Càng lúc Chính Phủ càng lo ngại bong bóng chứng khoán đầu 2011?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi shareholders, 28/10/2010.

73 người đang online, trong đó có 29 thành viên. 03:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1818 lượt đọc và 27 bài trả lời
  1. hanguyen5416

    hanguyen5416 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0
    bác thơ ngây thật đấy à....luật ở đâu có cái kiểu như vậy...chẳng lẽ bây giờ nó về mang theo vnđ chắc...hài quá=D>
  2. datkhach2000

    datkhach2000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Đã được thích:
    531
  3. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Đã được thích:
    164
    Vấn đề này cũng nhạy cảm lắm, cái gì nóng cũng không tốt mà, đặc biệt lại là tiền nóng.

    (1) Tiền nóng usd đang vào và vẫn vào nhưng khá nhỏ giọt, chứ không phải là không vào nhé. Tây nó mua ròng rã cả năm đấy thôi, không vào thì lấy đâu mà mua ròng.
    (2) Tiền nóng vào mạnh, khi rút ra cũng mạnh, lúc nó rút ra tạo ra những bất ổn mà không thể kiểm soát được (Em nói ví dụ như này thôi: khi usd vào Việt nam, NHNN mua được ngoại tệ, bán ra VND, tây ôm VND đi đầu tư lung tung, chi phối toàn bộ thị trường tài chính chẳng hạn như chứng khoán, đánh con nào lên là lên, cho xuống là xuống, ok không sao cả. Nhưng khi rút ra, nó cần usd để rút ra trong khi trong tay toàn VND, vậy nó phải làm sao? Nó phải tuồn cái đống VND ra bằng chợ đen hay chợ gì đó, lúc đó thì toi cả lũ)

    Điều này giống như chứng khoán vậy, ta sợ nhất thằng nào có cực nhiều tiền và có cực nhiều cổ phiếu, nó muốn làm gì cũng được, nghĩa là nó đánh lên cũng được mà đánh xuống cũng được.
    (3) Thái lan từng bị dòng tiền nóng điều khiển đó, khốc liệt lắm.


  4. biglie

    biglie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2.711
    ây dà, các con bạc ở đây chỉ chăm chăm lồi mồm toác mỏ thôi cụ Nêu ơi. vĩ mô với tổ quốc cứ kệ bà ló hé hé [:D]

    ôi cứ nghĩ 2006-2007 trở lại mà lòng xao xuyến bồi hồi k yên [r32)]

  5. than_y

    than_y Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Đã được thích:
    0
    BÁC BIGLIE CHUẨN
    các con bác chỉ quân tâm oánh lên oánh xuống
    quan trọng gì
  6. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036

    Đấy là còn do chính trị ko ổn định ,biểu tình liên tục đấy ,nếu ko thì còn ăng gấp 3 - 4 lần chứ ko chỉ gấp đôi đâu[r23)]
  7. cuchuoi2008

    cuchuoi2008 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Đã được thích:
    101
    Cứ phát hành cp cho nhiều vào thì USD cũng thành giấy thôi, gì mà fải sợ.
  8. saobangQN

    saobangQN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    180
    Chính phủ ngu bỏ mịa, tin éo gì, chả bằng bác Hùng bác ý nói "nếu có tiền ở thời điểm này tôi cũng kinh doanh chứng khoán", phải mỗi tội bác ý không có xiền, xiền mấy ông nông dân giữ hết roài:)):)):)):)):)):)):)):))
  9. jeery

    jeery Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Đã được thích:
    178
    Khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong nửa tháng

    Hôm nay, khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 88 tỷ đồng tại HoSE. Các mã được mua ròng nhiều nhất là FPT, DPM, HAG…


    Tại HoSE, lượng mua vào của khối ngoại đạt 3,71 triệu đơn vị, trị giá 139 tỷ đồng, tăng gần 15 tỷ so với hôm qua.

    Lượng bán giữ ở mức tương đương với 1,17 triệu đơn vị, trị giá 50,8 tỷ đồng.

    Chênh lệch mua bán đạt 2,53 triệu đơn vị, tương đương 88,1 tỷ đồng.

    Tính từ đầu tháng, tổng giá trị mua ròng của khối ngoại tại HoSE đạt xấp xỉ 1.470 tỷ đồng.

