Cắt lỗ trong đầu tư chứng khoán vẫn phải nộp thuế?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trungdung79, 14/11/2008.

7478 người đang online, trong đó có 1143 thành viên. 10:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 357 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. trungdung79

    trungdung79 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Đã được thích:
    2
    Cắt lỗ trong đầu tư chứng khoán vẫn phải nộp thuế?

    Xin hỏi, nếu thực hiện đóng thuế thu nhập cá nhân cho đầu tư chứng khoán thì khi nhà đầu tư cắt lỗ (tức bán lỗ) thì có phải đóng thuế không? Cách nộp thuế nào là thuận lợi nhất cho nhà đầu tư? Phan Nguyễn Hoàng Vi, Số 13, lô C, Cư xá Thanh Đa.

    Trả lời

    Nếu bạn lựa chọn nộp thuế theo phương pháp 0,1% trên mỗi lần giao dịch thì không kể là bạn cắt lỗ hay bán để hiện thực hóa lợi nhuận đều phải nộp thuế với mức thuế suất 0,1%.

    Trong hai cách nộp thuế hiện nay thì mỗi cách có thuận lợi và khó khăn riêng. Cách nộp 0,1% là hết sức đơn giản, nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục hành chính gì. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp giá bán thấp hơn giá mua, nhà đầu tư vẫn phải nộp thuế. Nếu giá chứng khoán tăng 5 - 10%/ngày thì nộp theo cách này lại thuận lợi cho nhà đầu tư.

    Nếu nộp theo cách 20% trên tổng thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì nhà đầu tư chỉ phải nộp thuế khi phát sinh thu nhập. Tuy nhiên, nhà đầu tư phải thực hiện một số thủ tục như: đăng ký hình thức nộp thuế, mã số thuế, lưu trữ chứng từ và thực hiện hạch toán, kế toán để thực hiện quyết toán thuế.

    Mỗi phương pháp có thuận lợi và khó khăn riêng. Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, nhà đầu tư nên chọn cách nộp 20% trên tổng lợi nhuận thu được để tránh bị thiệt thòi.
  2. Freelander

    Freelander Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Đã được thích:
    13
    Thấy nhiều người thắc mắc về vấn đề này quá, thực ra sự việc đơn giản, có gì oái oăm lắm đâu nhỉ.

    Tư tưởng cần xác định rõ ràng là khi chúng ta không đủ điều kiện xác định thu nhập - chi phí để nộp thuế theo tỷ lệ quy định trên lợi nhuận thì chúng ta chấp nhận nộp thuế khoán, vậy thôi.

    Việc này đâu phải bây giờ mới có. Hiện nay các cửa hàng kinh doanh không đủ điều kiện hạch toán kế toán vẫn nộp thuế khoán theo mức ấn định của cơ quan thuế, lỗ hay lãi thì vẫn xxx đồng /tháng. Họ cũng không kêu ca gì.

    Hay xa hơn nữa, khi chưa có luật Thuế thu nhập, các công ty vẫn nộp thuế doanh thu tính trên doanh thu bán hàng - cũng là một dạng khoán thuế thu nhập, cũng không thấy vấn đề gì vướng mắc. (Có khi còn hay hơn vì mua bán hoá đơn thoải mái ).

    Mặt khác, sắc thuế này này chỉ áp dụng đối với cá nhân. Các tổ chức, lực lượng chủ chốt của thị trường chứng khoán, vẫn chịu sự điều tiết của thuế thu nhập doanh nghiệp.
  3. conga007

    conga007 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Chọn phương pháp 0,1% trên mỗi lần giao dịch bán là tốt nhất, tính ra có thêm 0,05% cho mỗi lần mua và 0,05% cho 1 lần bán bõ bèn gì so với khả năng lãi nếu phán đoán đúng TT sẽ đi lên??? CÒn nếu chưa chơi đã sợ thua rồi thì nghỉ đi, phải không các bác
    Ủng hộ phương pháp 0,1%, và đề nghị áp dụng luôn, cứ để càng lâu càng lắm chuyện
  4. Strathfield

    Strathfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Đã được thích:
    0
    Quá phi lý, chắc cái ông trả lời này muôn đời làm công ăn lương, có cổ cánh bao giờ đâu
  5. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Đã được thích:
    1

    thế áp dụng 0.1% có phải đăng kí gì không nhẩy ,hay cứ trừ như thu phí giao dịch em đang ở nc ngoài khó về lắm

Chia sẻ trang này