Chấm hết cho những trang cãi về Thiên Việt, tiếp theo sẽ là CTCK nào đây???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi be_Gun_ner, 06/03/2007.

4301 người đang online, trong đó có 300 thành viên. 17:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1892 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. be_Gun_ner

    be_Gun_ner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Chấm hết cho những trang cãi về Thiên Việt, tiếp theo sẽ là CTCK nào đây???

    http://www.vtc.vn/kinhdoanh/15255/index.htm
    thành thật mà nói trước đây vài tuần tôi cũng rất tiếc vì suýt được làm CĐ của TV, có lẽ bây giờ việc cần thiết cho các nhà đầu tư chúng ta là sớm tìm ra các cty tương tự để tránh thiệt hại trong bối cảnh rối ren thế này.Mong các bạn cùng chia sẻ !!!
    Đại diện Goldman Sachs nói gì?

    Sau buổi họp báo sáng ngày 5/3, Công ty Galaxy Communications, đại diện truyền thông của TVS đã gửi cho VTC News bản chụp bản cuối cùng của thỏa thuận đó với chữ ký của đại diện Goldman Sachs và TVS (ảnh kèm theo).

    Đây là bằng chứng đối tác giữa TVS và Goldman Sachs?


    Đại diện của Galaxy Communications khẳng định bản chụp này chứng minh việc Goldman Sachs hợp tác với TVS là có thực.

    Nhằm xác minh thông tin này, VTC News đã liên lạc qua email với ông Edward Naylor, Giám đốc điều hành của Bộ phận Truyền thông Doanh nghiệp (có trụ sở tại Hong Kong) của Goldman Sachs ở Châu Á .

    Thật ngạc nhiên, ông Edward đã phủ nhận điều này: ?oTôi có thể xác nhận rằng chúng tôi không có liên kết chính thức (no formal association) với Công ty Chứng khoán Thiên Việt?.


    Ông Lloyd Blankfein, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Goldman Sachs (trái) đến Hà Nội ngày 10/1 vừa qua.
    Nhưng ông Edward bổ sung một cách lịch sự: ?oTuy nhiên, chúng tôi vui mừng với các cuộc thảo luận mang tính thăm dò và không phải là duy nhất với TVS, như chúng tôi đang tiến hành với các công ty chứng khoán nội địa khác (ở Việt Nam)?.


    Về phần mình, đại diện của Galaxy Communications lại cho rằng, ở vị trí truyền thông, ông Edward rất có thể không biết hết các sự kiện trong Tập đoàn, như việc ký kết với TVS.


    Trong khi đó, trên các diễn đàn chứng khoán trên mạng và các sàn giao dịch, giới đầu tư đã bắt đầu tỏ ra nghi ngờ cổ phiếu và uy tín của TVS.


    Ông Hà than phiền: ?oNhững thông tin như vậy đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty chúng tôi, và có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh đầy biến động hiện nay?.
    Tư Giang

    VTC News
  2. bill_bong

    bill_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi được biết giá Thiên việt bây giờ khoảng 60-62, nếu so với các công ty chứng khoán mới thành lập khác thì cũng chẳng có gì là cao. Bây giờ xét 2 trường hợp xảy ra:

    1 Không có hợp tác với GS: Thiên việt sẽ giống như các công ty chứng khoán khác. Mà hiện nay các công ty khác như Kim Long giá tầm 65, Tràng an, Âu lạc giá tầm 84-85... như vậy giá Thiên việt 60-62 cũng là giá tốt.
    2. Có hợp tác với GS thật: Thiên việt sẽ trở thành "siêu sao" và giá 60-62 là quá hời.

    Riêng chuyện TGĐ thì quá vặt, không có ông Luân thì sẽ có ông khác làm TGĐ, chẳng ảnh hưởng gì.

