Cái gì phải đến rồi cũng đến: Thép bắt đầu "làm loạn"!!! Tiếp theo là "tập đoàn lũng loạn" nào ????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi notatall, 01/07/2008.

1056 người đang online, trong đó có 422 thành viên. 15:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 904 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    49
    Cái gì phải đến rồi cũng đến: Thép bắt đầu "làm loạn"!!! Tiếp theo là "tập đoàn lũng loạn" nào ????

    Căng thẳng thị trường thép
    13:17'' 01/07/2008 (GMT+7)

    - "Không thể không điều chỉnh giá thép, bởi giá phôi đã tăng cao". Hiệp hội Thép Việt Nam đã có văn bản xin ý kiến Bộ Công thương về việc tăng giá thép vào tháng 7 này.

    Hiệp hội Thép Việt Nam đã có văn bản xin ý kiến Bộ Công thương về việc tăng giá thép vào tháng 7 này. (Ảnh: VNN)

    Các DN rục rịch tăng giá thép

    Trong mấy ngày qua, một số doanh nghiệp (DN) thép phía Nam đã tăng mạnh giá thép. Cụ thể, thép của Công ty Pomiana vừa tăng từ 16,426 triệu đồng/tấn lên 17,45 triệu đồng/tấn (chưa có thuế VAT), thép của Công ty Thép Việt Nhật (Vinakyoei) tăng từ 16,55 triệu đồng/tấn lên 17,5 triệu đồng/tấn (chưa có VAT). Các DN khác cũng đã đưa giá thép lên khoảng 17 triệu đồng/tấn.

    Trong khi đó giá thép của các DN phía Bắc vẫn thấp hơn khá nhiều. Hiện giá thép cao nhất thuộc về các Công ty Thép Việt Ý, Hoà Phát, Việt Úc ở mức 16,5 triệu đồng/tấn còn thấp nhất là thép Thái Nguyên và Thép Việt - Hàn ở mức 15,2 triệu đồng/tấn chưa có VAT. Như vậy giá thép thấp nhất và cao nhất trên cả nước đến nay đã chênh nhau tới 2,3 triệu đồng/tấn.

    Theo lý giải của các DN thép phía Nam, họ đang phải nhập khẩu phôi thép với giá cao. Chẳng hạn Công ty Thép Việt Nhật đã ký hợp đồng mua phôi ở mức 1.180 USD/tấn, trong khi đó giá thép bán ra hiện chỉ tương đương với khoảng 1.000 USD/tấn. Như vậy nếu không tăng giá bán thép lên thì số tiền thu được từ bán thép sẽ không đủ để nhập khẩu phôi phục vụ sản xuất lâu dài.

    Theo ông Phạm Chí Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam, ngày 21/3/2008, Hiệp hội Thép đã cam kết giữ giá bán thép cho tới hết tháng 6/2008 với điều kiện giá phôi không vượt qua mức 900 USD/tấn. Vào thời điểm đó, giá phôi thép nhập khẩu ở mức 810 USD/tấn và giá bán thép của các DN phía Bắc là 15,2-15,4 triệu đồng/tấn; ở phía Nam là 15-15,3 triệu đồng/tấn (chưa tính 5% thuế giá trị gia tăng). Nhưng sau đó giá phôi thép liên tục tăng cao, vượt quá mức 900 USD/tấn. Chính vì vậy, từ tháng 5/2008, một số công ty liên doanh và công ty cổ phần đã buộc phải tăng giá thép.

    Chính thức kiến nghị cho phép điều chỉnh giá bán thép

    Hiệp hội Thép đã có văn bản kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh giá bán thép xây dựng trong nước để dần sát với giá thép trên thị trường khu vực và thế giới và tránh gây thua lỗ cho các DN.

    Theo ông Cường, trong thông báo của Chính phủ ngày 23/6 vừa qua về việc giữ giá các mặt hàng thiết yếu đến hết năm 2008 thì không có mặt hàng sắt thép. Ngày 30/6 vừa qua Hiệp hội Thép đã có văn bản xin ý kiến Bộ Công thương về việc tăng giá thép và đang chờ đợi ý kiến phản hồi.

    "Không thể không điều chỉnh giá thép được. Hiện giá phôi trên thị trường thế giới đã tăng lên mức 1.300 USD/tấn, nếu cứ bán thép thành phẩm với giá 1.000 USD/tấn để rồi phải nhập khẩu phôi với mức 1.300 USD/tấn là chuyện cực chẳng đã và khó có thể kéo dài", ông Cường nói.

    Tuy nhiên, giá thép cũng sẽ không tăng mạnh. Theo ông Cường, mức điều chỉnh giá lên sẽ từ từ bởi hiện nay tiêu thụ thép đang rất chậm. Trong 3 tháng qua mỗi tháng các DN trong Hiệp hội Thép chỉ tiêu thụ khoảng 260.000 tấn thép, giảm 60.000 tấn so với các tháng trước.