    Tại HNX, hôm nay khối ngoại mua ròng 1,35 tỷ đồng.


    Chênh lệch giá trị mua bán của khối ngoại tại HoSE (tỷ đồng)
    FPT vẫn là mã được mua ròng nhiều nhất với 320 nghìn đơn vị, tương đương 23,4 tỷ đồng. Tính từ đầu tuần, cổ phiếu này đã được mua ròng gần 1 triệu đơn vị.

    Đóng cửa phiên hôm nay, FPT tiếp tục tăng thêm 1.000 đồng lên 73.500 đồng.

    Một số mã được mua mạnh khác là DPM (545 nghìn đơn vị - 18,5 tỷ), HAG (82 nghìn đơn vị - 6,5 tỷ), VSH (500 nghìn đơn vị - 5,5 tỷ)…

    Phía bán ròng có KDC (100 nghìn đơn vị - 5,2 tỷ), VTO (145 nghìn đơn vị - 1,3 tỷ)…
  10. jeery

    jeery Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Đã được thích:
    178
    Các doanh nghiệp châu Âu "chuộng" Việt Nam


    Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?newsid=204256&catid=26



    (Vnmedia) - Theo Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), hiện có tới hơn 200 doanh nghiệp châu Âu, đánh giá tốt hoặc xuất sắc triển vọng kinh doanh và kế hoạch đầu tư cho năm 2011 tại Việt Nam.

    Đây là kết quả khảo sát về chỉ số lạc quan của các doanh nghiệp châu Âu đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam, vừa được Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố.

    Kết quả này được EuroCham dựa trên cuộc khảo sát 750 công ty hàng đầu của các nước châu Âu tại Việt Nam.

    Theo kết quả của cuộc khảo sát này, mức độ tin cậy kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam trong giai đoạn tới được đánh giá là rất tích cực, với chỉ số tình hình kinh doanh đạt 75% điểm khảo sát. Cuộc khảo sát cũng đã ghi nhận 62% ý kiến của người trả lời cho biết họ chủ yếu tập trung vào hoạt động tại thị trường nội địa.

    Cũng theo kết quả khảo sát, có 60% doanh nghiệp cho rằng chỉ số GDP của Việt Nam sẽ tăng khoảng 6 – 8% vào năm 2011, điều này cho thấy sự tự tin tổng quan trong việc phát triển kinh tế của Việt Nam trong tương lai.

    Cùng với đó, những dự báo về triển vọng kinh doanh và kế hoạch đầu tư trong năm 2011 đã cho thấy, có tới hơn 200 doanh nghiệp châu Âu đánh giá tốt hoặc xuất sắc triển vọng kinh doanh và kế hoạch đầu tư cho năm 2011.

    Về kế hoạch đầu tư, khá nhiều công ty có kế hoạch tăng cường đầu tư tại Việt Nam. Cụ thể, khoảng 45% xem xét tăng cường chút ít, 23% tăng cường đáng kể và khoảng 18% duy trì mức đầu tư hiện tại của họ. Chỉ có một thiểu số rất nhỏ lên kế hoạch để giảm đầu tư tại Việt Nam trong năm tới.

    Về kế hoạch tuyển dụng tại Việt Nam, hầu hết đều cho biết rằng họ mong đợi nguồn nhân lực của họ duy trì như cũ. Trong đó, có 18% số công ty được hỏi cho rằng sẽ có sự gia tăng đáng kể trong việc tuyển dụng (tăng hơn 20%) và chỉ có một số nhỏ lên kế hoạch giảm quy mô công ty của họ vào năm 2011.

    Tuy nhiên, bên cạnh những dự đoán khá lạc quan, đa số các doanh nghiệp cũng bày tỏ mối e ngại về tình hình lạm phát và trượt giá ở Việt Nam.

    Theo đó, khoảng 50% số doanh nghiệp tham gia cuộc khảo sát dự đoán lạm phát ở Việt Nam sẽ ở mức 10%, trong khi 39% ý kiến lại cho rằng lạm phát sẽ ở mức 10 - 15%. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cho rằng trong tương lai đồng Việt Nam sẽ trượt giá từ 5 – 10% so với đồng Euro và USD.


    Yến Nhi

Chia sẻ trang này