    Như vậy thì tất cả các thông tin ngược xuôi vừa qua cũng chẳng có tác động gì mấy đến giá cả. Kết luận lại là có GS hay không, có TGĐ hay không Thiên việt cũng đã có chỗ đứng rồi và giá 60-62 hiện nay là ổn.
  3. 4380

    4380 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Đã được thích:
    6.642
    Thế bác không kể đến chử TÍN sao ?đơn giản có 3 từ thôi, nhưng mất chử TÍN là mất tất cả đấy bác ạ, nhất là đối với TTCK, lòng tin, sự kỳ vọng...là một trong những yếu tố tối quan trọng mang tính quyết định giá trị của CP đấy
    Chắc tại bác quên
  4. at_big_profit

    at_big_profit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Đã được thích:
    5
    Đã bơm giá rồi mà bây giờ ko còn cái ống bơm nữa thì giá sẽ như thế nào?
    Nếu giá ko xuống thì người ta cũng ko giữ lâu vì đã cố bơm thô thiển rùi mà giá cũng ko khác gì các cty ck khác thì bác giữ nó nữa để làm gì. Nó lình xìn và rồi cũng down thoai. Xoay thằng khác có tốt hơn ko?
    Nói thế nào thì cũng chỉ gói trong hai chữ chết chắc. Lấy thằng này làm tốt thí đi cho bà con mình sáng mắt ra 1 chút. thị trường phát triển bền vững muôn năm hehe
  5. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    đôi khi làm ăn kinh tế phải chấp nhận thiệt hại nhỏ để cứu lợi ích to lớn. Vụ thiện việt đã qua rùi, em nghĩ cái roe, có cái roe là bạn có một cái tín ah bạn ah. Người ta tăng vốn lên gấp đôi để làm gì. Ông gì gì đó muốn bán cổ phiếu giá 7x thì còn khuya mới được. Các bác cứ nhào vô múc nhé. Chuyện thiên việt lùm xùm ko ai biết ai tốt xâu đâu nhìu lúc chỉ do cái giá thoả thuận ko được thì rùm beng, người kinh doanh thường nói này nói nọ cho bỏ tức.
  6. logout

    logout Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Ông Luân (Biệt danh là Luân râu) Hiện đang đứng tên làm TGĐ của 2 cty chứng khoán.

    1. Thiên Việt
    2. xxx (Tên có 7 ký tự không tiện nói ra)

    Hiện nay chẳng làm cho công ty nào cả.

    Sắp tới là cty thứ 2
  7. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    [kệ ổng đi, ổng là cá nhân thì nên nhìn về ổng một cách nhẹ nhàng hơn vì nếu can thiệp quá sâu về phía ổng thì cử tri se4 đi về phía ổng, nhưng tvs là tổ chức, cần khéo léo trong xxx và bảo vệ quan điểm và quyền lợi của mình.
    Chuyện thiên việt giống như chuyện ba bà bán cá cãi nhau về chuyện giá 3 con cá. Nghĩ vậy dễ giải quyết
  8. daicathin

    daicathin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    0
    ?oGoldman Sachs không có liên kết chính thức với Thiên Việt?



    Những nghi ngờ xung quanh chuyện thành lập, bổ nhiệm tổng giám đốc và mối quan hệ với Tập đoàn Goldman Sachs của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) đã và đang trở thành đề tài nóng nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam lúc này.


    Trong cuộc họp báo do Thiên Việt tổ chức tại Hà Nội vào sáng ngày 5/3/2007, những khẳng định của lãnh đạo Thiên Việt tiếp tục gây bất ngờ cho dư luận.

    Nhưng liên tiếp trong hai ngày 5 và 6/3/2007, đại diện Goldman Sachs đã một lần nữa chính thức khẳng định với báo chí (thông qua e-mail) việc không có bất kỳ thỏa thuận hợp tác chiến lược nào với Thiên Việt.

