Chỉ thị từ tổng chỉ huy - Thứ 2 ngày 25.02.2008

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bowbow, 22/02/2008.

3401 người đang online, trong đó có 531 thành viên. 11:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 911 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. bowbow

    bowbow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thị từ tổng chỉ huy - Thứ 2 ngày 25.02.2008

    Yêu cầu bên mua phiên 1, 2 tiếp tục thăm dò động thái thị trường mà đánh. Ngay cả thấy mầu xanh cũng không phải tranh mua. Ai cũng có phần.

    Nhắc lại, không tranh mua!
    Đừng tranh mua!
    Nhất định không tranh mua!

    Bình tĩnh thả lệnh, ok?
  2. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Giải pháp ?ocứu? thị trường lại ?onóng?
    TS. Nguyễn Sơn.

    (Dân trí) - Vn-Index ngày 21/2 đã quay về mức của năm 2006, thị trường thêm một phiên ?orơi tự do? khiến nhà đầu tư mất niềm tin, nguy cơ dẫn tới việc quay lưng với chứng khoán. Các giải pháp ?ocứu? thị trường lại ?onóng? lên?

    TS. Nguyễn Sơn, Trưởng ban Phát triển thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có cuộc trao đổi ngắn với Dân trí về vấn đề này.

    Một số kênh thông tin cho rằng, chứng khoán đang ?orơi tự do?. Đây có phải là nguyên nhân khiến UBCKNN đưa ra các giải pháp ?okích cầu? thị trường hay không?

    Thị trường ?orơi tự do? hay không thì các giải pháp vực dậy thị trường của UBCKNN là vô tình đưa ra vào thời điểm này. Dù thị trường tốt hay xấu, hàng năm chúng tôi vẫn phải đưa ra chiến lược phát triển thị trường.

    Tất nhiên kế hoạch cụ thể của hàng năm phải dựa vào thực tiễn của thị trường. Giả sử nó tăng trưởng nóng quá thì mình cũng có giải pháp điều chỉnh cho hợp lý. Lạnh quá thì giải pháp sẽ phải tập trung vào cái gì, còn yếu kém về khung thể chế, pháp lý thì phải đẩy nó lên.

    Hiện UBCKNN đang nghiên cứu đưa các nội dung vào chương trình phát triển thị trường chứng khoán năm 2008 và sẽ áp dụng một số sản phẩm mới, cũng như nghiên cứu trình Bộ Tài chính. Nếu các biện pháp này được mở thì cũng là biện pháp kích cầu.

    Để đạt được mục tiêu kìm chế lạm phát, một số biện pháp mà các cơ quan chức năng đang áp dụng lại ảnh hưởng tới chứng khoán. Là người hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, ông có suy nghĩ gì?

    Mục tiêu hiện nay đưa ra là kiểm soát lạm phát và kìm chế lạm phát dưới mức tăng trưởng 9% do Quốc hội đưa ra (có nghĩa mức lạm pháp sẽ phải dưới 9%).

    Tuy nhiên diễn biến của thị trường trong 2 tháng đầu năm với chỉ số giá đã đến 6%. Như vậy trong 10 tháng còn lại phải giữ ở mức 3% là việc rất khó; nhiệm vụ về kiểm soát lạm phát dẫn đến chính sách thắt chặt quản lý tiền tệ là điều Ngân hàng Nhà nước đang phải làm.
    Đương nhiên việc này sẽ tác động đến tổng cầu đầu tư cho thị trường chứng khoán. Hiện thị trường chứng khoán có cảm giác như đang thiếu tiền, nhìn có vẻ hàng thừa, tiền thiếu và điều này tạo sức ép tâm lý đối với nhà đầu tư.

    Đây có phải là lý do khiến thị trường không đi lên được, dù UBCKNN đã rất tích cực tìm ra các giải pháp để kích cầu thị trường?

    Điều hành chính sách kinh tế vĩ mô có rất nhiều mảng. Mục tiêu của ta hiện nay là kiểm soát lạm phát và mục tiêu tăng trưởng thì phải xác định mục tiêu nào là cơ bản.

    Nếu chính sách tiền tệ thắt chặt quá trong khi lãi suất cho vay cao thì làm sao doanh nghiệp chấp nhận được và như vậy doanh nghiệp sẽ hoạt động khó khăn.

    Ngoài ra, hiện ngoại tệ vào thì VND sẽ lên giá nếu không mua vào. Không mua vào sẽ tác động đến xuất khẩu, còn mua vào thì sẽ đẩy VND ra. Nếu không có chính sách về tín phiếu, trái phiếu để hút vào thì lại áp lực lên lạm phát.

    Còn về kiến nghị cho nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu bằng ngoại tệ?

    UBCKNN đã có kiến nghị trình Chính phủ cho phép bán cổ phần cho cổ đông chiến lược nước ngoài bằng ngoại tệ. Khi bán theo cách này sẽ làm giảm tạm thời áp lực về tiền đồng.

    Tuy nhiên tỷ lệ này phải là tỷ lệ nhất định vì nếu không sẽ có tác động đến đô la hóa nền kinh tế.

    Ngoài những lý do hiện hữu, một số tổ chức nước ngoài cho rằng, thị trường hiện nay là do Việt Nam đấu giá quá cao, đề cao giá khởi điểm?

    Chúng ta phải xem xét lại giá tài sản khi định giá cổ phần hoá. Nếu định giá hợp lý, thì giá khởi điểm không nên quá xa so với giá đã định.

    Vậy theo ông, mục tiêu đặt ra là vốn hoá thị trường đạt 50% GDP có ổn không?

    Nếu xử lý bài toán về IPO, đưa một số doanh nghiệp vào niêm yết trên thị trường như Vietcombank, Sabeco, Habeco.. thì sẽ đạt được.

    Do GDP của Việt Nam vẫn thấp nên con số mấy chục tỷ USD thực ra, nếu so với Trung Quốc hoặc quốc tế thì không nhiều. Theo thống kê, đến hết năm ngoái lượng vốn đổ vào thị trường mới đạt trên 36 tỷ USD.

    - Xin cám ơn ông!


    ====================

    Gốc của bệnh nằm ở đó bác ơi
  3. happiness7983

    happiness7983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Đã được thích:
    0
    tranh mua nó mới lên đc bác à

Chia sẻ trang này