Cập nhật KQKD 2020: Thằng nào quá mua- chú nào còn rẻ!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi AK10000, 09/01/2021.

5265 người đang online, trong đó có 646 thành viên. 23:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3831 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. AK10000

    AK10000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Đã được thích:
    7.609
    Năm 2020, VietinBank đạt 16.450 tỷ đồng lợi nhuận riêng lẻ trước thuế
    06/01/2021 18:03

    (TBTCO) - Năm 2020, VietinBank đạt 16.450 tỷ đồng lợi nhuận riêng lẻ trước thuế. Năm 2021, VietinBank đặt mục tiêu tỷ lệ nợ xấu dưới 2%; lợi nhuận riêng lẻ và hợp nhất trước thuế: tiếp tục cải thiện mạnh mẽ, tăng 10% - 20%...
    [​IMG]
    Ông Lê Đức Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank phát biểu tại hội nghị.
    Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh vốn tăng 70%

    Ngày 6/1/2021 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

    Thông tin tại hội nghị cho biết, năm 2020 VietinBank đã đạt được những kết quả kinh doanh ấn tượng, toàn diện trên mọi mặt hoạt động, giữ vững vai trò là ngân hàng tiên phong, chủ lực, trụ cột thực thi có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

    Năm 2020, VietinBank tiếp tục chủ động nỗ lực tái cơ cấu toàn diện mọi mặt hoạt động, chuyển đổi mạnh mẽ mô hình kinh doanh từ phát triển chiều rộng sang chiều sâu, từ dựa vào tăng trưởng quy mô là chính sang cải thiện chất lượng dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh doanh, gia tăng cơ cấu thu nhập ngoài lãi, kiểm soát tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và chi phí hoạt động của ngân hàng; cơ cấu khách hàng chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng của các phân khúc có hiệu quả sinh lời cao như bán lẻ và SMEs.

    Kết quả kinh doanh của VietinBank năm 2020 đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, tiếp tục đạt được tốc độ tăng trưởng hiệu quả kinh doanh lớn hơn nhiều lần so với tốc độ tăng trưởng quy mô năm thứ 3 liên tiếp.

    Dư nợ tín dụng hợp nhất tăng 7,7% so với 2019. Huy động vốn được cân đối tối ưu với tốc độ tăng trưởng tín dụng, chi phí vốn được tiết giảm mạnh trong bối cảnh thu nhập lãi gặp nhiều khó khăn, trong đó nguồn vốn huy động tăng 11% so với năm 2019, tỷ lệ LDR được đảm bảo tuân thủ các quy định của NHNN, nguồn vốn CASA tiếp tục được cải thiện tăng 15,5% so với năm 2019, tỷ trọng CASA tăng so với năm 2019.

    Thu nhập ngoài lãi tăng 35,2% so với năm 2019, tỷ trọng thu ngoài lãi trên tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng tốt từ 16,5% năm 2019 lên gần 20,1% năm 2020, trong đó thu thuần dịch vụ tăng gần 12% so với năm 2019, thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ tăng 24% so với năm 2019, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh vốn tăng 70% so năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu dưới 1%, tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu cho vay và trái phiếu nội bảng ở mức khoảng 130%, cao hơn năm 2019.

    Lợi nhuận riêng lẻ trước thuế đạt 16.450 tỷ đồng, tạo nguồn lực để VietinBank tiếp tục phát huy tốt vai trò ngân hàng chủ lực, trụ cột, chủ động đáp ứng nhu cầu vốn và dịch vụ tài chính của nền kinh tế, đóng góp ngày càng lớn hơn vào ngân sách Nhà nước và sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời gian tới. Chỉ số sinh lời ROE và ROA là 16,8% và 1,3%, tiếp tục cải thiện mạnh so năm 2019.

    [​IMG]
    Toàn cảnh hội nghị.

