Các quĩ đầu tư lớn: Tiền tỉ đang chờ vào chứng khoán

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hondon, Mar 9, 2008.

2401 người đang online, trong đó có 960 thành viên. 13:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hondon

    hondon Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 11, 2007
    Likes Received:
    0
    Các quĩ đầu tư lớn: Tiền tỉ đang chờ vào chứng khoán

    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=246551&ChannelID=86[/url]

    Chủ Nhật, 09/03/2008, 22:33 (GMT+7)

    Các quĩ đầu tư lớn:

    Tiền tỉ đang chờ vào chứng khoán


    Nhà đầu tư cá nhân cần chuyên nghiệp hơn -Ảnh: T.Đạm
    TT - Sáng 9-3, lãnh đạo của 11 quĩ đầu tư hàng đầu VN, đang nắm giữ hơn 15 tỉ USD, đã trao đổi về cơ hội cũng như triển vọng của thị trường chứng khoán (TTCK) VN, trong buổi tọa đàm về thực trạng TTCK VN do Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM tổ chức.

    Dù hầu hết các quĩ đều khẳng định đây là cơ hội tốt để tham gia thị trường, nhưng vẫn có ý kiến lo ngại về sự phát triển bền vững của thị trường.

    Lạc quan

    Theo các quĩ đầu tư (QĐT), thời gian qua TTCK ít nhiều đã chịu ảnh hưởng của sự điều chỉnh chính sách vĩ mô. Tuy nhiên, triển vọng kinh tế của VN vẫn đang rất lạc quan chứ không quá lo ngại như một số ý kiến đã nhận định.

    Ông Lê Anh Minh - giám đốc Dragon Capital - đơn cử hiện tượng trái phiếu được nhiều nhà đầu tư (NĐT), đặc biệt là NĐT nước ngoài, mua vào nhiều cũng là dấu hiệu cho thấy các NĐT tin rằng lạm phát của VN vẫn sẽ ổn định.

    Ông Andy Ho - giám đốc điều hành Vina Capital - khẳng định các NĐT nước ngoài vẫn đang đánh giá rất cao cơ hội cũng như tiềm năng đầu tư vào VN. Theo ông Andy Ho, đối với các NĐT nước ngoài, chuyện lên xuống của TTCK là bình thường, điều họ quan tâm là triển vọng đầu tư trung và dài hạn.

    Ông Thomas Joseph Ngo - giám đốc Indochina Capital - có cùng nhận định khi cho biết việc huy động vốn của quĩ tại TTCK London rất thuận lợi, hiện quĩ có nguồn tiền mặt khoảng 300 triệu USD sẽ giải ngân trong vòng 12 tháng tới, là một bằng chứng cho thấy thị trường VN rất hấp dẫn.

    Tiền tỉ chờ giải ngân

    Lại đề xuất mở room

    Ông Kevin Snowball, giám đốc PXP Vietnam, đề xuất nên cho mở room - tỉ lệ sở hữu được phép của nhà đầu tư nước ngoài - đối với cổ phiếu thuộc những ngành nghề không quá nhạy cảm.

    Chính phủ đã cho phép mở room đối với những công ty chưa niêm yết thì cũng nên mở room đối với những công ty đang niêm yết.

    Ngoài ra, có thể nâng room cho NĐT nước ngoài đối với cổ phiếu ngành ngân hàng lên 35%, thay vì 30% như hiện nay. "Nếu tỉ lệ này được điều chỉnh, các NĐT nước ngoài càng có điều kiện tham gia, qua đó khuyến khích những ngân hàng khác tham gia niêm yết" - ông Kevin Snowball nói.

    Mặc dù thừa nhận khó tránh khỏi khó khăn trong thời điểm này, tất cả các QĐT đều khẳng định với mức giá khá hấp dẫn của hầu hết cổ phiếu trên thị trường hiện nay, chỉ số P/E (giá trên lợi nhuận) bình quân chỉ khoảng 15 lần, cơ hội tham gia thị trường đang rộng mở với các NĐT, kể cả QĐT.

    Ông Trần Thanh Tân - tổng giám đốc Công ty liên doanh quản lý quĩ đầu tư chứng khoán VN (VFM) - khẳng định hiện nay các QĐT thuộc VFM quản lý đang nắm giữ một lượng tiền mặt lên tới 1.300-1.400 tỉ đồng, các danh mục đầu tư cũng đã được VFM xây dựng và sẵn sàng tham gia.

    Ông Tân tính toán nếu đầu tư 5-10 tỉ vào một dự án nào đó, chẳng hạn như cổ phần phát hành lần đầu, đòi hỏi phải mất nhiều thời gian và công sức để thẩm định hàng loạt yếu tố như năng lực quản trị doanh nghiệp, hiệu quả hoạt động qua các năm... Nhưng nếu dùng số tiền này đầu tư vào cổ phiếu của những công ty niêm yết, sẽ không mất quá nhiều công sức để thẩm định do thông tin đã được công khai và minh bạch, trong khi giá các cổ phiếu lại đang đứng ở mức hấp dẫn.

