Cắt lũ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bigheads, 22/02/2008.

2885 người đang online, trong đó có 457 thành viên. 16:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2233 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Cắt lũ...

    Bài viết của em hơi dài. Xin lỗi nếu mất thời gian của các bác

    Chúng ta đã cắt đúng đỉnh cơn lũ bán sàn lúc 10h ngày 22/02/2008. Cơn lũ hình thành từ sau tết Mậu tý đến nay đã 10 ngày, tác oai tác quái, tổ hợp với cơn bão ?oThanh khoản VNĐ? suýt nữa quét sạch tài sản, hoa màu của hơn 300 nghìn NĐT chúng ta. Không được chủ quan, đánh giá 687 có thể chỉ là mốc sơ cấp, dự báo mốc thứ cấp 650 vẫn đang chờ, thử thách sự kiên nhẫn của chúng ta. Nhưng đến giờ này, chúng ta biết rằng chúng ta đã đủ tự tin, đủ khả năng, sẵn sàng hóa giải cơn lũ số 1 năm Mậu Tý đã cướp đi 172 điểm quý báu ?" Thành quả nhỏ nhoi còn lại của VN-Index đạt được trong năm Đinh Hợi đầy biến động vừa qua.

    10 ngày qua, ấn tượng mạnh nhất đối với TTCKVN là hình ảnh của một cuộc tháo chạy kinh hoàng. Hai nhân vật được nhắc đến nhiều nhất chính là NHNN và HSBC. Người thứ nhất là tác giả của một loạt biện pháp thắt chặt tiền tệ để đẩy lùi lạm phát. Ngay tức thì một cơn sốc mang tên ?o Thanh khoản VNĐ? đã tác động dây chuyền toàn hệ thống, ngưng trệ nhiều hoạt động kinh tế vốn đã rất uể oải sau kỳ nghỉ tết âm lịch. Người thứ hai đến từ Hồng Kông, nổi tiếng với những báo cáo VIETNAM MONITOR định kỳ, khuyến nghị NĐT không nên mua vào cổ phiếu tại TTCKVN thời điểm này. Không hiểu từ bao giờ tự chúng ta không đánh giá được mình, chỉ tin nước ngoài và lấy họ làm kim chỉ nam cho hành động. Đúng là không ai hiểu Việt Nam hơn người Trung Quốc ! Buồn thay. Sự thật là: Đợt suy giảm 10 ngày qua tại TTCK VN không kém gì đợt khủng hoảng tín dụng BĐS dưới tiêu chuẩn của Mỹ bùng phát mấy tháng trước đây. Nói về tốc độ rơi có khi còn nhanh hơn, không có độ trễ, quá trình quá độ nào xen kẽ. Đó là cơn ác mộng thực sự không chỉ đối với các NĐT chứng khoán Việt Nam, cả nền kinh tế Việt Nam đã rung chuyển. Đâu đó người ta đã buông xuôi: ?oThế là hết, Nhà Nước đã hy sinh chứng khoán để cứu lạm phát?

    Không có một Nhà nước nào được phép và dám hy sinh TTCK của nền kinh tế nếu nó không ốm yếu đến mức không thể vực dậy. Ngay lập tức, hàng chục nghìn tỷ đồng được tung ra nhằm cải thiện tình trạng thanh toán tạm thời cho hệ thống ngân hàng; Ngay lập tức TTCP chỉ đạo đảm bảo an toàn cho TTCK; Ngay lập tức các ngân hàng, tổ chức tài chính, tín dụng, doanh nghiệp họp bất thường bàn biện pháp ứng phó với tình hình (Rất tiếc trong đó có cả biện pháp bán tháo cổ phiếu để thu về tiền mặt)?Nhưng TTCK thì không thể ngay lập tức như thế, nó cần độ thời gian nhất định để triệt tiêu cái trọng lực rơi tự do, nơi NĐT Việt Nam đã hưởng ứng tích cực khuyến nghị của HSBC bằng cái bảng điện tử trống trơn phần dư mua mấy ngày qua.

    Nói về báo cáo của HSBC, khuyến nghị dừng mua vào của báo cáo khi chỉ số VN-Index đang nằm ở 859 và quyết định thu tiền đồng vẫn đang nằm trong ngăn kéo của NHNN. Nay chỉ số VN-Index xuống tới mức 687, giá cổ phiếu nói chung đã rẻ hơn lúc đó 20% và ?oRủi ro chính sách? của cơn sốc ?oThanh khoản VNĐ? đang được tích cực hóa giải, liệu HSBC có còn khuyến nghị không mua nữa không ? Họ, cũng như các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp chúng ta biết rất rõ tiềm năng và lực hấp dẫn của TTCK VN trong dài hạn. Và trong ngắn hạn, thời cơ đã xuất hiện, tín hiệu ?oBuy? của thị trường thúc dục họ giải ngân và thực tế họ đã mua vào cổ phiếu từ mấy hôm nay rồi. Một lần nữa nước ngoài họ hiểu chúng ta hơn chúng ta tự hiểu mình. Bằng chứng là: NĐT Việt Nam luôn chọn chiến thuật ?oRide the trend? khi thị trường Ủptrend rõ ràng. Nói rằng ?oCầu nội? chiếm 75-80% thị trường nhưng luôn đi sau 20% ?oCầu ngoại? 3 bước làm nên bản sắc đặc trưng của TTCK Việt Nam.