    Tập trung thực hiện khát vọng vươn tầm khu vực và thế giới

    Ông Lê Đức Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết: “Năm 2020, VietinBank đã chủ động tiếp tục đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, phục vụ toàn diện và đắc lực cho ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đất nước, quản trị tốt chi phí, quản lý tốt chất lượng tăng trưởng tạo điều kiện phát triển tín dụng và các dịch vụ ngân hàng đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, triển khai các chương trình ưu đãi giảm lãi suất cho vay, duy trì mặt bằng lãi suất cho vay trong nhóm thấp nhất thị trường, giúp khách hàng tiếp cận hiệu quả nguồn vốn tín dụng và các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng với chi phí thấp nhất.

    Đặc biệt, VietinBank đã cắt giảm gần 5.000 tỷ đồng lợi nhuận từ việc giảm lãi suất cho vay, phí, thoái lãi để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và thực hiện phương án đảm bảo hoạt động liên tục của ngân hàng trong suốt giai đoạn dịch bệnh. VietinBank chủ động điều hành tín dụng tập trung vào các ngành, lĩnh vực được Chính phủ, NHNN khuyến khích phát triển, đồng hành cùng các ngành, các địa phương để thúc đẩy kinh tế vùng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

    VietinBank đã hoàn thành tốt mục tiêu tại Đề án Cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, đáp ứng mức vốn tự có của Ngân hàng theo chuẩn mực Basel II và chính thức áp dụng thông tư 41/2016/TT-NHNN từ đầu năm 2021.

    VietinBank cũng mua lại toàn bộ trái phiếu đặc biệt tại VAMC trong chưa đầy 2 năm (từ tháng 12/2018 đến tháng 10/2020) thay vì 5 năm theo dự kiến. Kết quả này góp phần lành mạnh hóa bảng cân đối, nâng cao năng lực tài chính, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong những năm tiếp theo.

    Trong năm 2020, VietinBank đã ký kết thành công hợp đồng hợp tác độc quyền phân phối bảo hiểm với Manulife Việt Nam nhằm cung cấp giải pháp tài chính toàn diện và hiệu quả cho khách hàng, thỏa thuận hợp tác chiến lược với Grab cùng nhiều đối tác lớn khác, góp phần mở rộng và hoàn thiện các dịch vụ mà VietinBank đang cung cấp trên thị trường.

    Đặc biệt, VietinBank là ngân hàng tiên phong, tiêu biểu trong việc đầu tư, phát triển công nghệ ngân hàng hiện đại, đồng bộ, ứng dụng rộng rãi CNTT trong hoạt động kinh doanh và quản trị, ứng dụng số hóa mạnh mẽ trong phát triển sản phẩm ứng dụng công nghệ hiện đại như Blockchain, AI, tiếp tục cải tiến mạnh mẽ các quy trình, hồ sơ, thủ tục...nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân trong việc tiếp cận dịch vụ ngân hàng, đồng thời bảo đảm chặt chẽ, an toàn.

    Cùng với hoạt động kinh doanh hiệu quả, an toàn, bền vững, trong năm 2020 VietinBank tiếp tục đóng góp tích cực và đi đầu trong công tác an sinh xthiên. Đặc biệt, trong năm 2020, VietinBank đã dành nguồn lực lớn hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, ủng hộ hỗ trợ đồng bào khu vực miền Trung và Tây Nguyên bị bão lũ tại các địa phương chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh và thiên tai.

    Tạo đà cho các bước phát triển tiếp theo trong tương lai, năm 2020 VietinBank đã xây dựng Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045, đồng bộ chiến lược phát triển của VietinBank với chiến lược phát triển của quốc gia, của ngành Ngân hàng.

    Với khát vọng vươn tầm khu vực và thế giới VietinBank xác định tầm nhìn trở thành: “Ngân hàng đa năng, hiện đại, hiệu quả hàng đầu tại Việt Nam, nằm trong Top 20 ngân hàng mạnh nhất Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; đến năm 2045 là ngân hàng mạnh và uy tín nhất Việt Nam, hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và uy tín cao trên thế giới”.

    Năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch trung hạn 2021-2023, nằm trong chiến lược phát triển 10 năm giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 của VietinBank. Một số chỉ tiêu chủ yếu cho năm 2021 tổng tài sản tăng trưởng khoảng 3% - 6%; tín dụng tăng trưởng khoảng 8% - 11%; nguồn vốn huy động tăng trưởng 10% - 12%; tỷ lệ nợ xấu dưới 2%; lợi nhuận riêng lẻ và hợp nhất trước thuế: tiếp tục cải thiện mạnh mẽ, tăng 10% - 20%./.

    Nhi Mai

    Từ khóa
    vietinbank, nhiệm vụ kinh doanh
    Last edited: 09/01/2021
    Toanbaophongngustock thích bài này.
  2. AK10000

    AK10000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Đã được thích:
    7.609
    Nắm bắt thành công cơ hội vàng thời chứng khoán, MBS ước đạt lợi nhuận năm 2020
    29/12/2020 07:52
    Bình luận

    (Tổ Quốc) - Công ty cổ phần chứng khoán MB (MBS) vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh năm 2020. Theo đó, MBS đã đạt được kết quả kinh doanh rực rỡ ngay trong “năm Covid” với doanh thu thuần ước đạt hơn 1.100 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 315 tỷ đồng.

    [​IMG]


    Từ những nhận định đúng về diễn biến thị trường chứng khoán

    Khoảng đầu tháng 7/2020 khi mà tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang khiến giới đầu tư lo ngại về triển vọng thị trường chứng khoán thì MBS đã tổ chức buổi hội thảo "Chứng khoán Việt Nam giai đoạn Bình thường mới: Thích nghi-kiên nhẫn-chọn lọc cơ hội". Buổi hội thảo này đã nhận định đúng về việc thị trường chứng khoán sẽ được hỗ trợ từ những gói kích thích tiền tệ và tài khóa chưa từng có trong lịch sử. Chính nhận định này đã giúp nhà đầu tư có cái nhìn lạc quan, đặt niềm tin vào thị trường và tự tin "xuống tiền" bất chấp dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều người bi quan.

    Sau buổi Talk 18 đáng nhớ kể trên, MBS tiếp tục đưa ra rất nhiều nhận định về dòng tiền, về xu hướng các nhà đầu tư F0 đầu tư chứng khoán và những nhịp rung lắc cũng như nhận định về cơ hội từ các nhịp biến động mạnh của thị trường.
  3. AK10000

    AK10000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Đã được thích:
    7.609
    Nhà Từ Liêm ước lợi nhuận năm 2020 tăng trưởng 25%
    HoSE: NTL) công bố ước tính kết quả năm 2020 với doanh thu 626 tỷ đồng, giảm 25% so với năm trước và thực hiện 70% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 371 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ và hoàn thành 93% kế hoạch năm.

    Như vậy, ước tính doanh thu quý IV đạt hơn 309 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 198 tỷ đồng, lần lượt tăng 31% và 71% so với cùng kỳ năm 2019.

    Năm 2020, công ty cũng sẽ thực hiện chia cổ tức với tổng tỷ lệ theo kế hoạch là 25%. Doanh nghiệp dự kiến tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1 với tỷ lệ 15%. Với 61 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả hơn tỷ đồng trong đợt 1. Ngày đăng ký cuối cùng là 14/1 và ngày thanh toán là 27/1.

    Trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh 800 tỷ đồng, lợi nhuận là 350 tỷ đồng, lần lượt bằng 128% và 94% so với ước kết quả thực hiện năm 2020. Bên cạnh đó, công ty duy trì tỷ lệ trả cổ tức là 25%.

    Hiện cổ phiếu NTL giao dịch tại mức giá 25.250 đồng/cp, cao gấp đôi so với cùng đáy tháng 3 và tăng 16% trong năm 2020.
    ngustock thích bài này.
  4. AK10000

    AK10000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Đã được thích:
    7.609
    Licogi 16 (LCG) thu về hơn 1.100 tỷ từ dự án điện mặt trời KN Vạn Ninh, doanh thu 2020 ước đạt 3.580 tỷ đồng
    THỨ 7, 26/12/2020, 22:36
    [​IMG]
    Không chỉ tiết kiệm, điện năng lượng mặt trời có lợi ích gì?
    freesolar.vn Tài trợ

