cập nhật danh mục tự doanh của VND hết quí I năm 2012=> các bác vào tham khảo

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chettutu, 17/04/2012.

4220 người đang online, trong đó có 319 thành viên. 20:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 581 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. chettutu

    chettutu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Đã được thích:
    11
    VND: Quý I/2012 lãi hơn 30 tỷ đồng do được hoàn nhập 34 tỷ dự phòng
    (Stox.vn) - Quý I năm2012, Chứng khoán VNDIRECT (VND) được hoàn nhập 34 tỷ dự phòng đầu tư chứng khoán ngắn hạn. Doanh thu môi giới tăng 21% so với quý I/2011, song doanh thu khác lại giảm 35%.

    Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thành lập năm 2006 và được UBCK Nhà nước cấp phép cung cấp tất cả các loại hình dịch vụ chứng khoán. Quí I/2012, VND đứng thứ 10 tại HOSE và thứ 3 tại HNX về thị phần môi giới, được xếp vào Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất.
    Từ đầu năm 2012 đến nay, cùng với những chính sách về lãi suất của chính phủ, thị trường chứng khoán Việt Nam đã khởi sắc, có 3 tháng tăng điểm ấn tượng. Chính vì thế, quý I/2012, rất nhiều các CTCK làm ăn có lãi và VND không phải là ngoại lệ.
    Theo đó, doanh thu quý I/2012 của VND đạt 62,4 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:
    - Doanh thu môi giới đạt gần 15 tỷ, tăng 21% cùng kỳ 2011;
    - Doanh thu đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 3,46 tỷ đồng, giảm 4% cùng kỳ 2011;
    - Doanh thu tư vấn đạt 180 triệu đồng;
    - Doanh thu khác đạt 43,78 tỷ đồng, giảm 35% cùng kỳ 2011.
    Đặc biệt, chi phí hoạt động kinh doanh quý này của VND chỉ còn hơn 16 tỷ, trong khi cùng kỳ 2011 lên tới hơn 106 tỷ (giảm 85%).
    Lợi nhuận quý I/2012 đạt 30,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2011 lỗ hơn 42 tỷ.
    EPS quý I/2012 đạt 304 đồng/cp.
    Tại thời điểm cuối quý I/2012, tiền gửi ngân hàng của VND đạt 781 tỷ, tăng 118% so với đầu năm nhưng tiền ký quỹ của nhà đầu tư lên tới 660 tỷ.
    Quý này, VND được hoàn nhập 34 tỷ dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn. Danh mục đầu tư chứng khoán của VND có tổng giá trị sổ sách hơn 485 tỷ đồng, bao gồm các mã chứng khoán chủ yếu sau:
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Chứng khoán
    Giá trị sổ sách
    (tỷ đồng)
    Sàn
    Giá trị thị trường (31/3/2012)
    (tỷ đồng)
    Số CP
    (31/3/2012)
    KLGDTB 10 phiên
    (cổ phiếu)
    NHTMCP An Bình
    112
    OTC
    80
    CTCP đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành
    97
    OTC
    68
    SDU
    101
    HNX
    16
    2 triệu
    36.160
    VC3
    97
    HNX
    37,6
    1,5 triệu
    580
    Normal 0 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Như vậy tổng giá trị sổ sách 4 mã chứng khoán này đã là 407 tỷ đồng. SDU và VC3 là những mã có khối lượng giao dịch thấp trên thị trường mà VND lại cầm với số lượng lớn hàng triệu cổ.
    Ngoài ra VND cũng đã đầu tư vào công ty cổ phần dệt may – đầu tư – thương mại Thành Công hơn 55 tỷ đồng, trái phiếu chính phủ hơn 12 tỷ đồng. Và dự phòng nợ phải thu khó đòi của VND hết quí I 2012 là hơn 125 tỷ đồng.
    Kết thúc ngày 16/4/2012, giá cổ phiếu VND đóng cửa ở mức 13.800 đồng, tăng 7% so với ngày 13/4/2012.
    Lương bình quân thu nhập quý này của nhân viên VND đạt 12,7 triệu đồng/tháng trong khi quý trước đạt hơn 8,98 triệu đồng/tháng.
    Trước đó, ngày 10/4/2012, Sở GDCK Hà Nội đã đưa VND vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2011 của CTCP Chứng khoán VNDirect đạt lợi nhuận âm hơn 200 tỷ đồng.
  2. tm01

    tm01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Đã được thích:
    107
  3. tuan_vekavn

    tuan_vekavn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2011
    Đã được thích:
    4.236
    Đây là tin xấu chứ có phải tin tốt đâu mà chạy. ~X
  4. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.331
    tự doanh VND quá kém

    Từ tết giờ toàn nhận định thị trường thế này bảo sao lãi ít :

    Thị trường 10.04.2012: Các cổ phiếu dẫn dắt điều chỉnh mạnh khi gặp đỉnh cũ



    Thị trường GD 09.04.2012: Hạn chế mua đuổi do rủi ro T+ lớn



    Thị trường 06.04.2012: Cẩn trọng trong quyết định mua vào



    Thị trường 05.04.2012: Tăng điểm nhưng chưa thực sự đồng thuận




    Thị trường GD 04.04.2012: Thị trường vẫn còn điều chỉnh, ưu tiên giữ tỷ lệ tiền mặt cao




