Capital control - sự thật hay tro` lừa đảo ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Amherst, 10/02/2007.

7678 người đang online, trong đó có 999 thành viên. 09:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1296 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. Amherst

    Amherst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Capital control - sự thật hay tro` lừa đảo ?

    Bắt đầu từ sáng hôm nay, có một vài trang Web đã đăng một tin vắn về việc Việt Nam có thể băt đầu sử dụng một số biện pháp để kiểm soát nguồn vốn ngắn hạn (capital control) tương tự như Thái Lan vào ngày 1/3 tới.

    http://vinashares.com/forum.aspx?g=posts&m=392#392
    http://forum.*********.com.vn/forums/541/418/ShowThread.aspx
    http://www.voanews.com/vietnamese/2007-02-09-voa13.cfm

    Khỏi cần nói chắc các bác cũng biết hậu quả sẽ thế nào nếu như những biện pháp hành chính như vậy thực sự được ban hành. Tháng trước Thai stock index giảm 30% chỉ trong một ngày sau khi các hạn chế capital control được công bố.

    Tuy nhiên liệu thông tin này có đáng tin cậy? Dù rằng giọng văn (tiếng Anh) của bản tin chứng tỏ người viết là người có hoạt động tài chính chuyên nghiệp, nhưng trong quá trình thẩm tra lại, tôi không thể tìm thấy bản gốc của bản tin được cho là của hảng thông tấn tài chính AFX này. Tôi cho rằng có 1 vài điểm đáng ngờ như sau:

    + Các quỹ nước ngoài mới tiếp tục đăng ký hoạt động tại Việt Nam.
    + Thời điểm được cho là sẽ áp dụng chính sách mới 1/3 là quá gần (?)
    + Hình ảnh của Vietnam và P.M Dũng đến giờ vẫn là thân thiện và chào đón các dòng vốn nước ngoài.

    Vậy liệu đây có phải là một đòn hư binh của các "ma cũ" tại VN, nhằm tìm cách tạo ra cơn lốc bán ra, đẩy giá chứng khoán xuống một mặt bằng dễ chịu hơn để tìm cách mua vào. Theo tôi được biết như Vina Capital hiện có tới 400 T đô từ đợt gọi vốn ở nước ngoài tháng 12 hiện chưa biết tiêu vào đâu. Ngoài ra còn hàng loạt các tổ chức tài chính và ngân hàng khác với nguồn vốn thặng dư và tiền phát hành cổ phiếu mới dồi dào đang cần chỗ đầu tư.

    Nhưng cũng rất có thể tin đồn trên là sự thật. Như vậy hiện nay các nhà đầu tư nhỏ lẻ quả thật đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Ào ạt bán ra thì sợ "trúng bẫy", mà cố giữ hàng lại thì sợ "ăn đòn".

    Tôi mong các bác, trên cương vị của nhà đầu tư "lẻ nhưng có thể không nhỏ" hãy cùng nhau đóng góp thông tin cho vấn đề này thật rõ ràng. Tránh suy nghĩ ích kỷ, bầy đàn gây thiệt hại chung cho tất cả chúng ta. Trong tình hình phức tạp này, tôi khuyên các bác nên ngừng ngay các hoạt động đầu cơ cổ phiếu ngắn hạn và mua bán OTC theo tin đồn cũng như không ô` ạt bán ra các cổ phiếu tốt, được đánh giá đúng giá trị.

    Gần đây các tin đồn kiểu "vịt bầu" xuất hiện ngày càng nhiều, tôi nghĩ tiến tới đây chúng ta cần phải thành lập hội các nhà đầu tư nhỏ lẻ để có thể có tiếng nói riêng, bảo vệ chúng ta khỏi các thế lực làm giá, tung tin đang hoành hành.
  2. bank

    bank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Đã được thích:
    0
    Hòan toàn nhất trí với bạn, ai thạo tin kiểm chứng lại xem
  3. saleoff_new

    saleoff_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Đã được thích:
    1
    Không phải là các nhà đầu tư nhỏ lẻ, mà chính việc Tây đẩy mạnh bán ra cực nhiều, mua vào cực ít mới tạo ra sụt giảm 2 ngày cuối tuần. Khoai Tây cáo già chắc ko phải tay mơ để bị chi phối bởi "tin đồn" kiểu này. Tây mũi to nên thính lắm, dù trên đất mình nhưng ta vẫn thua chúng về thông tin đấy.
    Bài đăng trên www.bsc.com.vn về sự chi phối của Tây và tin đồn:

    Thêm một tuần hồi hộp
    · Giá cổ phiếu liên tục đảo chiều

    Ngay sáng thứ hai (05/02), thị trường đã đặt tín hiệu xoay chiều bằng việc VN-Index tăng giá đợt khớp lệnh thứ 1 nhưng nhanh chóng bị đẩy ngược trở về hơn 30 điểm. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau thị trường đảo ngược và VN-Index bứt phá ngoạn mục lên hơn 32 điểm trước khi khựng lại ngay phiên giao dịch kế tiếp.

