Chậm nhất là thứ 5!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vangtrangkhoc68, 28/10/2008.

3275 người đang online, trong đó có 23 thành viên. 04:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 696 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Chậm nhất là thứ 5!

    Không để thị trường chứng khoán ?orơi tự do?
    Nếu tiếp tục giảm mạnh thêm một, hai phiên nữa, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ có động thái can thiệp thị trường.


    Tiếp tục đà giảm điểm, VN-Index trên sàn TPHCM trong phiên giao dịch hôm qua (27-10) đã mất đi gần 5% (tương đương giảm 15,83 điểm), xuống còn 329,28 điểm.

    Còn HaSTC-Index trên sàn Hà Nội cũng đã phá đáy cũ hồi tháng 6 vừa qua (107,76 điểm), xuống còn 105,19 điểm sau khi giảm 6,39 điểm phiên này. Tâm lý nhà đầu tư (NĐT) trong nước bị đè nặng bởi sự bán ra liên tục của NĐT nước ngoài là quá rõ.

    Theo nhiều nhà phân tích, với tổng giá trị tham gia thị trường của NĐT nước ngoài chỉ chiếm 20%-25% thị trường thì sự giảm mạnh của VN-Index đang là cơ hội cho NĐT dài hạn trong nước.

    Nguyên nhân chính làm chứng khoán trong nước giảm sâu được giới chuyên môn đánh giá từ nhiều hướng. Ông Nguyễn Miên Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Rồng Việt, cho rằng: ?oDo tác động mạnh bởi tình hình chứng khoán thế giới chưa mấy sáng sủa, cũng như việc NĐT nước ngoài vẫn tiếp tục bán ra đã làm ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của NĐT?.

    Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng, với tình hình kinh tế có xu hướng khủng hoảng toàn cầu như hiện nay, doanh nghiệp xuất khẩu sẽ bị ảnh hưởng mạnh. Tuy vậy, thực tế hiện tại không phải doanh nghiệp niêm yết nào cũng hoạt động mạnh về xuất khẩu.

    Ông Dominic Scriven, Giám đốc Công ty Quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital, cho rằng phải phân biệt hai loại NĐT nước ngoài. Với loại NĐT cam kết đầu tư dài hạn như Dragon Capital, VinaCapital... thì việc tạm thời bán ra là nhìn thấy cơ hội điều chỉnh để cơ cấu danh mục chứ không có chuyện rút vốn khỏi thị trường hoàn toàn.

    Còn với loại NĐT tham gia qua các ngân hàng lớn, có tính chất mạo hiểm thì có dấu hiệu bán ra. Bởi những NĐT này vẫn đang bị sốc, một cú sốc tâm lý quá lớn từ khủng hoảng tài chính thế giới nên họ không yên tâm để tiền ở VN hay ở bất cứ quốc gia nào khi họ chưa biết tương lai ra sao.

    Tuy nhiên, tổng vốn của dạng NĐT này không nhiều, chỉ chiếm khoảng 20%-25% giá trị toàn thị trường. ?oVN cũng đủ sức để cho họ rút vốn về nước thì không việc gì NĐT phải quá hoang mang lo lắng về việc này?- ông Dominic nói.
    Theo ông Nguyễn Sơn, Trưởng Ban Phát triển Thị trường- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), những phiên gần đây cho thấy thị trường đã giảm khá sâu và nếu một, hai phiên nữa thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục giảm sâu, chắc chắn SSC sẽ có động thái tác động tích cực đến thị trường chứ không để thị trường ?orơi tự do?.
  2. BaDung2

    BaDung2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Chậm nhất thứ 5 này là xuyên 300. Chỗ bôi vàng đọc xong tôi thấy ghê tởm. Chú Sơn đấy lúc nào mà chẳng lải nhải này nọ. Biết chó gì đâu. Đó là cạm bẫy đường mật để anh em NĐT nhỏ lẻ tin vào rồi bbs lại xả cho thối đầu.
    Éo thể tin nổi vào năng lực UBCK.
  3. QVstock

    QVstock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Chúng nó biết hết nhưng ngâm miệng ăn tiền.
  4. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    6.950
    Thị trường CKVN mất nhiều nhất là niềm tin. Trong cuộc phỏng vấn của VN và các chỉ số của VTV bác Cao Sỹ Kiêm trả lời không có chuyện NN rút vốn, trong khi các web điện tử đã đăng tải nhiều số liệu cụ thể. Và chính hôm nay thì ông Kiêm trả lời ra sao? Là tôi chẳng bao giờ tin ở ông Kiêm nếu như ông nói mà tôi chưa kiểm nghiệm được.


