Cần tiền bán gấp cổ phiếu VCR giá rẻ nhất thị trường

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi CKNUAMUA, 23/04/2012.

2813 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 02:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 253 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. CKNUAMUA

    CKNUAMUA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Do khó khăn về kinh tế cần bán gấp 100.000 cổ phiếu VCR giá rẻ nhất thị trường. Ai có nhu cầu xin liên hệ
  2. CKNUAMUA

    CKNUAMUA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Có 7113 người đang vào trang này, trong đó có 1514 thành viên: duongteo, Facebook, lion30x, amenosa_nguyen, levan0103, quota, suletata, antiSTB, cisTCM, davidnguyen34, jackiechan0, huong_que, ticktak, noilachuan, bimbimkute, tuan217, miloanle, redsun40, trungdq2411, naksai, phuthanh_stock, sky2010, tapchoick10, TungSoft, duccuong123, ditruocmotbuoc, chualon, Heo_conuong, georgestark, cowheart, bemisa, Notice, batdongsanhp, baovu1985, wenming, huetigers, amind1368, xfighting, haithanhle, Fkyou, nathanmr_84, elite_tran, tiengiay, Appel68, hiendvche, vietsovpetro1, ck2310, f21, rama, trucquynh_07, Brokervds, thedg25, bin_petro, u-tiger, ...
  3. CKNUAMUA

    CKNUAMUA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Holiday View nằm ở vị trí tốt trong Thị trấn Cát Bà, mất 5 phút đi bộ để đến các Bãi biển Cát Cò 1, 2 và 3. Nhìn ra Vịnh Lan Hạ, chỗ ở này có 1 nhà hàng, phòng tập thể dục và Wi-Fi miễn phí.

    Hotel Holiday View cách Vườn quốc gia Cát Bà 25 phút lái xe.

    Mỗi phòng tại Holiday View đều nhìn ra vịnh hoặc rừng rậm, trang bị minibar và két an toàn. Trong phòng tắm riêng có đồ dùng cá nhân và máy sấy tóc.

    Khách có thể ghé vào trung tâm dịch vụ doanh nhân hoặc bàn bán tour để được đáp ứng cho nhu cầu liên lạc hoặc sắp xếp việc tham quan. Trong khách sạn có 1 cửa hàng lưu niệm.

    Red Sail Restaurant cho tầm nhìn ra biển và đặc trưng với thực đơn Việt Nam truyền thống, món Tây và Trung Hoa. Đủ loại đồ uống có thể được thưởng thức tại hiên ngoài trời của nhà hàng.
  4. CKNUAMUA

    CKNUAMUA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/07/2011
    Đã được thích:
    0
    CÁT BÀ AMATINA ĐÃ LỌT MẮT XANH CỦA “NGƯỜI KHỔNG LỒ” CERBERUS.
    Với tôi, Việt Nam là một “con hổ”

    Hai mươi năm trước, có thuật ngữ “con hổ” để chỉ những quốc gia có tiềm năng lớn chưa khai thác, và với tôi, Việt Nam cũng chính là một “con hổ”.

    Sự trở lại Việt Nam đầy ấn tượng của Giáo sư-Tiến sỹ John Snow (sau hội thảo “Việt Nam…có phải là điểm đến của các “Đế chế” Kinh tế thế giới” diễn ra tại Hà Nội vào tháng 11/2011 do ông chủ trì) có thể là một sự kiện nổi bật trong tuần qua. Ghi dấu ấn của sự trở lại này là buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ quan trọng diễn ra vào ngày 13/1/2012 tại Khách sạn Hilton Hà Nội giữa Giáo sư John Snow và Công ty Vinaconex – ITC.

    Giáo sư- Tiến sĩ John Snow tại lễ ký kết với Công ty Vinaconex-ITC ngày 13/1. (Ảnh: QM)

    Biên bản ký kết bao gồm nhiều nội dung như: “hỗ trợ, hợp tác đầu tư hoặc giới thiệu nhà đầu tư vào dự án Cát Bà Amatina thuộc sở hữu của Vinaconex – ITC, đồng thời nghiên cứu cơ hội kinh doanh trong đầu tư xây dựng và phát triển các dự án bất động sản khác tại Việt Nam; tư vấn, đầu tư, tư vấn tài chính ngân hàng, hợp tác đào tạo chất lượng cao và đào tạo nghề, phát triển linh vực quản lý bất động sản và các cơ hội kinh doanh khác tại Việt Nam”…

    Đây giống như một câu trả lời thuyết phục về “dấu chân” của “người khổng lồ” Cerberus đã đặt tới Việt Nam với một lộ trình đã được tính toán thận trọng.