    Người Viêt Nam ta rất giỏi dự đoán và cắt đúng đỉnh lũ trong thủy lợi. Chính phủ Việt Nam là một trong những chính phủ có khả năng điều tiết rất mạnh nền kinh tế. Hai điều này có làm NĐT chúng ta tin rằng TTCK Việt Nam không thể sụp đổ và Chính phủ Việt Nam hoàn toàn có khả năng cứu thị trường hay không ? Vấn đề là cắt lũ phải cắt đúng đỉnh lũ mới có tác dụng.

    Đỉnh lũ CK Việt Nam nằm trong khoảng 650-700. Ít nhất các NĐT nước ngoài đang tin là như vậy.
  2. huhu122

    huhu122 Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Liệu pháp ?oSỐC?

    Lãi suất tăng chóng mặt trên thị trường liên ngân hàng; ngoại tệ ế thừa trên tài khoản doanh nghiệp; các ngân hàng đồng loạt ngưng cho vay tiền đồng chỉ lo thu hồi nợ; doanh nghiệp không trả nợ mà sẵn sàng chịu phạt quá hạn 150% lãi suất vay vì như thế vẫn còn rẻ hơn vay mới? Đó là những nét nổi bật của bức tranh thị trường tiền tệ những ngày đầu năm. Lãi suất đang là chìa khóa trong tổng thể giải pháp cấp bách, mà chúng tôi tạm gọi là ?o liệu pháp sốc?, được Ngân Hàng Nhà Nước (NHNN) thực hiện nhằm hạ nhiệt lạm phát và cơn sốt bật động sản.

    Động thái cứng rắn

    Phiên giao dịch đầu tiên của thị trường mở năm Mậu Tý ngày 14-2-2008 kết thúc với việc NHNN đưa ra 1.000 tỉ đồng, lãi suất 25% năm, thời hạn một tuần. Ngày hôm thêm 1.000 tỉ đồng được cơ quan quản lý tiền tệ ?obơm? ra thị trường với kỳ hạn tương tự, nhưng lãi suất là 30,3%/năm. Sang tuần này lãi suất ngày càng căng thẳng, có lúc lên tới 35-40%/năm. Ngân Hàng Ngoại thương Vietcombank vẫn còn nắm trong tay khoảng 10.000 tỉ đồng đợt IPO cổ phiếu vừa rồi, liên tiếp nhận được các đơn hàng vay qua đêm với lãi suất cao. Chi nhánh Ngân Hàng Dầu khí Toàn Cầu TPHCM đắn đo mãi quyết định cho một đồng nghiệp vay gần 100 tỉ đồng kỳ hạn 90 ngày, lãi suất 28%/năm, kỳ hạn một tháng và bên vay phải tham gia kiểm đếm tiền. Những ngân hàng vay tiền mặt đã phải huy động toàn bộ nhân viên để kiểm đếm vì số tiền lên đến cả trăm tỉ đồng. Và lần đầu tiên trên thị trường ngân hàng, nơi buôn bán tiền tệ uy tín nhất, một số ngân hàng có dấu hiệu ?oxù nợ?. Thực tế là họ đã vay liên ngân hàng ngắn hạn một số vốn và đến giờ không thể vay tiếp để trả khoản nợ đáo hạn. Họ nài nỉ các chủ nợ cho vay tiếp với lãi suất cao hơn. Các chủ nợ đành phải chấp nhận vì không còn cách nào khác.

    Nếu trước Tết, NHNN còn đưa ra thị trường chừng 4.000 tỉ đồng/ ngày (có ngày tới 12.000 tỉ đồng), thì hiện nay các ngân hàng khó mà mong chờ được cung ứng số tiền như thế. Trong khi đó hai ngân hàng quốc doanh đang thiếu dự trữ bắt buộn vài chục tỉ/ngày. Bảy ngân hàng cổ phần trong tình trạng thiếu thanh khoản tiền đồng, tuyên bố không thể đảm bảo dự trữ bắt buộc và buông tay vì không còn tìm đâu ra vốn, mà đòi nợ thì doanh nghiệp cũng không trả hoặc chưa có nguồn để trả. NHNN đã tỏ ra cứng rắn hơn đối với những ngân hàng thiếu hụt dự trữ bẳt buộc trong khi dự nợ tăng nhanh bằng cách đưa ra những biện pháp chế tài kể cả việc cấm mở chi nhánh và một số nghiệp vụ khinh doanh sinh lời cao.