    http://www.*********.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=92737&ChannelID=37

    Tạo tâm lý tin tưởng cho nhà đầu tư nước ngoài bằng sự ổn định của tình hình kinh tế, tài chính và phải làm tăng lợi suất của thị trường chứng khoán... TS Cao Sỹ Kiêm, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tiền tệ quốc gia, cho biết khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Người Lao Động

    . Phóng viên: Ông có thể phân tích về dấu hiệu đầu tư nước ngoài rút vốn hiện nay?

    - TS Cao Sỹ Kiêm: Hiện có những biểu hiện cho thấy dòng vốn nước ngoài, cả gián tiếp và trực tiếp, đang rút về để cứu nền kinh tế trong nước họ. Các nhà đầu tư nước ngoài đang có biểu hiện bán cổ phiếu của họ trên thị trường chứng khoán (TTCK) VN để mua USD rút về trong nước. Họ mua ngoại tệ nên đã đẩy tỉ giá đồng ngoại tệ lên và làm sức mua của VNĐ yếu đi.

    . Việc các nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều hơn mua trên TTCK những ngày qua là có liên hệ với sự lên giá của đồng USD?

    - Đúng vậy. Tôi cho rằng đó là biểu hiện chính của cơn sốt USD những ngày qua.

    . Thưa ông, cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế châu Á năm 1997-1998 bắt nguồn từ việc nước ngoài rút vốn ồ ạt?

    - Tình hình chúng ta hiện nay khác với tình hình lúc xảy ra cuộc khủng hoảng châu Á 1997-1998. Khi ấy, Thái Lan gặp khủng hoảng vì họ huy động vốn ngắn hạn, cổ phần, cổ phiếu của nước ngoài quá lớn nên không có khả năng thanh toán lúc bị rút vốn ồ ạt. Độ mở của nền kinh tế nước ta lúc đó chưa lớn và vay vốn nước ngoài chưa nhiều nên ta chưa chịu tác động nhiều của cuộc khủng hoảng 1997-1998. Còn hiện nay độ mở của nền kinh tế khá lớn, tổng giá trị xuất nhập khẩu đã vượt quá tổng giá trị GDP. Vốn nước ta cũng phụ thuộc nhiều vào vốn nước ngoài nên kinh tế thế giới, kinh tế bên ngoài gặp khó khăn chúng ta cũng chịu tác động xấu.

    . Ông có lo ngại về việc đầu tư nước ngoài rút vốn hiện nay?

    - Nếu cứ để nước ngoài rút vốn nhiều và thành phong trào trong bối cảnh nhập siêu thì sẽ có khó khăn nhất định.

    . Chúng ta cần có giải pháp gì đối với vấn đề này? Nhất là giám sát nguồn vốn rút ra?

    - Giải pháp thì cần nhưng phải đánh giá, phân tích kỹ. Cái gốc của vấn đề hiện nay là nền kinh tế thế giới đang suy yếu nên các nhà đầu tư nước ngoài phải bảo vệ quyền lợi thiết yếu của mình ở nước của họ nên phải rút vốn về để tránh đổ vỡ ở trong nước. Rút vốn về là do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới nên ta khó có thể ép họ được. Tuy nhiên, chúng ta có thể có hai cách để khắc phục. Thứ nhất, tạo tâm lý tin tưởng cho nhà đầu tư nước ngoài bằng sự ổn định của tình hình kinh tế, tài chính. Thứ hai, phải làm tăng lợi suất của TTCK để nhà đầu tư nước ngoài thấy rằng rút vốn về không lợi bằng để lại ở VN. Chúng ta cũng phải chuyển hóa đồng tiền bằng cách đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ trong nước để bảo đảm thu nhập, việc làm, ngân sách và chống lạm phát.
  5. Dancer

    Dancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Đã được thích:
    20
    Sơn suốt ngày lải nhải" Chúng tôi vẫn theo dõi tình hình hết sức sát sao" hoặc "Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình" thậm chí dùng cả thể bị động mới tởm "Tình hình đang được chúng tôi theo dõi vô cùng sát sao"
    Chỉ sợ mấy phiên sàn nữa Chúng ta lại cùng nhau tiếp tục theo dõi tình hình thêm phần sát sao!
  6. BaDung2