    “Sự cởi mở, sự sẵn sàng chào đón những ý tưởng mới, sự quan tâm tới những cơ hội từ bên ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam” đã gây được những ấn tượng và thiện cảm trong những cuộc gặp gỡ của ông Jonh Snow gần hai tháng trước trong chuyến đến thăm Việt Nam lần đầu: “Tôi thấy, Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển vô cùng.

    Hai mươi năm trước, có thuật ngữ “con hổ” để chỉ những quốc gia có tiềm năng lớn chưa khai thác, và với tôi, Việt Nam cũng chính là một “con hổ”. Bởi lẽ, người Việt Nam các bạn có sức sáng tạo rất lớn: chăm chỉ, cật lực lao động. Đặc biệt, các bạn đang sở hữu một nguồn lực lao động hàng đầu thế giới với 80 triệu dân, dân số trẻ và sung sức… đó là những điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh mẽ và đi đến thành công cho đất nước các bạn!”

    “Nhưng để cải thiện tình hình và phát triển hiệu qủa hơn nền kinh tế Việt Nam, tạo được nhiều công ăn việc làm hơn, đất nước trở nên thịnh vượng, những việc đó không dễ để làm. Phải có quyết tâm cao, đặc biệt là các lãnh đạo doanh nghiệp, phải luôn sẵn sàng và quyết tâm thay đổi!”.

    Chia sẽ lý do vì sao lựa chọn Việt Nam để trở lại với những kế hoạch đầu tư trong tương lai, nhà cố vấn kinh tế hàng đầu thế giới Jonh Snow không quên lưu ý: “Tôi không quan sát chỉ để đưa ra những giải pháp chi tiết; cách của tôi là tham gia các diễn đàn để trao đổi, chia sẻ kiến thức để từ đó các bạn có thể rút ra được những bài học cho mình”.

    Dự án resort 5 sao tại Cát Bà mà Vinaconex - ITC đã thuyết phục và “lọt được vào mắt xanh” của ông chủ Quỹ đầu tư Cerberus hứa hẹn sẽ là một mở đầu lạc quan cho sự xuất hiện của những tập đoàn lớn của Mỹ và thế giới tại Việt Nam.

    “Đây là một dự án dài hạn, đón đầu, khi khủng hoảng qua đi, tình hình sáng sủa lên, dự án đã có thể mở cửa đón khách” - Giáo sư, Tiến sĩ Jonh Snow khẳng định với báo chí chiều 13/1/2012.


    TS John Snow và Tổng Giám đốc Công ty Vinaconex ITC Trần Ngọc Quang tại buổi ký kết biên bản ghi nhớ..

    Mục đích chung mà hai bên – Quỹ Cerberus và Vinaconex – ITC “gặp nhau” chính là ý tưởng “biến” Cát Bà Amatina thành một resort có đẳng cấp thế giới, “để mọi quốc gia lân cận và khu vực không thể cưỡng được sức hút của nó. Tính khác biệt và tính duy nhất của Cát Bà Amatina phải được phát huy tối đa, có sức cạnh tranh với bất kỳ địa chỉ du lịch, nghỉ dưỡng nào trên thế giới!” như thông tin đưa ra từ phía nhà đầu tư.

    Nhà tổ chức chương trình, bà Anna Nguyễn – Đại diện Tập đoàn truyền thông Link Word bày tỏ mong muốn cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam “sẽ tận dụng tối đa cơ hội có một không hai đó để tiếp cận với người đứng đầu Quỹ đầu tư khổng lồ này của thế giới”.

    Chỉ riêng sự có mặt tại Hà Nội với một lễ ký kết được kỳ vọng đã được hiện thực hóa chiều 13/1 vừa qua cũng đã được nhiều nhà quan sát cho rằng đây chính là một “cú PR” thành công cho hình ảnh của Việt Nam trong mắt giới đầu tư quốc tế. Vấn đề là Việt Nam có tận dụng và phát huy được đến đâu những cơ hội trên.

