Cao su TN: Mua khi người ta chán (DPR,PHR....)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tungngt, 09/05/2017.

2098 người đang online, trong đó có 839 thành viên. 16:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13885 lượt đọc và 115 bài trả lời
  1. tungngt

    tungngt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Đã được thích:
    1.269
    Lấy chỗ :) và sẽ up thông tin sau.
    --- Gộp bài viết, 09/05/2017, Bài cũ: 09/05/2017 ---
    cập nhật kqkd quý 1:


    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 09/05/2017 ---
    TA ngày 9/5:
    [​IMG]
  2. tungngt

    tungngt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Đã được thích:
    1.269
    cổ tức 2016:
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 09/05/2017 ---
    công ty cp cn Tân Bình:
    [​IMG]
  3. Rockii247

    Rockii247 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/01/2010
    Đã được thích:
    3.094
    cao su Quý 1 giá từ 300-350 yên giờ còn chưa tới 210 yên, mà mấy con này cũng ko giảm bao nhiêu cả
  4. tungngt

    tungngt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Đã được thích:
    1.269

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 09/05/2017, Bài cũ: 09/05/2017 ---
    sẽ định hướng mở rộng sang khu công nghiệp.
    [​IMG]
    trunglph thích bài này.
  5. trunglph

    trunglph Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    27.642
    Khôn thế, cao su đang tạo mô hình 2 đáy ở 200 đấy:D
    Vì giá ấy chỉ là trên sàn hàng hóa tương lai chứ sao:-))
    nên hỏi sao từ tết đến giờ giá cao su giao ngay vẫn quanh quẩn 50 triệu (220 yên) dù cao su lên 300-350 hay xuống 200 mới chuẩn =))
  6. tungngt

    tungngt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Đã được thích:
    1.269

    Giấy phép kinh doanh mới nhất có thêm mảng sản xuất phân bón, mục tiêu là gì và chờ đợi gì từ thuế phòng vệ phân bón sắp tới.
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 09/05/2017 ---
    thế thì bán đi nó giảm về 20 đấy :)
  7. JanisJoplin

    JanisJoplin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Đã được thích:
    5.702
    bac cap nhat chut ve TRC di
    tungngt thích bài này.
  8. tungngt

    tungngt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Đã được thích:
    1.269
    cập nhật kết quả quý 1 của DPR:
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 09/05/2017, Bài cũ: 09/05/2017 ---
    cổ tức 2017:
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 09/05/2017 ---
    cổ tức còn lại của 2016:


    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 09/05/2017 ---
  9. tungngt

    tungngt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Đã được thích:
    1.269
    tập đoàn cao su chuẩn bị bán cổ phần lần đầu vào cuối tháng 6, hãy chọn và sở hữu những công ty tốt của tầp đoàn khi người ta chán.
    --- Gộp bài viết, 09/05/2017 ---
    TRC mình cũng tốt, nhưng hiện mình chỉ tập trung cho PHR,DPR nên không có nhiều thông tin về con này.
    Last edited: 09/05/2017
  10. tungngt

    tungngt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Đã được thích:
    1.269
    Thương nhân Trung Quốc tranh mua gỗ cao su, giá tăng 'chóng mặt'
    Dân Việt 19/04/2017 18:45 GMT+7 1 đăng lại 2 liên quan

    Gốc
    [paste:font size="4"]Hiệp Hội GỗTrần Thị Thúy HoaNguyễn TônLiên KếtChế BiếnXuất KhẩuLâm Sản Việt NamThu MuaDoanh Nghiệp Việt NamCạnh TranhBiến ĐộngĐồng NaiLũng ĐoạnCạnh Tranh Không Lành MạnhNâng GiáVốn Đầu Tư Nước NgoàiKhai ThácTân PhúTích TrữĐấu GiáTrung Quốc


    Trung Quốc đóng cửa rừng tự nhiên và cấm xuất khẩu gỗ nguyên liệu nên các thương nhân Trung Quốc tràn sang các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam, tìm mua gỗ cao su nguyên liệu, cạnh tranh trực tiếp với doanh nghiệp nội địa.
    Từ đầu năm 2017 đến nay, nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ cho rằng, họ không tìm mua được nguồn nguyên liệu, phần vì bị thương lái Trung Quốc cạnh tranh, phần vì giá gỗ nội địa tăng chóng mặt”.