    Hầu hết các QĐT đều khẳng định đang quản lý một lượng tiền mặt khá lớn và chịu nhiều áp lực về việc giải ngân. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thanh Phượng - chủ tịch HĐQT VietCapital, đối với các NĐT tổ chức, không phải cổ phiếu nào rẻ cũng mua vào, mà còn phụ thuộc danh mục đầu tư và tiêu chí chọn lựa.

    Và băn khoăn

    Tuy nhiên, ông Thomas Joseph Ngo cũng bày tỏ băn khoăn về hoạt động của những NĐT nhỏ lẻ đang tạo ra những tác động không tốt cho thị trường.

    "Nhiều NĐT tham gia thị trường theo kiểu mua vào khi có thông tin tốt và bán ra khi xuất hiện thông tin xấu. Điều này rất nguy hiểm, nhất là đối với các NĐT tổ chức" - ông Thomas Joseph Ngo nói. Mặc dù các QĐT nắm giữ hơn 80% vốn trên TTCK, nhưng cũng đành "bó tay" đối với nhóm NĐT nhỏ lẻ chỉ nắm giữ chưa đến 20% vốn! Ông Thomas Joseph Ngo đề nghị vấn đề cực kỳ quan trọng hiện nay là phải có biện pháp để chuẩn bị tốt hơn cho NĐT nhỏ lẻ khi tham gia thị trường.

    Theo ông Minh, tâm lý của những NĐT nhỏ lẻ đã tác động rất lớn đến xu hướng thị trường. Chẳng hạn, những phiên giao dịch vào đầu tuần vừa qua, các NĐT ào ạt bán ra và mua vào rất ít. Nhưng trong hai phiên cuối tuần, NĐT lại ào ạt mua vào mà không bán ra, sau khi có những thông tin tích cực.

    Bà Nguyễn Thanh Phượng thừa nhận trong bối cảnh TTCK điều chỉnh mạnh thời gian qua, ngay cả các QĐT cũng gặp khó khăn nhất định dù không bị ảnh hưởng quá nhiều. Tuy nhiên, theo bà Phượng, việc biến động lên hay xuống của TTCK là chuyện bình thường, bởi lẽ chẳng có cây nào vươn lên tới tận trời xanh. "Điều quan trọng đối với NĐT là phải thật bình tĩnh. Nếu gặp khó khăn mà hoảng loạn sẽ càng khó khăn thêm..." - bà Phượng nói.

    HẢI ĐĂNG
  2. fortune6

    fortune6 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 18, 2007
    Likes Received:
    0
    Cơ hội quá rõ ràng, nói gì thì nói KT VN đang ngon lắm, TTCK ở mức này thì là ngon nhất thé giới rồi.
  3. H3H

    H3H Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 30, 2006
    Likes Received:
    4
    ''Mua vào cổ phiếu hiện nay là tốt nhất''

    ?~Giá cổ phiếu trên thị trường đang rẻ là thời điểm nhà đầu tư có thể chọn những mã tốt, mang tính thanh khoản cao để mua vào lâu dài?T. Đó là ý kiến chung của các lãnh đạo 11 quỹ đầu tư lớn nhất Việt Nam trong hội thảo về thực trạng chứng khoán VN diễn ra ngày 9/3 tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE).

    Nhận định chung về thị trường chứng khoán trong thời gian qua, Tổng giám đốc HOSE Trần Đắc Sinh thừa nhận: ?oThị trường lên nhanh, xuống nhanh như vừa qua là không tốt, yếu tố bền vững không có, yếu tố tâm lý đám đông đã chi phối nhiều đến hiện tượng này?.

    Tổng giám đốc quỹ đầu tư VFM Trần Thanh Tân cũng nhìn nhận, thị trường chứng khoán rơi tự do trong nhiều ngày qua trở thành vấn đề bức xúc đối với nhà đầu tư cũng như các nhà quản lý vĩ mô.

    Tuy nhiên, ông khẳng định tính bức thiết của thị trường chứng khoán lúc này chính là cơ hội. Vn-Index chỉ còn mức 600 điểm, rõ ràng đã mở ra cơ hội cho nhiều người tham gia hơn. Cổ phiếu của các doanh nghiệp được niêm yết trên thị trường hiện rất rẻ. Nhà đầu tư nên nắm bắt cơ hội mua vào thông qua việc thiết lập danh mục đầu tư. Những đơn vị phát hành cổ phiếu hay chứng chỉ quỹ được lựa chọn đầu tư phải đạt 3 yêu cầu: doanh nghiệp lớn, hoạt động hiệu quả, tính thanh khoản cao.

    Ông Trần Lê Khánh, Giám đốc quỹ đầu tư Prudential Việt Nam, cho rằng, 40% giao dịch trên thị trường hiện nay là của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Đa số họ nghĩ rằng ?ochơi? chứng khoán chứ không phải là đầu tư chứng khoán. Điều này cho thấy sự không chuyên nghiệp của nhà đầu tư nhỏ khi gia nhập thị trường này, do vậy mới có việc ?otháo chạy? của một số nhà đầu tư trong thời gian qua.