    (Nguồn: http://dvt.vn; http://www.vitc.com.vn)
  5. CKNUAMUA

    CKNUAMUA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Thị trường BĐS: Nhà đầu tư chuẩn bị đón làn sóng đầu cơ mới?
    TS. Lê Xuân Nghĩa đã có dự báo: "TTCK và thị trường BĐS sẽ bắt đầu những dấu hiệu phục hồi đầu tiên vào giữa quý 2/2012". Nếu không khí đầu tư nhà đất giá thấp được kết tụ thành tính xu hướng, biết đâu đấy, dự báo trên sẽ trở nên có lý...

    Lạm phát quý 1 chỉ 3%?
    Trong vòng một năm nay, chưa bao giờ TS. Lê Xuân Nghĩa lại tỏ ra "lạc quan" đến thế khi nêu ra những nhận định và dự báo của ông về thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam.

    Cơ sở luận để phác thảo bức tranh thị trường BĐS trong thời gian tới không phải phát xuất từ Chỉ thị 2196 của Chính phủ - điều thường được các quan chức và giới kinh doanh BĐS viện dẫn như một loại "xương sống", mà lại được vị Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia bắt đầu từ sự kiện gần đây nhất, ngày 18/2/2012, Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã quyết định hạ dự trữ bắt buộc 0,5% đối với các ngân hàng thương mại.

    Về thực chất, động thái của Trung Quốc là tín hiệu nới lỏng tín dụng đối với nền kinh tế của quốc gia này. Còn với Việt Nam thì sao?



    Tất nhiên, để các ngân hàng có thể mở hầu bao của mình, nền kinh tế nước ta vẫn phụ thuộc chủ yếu vào hai vấn đề: lạm phát và thanh khoản của ngân hàng. Một cách tính toán hết sức đơn giản của TS. Lê Xuân Nghĩa có lẽ đã làm nhiều nhà đầu tư tư bất ngờ: theo ông, tỷ lệ lạm phát tháng 3/2012 sẽ vào khoảng 0,6%.

    Nếu cộng với tỷ lệ lạm phát tháng 1 là 1% và tháng 2 là 1,37% thì lạm phát cho cả quý sẽ vào khoảng 3% - một tỷ lệ chấp nhận được, tạo tiền đề để lạm phát cả năm 2012 không những được duy trì dưới 1 con số, mà chỉ vào khoảng 7-7,2%!

    Có thể nói, nếu diễn biến lạm phát trong năm 2012 đúng như dự báo của TS. Lê Xuân Nghĩa, kinh tế Việt Nam sẽ được hưởng một năm tuyệt vời, ít ra về điều kiện cần để giảm lãi suất.

    Tuy vậy, thanh khoản của hệ thống ngân hàng lại một lần nữa được ông Nghĩa "đồng cảm" với Ngân hàng nhà nước. Hiện trạng của thanh khoản là khó khăn. Nếu những năm trước tốc độ vòng quay vốn của xã hội từ 2-3 vòng/năm, thì năm 2011 chỉ có 0,8 vòng. Nguyên nhân chủ yếu cho cái tốc độ "liệt" này thì ai cũng biết.

    Đó là tính ì quá lớn của đa số các thị trường hàng hóa, trong đó "thủ phạm" lớn nhất chính là thị trường BĐS với nợ lớn và tỷ lệ nợ xấu cũng tăng cao.

    "Chưa bao giờ trong lịch sử của mình lại xảy ra chuyện các ngân hàng không dám cho nhau vay", TS. Nghĩa nhận định một cách khá chua chát.

    Như một số đánh giá gần đây, có thể xem đó là tính khủng hoảng niềm tin ngay trong hệ thống ngân hàng. Nếu cho đến quý 2 năm ngoái, các ngân hàng lớn vẫn cho ngân hàng nhỏ vay trên thị trường liên ngân hàng với lãi suất "cắt cổ", thì đến nay điều đó dường như không diễn ra ồ ạt nữa.

    Trong thời gian qua, lãi suất liên ngân hàng có vẻ khá "ổn định", nhưng không phải do được kềm chế, mà chỉ đơn giản là đã không có luồng vốn mạnh mẽ chảy từ ngân hàng lớn đến ngân hàng nhỏ.

