin kết nối với các chủ thể khác nhau trên TTCK. Tuy nhiên, chính sự bùng nổ này cũng đã dẫn đến không ít những mặt hạn chế trong thông tin báo chí.

Chia sẻ trang này