    Trong thư gửi ngày 5/3/2007, ông Edward Naylor, Giám đốc điều hành của Bộ phận Truyền thông Doanh nghiệp (có trụ sở tại Hong Kong) của Goldman Sachs ở châu Á đã khẳng định: ?oGoldman Sachs không có liên kết chính thức (no formal association) với Công ty Chứng khoán Thiên Việt?.

    ?Gần đây, chúng tôi cũng có tổ chức buổi trao đổi tìm hiểu không chính thức với họ cũng như với các công ty chứng khoán trong nước khác. Tuy nhiên, chúng tôi vui mừng với các cuộc thảo luận mang tính thăm dò và không phải là duy nhất với TVS, như chúng tôi đang tiến hành với các công ty chứng khoán nội địa khác (ở Việt Nam)?, một e-mail khác của ông Naylor viết.

    Khi được hỏi về bản thỏa thuận mà TVS hiện có trong tay với đầy đủ chữ ký của Chủ tịch Tập đoàn Goldman Sachs và Chủ tịch Công ty Chứng khoán Thiên Việt, ông Edward Naylor viết: ?oTôi muốn nói rằng chúng tôi (tức Goldman Sachs) thường ký những thỏa thuận tiêu chuẩn với những doanh nghiệp chứng khoán tư nhân khi chúng tôi đã tìm kiếm những cơ hội cùng với họ. Chúng tôi đã làm việc này tại Việt Nam, đang làm và sẽ tiếp tục làm như vậy để tìm kiếm một số cơ hội kinh doanh mà có thể giúp Goldman Sachs thâm nhập vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Những thỏa thuận này liên quan đến những dự án mang tính tiềm năng, cá nhân và đặc thù và không thể được hiểu sai là đối tác chiến lược (wide ranging partnerships)?.

    Vị đại diện này của Goldman Sachs cũng cho biết, Tập đoàn đang thăm dò, khảo sát các cơ hội kinh doanh tại Việt Nam và đang xây dựng các mối quan hệ tại Việt Nam mà qua đó, có thể phát hiện ra những lĩnh vực mà có thể làm việc được với các khách hàng Việt Nam.

    ?oTuy nhiên, tại thời điểm hiện nay là quá sớm để bình luận và phát biểu gì về sự hợp tác này. Chúng tôi mong đợi Việt Nam sẽ phát triển thành một thị trường quan trọng và chúng tôi sẽ tiếp tục thăm dò những lĩnh vực mà chúng tôi có thể áp dụng được những kinh nghiệm cũng như những kỹ năng của mình vào đó?, ông Naylor viết.

    Trong khi đó, tại buổi họp báo hôm 5/3 tại Hà Nội, ông Nguyễn Trung Hà, Chủ tịch Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt, khẳng định đã có hợp đồng ký kết với Goldman Sachs. ?oGoldman Sachs và Thiên Việt có hợp đồng ký làm việc hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhiều hơn nhiều so với những gì tôi đã tuyên bố trước đó?.

    Theo ông Hà, cột mốc đánh dấu quan hệ của tập đoàn này với các cổ đông của Thiên Việt có trước khi công ty được thành lập từ lâu. Ngày 10/1/2007, Chủ tịch Goldman Sachs đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ngày 2/2/2007, Phó chủ tịch Goldman Sachs cũng đã đến Việt Nam.

    ?oTrong nhiều tháng cuối năm 2006 đầu 2007, Goldman Sachs có nhiều đoàn sang làm việc cụ thể tại Việt Nam. Chúng tôi đã ký hợp đồng cung cấp các dịch vụ cho Goldman Sachs, rất nhiều dịch vụ. Vì lý do về bí mật kinh doanh tôi không thể công bố nội dung của hợp đồng đó?, ông Hà nói tại cuộc họp báo.