    Thị trường 03.04.2012: Tăng điểm thanh khoản thấp chưa khẳng định kết thúc điều chỉnh




    Thị trường 30.03.2012: Cẩn trọng với bẫy phục hồi vào đầu tuần sau




    Thị trường 29.03.2011: Không nên nóng vội mua vào




    Thị trường 28.03.2012: Nếu thị trường tiếp tục lình xình, ưu tiên giữ tỷ lệ cổ phiếu thấp




    Thị trường 27.03.2012: Lực bán mạnh cuối phiên đẩy nhiều cổ phiếu giảm sàn




    Thị trường 26.03.2012: Dòng tiền chảy vào nhóm penny




    Thị trường 23.03.2012: Lực cầu mạnh mẽ hấp thụ hết lượng cung chốt lời




    Thị trường 22.03.2012: Áp lực bán lớn, thị trường vẫn không giảm quá mạnh



    Thị trường 21.03.2012: Phiên 22/3 sẽ kiểm chứng sức mạnh dòng tiền




    Thị trường 20.03.2012: Thị trường tăng điểm về gần vùng đỉnh ngày 6/3




    Thị trường 19.03.2012: Tiếp tục quan sát, hạn chế mua vào
  5. chettutu

    chettutu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Đã được thích:
    11
    Đúng là theo như báo cáo quí I thì VND cũng chưa làm ăn được gì tốt, các bác nhỉ
  6. chettutu

    chettutu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Đã được thích:
    11
    Cập nhật thêm KLS nè các bác
    KLS: Quý I năm 2012 lãi 61,5 tỷ; gấp đôi cùng kỳ năm 2011 do hoàn nhập dự phòng gần 30 tỷ (Cập nhật: 10 h am)
    Quý I năm 2012 kls lãi 61,5 tỷ do hoàn nhập dự phòng gần 30 tỷ. Doanh thu quý I đạt 78,3 tỷ thấp hơn so với mức 90 tỷ cùng kỳ năm 2011.
    Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long thành lập tháng 10/2006 với VĐL ban đầu là 18 tỷ đồng. Đến nay, KLS đã tăng VĐL lên hơn 2000 tỷ đồng trở thành một trong những công ty chứng khoán có số vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
    Quý I năm 2012, cùng với sự khởi sắc của thị trường chứng khoán Việt Nam, KLS đã giải ngân đầu tư và thu được những thành quả nhất định.
    Theo đó, doanh thu quý I của KLS đạt 78,3 tỷ đồng, thấp hơn so với mức 90 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2011. Trong cơ cấu nguồn thu, doanh thu môi giới đạt 1,9 tỷ đồng, doanh thu góp vốn, đầu tư chứng khoán đạt 5,4 tỷ đồng, doanh thu khác đạt tới 70,39 tỷ đồng.
    Trong khi đó, chi phí hoạt động kinh doanh của KLS là trên 2 tỷ đồng, trong đó Công ty được hoàn nhập dự phòng gần 30 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp là 4,68 tỷ đồng.
    Kết quả, KLS lãi đạt 61,5 tỷ đồng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2011 (EPS quý I đạt 303,76 đồng).
    Tính đến ngày 31/3/2012, tiền và tương đương tiền của KLS đạt 1.956 tỷ đồng, trong đó tiền là trên 127 tỷ đồng (tiền gửi của người đầu tư là 123 tỷ) và các khoản tương đương tiền là trên 1.828 tỷ đồng.
    Danh sách dự phòng giảm giá chứng khoán của KLS như sau:
    [​IMG]
    (Nguồn: Kls.vn/ Stox.vn)
    Các khoản đầu tư ngắn hạn của KLS là trên 175 tỷ đồng, ngoài phần đầu tài chính khác 75 tỷ thì 100 tỷ còn lại là đầu tư vào danh sách các mã chứng khoán ở trên. Trong đó dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán gần 39 tỷ đồng. Các khoản đầu tư dài hạn của KLS là trên 250 tỷ đồng.
    Cũng tính đến 31/12, vốn chủ sở hữu của KLS là hơn 2.560 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 2.498 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, vốn đầu tư của chủ đầu tư là 2.025 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần trên 444 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 77 tỷ đồng.
    Kết thúc ngày 16/4/2012, giá cổ phiếu KLS đóng cửa ở mức 13.800 đồng, tăng 5% so với ngày 13/4/2012.
    Trước đó, ngày 6/4/2012, KLS đã thông báo ngày 20/4/2012 tổ chức họp ĐHCĐ tại phòng họp số 313 Trung tâm Hội nghị Quốc gia - 57 Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội.
    (stox.vn)
  7. chettutu

    chettutu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Đã được thích:
    11
    Tình hình em thấy ra tin báo cáo quí I cái là kls, vnd yếu luôn. THeo các pro bao giờ thị trường sẽ điều chỉnh.=> em gia cát dự là ngày mai:D

Chia sẻ trang này