    Trong bối cảnh đó các ngân hàng đồng loạt ngưng mua ngoại tệ. Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển (BIVD) thông báo: chỉ số những khách hàng ruột và chỉ số tài chính tốt mới được vay, với lãi suất tối thiểu 2%/ tháng. Các ngân hàng đều yêu cầu người vay điều chỉnh lãi suất của những hợp đồng tín dụng đá ký, đang giải ngân, với lý do trả thêm phí từ 0,5-1%/tháng. Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) áp dụng lãi suất vay mới: khách hàng có giao dịch từ A đến Z ở đây được vay với lãi suất 20%/năm, điều chỉnh lãi suất vay từ 30-35%/năm. Dù lãi suất đã nâng lên, nhưng SCB cũng chỉ giải quyết những trường hợp cần thiết như cho doanh nghiệp vay để trả lương cho công nhân. Ngân Hàng Đông Á ngưng mua ngoại tệ hoàn toàn và ngưng hầu hết các khoản cho vay. ?oChúng tôi chỉ ưu tiên cho vay tiền đồng và mua ngoại tệ cho các công ty xuất khẩu đã mở L/C. Với các khoản tín dụng khác, chúng tôi phải chờ diễn biến lãi suất liên ngân hàng? ?" Tổng giám đốc Đông Á, ông Trần Phương Bình cho biết.

    Ngay cả những ngân hàng giàu có tiền đồng như Techcombank, ACB? cũng giảm đáng kể việc cho vay. Tất cả đều ở thế thủ nhằm đảm bảo thanh khoản, dự trữ bắt buộc và chuẩn bị tiền để mua tín phiếu ngân hàng bắt buộc trong tháng 3-2008. Thay vì chỉ phát hành 7.000 tỉ đồng tín phiếu trong quí 1-2008 như tuyên bố trước Tết, trong quyết định ban hành ngày 13-2-2008, NHNN đã nâng số lượng tín phiếu phát hành lên gấp ba, 20.300 tỉ đồng. Hơn 40 ngân hàng được phân bổ mua số lượng tín phiếu bắt buộc kỳ hạn 364 ngày, lãi suất 7,8%/năm này. Ngân hàng bậc trung được phân bổ khoảng 500 tỉ đồng/ngân hàng. Ngân hàng lớn thì gấp đôi 1.000tỉ đồng/ngân hàng.

    Khó khăn đang đến

    Không giống đợt ?obùng phát? lãi suất liên ngân hàng lần trước chỉ mươi ngày, lần này sự ?oleo thang? của lãi suất tiền đồng kéo dài đã hơn một tháng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ông Nguyễn Phước Thanh, Tổng giám đốc Vietcombank dự đoán: ?oLãi suất sẽ nhảy dài tới giữa năm và mặt bằng lãi suất sẽ còn tăng. NHNN đang siết chặt tiền tệ và sẽ kiểm soát gắt gao dư nợ của từng ngân hàng?. Năm 2007 lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân các ngân hàng dưới 10%/năm thì trong tháng 1-2008 đã vọt lên 11,5%-12%/năm. Tuy nhiên mức tăng lãi suất đã tăng thêm 2 điểm phần trăm/năm, tức 20% so với chính nó, xem ra vẫn chưa đủ. ?oLãi suất vẫn còn tăng vì 1 trong 3 nguyên nhân sau: 1. Một số ngân hàng, kể cả ngân hàng quốc doanh, không đảm bảo được dự trữ bắt buộc; 2. Hầu hết ngân hàng nông thôn mới chuyển thành đô thị đầu hàng trước mức dự trữ bắt buộc mới và thiếu hụt thanh khoản; 3. Tín phiếu bắt buộc phải mua?- giám đốc một ngân hàng nhận định. Khảo sát của TBKTSG cho thấy các ngân hàng ngưng cho vay vì không dự đoán được liệu lãi tăng giảm thế nào. Việc họ làm ngay là tăng lãi suất tiết kiệm. Chỉ trong hai ngày 18 và 19-2-2008 lãi suất của tiền gửt của nhiều ngân hàng tăng tới 1 điểm phần trăm/năm tất cả các kỳ hạn.Những ngày này các tổ chức tài chính có nguồn tiền đồng dồi dào như công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm được săn đón nhiệt tìn. Nhiều ngân hàng thậm chí còn vay tiền tạm thời nhàn rỗi của các tổ chức kinh tế tài khoản với lãi suẩt 20%/năm để cho vay lại.