    [​IMG]
    CTCP Licogi 16 (LCG) vừa có số ước kết quả kinh doanh năm 2020 với doanh thu 3.580 tỷ, lợi nhuận vào khoảng 311 tỷ. Đặc biệt những tháng cuối năm, Công ty thu về hơn 1.200 tỷ đồng doanh thu từ năng lượng tái tạo. Bao gồm 2 dự án LCG hiện đang làm tổng thầu EPC là Nhà máy điện mặt trời (NM ĐMT) KN Vạn Ninh và dự án NM ĐMT Đầm Trà Ổ ước tính, với doanh thu lần lượt 1.107 và 110 tỷ đồng.

    Trong đó, dự án NM ĐMT KN Vạn Ninh tại xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa công suất 100MWp do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện mặt trời KN Vạn Ninh đầu tư với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng. Dự án khởi công vào tháng 6/2020 và đã COD ngay trong tháng 12/2020.

    Ngoài ra, LCG cũng liên danh cùng Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP ký hợp đồng tổng thầu EPĐMT tại NM ĐMT Đầm Trà Ổ (Bình Định) với công suất 50MWp, tổng giá trị hợp đồng 820 tỷ đồng. Dự án được triển khai trên diện tích 60,6ha trên đầm Trà Ổ, gồm 60ha mặt nước và 0,6ha mặt đất.

    Nói về những khó khăn về nguồn vốn từng nhấn mạnh tại ĐHĐCĐ 2020, theo đại diện LCG so với thời điểm đầu năm thì đến nay về dòng tiền đã được cải thiện khá rõ rệt do Công ty có nguồn thu từ bất động sản và hoạt động xây lắp (NM ĐMT KN Vạn Ninh, NM ĐMT Solar Farm Nhơn Hải, NM ĐMT Mỹ Sơn 1 và Mỹ Sơn 2, Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn....).

    Nhờ đó, Công ty đã cơ cấu lại khoản nợ cũng như bổ sung nguồn vốn lưu động trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ghi nhận, tỷ lệ nợ vay so với thời điểm đầu năm đã giảm 44% dẫn đến chi phí tài chính cũng giảm được tương ứng.


    Theo kế hoạch, năm 2021 LCG sẽ tích cực trong việc thu hồi công nợ tồn đọng, đồng thời tìm kiếm đối tác để cùng liên danh thực hiện các dự án có quy mô lớn. Riêng các khoản đầu tư chưa có hiệu quả thì sẽ rà soát đánh giá và tìm phương án cơ cấu phù hợp.

    Đối với mảng năng lượng tái tạo trong năm 2021, Công ty dự kiến triển khai đầu tư dự án Solar Chư Ngọc giai đoạn 2 (25MW) và dự án điện gió 100MW tại Gia Lai.

    Nửa cuối năm 2021 dự kiến điện mặt trời sẽ tiếp diễn một cuộc bùng nổ mới

    Phân tích thêm về tiềm năng của năng lượng tái tạo, phía LCG cho biết: "Biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng trong những năm gần đây. Tương ứng, ngày càng xuất hiện nhiều dự án năng lượng tái tạo thay thế năng lượng hóa thạch".

    Bên cạnh đó, do hạn chế trong truyền tải điện và giải phóng công suất nên một số dự án năng lượng tái tạo chưa được triển khai kịp thời theo tiến độ đề xuất của các nhà đầu tư và nhu cầu tiêu thụ năng lượng của quốc gia; đồng nghĩa với việc phải nhập khẩu điện và ô nhiễm môi trường tiếp tục tăng cao từ các nhà máy nhiệt điện. Đây là bài toán đặt ra với Chính phủ nhằm tìm ra phương án hiệu quả khai thác nguồn năng lượng tái tạo.

    Chưa kể, cơ chế khuyến khích phát triển điện điện mặt trời sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2020, cơ chế điện gió cũng sẽ hết hạn vào ngày 31/10/202. Đặc biệt, khó khăn còn vấp phải trong việc giải toả công suất do các dự án truyền tải điện không kịp đầu tư đồng bộ với các dự án nguồn điện mới.