    Đầu tư nhà đất giá thấp?
    Trong bối cảnh trên, tương lai của thị trường BĐS vẫn xám xịt. Nhưng lại theo cách nhìn riêng của TS. Nghĩa, thời gian 4 năm suy giảm và kéo ngang đã là đủ cho chu kỳ suy thoái của thị trường BĐS. Để trong vài năm tới, thị trường này sẽ có thể phục hồi.

    Cũng là lần đầu tiên trong vòng một năm qua, TS. Lê Xuân Nghĩa nói không úp mở về một "làn sóng đầu cơ mới" đang có khả năng hình thành trong thị trường BĐS Việt Nam.

    Một dẫn dụ được ông nêu ra khi đề cập đến câu chuyện trao đổi với một nhà kinh doanh lớn của nước ngoài. Cách nhìn của nhà kinh doanh này là trong những năm tới, hầu như chắc chắn sẽ có một làn sóng đầu tư trên thế giới vào thị trường BĐS châu Á, vốn được xem là thị trường mới nổi và có nhiều tiềm năng hơn cả các khu vực BĐS ở châu Âu và Mỹ, thậm chí cao hơn cả Mỹ La tinh. Làn sóng này có thể kéo dài đến năm 2018-2019.

    Nằm trong số đó, Việt Nam đương nhiên là một quốc gia được các nhà đầu tư BĐS nước ngoài nhắm đến. Theo TS. Nghĩa, vẫn có những cuộc tiếp xúc, tiếp cận "không chính thức" của một số tổ chức kinh doanh BĐS nước ngoài với các doanh nghiệp Việt Nam. Cho tới nay, tuy những cuộc tiếp xúc này chỉ chủ yếu mang tính thăm dò, nhưng cũng cho thấy có một mối quan tâm nhất định tạo nên hy vọng cho thị trường BĐS.

    Tuy vậy, mọi chuyện sẽ không hề đơn giản. Ông Nghĩa dự báo để giải quyết vấn đề khó khăn thanh khoản, Ngân hàng nhà nước sẽ phải cần đến thời gian ít nhất là 6 tháng đầu năm,, nếu không nói là lấn sang cả quý 3/2012. Điều đó cũng có nghĩa là cơ hội hồi phục rõ nét nhất của thị trường BĐS chỉ có thể rơi vào quý 4/2012, với điều kiện lạm phát thực giảm, khó khăn thanh khoản được giải quyết thực chất và lãi suất thực hạ.

    Tất nhiên, dù thế nào đi nữa thì các doanh nghiệp BĐS và nhà đầu tư thứ cấp vẫn phải cố gắng... chờ. Vì nếu quả thị trường BĐS sẽ diễn biến ổn định từ đây đến năm 2018 thì thời gian chờ đợi trong chưa đầy một năm tới sẽ không đáng là bao.

    Thế nhưng, thị trường vẫn có những diễn biến bất ngờ, khác với điều được gọi là "quy luật" mà đã diễn ra từ những năm 1994-1995 đến nay. Có thể lấy ví dụ vào năm 2009, trong tận cùng khó khăn, thị trường BĐS Hà Nội bỗng nhiên hồi sinh, mà còn hồi sinh một cách đầy mạnh mẽ. Một con sóng đầu cơ đã phát sinh và kéo dài đến tận đầu năm 2011.

    Hoặc thị trường chứng khoán lại là một minh họa thuộc loại điển hình bậc nhất về tính bất ngờ và không tưởng. Đi trước thị trường BĐS trong năm 2009, chứng khoán đã làm nên một cuộc lội ngược dòng cực kỳ ngoạn mục với chỉ số VNI tăng gấp 2,6 lần so với đáy, còn HNX tăng gấp 2,8 lần. Vào năm 2012 này, mọi sự dường như đang lặp lại.

    Cùng với dự báo về "một làn sóng đầu cơ mới" của TS. Lê Xuân Nghĩa, liệu có diễn ra khả năng lập đáy và phục hồi của thị trường BĐS, dù chỉ tại một khu vực cục bộ nào đó trên cả nước.

    Cùng với động thái giảm dần lãi suất, ít ra giảm trên danh nghĩa, của một số ngân hàng lớn như BIDV, Vietcombenk,Vietinbank, ACB và cả một ngân hàng cổ phần như VIB, không khí dòng tiền chảy vào phân khúc nhà đất giá thấp dường như đang hình thành.