    Giá thép sẽ do thị trường quyết định. Hiện nay giá thép bán thấp mà tiêu thụ còn chậm nếu tăng cao sẽ khó bán, ông Cường cho biết.

    Một số ý kiến cho rằng, trong 5 tháng đầu năm 2008, các DN thép đã nhập khẩu 1 lượng phôi lớn (theo Tổng cục Thống kê, các doanh nghiệp sản xuất thép đã nhập 1,778 triệu tấn phôi thép trong 5 tháng đầu năm 2008). Giá phôi thép khi đó còn thấp, tính bình quân chưa tới 800 USD/tấn nay bán thép 1.000 USD thì vẫn có lãi sao cứ lấy giá phôi trên thị trường hiện thời làm căn cứ hễ phôi tăng là lại tăng giá thép?

    Trả lời về vấn đề này, ông Cường nói: "Tôi đồng ý là có lãi nhưng cái lãi đó chỉ mang tính tượng trưng. Ý kiến trên tôi cho là không có tính thực tế. Nếu anh buôn một chuyến thì có thể nói là anh lãi. Nhưng trong sản xuất thì thời điểm này anh có thể lãi 500 tỷ, nhưng không ít trường hợp chỉ tháng sau số lãi đã về con số 0 hoặc bị âm. Cách tính lãi là phải lấy giá thép trung bình cả năm trừ đi giá phôi trung bình cả năm mới rõ. Và lãi hay không là nằm trong tổng kết tài chính cuối năm".

    *
    Trần Thuỷ

    http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/07/791357/
  2. lechinh6882

    lechinh6882 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    1
    cho lên hết 1 thể cho dễ tính
  3. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    cứ kiến nghị thoải mái đi. Nhưng mà ông chưa cho tăng thì đố chúng mày tăng đấy. Vụ tăng giá gas ngầm ko thông báo Bộ Tài chính sẽ xử lý trong tuần này. Mức phạt nặng nhất sẽ là tịch thu giấy phép kinh doanh
  4. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    49
    Phạt phọt cái giè. Nó tăng mịa nó 10% trong tháng vừa roài roài, giờ nó trình để tăng tiếp nữa, không được thì cũng đã làm 10% roài. Lâu roài thấy doạ phạt với rút giấy phép ở khắp các ngành mà có thằng mịa nào bị phạt với rút giấy phép đâu. Ngoại tệ là vụ nặng nhất và điển hình đấy, BTC đi mà xử lý
  5. SECURITYCOUNCIL

    SECURITYCOUNCIL Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    441
    Cái quan trọng là nội tại bất ổn của nền kinh tế. Các biện pháp hành chính chỉ giải quyết được vấn đề trong trước mắt thôi bác Mactin
  6. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    lại bi quan rồi. Thế bất ổn lạm phát hình thành mà lại chữa bằng cách cho tăng giá, sau đó lại tăng lãi suất thì thành xoáy trôn ốc à. Kết hợp 2 biện pháp: kiềm chế tăng giá và tăng lãi suất. Đứa nào ko chịu nổi nhiệt thì đi mà chết, hoặc xây dựng triển khai kế hoạch. Giờ cho Thép chúng mày tăng, mai kia có thằng Sữa xin tăng, thằng Than xin tăng, Thằng xxx xin tăng thì ông Chính Phủ bó tay à. CẤM TIỆT TĂNG GIÁ! ỦNG HỘ MUA CỔ PHIẾU CHỐNG LẠM PHÁT
  7. dbp

    dbp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ cấm tiệt:
    -Cấm tăng giá ngoại tệ, xăng dầu, sắt thép...
    -Cấm hạ giá cổ phiếu
  8. xstocks

    xstocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    1
    Điều này trong tầm tay nếu như quyết liệt thật sự,không được nhờn với phép nước.Các tập đoàn ăn bẫm rồi bây giờ share khó khăn với người dân có sao đâu,đáng nhẽ đây phải là điều bắt buộc,không có cái kiểu như hồi tháng 2 một ông thứ trưởng tuần trước vừa nói không tăng giá xăng nhưng mấy hôm sau tăng luôn.
  9. truongsonsin

    truongsonsin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Đã được thích:
    47
    Giá thực tại các nhà máy ngoài bắc đã là 17,5k nhưng giá bán ngoài thi trường thì đã lên tơi gần 19k mà ko có hàng để mua vì nhà máy không sản xuất, tuần sau có thể lên đên 1000 đồng/1kg, mà ko có dấu hiệu giảm
    Ps tránh xa các doanh nghiêpj xây dựng, vì phần lớn các công trình đã đóng băng, ko có việc làm hoặc nếu có thì cũng lỗ sặc gạch
  10. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    49
    Nói như vậy cũng không phải, tránh xa doanh nghiệp xây dựng thì phải tránh xa SDxx, mà tránh SDxx thì chỉ có thiệt lúc này

Chia sẻ trang này