    Khi phóng viên hỏi về nội dung hợp đồng này, ông Hà đưa ra thông tin chung chung là nội dung hợp tác kinh doanh, trách nhiệm - quyền lợi của hai bên. Còn nội dung cụ thể không thể công bố, ?oThiên Việt chỉ sẵn sàng cung cấp các bằng chứng về hợp đồng này nếu cơ quan chức năng yêu cầu?. Ngoài ra, trong hợp đồng còn có nhiều điều khoản không được phép công bố, và bản thân Thiên Việt không muốn công bố, theo lời ông Hà.

    Tuy nhiên, ông Lê Huy Hoàng, đại diện cổ đông sáng lập, Trưởng ban kiểm soát Thiên Việt một lần nữa bảo lưu ý kiến đã từng nói trước đó: ?oTôi chưa nhìn thấy hợp đồng ký kết này?.

    Thiên Việt có thể bị xét lại tư cách thành viên HoSTC



    Nếu có bất kỳ khuất tất nào trong việc xin làm thành viên, sàn Tp.HCM sẽ xét lại tư cách thành viên của Thiên Việt.





    Đây là một trong những nội dung mà Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSTC) khẳng định liên quan đến ?osự kiện Thiên Việt?, một sự kiện gây nhiều chú ý trên thị trường trong những ngày qua.



    Ngày 5/3 vừa qua, HoSTC cũng đã yêu cầu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt có văn bản giải trình về các vấn đề phát sinh đối với ông Phạm Kinh Luân, Tổng giám đốc Công ty Thiên Việt (theo đơn đăng ký làm thành viên ngày 2/1/2007).



    HoSTC cũng yêu cầu Thiên Việt bổ sung sơ yếu lý lịch tư pháp của ông Phạm Kinh Luân theo như quy định. Và nếu có bất kỳ khuất tất gì trong việc xin làm thành viên, Trung tâm sẽ tiến hành xem xét lại tư cách thành viên của công ty này.



    Theo báo VnEconomy, sau khi tổ chức họp báo tại Hà Nội để giải trình với báo giới, đại diện Thiên Việt cũng đã có buổi làm việc với Ủy ban Chứng khoán để giải trình những thông tin liên quan.



    Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Ủy ban vẫn chưa đưa ra thông tin thẩm định về sự kiện này.


    Theo Lan Hương
    VnEconomy
  9. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Đã được thích:
    33
    Goldman Sachs nói gì về quan hệ với Thiên Việt?
    23:22:08, 06/03/2007
    Bức màn bí mật về việc có hay không Goldman Sachs chọn Công ty chứng khoán (CTCK) Thiên Việt làm đối tác chiến lược để tiến vào thị trường Việt Nam đã được vén lên ngày 6/3 khi John G.Andrews - Giám đốc điều hành (GĐĐH) về quan hệ với các nhà đầu tư của Tập đoàn Goldman Sachs tại New York và Edward Naylor - GĐĐH phụ trách quan hệ của Goldman Sachs châu Á (Hồng Kông) trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên.

    John G.Andrews, GĐĐH về quan hệ với các nhà đầu tư của Tập đoàn Goldman Sachs tại New York khẳng định: "Tôi có thể xác nhận rằng chúng tôi không hề có liên kết chính thức nào với CTCK Thiên Việt. Tuy nhiên, chúng tôi rất lấy làm thú vị đã có cuộc đối thoại tích cực và vẫn đang tiếp tục với Thiên Việt. Đối thoại mang tính khảo sát tự nhiên và không phải là trường hợp ngoại lệ, tương tự như chúng tôi thực hiện với các CTCK khác".

    Trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên, ngoài những xác nhận tương tự ông John Andrews, Edward Naylor - GĐĐH phụ trách quan hệ của Goldman Sachs châu Á có trụ sở tại Hồng Kông giải thích thêm: "Chúng tôi đang tìm kiếm cơ hội làm ăn ở Việt Nam và đang xây dựng mối quan hệ với địa phương, qua đó chúng tôi có thể xác định lĩnh vực làm ăn với khách hàng Việt Nam. Tuy nhiên, hãy còn quá sớm để đánh giá về một hoàn cảnh cụ thể. Nhưng qua thời gian chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ phát triển thành một thị trường quan trọng và chúng tôi sẽ tiếp tục khảo sát lĩnh vực mà chúng tôi có thể khai thác".