    Nếu không khí trên được kết tụ thành tính xu hướng, biết đâu đấy, một dự báo của TS. Lê Xuân Nghĩa về "TTCK và thị trường BĐS sẽ bắt đầu những dấu hiệu phục hồi đầu tiên vào giữa quý 2/2012" sẽ trở nên có lý...

    Nguồn: http://phantichnhandinh.batdongsan.vn;
  6. CKNUAMUA

    CKNUAMUA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Thị trường BĐS: Nhà đầu tư chuẩn bị đón làn sóng đầu cơ mới?
    TS. Lê Xuân Nghĩa đã có dự báo: "TTCK và thị trường BĐS sẽ bắt đầu những dấu hiệu phục hồi đầu tiên vào giữa quý 2/2012". Nếu không khí đầu tư nhà đất giá thấp được kết tụ thành tính xu hướng, biết đâu đấy, dự báo trên sẽ trở nên có lý...

    Lạm phát quý 1 chỉ 3%?
    Trong vòng một năm nay, chưa bao giờ TS. Lê Xuân Nghĩa lại tỏ ra "lạc quan" đến thế khi nêu ra những nhận định và dự báo của ông về thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam.

    Cơ sở luận để phác thảo bức tranh thị trường BĐS trong thời gian tới không phải phát xuất từ Chỉ thị 2196 của Chính phủ - điều thường được các quan chức và giới kinh doanh BĐS viện dẫn như một loại "xương sống", mà lại được vị Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia bắt đầu từ sự kiện gần đây nhất, ngày 18/2/2012, Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã quyết định hạ dự trữ bắt buộc 0,5% đối với các ngân hàng thương mại.

    Về thực chất, động thái của Trung Quốc là tín hiệu nới lỏng tín dụng đối với nền kinh tế của quốc gia này. Còn với Việt Nam thì sao?



    Tất nhiên, để các ngân hàng có thể mở hầu bao của mình, nền kinh tế nước ta vẫn phụ thuộc chủ yếu vào hai vấn đề: lạm phát và thanh khoản của ngân hàng. Một cách tính toán hết sức đơn giản của TS. Lê Xuân Nghĩa có lẽ đã làm nhiều nhà đầu tư tư bất ngờ: theo ông, tỷ lệ lạm phát tháng 3/2012 sẽ vào khoảng 0,6%.

    Nếu cộng với tỷ lệ lạm phát tháng 1 là 1% và tháng 2 là 1,37% thì lạm phát cho cả quý sẽ vào khoảng 3% - một tỷ lệ chấp nhận được, tạo tiền đề để lạm phát cả năm 2012 không những được duy trì dưới 1 con số, mà chỉ vào khoảng 7-7,2%!

    Có thể nói, nếu diễn biến lạm phát trong năm 2012 đúng như dự báo của TS. Lê Xuân Nghĩa, kinh tế Việt Nam sẽ được hưởng một năm tuyệt vời, ít ra về điều kiện cần để giảm lãi suất.

    Tuy vậy, thanh khoản của hệ thống ngân hàng lại một lần nữa được ông Nghĩa "đồng cảm" với Ngân hàng nhà nước. Hiện trạng của thanh khoản là khó khăn. Nếu những năm trước tốc độ vòng quay vốn của xã hội từ 2-3 vòng/năm, thì năm 2011 chỉ có 0,8 vòng. Nguyên nhân chủ yếu cho cái tốc độ "liệt" này thì ai cũng biết.

    Đó là tính ì quá lớn của đa số các thị trường hàng hóa, trong đó "thủ phạm" lớn nhất chính là thị trường BĐS với nợ lớn và tỷ lệ nợ xấu cũng tăng cao.

    "Chưa bao giờ trong lịch sử của mình lại xảy ra chuyện các ngân hàng không dám cho nhau vay", TS. Nghĩa nhận định một cách khá chua chát.

    Như một số đánh giá gần đây, có thể xem đó là tính khủng hoảng niềm tin ngay trong hệ thống ngân hàng. Nếu cho đến quý 2 năm ngoái, các ngân hàng lớn vẫn cho ngân hàng nhỏ vay trên thị trường liên ngân hàng với lãi suất "cắt cổ", thì đến nay điều đó dường như không diễn ra ồ ạt nữa.

    Trong thời gian qua, lãi suất liên ngân hàng có vẻ khá "ổn định", nhưng không phải do được kềm chế, mà chỉ đơn giản là đã không có luồng vốn mạnh mẽ chảy từ ngân hàng lớn đến ngân hàng nhỏ.

