Chỉ số giá không lên đến 12,6% nếu Chính phủ điều hành tốt hơn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi pipihn, 01/02/2008.

2720 người đang online, trong đó có 24 thành viên. 04:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 152 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. pipihn

    pipihn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Đã được thích:
    5
    Chỉ số giá không lên đến 12,6% nếu Chính phủ điều hành tốt hơn

    (Dân trí) - Nếu Chính phủ điều hành tốt hơn, GDP có thể cao hơn 8,5%, trong khi chỉ số giá tiêu dùng không lên đến 12,6% - Thủ tướng *************** thẳng thắn trao đổi với báo chí trong cuộc gặp cuối năm.

    Thủ tướng đánh giá, Việt Nam đã đi qua năm 2007 với kinh tế tăng trưởng cao, sức cạnh tranh được tăng cường, đời sống nhân dân được cải thiện. Tuy nhiên mức tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, thời cơ mà trong đó, có một phần xuất phát từ khâu điều hành.

    Theo Thủ tướng, nếu Chính phủ điều hành tốt hơn, GDP có thể cao hơn 8,5%, trong khi chỉ số giá tiêu dùng không lên đến 12,6%.

    Theo Thủ tướng, tổng dư nợ tín dụng của năm lên đến 38,5%, dẫn đến hệ quả lãi suất cho vay không bằng tăng giá. Nhiều người vay tiền đầu tư vào chứng khoán, nhà đất tạo nên thị trường chứng khoán phập phù, thị trường nhà đất với giá đất cao như Tokyo?

    Hướng vào năm 2008, Thủ tướng nhận định, do tốc độ tăng trưởng cao, nhu cầu đầu tư lớn đã tạo nên những bức xúc về hạ tầng kinh tế- xã hội. Quốc lộ 1 được dự tính, đến năm 2010 sẽ mở rộng thêm để đáp ứng cho năm 2015, nhưng hiện tại đã trở nên chật trội. Nhà ga sân bay Nội Bài được thiết kế để năm 2015-2020 đáp ứng vận chuyển 6 triệu lượt người/năm, nhưng năm vừa qua đã vận chuyển 6,2 triệu.

    Cảng Hải Phòng được thiết kế để đến năm 2020 vận chuyển 30 triệu tấn hàng hóa/năm, nhưng năm nay lượng hàng hóa qua cảng đã là 24 triệu tấn, tăng 8 triệu tấn so với năm 2006; dự báo năm 2008 sẽ tăng thêm 10 triệu tấn, có thể dẫn đến tình trạng tàu phải chờ cập cảng.

    Bên cạnh đó, nhiều tập đoàn lớn như Samsung, Hitachi? đang dự định đầu tư vào nước ta các dự án 5-7 tỉ USD và mỗi dự án đều đòi hỏi chúng ta 50-60 ngàn lao động có chuyên môn. Thủ tướng đánh giá, đây là một khó khăn rất lớn, nếu không giải quyết sẽ làm chậm bước phát triển.

    Từ những vấn đề đặt ra trên, Thủ tướng cho rằng, năm 2008 phải đổi mới cơ chế chính sách để huy động các nguồn lực đầu tư vào hạ tầng.

    Cụ thể, sẽ đầu tư xây dựng cảng trung chuyển nước sâu tại Hải Phòng, xây dựng đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng, đường cao tốc Tp HCM-Long Thành - Phan Thiết, mở rộng quốc lộ 1 đoạn Đà Nẵng- Quảng Ngãi, Ninh Bình- Nghệ An.

    ?oNăm 2008 phải có sự chuyển biến mạnh mẽ trên lĩnh vực này, bởi nếu không sẽ có lỗi với sự phát triển?, Thủ tướng nhấn mạnh.

    Về vấn đề đạo tạo nhân lực, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang tập trung để có thể đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn. Cụ thể, Chính phủ đã đặt vấn đề với Chủ tịch tập đoàn Sam Sung cung cấp giáo trình, đầu tư thiết bị để các trường trong nước có thể đáp ứng yêu cầu đào tạo. Hiện tại phía Sam Sung đã đồng ý hỗ trợ 5 triệu USD để tăng cường trang thiết bị cho các trường của Việt Nam.
    Liên quan đến cải cách hành chính, Thủ tướng đánh giá, lĩnh vực này còn rất nặng nề. ?oRiêng công chức, chúng ta muốn có người giỏi làm để hiệu quả tốt hơn, nhưng cơ chế tuyển chọn, bố trí, cho tới chế độ thế nào, thật sự tôi suy nghĩ là hết sức khó khăn?, ông nhấn mạnh. Vấn đề đặt ra theo Thủ tướng là phải làm sao cải cách tiền lương phù hợp với cơ chế thị trường, định hướng XHCN, phù hợp với hội nhập.

    Cấn Cường

Chia sẻ trang này