    Trước những thông tin úp mở của Thiên Việt về một hợp đồng liên kết như đối tác chiến lược, ông Edward Naylor nói rõ: "Tôi không muốn đi sâu vào chi tiết, nhưng có thể nói thế này: Chúng tôi thường ký những thỏa thuận chuẩn mực với những CTCK mà chúng tôi tìm thấy cơ hội khai thác với họ. Ở Việt Nam, chúng tôi cũng làm như vậy và làm với nhiều CTCK khác nhau để tìm ra những cơ hội có thể mang lại kết quả cho Goldman Sachs khi tiếp cận thị trường này. Những thỏa thuận như vậy liên quan đến những dự án tiềm năng độc lập và cụ thể không nên ám chỉ, hay không nên hiểu lầm rằng điều đó có nghĩa là đối tác toàn diện".

    Một chuyên gia tài chính từng là nhân viên của Goldman Sachs ở New York, Sans Francisco, Singapore, Tokyo và Hongkong nói với PV Thanh Niên: "Tôi tỏ ra rất nghi ngờ trước những thông tin mà Thiên Việt tuyên bố về Goldman Sachs. Nó không được tự nhiên lắm và đôi lúc là phi lý. Một tập đoàn lớn như Goldman Sachs nếu có ký hợp đồng với một đối tác Việt Nam thì sẽ không để sự việc diễn biến như vậy. Thông thường sẽ có buổi lễ ký kết đàng hoàng, có tuyên bố chính thức từ lãnh đạo Goldman Sachs chứ không để cho Thiên Việt tuyên bố trước như vậy! Tôi rất bất bình và lo lắng khi CTCK Thiên Việt cố tình sử dụng hình ảnh và danh tiếng của Goldman Sachs để đẩy giá trị cổ phiếu của mình lên".

    Nhân viên cũ này của Goldman Sachs đã gửi thư đến văn phòng của Goldman Sachs ở Singapore, Tokyo, Hồng Kông và New York để tìm kiếm câu trả lời chính thức. Tất cả thông tin mà anh nhận được từ đồng nghiệp cũ đều khác biệt với những gì Thiên Việt tuyên bố. Trong bức thư trả lời người nhân viên cũ đầy trách nhiệm, ông John G.Andrews, GĐĐH phụ trách về quan hệ với các nhà đầu tư của Tập đoàn Goldman Sachs trả lời: "Tôi có thể xác nhận rằng chúng tôi không hề có liên kết chính thức nào với CTCK Thiên Việt".

    "Như vậy đã rõ, những thông tin mà Thiên Việt tuyên bố là không chính xác. Câu trả lời chính thức của John nên được hiểu rằng chẳng có một hợp đồng liên doanh, liên kết nào cả. Tôi không chỉ lo ngại cho uy tín của Goldman Sachs mà thấy tội nghiệp cho những nhà đầu tư vào Thiên Việt. Thị trường Việt Nam còn mới mẻ nhà đầu tư còn thiếu kinh nghiệm và thông tin", anh chuyên viên này chia sẻ.

    Và trả lời của Chủ tịch Hội đồng quản trị Thiên Việt...

    Tối 6/3, sau khi nhận được xác nhận từ Tập đoàn Goldman Sachs (GS), Báo Thanh Niên đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Trung Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty chứng khoán Thiên Việt (TVS).

    * Ông đã công bố là TVS là đối tác nội địa của GS tại Việt Nam nhưng tập đoàn này lại khẳng định, họ không có mối liên kết chính thức nào với TVS. Ông giải thích thế nào về việc này?