    Đầu tư nhà đất giá thấp?
    Trong bối cảnh trên, tương lai của thị trường BĐS vẫn xám xịt. Nhưng lại theo cách nhìn riêng của TS. Nghĩa, thời gian 4 năm suy giảm và kéo ngang đã là đủ cho chu kỳ suy thoái của thị trường BĐS. Để trong vài năm tới, thị trường này sẽ có thể phục hồi.

    Cũng là lần đầu tiên trong vòng một năm qua, TS. Lê Xuân Nghĩa nói không úp mở về một "làn sóng đầu cơ mới" đang có khả năng hình thành trong thị trường BĐS Việt Nam.

    Một dẫn dụ được ông nêu ra khi đề cập đến câu chuyện trao đổi với một nhà kinh doanh lớn của nước ngoài. Cách nhìn của nhà kinh doanh này là trong những năm tới, hầu như chắc chắn sẽ có một làn sóng đầu tư trên thế giới vào thị trường BĐS châu Á, vốn được xem là thị trường mới nổi và có nhiều tiềm năng hơn cả các khu vực BĐS ở châu Âu và Mỹ, thậm chí cao hơn cả Mỹ La tinh. Làn sóng này có thể kéo dài đến năm 2018-2019.

    Nằm trong số đó, Việt Nam đương nhiên là một quốc gia được các nhà đầu tư BĐS nước ngoài nhắm đến. Theo TS. Nghĩa, vẫn có những cuộc tiếp xúc, tiếp cận "không chính thức" của một số tổ chức kinh doanh BĐS nước ngoài với các doanh nghiệp Việt Nam. Cho tới nay, tuy những cuộc tiếp xúc này chỉ chủ yếu mang tính thăm dò, nhưng cũng cho thấy có một mối quan tâm nhất định tạo nên hy vọng cho thị trường BĐS.

    Tuy vậy, mọi chuyện sẽ không hề đơn giản. Ông Nghĩa dự báo để giải quyết vấn đề khó khăn thanh khoản, Ngân hàng nhà nước sẽ phải cần đến thời gian ít nhất là 6 tháng đầu năm,, nếu không nói là lấn sang cả quý 3/2012. Điều đó cũng có nghĩa là cơ hội hồi phục rõ nét nhất của thị trường BĐS chỉ có thể rơi vào quý 4/2012, với điều kiện lạm phát thực giảm, khó khăn thanh khoản được giải quyết thực chất và lãi suất thực hạ.

    Tất nhiên, dù thế nào đi nữa thì các doanh nghiệp BĐS và nhà đầu tư thứ cấp vẫn phải cố gắng... chờ. Vì nếu quả thị trường BĐS sẽ diễn biến ổn định từ đây đến năm 2018 thì thời gian chờ đợi trong chưa đầy một năm tới sẽ không đáng là bao.

    Thế nhưng, thị trường vẫn có những diễn biến bất ngờ, khác với điều được gọi là "quy luật" mà đã diễn ra từ những năm 1994-1995 đến nay. Có thể lấy ví dụ vào năm 2009, trong tận cùng khó khăn, thị trường BĐS Hà Nội bỗng nhiên hồi sinh, mà còn hồi sinh một cách đầy mạnh mẽ. Một con sóng đầu cơ đã phát sinh và kéo dài đến tận đầu năm 2011.

    Hoặc thị trường chứng khoán lại là một minh họa thuộc loại điển hình bậc nhất về tính bất ngờ và không tưởng. Đi trước thị trường BĐS trong năm 2009, chứng khoán đã làm nên một cuộc lội ngược dòng cực kỳ ngoạn mục với chỉ số VNI tăng gấp 2,6 lần so với đáy, còn HNX tăng gấp 2,8 lần. Vào năm 2012 này, mọi sự dường như đang lặp lại.

    Cùng với dự báo về "một làn sóng đầu cơ mới" của TS. Lê Xuân Nghĩa, liệu có diễn ra khả năng lập đáy và phục hồi của thị trường BĐS, dù chỉ tại một khu vực cục bộ nào đó trên cả nước.

    Cùng với động thái giảm dần lãi suất, ít ra giảm trên danh nghĩa, của một số ngân hàng lớn như BIDV, Vietcombenk,Vietinbank, ACB và cả một ngân hàng cổ phần như VIB, không khí dòng tiền chảy vào phân khúc nhà đất giá thấp dường như đang hình thành.

