Câu thần chú "Sell in May go away!" có con linh nghiệm trong tháng 5 năm 2022

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sailam, 27/04/2022.

6034 người đang online, trong đó có 309 thành viên. 18:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 290 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. sailam

    sailam Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    4.709
    Thông thường, cuối tháng 4 sẽ là thời điểm các doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý I, sau đó thị trường sẽ vận động ổn định kéo giá cổ phiếu đi lên. Với tình hình thị trường mất thanh khoản và đã lao dốc mạnh trong thời gian gần đây thì câu thần chú này có hiệu nghiệm trong tháng 5 tới đây hay không?
    Nhìn chung tình hình kinh tế và địa chính trị trên thế giới trong quý 1/2022 diễn tiến khá phức tạp xấu tốt đan xen, nhưng các yếu tố tiêu cực có chiều hướng lấn át như các vấn đề lạm phát, chiến tranh, giá dầu, dịch bệnh tại Trung Quốc.
    Hiện nay, nhiều quốc gia đã mở cửa nền kinh tế, nhưng các nên kinh tế hồi phục khá chậm sau thời gian dài chống dịch covid 19, việc tác động hậu covid đến các nền kinh tế lớn trên thế giới ngày càng rõ ràng hơn khi mà các chính sách bơm tiền đã bắt đầu phát tác vào các nền kinh tế đó là lạm phát tăng cao nhất trong lịch sử 50 năm. Các thị trường chứng khoán trên thế giới hoạt động kém sôi động hơn hình thành cục diện đi ngang.
    Trong nước việc ảnh hưởng từ các chính sách thắt chặt tín dụng vào bds và trái phiếu đã gây tác động không nhỏ đến tâm lý các nhà đầu tư trên TTCK, đỉnh điểm là việc khởi tố các vụ án liên quan gây tâm lý hoang mang dẫn đến hoảng loạn trên TTCK ở trung tuần tháng 4, một cách nhìn khác mang yếu tố định lượng hơn đó là chỉ số VNI đã nằm side way trong khoảng 1480-1520 khá lâu không có dòng tiền hỗ trợ để bứt phá đỉnh cũ, ít nhất VNI đã 3 lần bứt phá không thành công ở các mốc quan trọng này; vấn đề thứ hai đó là sự lệch pha dòng tiền giữa các nhóm ngành cổ phiếu tại các thời điểm khiến cho động lực tăng trưởng bị phân tán. Cho đến khi dong tiền khôn ngoan đã duyệt qua hết các ngành được cho là kỳ vọng thì thị trường không còn thông tin hỗ trợ cộng hưởng thêm các tin xấu khiến thị trường đổ gục rơi thẳng đứng gần 200 điểm.
    Vậy tháng 5 sẽ thế nào? Vẫn giữ quan điểm với nền kinh tế VN đang thời kỳ hồi phục và phát triển mạnh mẽ, tuy rằng còn có nhiều thách thức, sự kỳ vọng chuyển hóa nên kinh tế phát triển trở lại đối với các nhà đầu tư vẫn còn rất lớn. Do đó, tháng 5, TTCK dự báo có thể bước vào giai đoạn phân hoá mạnh dựa vào nền tảng riêng của doanh nghiệp, cũng như các thông tin về cổ tức mà doanh nghiệp công bố. Nhưng sau tâm lý hoảng loạn nhà đầu tư có thể nhanh chóng nhận ra rằng, hoạt động kinh doanh phải có thời gian nhiều hơn kỳ vọng sẽ khiến tâm lý nhà đầu tư bình tĩnh trở lại. Tháng 5 sẽ là tháng tương đối nhạy cảm nhất trong lực này, các nhà đầu tư cần cân nhắc khi tiếp tục tham gia trên thị trường khi thời điểm khá thiếu vắng thông tin hỗ trợ.

Chia sẻ trang này