    BaDung2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Chính xác đấy. Nó chính là tay sai của Bbs. Nó lải nhải câu này suốt từ hồi Vni 800-900. Mẹ thằng dog đấy. Bây giờ mà vác mồm đi dậy chứng khoán, anh em nó tát cho lật mặt. Thà im mẹ cho TT rơi tự do còn thấy thoải mái hơn
  7. VNindexpro

    VNindexpro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn sẽ bị can thiệp nếp tuột mốc 100!
  8. adminx1

    adminx1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khả năng cuối tuần này là 280
  9. Dancer

    Dancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Đã được thích:
    20
    He he, thằng em đi học lớp cơ bản do con Vẹt Sơn này giảng về kể nó đứng trên bục giảng cao hứng quá hỏi học viên dạo này giá xăng trên TT là bao nhiêu, học viên tuổi trẻ bồng bột tranh nhau trả lời, nó phang cho 1 câu tôi đi ô tô mỗi lần cứ vào cửa hàng xăng bảo đổ 500K chứ "tôi có để ý giá xăng đâu". Thế là các bác cứ chờ giá xăng giảm để CK tăng nữa đi, hihii! Tầm phát triển TT, đi giảng CK cho thiên hạ như cậu đây đếu cần biết xăng tăng hay giảm luôn, ảnh hưởng thế nào, CK tăng hay giảm thì ô tô có khi cậu cũng đếu quan tâm đến giá chứ nói gì xăng xe.
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    FED sẵn sàng cắt giảm lãi suất lần nữa

    VIT-Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất thấp hơn nữa tại hội nghị 2 ngày sắp diễn ra với hy vọng đưa ra một biện pháp thúc đẩy tâm lý cho thị trường tài chính đang hoang mang hỗn loạn.
    Ngân hàng trung ương Mỹ đã đi đầu trong việc hợp tác toàn cầu cắt giảm lãi suất mục tiêu từ 0,5 - 1,5% hồi đầu tháng 10 thì nay đưa ra quyết định tiếp tục cắt giảm lãi suất thêm 0,25 -0,5%.

    Hội đồng Thị trường tự do Liên bang do ông Ben Bernanke làm chủ tịch dự kiến sẽ công bố quyết định này vào khoảng 18h15 (GMT) hôm thứ Tư tới ngay sau khi kết thúc hội nghị 2 ngày của FED.

    Tuy nhiên các chuyên gia phân tích cho rằng bước đi này của FED sẽ có tính biểu trưng rộng rãi do lãi suất thực đối với các khoản vay liên ngân hàng trên thực tế vẫn thấp hơn mục tiêu của FED, bởi những cố gắng phi thường nhằm nâng cao tính thanh khoản cho hệ thống ngân hàng đang gặp rắc rối.

    Ông John Ryding, chuyên gia kinh tế của RDQ Economics, khẳng định: "Việc cắt giảm thực tế đã có trên thị trường" và việc làm này của FED chỉ là quyết định chính thức trong khi câu hỏi được đặt ra chỉ là FED sẽ cắt giảm 0,25% hay 0,5%.

    Ông Ryding cũng cho biết lãi suất mục tiêu của FED phần lớn là "không phù hợp" trong tình trạng thị trường hỗn loạn như hiện nay khi mà lãi suất thực cách nhật kể từ 16/10 là khoảng 0,60 - 0,93% đối với 3 hình thức cho vay liên ngân hàng.

    Hôm thứ sáu, thị trường kỳ hạn đã ngụ ý rằng có đến 86% cho rằng FED sẽ cắt giảm 0,5% trong khi 14% còn lại dự đoán FED có thể giảm lãi suất tới 0,75%. Ông Cary Leahey, chuyên gia kinh tế cấp cao của Decision Economics, khẳng định rằng "thị trường sẽ thuyết phục FED phải làm gì đó".

    Theo một số chuyên gia phân tích, việc cắt giảm lãi suất dưới 1% có thể được cho là một dấu hiệu hoang mang, và điều này gợi nhắc đến việc lãi suất thấp năm 2003 làm bùng nổ bong bóng nhà đất. Ngoài ra, lãi suất thấp có thể gây áp lực cho các quỹ của các hãng đầu tư vào thị trường tiền tệ khiến họ không thể trả lãi cho các nhà đầu tư sau khi trừ hết các chi phí quản lý.
    Phương Anh (Theo AFP

Chia sẻ trang này