    - Trong các văn bản mà chúng tôi đã ký với GS, TVS được GS định nghĩa trong văn bản là "local partner"; dịch ra tiếng Việt thì thành "đối tác nội địa". Về mặt bản chất, chúng tôi là một nhà cung cấp dịch vụ cho GS tại Việt Nam.

    * Nếu như vậy, tại sao ông không dùng từ cho đúng bản chất: TVS là đơn vị cung cấp dịch vụ cho GS mà lại dùng từ "đối tác nội địa", rất dễ gây hiểu lầm trong giới đầu tư là TVS có vai trò ngang với GS (do là đối tác), TVS được GS coi như một đối tác chiến lược tại Việt Nam?

    - Tôi chỉ dùng đúng từ trong văn bản mà GS định nghĩa và dịch sang tiếng Việt cũng như vậy, tôi không dùng sai từ. Việc người khác hiểu "đối tác nội địa" có ý nghĩa như đối tác chiến lược hoặc GS sẽ đầu tư vào TVS là một sự cố ngoài mong muốn của tôi. Nhưng tôi cũng đã từng trả lời một số lần và cả trả lời trên báo là GS không đầu tư vào chúng tôi.

    * Tuy nhiên, từ "đối tác nội địa" lại giống như một yếu tố kích giá cổ phiếu của TVS?

    - Tôi tuyệt đối không có ý định đó bởi tôi là người điều hành nên khi giá cổ phiếu cao, áp lực đối với tôi chỉ ngày càng lớn hơn mà thôi. Tôi có bán cổ phiếu của tôi đâu mà có ý định kích giá cổ phiếu. Giá cổ phiếu TVS cao chỉ có lợi đối với những người được phép mua bán mà thôi.

    * Cuối tháng 1, có một sự trùng hợp "ngẫu nhiên" giữa việc tăng vốn điều lệ của TVS từ 43 tỉ lên 86 tỉ đồng và việc tin TVS là đối tác nội địa của GS trước đó. Điều đó có phải là sự sắp đặt?

    - Chúng tôi đưa ra thông tin đó thực tình không phải để để kích giá cổ phiếu. Tôi chỉ có thể nói đấy là một sự tình cờ và có thể coi là một tai nạn của chúng tôi.

    * Nhưng việc cổ phiếu TVS lên giá lại xảy ra trong thực tiễn?

    - Đúng rồi, nên việc xảy ra nghi ngờ là điều tự nhiên. Thực tế, tôi không muốn cổ đông của chúng tôi phải mua cổ phiếu với mức giá cao (những cổ phiếu đã được mua đi bán lại - PV) bởi nếu Ban điều hành không làm việc xứng đáng với mức giá cổ phiếu mà họ đã mua thì tôi là người có lỗi. Tôi cũng xin nói thêm là việc tăng vốn là quyết định cá nhân của tôi và tôi không tham khảo ý kiến của ai khác (ông Hà chiếm 70% cổ phần khi TVS mới thành lập).

    * Là một cổ đông lớn nhất của TVS mà ông lại nói là ông không muốn giá cổ phiếu của TVS tăng. Điều này có vẻ khó tin?

    - Tôi không biết giải thích như thế nào, con người tôi nó như vậy. Từ trước đến nay tôi không làm điều gì sai phạm, nhìn vào lịch sử tôi làm tại các công ty và hỏi những người đã từng làm với tôi thì có thể thấy điều đó.

    Hoàng Ly

    ---
    Mọi người đọc và đánh giá. Nói GS không có quan tâm với TVS là không đúng. Một tai nạn đáng tiếc cho Thiên Việt.
  10. capitalLover

    capitalLover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Đã được thích:
    119
    Khỏi nói nhiều, hết năm 2007 theo tôi 50% số Cty CK mới (lập hồi cuối 2006) sẽ thua lỗ và đóng cửa. Có cái đé... gì đâu mà đú !!!!

Chia sẻ trang này