    Mức 1.095,75 điểm mà VN-Index vươn đến cũng chính là kỷ lục của thị trường vì trong 2 ngày cuối tuần qua chỉ số này lần lượt giảm 42,89 và 21,96 điểm tương ứng gần 6%.

    Hàng loạt cổ phiếu của những công ty chi phối trên sàn chứng khoán TPHCM như Nhiệt điện Phả Lại (PPC), Sacombank, Vinamilk, FPT, Ree, Gemadept, Sacom, Itaco và Kinh Đô liên tục ?onhảy? giá không theo một thông tin nào đã khiến hàng ngàn nhà đầu tư liên tục thót tim.

    Cụ thể như nếu một nhà đầu tư nào ?olỡ? mua 10.000 cổ phiếu FPT vào ngày 7-2 với giá 635.000 đồng thì đến nay phải ngậm ngùi vì đã ?omất đi? 610 triệu đồng sau chỉ 2 ngày vì thị giá FPT bị giảm gần 10%.

    · ?oThế lực? ngoại trên thị trường

    Có thể nói, dù chỉ 49% tỷ lệ được mua cổ phần cho phép trong các doanh nghiệp niêm yết (riêng ngân hàng là 30%) nhưng các nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đang hình thành một thế lực chi phối gần như toàn bộ TTCK.

    Trong phiên giao dịch đầu tuần, nhận thấy các nhà đầu tư trong nước bán ra quá mạnh, NĐTNN tăng mua với khối lượng mua vào đạt 3,5 triệu chứng khoán trong khi chỉ bán ra 1,5 triệu đơn vị. Bị ?ogom? chứng khoán bán ra quá nhanh, hai ngày kế là lúc thị trường lên điểm khá nhẹ nhàng trước khi NĐTNN chuyển đổi xu hướng, bán tăng mua giảm.

    Hai ngày thị trường sụt giảm cuối tuần chính là thời gian NĐTNN có lượng bán ra cao gấp đôi mua vào. 4,2 triệu chứng khoán trị giá hơn 644 tỷ đồng được đẩy đi trong khi chỉ có 366 tỷ đồng được bỏ ra mua vào 2,5 triệu chứng khoán là nguyên nhân chính làm thị trường bấp bênh.

    Sự chi phối của NĐTNN đang thể hiện quá rõ nét là một dấu hỏi lớn cho sự ổn định của TTCK khi Việt Nam mới chỉ bắt đầu bước vào WTO.

    Nếu bảo Tây làm giá, dìm giá để gom vào thì không phải, vì chúng vẫn luôn xốc giá PPC lên mỗi khi CP này tụt 1, 2 phiên. Nếu làm giá để gom vào thì Tây sẽ để PPC tự do tụt dốc luôn, kéo theo các BCs khác. Và việc làm giá này chẳng cần phải để đến cuối tuần mới thực hiện. Như thế có thể thấy là "tin đồn" không phải không có cơ sở như bác chủ topic này đặt vấn đề đâu. Tuần tới Tây tiếp tục đẩy mạnh bán ra thì xong phim, khối người mất Tết, đầy kẻ mất nghiệp.
  4. packman

    packman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Tin đồn chưa được xác thực!

    Đôi khi những tin đồn như thế này lại tốt và gây ra nhiều xáo trộn cho TTCK vào thời điểm này. Với khối lượng bán ra rất lớn của khoai tây mấy phiên vưa qua biết đâu lại là cơ hội tốt về sau. Cho đến ngày 1 tháng 3 lại chẳng có cái quyết định nào của PM thì thị trường lúc đó sẽ thể nào nhỉ.

    Chắc chắn sẽ rất là vui đây
  5. no_boundaries

    no_boundaries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Những tin này thì các tổ chức của Tây biết hết rùi. CP đang muốn đuổi khoai tây đi hết ý mà. Chỉ khoai lang chơi với nhau thôi vì vốn của khoai lang bây giờ thì như nước sông đà rùi mà, như thế chẳng tốt hơn sao!?
  6. stockagent

    stockagent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Tin này thì đúng là có thật...song vẫn là option thôi, chưa ngã ngũ đâu...
  7. nhannh

    nhannh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Amherst với bài viết cung cấp thông tin bổ ích. Theo tôi khả năng này rất khó có thể xẩy ra, PM Dũng mới lên đang cố tạo ra một hình ảnh thân thiện cho mình (nói riêng) và Việt Nam (nói chung) đối với giới đầu tư nước ngoài. Nếu áp đặt các biện pháp kiểm soát vốn như trên thì sẽ gây ra các phản ứng và suy nghĩ tiêu cực. Tất nhiên Chính phủ sẽ có các biện pháp với TTCK nhưng có lẽ là chỉ dơ cao đánh khẽ thôi (ví dụ: dằn mặt mấy Cty CK như đã làm vừa qua...). Đó là suy nghĩ của tôi, mong các bác chỉ giáo thêm.

Chia sẻ trang này