    Dù vậy, xu thế phát triển các dự án năng lượng tái tạo là không thể đảo ngược dựa theo nhu cầu sử dụng điện trong các năm tới. Theo báo cáo của Bộ Công thương tại công văn số 1931/BCT-ĐL ngày 19/3/2020, cơ cấu công suất nguồn điện giai đoạn 2021-2030 theo phương án cơ sở là tổng nhu cầu nguồn điện vào năm 2030 là 90.651MW so với hiện tại là 42.080MW và tổng công suất lắp đặt vào năm 2030 là 145.568MW so với công suất các dự án nguồn điện hiện tại là gần 60.000MW.

    Các dự án nhiệt điện than hầu như không được khuyến khích đầu tư mới, các dự án thuỷ điện đã khai thác hết tiềm năng và khó để mở rộng quy mô công suất thì các dự án năng lượng mới gồm điện gió, điện mặt trời, điện khí LNG và một số nguồn điện sạch khác đóng vai trò quan trọng trong việc bổ sung kịp thời nguồn điện tương ứng với nhu cầu sử dụng điện để phát triển kinh tế.
    Đối với điện mặt trời trong năm 2021 xu hướng đầu tư xây dựng các dự án điện mặt trời phụ thuộc vào cơ chế thí điểm đấu thầu giá điện mặt trời, cơ chế đấu thầu chính thức và cơ chế cho phép người sử dụng mua điện trực tiếp từ nhà đầu tư (DPPA).

    Do vậy có thể các tháng đầu năm là thời gian chờ cơ chế khuyến khích nói trên nhưng ngay sau khi cơ chế được ban hành thì các dự án sẽ được triển khai một cách ồ ạt vì các nhà đầu tư Việt Nam cũng như nước ngoài đã có kinh nghiệm và sự hiểu biết về thị trường điện mặt trời tại Việt Nam. Đồng thời sau hơn 3 năm được khuyến khích thì chi phí đầu tư các dự án điện mặt trời đã giảm rất nhiều tạo điều kiện cho cơ chế đấu thầu được cạnh tranh và khả thi.

    Riêng LCG, Công ty đã định hướng lĩnh vực năng lượng tái tạo là lĩnh vực cốt lõi để LCG tiếp tục phát triển trong cả 2 vai trò đầu tư và tổng thầu EPC. Đối với mảng đầu tư các dự án điện gió và điện mặt trời thì Công ty tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các dự án đã và đang đề xuất bổ sung quy hoạch đồng thời tiếp tục khảo sát và nghiên cứu đầu tư các dự án năng lượng tái tạo có tiềm năng và không ảnh hưởng đến quỹ đất nông nghiệp như điện mặt trời nổi và điện gió trên biển. Đây là chương trình đầu tư dài hạn và LCG sẽ tiếp tục nâng cao năng lực để chủ động triển khai các dự án nói trên trong giai đoạn 2021-2030.

    ĐHCĐ Licogi 16 (LCG): Nếu huy động được tiền để đầu tư thì thành quả trong tương lai sẽ rất lớn, vấn đề giá cổ phiếu quá thấp bán không ai mua, rất xót xa!
    Tri Túc
    Theo Doanh nghiệp & Tiếp thị Copy link
    ngustock thích bài này.
  5. AK10000

    AK10000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Đã được thích:
    7.609
    Lợi nhuận BIDV năm 2020 giảm 16%
    Thứ năm, 7/1/2021 | 10:18 (GMT+7)

    Tăng trưởng tín dụng mạnh vào những tháng cuối năm, lợi nhuận hợp nhất của BIDV vẫn giảm 16% về hơn 9.000 tỷ đồng.

    Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2020 với dư nợ tín dụng tăng gần 9%, chiếm khoảng 13,5% thị phần tín dụng toàn ngành.

    Tính đến hết tháng 9, dư nợ tín dụng của BIDV mới chỉ tăng 2,5% so với đầu năm. Như vậy, chỉ trong ba tháng cuối năm, dư nợ tín dụng của BIDV tăng thêm được gần 6,5% so với hồi đầu năm.