    Đại diện Grand Capital - ông Lê Minh - khẳng định: ?oGrand Capital vẫn tin tưởng vào thị trường chứng khoán, vào nền kinh tế Việt Nam, hiện không có vấn đề gì phải lo ngại cả?. Nguyên nhân gây ảnh hưởng lớn đến thị trường chứng khoán xuất phát từ những vấn đề vĩ mô và vi mô.

    Tỷ lệ lạm phát cao, thâm hụt cán cân xuất nhập khẩu, tính thanh khoản kém, nhà nước thắt chặt tiền tệ, tín dụng? Những yếu tố vĩ mô này, theo ông Minh, không đáng lo ngại. Lý do nhập khẩu tăng 25-30% nhưng chủ yếu là các loại hàng hóa, tài sản để phát triển năng lực sản xuất của nền kinh tế. Khi lạm phát và tốc độ phát triển kinh tế ổn định, cân bằng hơn thì thị trường sẽ dần dần phản ứng tích cực.

    Vấn đề là hiện thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn non trẻ, song ông Minh lạc quan rằng việc Vn-Index lao dốc liên tục trong thời gian qua chỉ như một sự ?onấc cục?, sẽ vượt qua trong thời gian tới. Ông cũng kiến nghị IPO (chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng) cần phải thực hiện giãn ra và theo lộ trình, không nên ồ ạt. Ngoài ra, không nên đứng nhìn Vn-Index ở thời điểm 1.000 điểm để so sánh với hiện nay là 600 điểm để rồi bi quan và cho rằng thị trường chứng khoán đang đi xuống. ?oMỗi giai đoạn có đặc điểm riêng, có nhiều yếu tố tác động khác nhau nên nhà đầu tư lẫn quản lý nhà nước phải điều chỉnh cho thích hợp?, ông Minh nói.

    Tổng giám đốc quỹ đầu tư Prudential Phạm Ngọc Bích thì cho rằng trong chứng khoán, nhà đầu tư dài hạn phải nghĩ đến cho cả từ 3 đến 10 năm sau. Sự khó khăn của chứng khoán Việt Nam hiện nay nhiều nước khác đã trải qua như Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ? Việt Nam cũng cần phải trải qua sự khó khăn này để rút ra bài học kinh nghiệm, để ?ochững chạc? hơn và làm tốt hơn trong tương lai.

    Với mục tiêu đầu tư trung và dài hạn, các nhà đầu tư nước ngoài cho rằng sự biến động là chuyện bình thường, không đáng lo ngại.

    Ông Thomas Ngo - Giám đốc quỹ đầu tư IndoChina - cho biết, 11 quỹ đầu tư tại Việt Nam sở hữu đến 80% vốn, tuy nhiên không ảnh hưởng lớn đến thị trường. Đối tượng ảnh hưởng quan trọng đến thị trường chứng khoán lại chính là các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Tuy chỉ chiếm 20% vốn nhưng họ giao dịch chủ yếu mang tính ?ochủ quan?, không nhìn sâu vấn đề, bán mua ồ ạt, không dựa trên nền tảng của sự hiểu biết thấu đáo về thị trường. Nhà đầu tư nhỏ lẻ mua khi có những thông tin tốt và bán ra khi có tín hiệu xấu, tham gia chứng khoán theo kiểu ?omột mắt mở, một mắt đóng?.

    Do vậy, cần tìm giải pháp để bình ổn thị trường qua những nhà đầu tư nhỏ lẻ. Biện pháp tốt nhất là cung cấp thêm, đào tạo lại những thông tin về thị trường chứng khoán.

    Đối với quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, Giám đốc quỹ đầu tư PXP Kevin Snowball nhận định, điều quan trọng là đưa ra giá chứ không phải là lịch trình cổ phần hóa. Ông thắc mắc: ?oTại sao chúng tôi mua cổ phiếu đó với giá 70.000 đồng, trong khi giá trị của nó chỉ 14.000 đồng?.

    Ông Kevin cũng khẳng định việc cơ quan Nhà nước mua cổ phiếu hiện nay chỉ là cứu cánh, có tác dụng ngắn hạn với thị trường chứ không phải là giải pháp bền vững: ?oLiệu Tổng công ty kinh doanh đầu tư vốn Nhà nước đã thật sự mua cổ phiếu chưa? Nếu Vn-Index rớt xuống mức 600 điểm thì Nhà nước có bỏ tiền ra mua vào nữa không??.

    Ông cũng tỏ ra lo lắng vấn đề nhiều doanh nghiệp gây dựng thêm vốn nhưng không rõ họ đầu tư vào chứng khoán hay là bất động sản. Do vậy, cần có kế hoạch sử dụng vốn cụ thể, không nên tăng vốn ào ạt. Ngoài ra, việc nâng cao kiến thức cho các nhân viên chứng khoán, các nhà đầu tư cũng rất cần thiết, chỉ cho họ biết cần và phải làm gì, nhằm tránh tình trạng hoảng loạn như hiện nay.

Share This Page