    Lãi suất đang là con át chủ bài trong tay NHNN và cơ quan này không thể hiện động thái can thiệp để hạ nhiệt lãi suất. Với việc tăng cường độ hút tiền vào và giảm lượng tiền bơm ra lưu thông. NHNN dường như còn đang ngầm hỗ trợ để lãi suất đứng ở mức lãi suất cao. Một nguồn tin thân cận trong các giới quan chức cấp cao ngân hàng ?obật mí? những tuấn sắp tới có thể nguồn cung cấp tiền từ NHNN tiếp tục eo hẹp, lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng sẽ còn tăng. Lãi suất huy động tăng, tiền sẽ vào ngân hàng sẽ còn nhiều hơn và đẩy lãi suất cho vay cao hơn. Chi phí vốn tăng lên sẽ làm cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực nóng như bất động sản nao núng khi vay vốn. Đến 90% các doanh nghiệp bất động sản đều vay vốn ngân hàng và khi nguồn vốn từ khênh này bị thu hẹp, bất động sản sẽ không thuận lợi. Liệu pháp ?oSốc? này được kỳ vọng ?ocắt cơn? bất động sản và mang tính thị trường hơn một Chỉ thị 03 về cho vay nhà đất.

    Ở một khía cạnh khác, việc hút tiền về một cách cấp tập sẽ giúp NHNN trung hòa nhanh 10% tiền đồng còn lại được tung ra để mua 9tỉ đô la sẽ tác động tích cực đến kiềm chế lạm phát.

    Nhưng khó khăn thì đang đến với các ngân hàng thương mại. Hạn chế tăng trưởng tín dụng, kinh doanh ngoại tệ chật hẹp hơn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của các ngân hàng. Nói như ông Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc Ngân hàng ACB, ngân hàng bây giờ kinh doanh phải lựa theo chiều gió, mà gió thì không thuận, cho nên đối sách của từng ngân hàng phải linh hoạt, chủ động bởi khó dự báo tình hình tiền tệ sẽ còn diễn biến phức tạp đến mức nào.
  3. ducchienst

    ducchienst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Gom

  4. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    bài dài, nhưng vòng vo tường thuật nhiều. Tựu chung lại ko có gì mới ngoài vấn đề: hy vọng phục hồi. Nếu vậy xin báo cho đồng chí biết rằng khi về đến 400 mới là đỉnh lũ. Mua vào sẽ thế nào nếu:
    1. Các doanh nghiệp công bố giảm lợi nhuận do chi phí lãi suất cao
    2. Các NHTM trong tình trạng gần như phá sản hoặc thua lỗ nặng
    3. Mỹ suy thoái kinh tế, và nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong thời hạn T+3 đó
    Chỉ cần đồng USD tuột dốc thì tình trạng đô la hoá USD của VN thừa sức kéo TTCK xuống vũng bùn
  5. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    468
    Cả làng cùng rớt đúng là cơn lũ lịch sử. Mong rằng các nhà đầu tư cỡ lớn của VN như PVFC, SSI, VCBS, BVS đủ mạnh để có thể đánh bại các thế lực ngoại bang. Nhiệm vụ liệu có khả thi.
  6. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Cả 4 đồng chí mà future vừa đưa ra đều lỗ nặng trong tháng 1 vì những khoản đầu tư của mình. Riêng PVFC thậm chí lỗ từ quý 4, nhưng tạo các giao dịch ma để đẩy lỗ sang quý 1/2008 nhằm trốn tội
  7. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.567
    mấy ngày nay ku tích đức cho anh em F_319 nhiều rồi đó ... lần tích đức cuối cùng này là 400 nhé, ai cũng tin vậy rồi đấy, nhà đầu tư đã nhận đủ bi quan để cảnh giác hơn rồi nên Ku hô hào nữa cũng ko ăn thua đâu ... Xin mời Ku rời khỏi F_319 và TTCK trong thanh thản được rồi, với cái thị trường tồi tệ thế này thì ku ko nên tham gia nữa ...
  8. hwanglan

    hwanglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ có thế nói thế này:
    -Rủi ro giờ ở chỗ : bị cty CK thao túng. Hãy nghĩ đến giao dịch không sàn đi..

    -Hôm nay sàn HN có mã dư bán sàn 30K mà em phi vào mua còn không kịp, vậy các bác dính chưa?
  9. hainv76

    hainv76 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Đã được thích:
    1.767
    Mấy con "quạ" đó bác chấp làm gì......ai có thân ng ấy lo
  10. hwanglan

    hwanglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ có thế nói thế này:
    -Rủi ro giờ ở chỗ : bị cty CK thao túng. Hãy nghĩ đến giao dịch không sàn đi..

    -Hôm nay sàn HN có mã dư bán sàn 30K mà em phi vào mua còn không kịp, vậy các bác dính chưa?


    [/QUOTE]


Chia sẻ trang này