    Ông Nguyễn Tôn Quyền - Phó Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFORES) cho biết, từ đầu năm 2017, Trung Quốc chính thức đóng cửa rừng tự nhiên và cấm khai thác, xuất khẩu gỗ nguyên liệu. Để bù đắp cho sự thiếu hụt nguyên liệu, các thương nhân Trung Quốc đã tràn sang các nước để thu mua nguyên liệu, trong đó có Việt Nam.

    Với tiềm lực kinh tế mạnh và có nhiều “mánh khóe” trong buôn bán, các thương lái Trung Quốc tăng cường thu mua, nâng giá bán, lũng đoạn thị trường ngay tại Việt Nam. Kèm theo đó là tình trạng các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và thương nhân Trung Quốc đội lốt doanh nghiệp Việt hình thành hệ thống nhà máy, cơ sở thu mua nguyên liệu gỗ ở khắp các vùng nguyên liệu gỗ cao su cũng như gỗ keo tràm để xuất sang Trung Quốc.

    [​IMG]

    Thu mua gỗ nguyên liệu tại huyện Tân Phú (Đồng Nai)

    Ông Điền Quang Hiệp - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Minh Phát 2, cho biết, từ đầu năm 2017 đến nay, giá gỗ cao su trong nước tăng đến 40% so với thời điểm cuối năm 2016 và vẫn đang tiếp tục tăng thêm.

    Trong khi đó, doanh nghiệp này hiện đang sử dụng 60-70% nguyên liệu là gỗ cao su để chế biến. Do đó, theo ông Hiệp, dù đã có sự chuẩn bị và tích trữ nguyên liệu trước, tuy nhiên, sự biến động giá quá lớn cũng khiến cho Minh Phát 2 đang thiếu hụt khoảng 50% nguyên liệu gỗ cao su để phục vụ cho các đơn hàng chế biến xuất khẩu.

    Nhiều ý kiến cho rằng, trước những cạnh tranh không lành mạnh của thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam cần liên kết giữa người trồng và người chế biến gỗ cao su. Tuy nhiên, việc liên kết này, nếu muốn, cũng rất khó.

    [​IMG]

    Nhiều nơi, doanh nghiệp Việt Nam chỉ mua được cành, ngọn và gốc cao su

    Nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ Việt cho biết, đã có đến 90% lượng nguyên liệu gỗ cao su tại Tây Nguyên đã bị các doanh nghiệp Trung Quốc bao chiếm, họ cắm xưởng xẻ tại địa phương, thuê người dân địa phương đi gom hàng, họ trả trước tiền mặt. Phần còn lại, doanh nghiệp trong nước chỉ mua được phần cành, ngọn và gốc cao su.

    Nguyên nhân, theo bà Trần Thị Thúy Hoa, Trưởng ban Tư vấn phát triển ngành cao su thuộc Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA), gỗ cao su là tài sản thanh lý, các doanh nghiệp phải thực hiện thu mua theo cơ chế đấu giá của Nhà nước. Do đó, dù có muốn liên kết với các doanh nghiệp chế biến gỗ thì các đơn vị cũng không thể chủ động được.

    Bà Hoa cho biết, VRA đang kiến nghị Bộ Tài chính xem sản phẩm gỗ cao su là sản phẩm chính như cao su thiên nhiên. Từ đó, các doanh nghiệp có thể chủ động quyền điều hành, kế hoạch rải vụ, thời gian thanh lý... gỗ nguyên liệu cao su khi cần thiết.

    “Khi đó, nguồn gỗ cao su cung cấp ra thị trường sẽ ổn định hơn và sự liên kết giữa các doanh nghiệp cao su với doanh nghiệp chế biến gỗ mới chủ động và bền chặt hơn”, bà Hoa cho biết.

Chia sẻ trang này