    Nếu không khí trên được kết tụ thành tính xu hướng, biết đâu đấy, một dự báo của TS. Lê Xuân Nghĩa về "TTCK và thị trường BĐS sẽ bắt đầu những dấu hiệu phục hồi đầu tiên vào giữa quý 2/2012" sẽ trở nên có lý...

    Nguồn: http://phantichnhandinh.batdongsan.vn;
  7. CKNUAMUA

    CKNUAMUA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Cựu Bộ trưởng tài chính Mỹ, Chủ tịch quỹ đầu tư hàng đầu thế giới Cerberus ký biên bản ghi nhớ đầu tư dự án hơn 1 tỷ USD với Công ty Vinaconex-ITC
    Tại HN ngày 13.01.2012, Giáo sư-Tiến sỹ John W Snow, nhà cố vấn đầu tư hàng đầu của Mỹ và thế giới, Bộ trưởng ngân khố thứ 73 của Hoa Kỳ, đương kim chủ tịch quỹ đầu tư Cerberus đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ với Công ty Vinaconex - ITC về việc đầu tư dự án Cát Bà Amatina với sự chứng kiến của báo giới, Tổng công ty Vinaconex và đại diện Tập đoàn Link World International.

    Lãnh đạo Tổng công ty Vinaconex, lãnh đạo Công ty Vinaconex - ITC và lãnh đạo quỹ tài chính hàng đầu Thế giới Cerberus tại lễ ký kết MOU.




    GS TS John W Snow - Chủ tịch Quỹ Cerberus và TGĐ Vinaconex ITC Trần Ngọc Quang ký Biên bản ghi nhớ.

    Dự án Cát Bà Amatina do Vinaconex ITC đầu tư là dự án bất động sản du lịch lớn, có tổng vốn đầu tư lên tới hơn 1 tỷ USD. Đây sẽ là một điểm đến du lịch mang tầm vóc quốc tế, hấp dẫn và đáng mơ ước. Dự án cũng được kỳ vọng đại diện cho danh tiếng Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế và trong nỗ lực biến Việt Nam thành “Con hổ mới của Châu Á”. Lý do Giáo sư -Tiến sỹ John W Snow chọn dự án này làm dự án đầu tiên để ký kết hợp tác đầu tư tại Việt Nam là do ông đã có một quá trình tiếp xúc và tìm hiểu về Vinaconex ITC, và đánh giá đây là một đối tác nhiều tiềm năng để hợp tác và đầu tư trong tương lai. Ông cũng cho rằng việc trở thành đối tác với một doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm đang sở hữu những dự án lớn tại VN như Vinaconex ITC là cơ hội tốt để hỗ trợ các nhà đầu tư Mỹ và nhà đầu tư quốc tế khác tham gia thị trường VN.

    (Một số hạng mục thuộc Dự án Cát Bà Amatina của Công ty Vinaconex-ITC)

    Cho dù thị trường bất động sản Thế giới và ở VN đang còn ảm đạm, nhưng với quyết định hợp tác đầu tư cùng Vinaconex ITC, Giáo sư - Tiến sỹ John W Snow cho rằng quỹ của ông luôn đầu tư vào những dự án mang tính đón đầu, dài hạn và có tầm nhìn; cơ hội cho thị trường bất động sản và du lịch ở VN là không có giới hạn; Ông tin tưởng vào nền kinh tế VN sẽ phát triển, và khi thị trường phục hồi thì Cát Bà Amatina đã sẵn sàng có sản phẩm để phục vụ khách hàng.

    Ngoài ra bằng kinh nghiệm, năng lực, uy tín và tiềm lực tài chính của mình, 2 bên cùng thể hiện mong muốn hợp tác với nhau trong các lĩnh vực khác như Đào tạo, phát triển lĩnh vực quản lý bất động sản và các lĩnh vực kinh doanh khác ở Việt Nam.

    (Nguồn: http://www.vietnamnet.vn;http://www.vinatex.com.vn;http://vitc.com.vn)
  8. black.jaguar696

    black.jaguar696 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Đã được thích:
    80
    VCR còn chết dài dài......
    công ty gì mà lợi nhuận có 5 tỷ.......

Chia sẻ trang này