    Song, kết quả kinh doanh trong ba tháng cuối năm lại kém hơn năm trước. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, nhà băng này vẫn lãi tương đương cùng kỳ do tăng thu ngoài lãi và không tăng mạnh các loại chi phí. Nhưng cả năm 2020, lãi trước thuế riêng ngân hàng mẹ đạt 8.515 tỷ đồng và hợp nhất đạt 9.017 tỷ đồng, giảm khoảng 16% so với năm 2019.

    Trong năm 2020, tương tự các nhà băng khác, BIDV cho biết giảm thu nhập hơn 6.400 tỷ đồng để cơ cấu nợ, hạ lãi suất và miễn giãm lãi, phí cho doanh nghiệp và người dân vì Covid-19.

    Quảng cáo

    Ngân hàng chưa tiết lộ mục tiêu lợi nhuận năm tới tuy nhiên mục tiêu tín dụng dự kiến tăng trưởng khoảng 12%, huy động vốn tăng 12 - 15%, tỷ lệ nợ xấu
  6. AK10000

    AK10000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Đã được thích:
    7.609
    07:44 04/01
    VDS: Ước lãi năm 2020 đạt 144 tỷ đồng
    Lợi nhuận trước thuế ước tính đạt 180 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 144 tỷ đồng, vượt 300% kế hoạch năm 2020 và tăng 317% so với 2019. Đây là mức lợi nhuận cao nhất mà VDSC đạt được kể từ khi thành lập cho đến nay.
    [​IMG]
    Thông tin từ Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, HoSE: VDS), năm 2020 doanh nghiệp ghi nhận tổng doanh thu ước đạt 456 tỷ đồng, vượt 45,7% so với kế hoạch năm và tăng 37,4% so với năm 2019.

    Lợi nhuận trước thuế ước tính đạt 180 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 144 tỷ đồng, vượt 300% kế hoạch năm 2020 và tăng 317% so với 2019. Đây là mức lợi nhuận cao nhất mà VDSC đạt được kể từ khi thành lập cho đến nay.

    Tính riêng trong quý IV, VDSC đạt 205 tỷ đồng doanh thu, tăng 161% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 109 tỷ đồng, tăng vọt so với mức chỉ gần 220 triệu đồng của cùng kỳ.

    Năm 2020, Rồng Việt tiếp tục ghi nhận thành tích nổi bật ghi nhận sự nỗ lực, đóng góp của công ty đối với thị trường chứng khoán Việt Nam như được vinh danh là “Tổ chức tư vấn M&A tiêu biểu Việt Nam” năm 2019 - 2020 do Ban Tổ chức Diễn đàn M&A Việt Nam lần thứ 12 trao tặng. Đây là giải thưởng năm thứ 4 liên tiếp của Rồng Việt.

    Với kết quả kinh doanh tích cực của năm 2020, Hội đồng quản trị Rồng Việt đã quyết định tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3%, dự kiến chi trả vào ngày 28/01/2021.

    Bước sang năm 2021-năm đầu tiên của thập niên mới, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang diễn biến tích cực và có nhiều cơ hội để phát triển, cùng xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra hết sức mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực ở Việt Nam, Rồng Việt đặt mục tiêu sẽ tiếp tục củng cố nội lực, tái cấu trúc toàn diện và triển khai chiến lược phát triển mới trên nền tảng chuyển đổi số nhằm giúp gia tăng trải nghiệm khách hàng, tối ưu hóa quy trình vận hành, tăng năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của Rồng Việt.

    Lan Anh
    bric0810ngustock thích bài này.
    bric0810 đã loan bài này
  7. computer1310

    computer1310 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2020
    Đã được thích:
    1.763
  8. win20112016

    win20112016 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    30/04/2020
    Đã được thích:
    761
    Bọn CTY chứng khoán lãi khủng
  9. HamletHP

    HamletHP Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    605
    WSS đang kết hợp với SAM tạo game phát hành
  10. minhtung191198

    minhtung191198 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2018
    Đã được thích:
    1.024
    mbb eps 3k, giá dưới 3x
    AK10000 thích bài này.

Chia sẻ trang này