Chiến lược đầu tư (15/08)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi anhdang, 14/08/2017.

6958 người đang online, trong đó có 253 thành viên. 09:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 837 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. anhdang

    anhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2017
    Đã được thích:
    2
    “Thanh khoản đang là dấu hỏi lớn nhất”



    I.Nhận định thị trường:
    ·Kết thúc ngày giao dịch tích cực, chỉ số VN-Index tăng 4,09 điểm (+0,53%) lên 776,17 điểm.Phiên giao dịch đầu tuần diễn ra với những tín hiệu tương đối tích cực, nhóm cổ phiếu tài chính như BID, MBB, VCB, CTG, SSI, HCM, MBS…dẫn dắt rất tốt xu hướng chung khi đồng loạt tăng giá và có sức lan tỏa rất mạnh. Thị trường về cuối phiên càng trở nên tích cực khi sự hưng phấn càng được đẩy sang nhóm cổ phiếu trụ như PLX, MSN, BVH, GAS, VJC… giúp nhóm này đồng loạt tăng giá và qua đó kéo dãn biên độ của các chỉ số. Áp lực tăng giá chỉ bị chùn lại khi vấp phải sự phản kháng đến từ các “tội đồ” như SAB, PVD, FPT, EIB…với những pha giảm điểm đáng chê trách của mình.

    ·Không mấy tích cực như sự giá trị các chỉ số.Tổng thanh khoản toàn thị trường chỉ đạt hơn 3,900 tỷ đồng. trong đó, giao dịch thỏa thuận chiếm 700 tỷ đồng.

    ·Khối ngoại mua ròng gần 55 tỷ đồng trên cả 2 sàn.Khối ngoại trên HOSE mua ròng mạnh nhất mã HPG, đạt hơn 44,8 tỷ đồng. Tiếp sau đó, DHG và VNM được mua ròng lần lượt 23,2 tỷ đồng và 13,3 tỷ đồng. Trong khi đó, SSI bị bán ròng gần 8 tỷ đồng. Hai mã ITC và NVL đều bị bán ròng hơn 6 tỷ đồng

    ·Thị trường hồi phục và thanh khoản vẫn khá kém. Đó chính xác là những gì đang diễn ra ở ngày hôm nay khi số lượng mã xanh tỏ ra áp đảo nhóm còn lại, chỉ số liên tục được nới giãn nhưng vẫn có một khuất mắc cho nhà đầu tư khi con số về thanh khoản chưa thực sự thuyết phục những trái tim đầy nhiệt huyết. Dường như sự lo ngại về một điều gì đó vẫn đang hiện hữu khi chỉ số tiến sâu vào cây nến cũ ngày 9/8 một cách chậm rãi và khá “yếu ớt”, tuy nhiên, tâm lý này có thể được xoa dịu phần nào khi khối ngoại vẫn đang cho động thái tích cực và dòng tiền đang xuất hiện tại một số nhóm dẫn dắt như ngân hàng, chứng khoán… Theo quan điểm cá nhân, khả năng thị trường trong những phiên tiếp sẽ có những phiên tăng giá nhưng biên độ tăng sẽ không thực sự cao khi dòng tiền vẫn duy trì quanh mức tạm chấp nhận như vậy.

    Khuyến nghị:Chiến lược tối ưu mà nhà đầu tư có thể áp dụng lúc này là trading ngắn hạn đối với những cổ phiếu đã tăng giá mạnh trong thời gian qua. Nhà đầu tư trung và dài hạn hạn chế mua đuổi và vẫn có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu, tận dụng những phiên giảm điểm để tái cơ cấu danh mục, tập trung vào các mã có nền tảng doanh nghiệp tốt và triển vọng tăng trưởng tích cực trong cả năm nay.

    II.Danh mục:

    -AAA: Lũy kế nửa đầu năm 2017, AAA đạt doanh thu thuần 1.582 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước và tương đương 55% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận ròng ở mức 106 tỷ đồng, tăng trưởng 71% và tương đương 53% chỉ tiêu cả năm đề ra. Điều này là nhờ AAA đưa nhà máy số 6 và số 7 vào hoạt động, giúp tăng sản lượng sản xuất của Công ty.

    -STB: Nhiều thay đổi tại Sacombank sau tháng đầu dưới trướng 'chủ soái' Him Lam. Lũy kế 7 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt 587 tỷ đồng, vượt 42% kế hoạch (413 tỷ). LNTT hợp nhất 7 tháng đạt 754 tỷ đồng (vượt 28,8% KH (585 tỷ)). Trong 7 tháng đầu năm 2017, Sacombank xử lý được 2.520 tỷ đồng nợ xấu; DPRR đã trích lập là 5.044 tỷ đồng.

    -HCM: Kết thúc quý II/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) đạt doanh thu hơn 310 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 174 tỷ đồng, tăng lần lượt 60% và 70% so với cùng kỳ năm 2016. HSC bị khiển trách do có 17 lần sửa lỗi giao dịch chứng khoán tại HOSE trong tháng 7.

    -PVS: Doanh thu hợp nhất ước thực hiện trong 6 tháng đầu năm đạt 7.600 tỷ đồng, đạt 154% kế hoạch 6 tháng đầu năm 2017 và bằng 59% Kế hoạch năm; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 600 tỷ đồng, đạt 226% Kế hoạch 6 tháng đầu năm 2017 và bằng 86% Kế hoạch năm. 6 tháng đầu năm 2017 lãi sau thuế 649,7 tỷ đồng, giảm nhẹ 5,6% so với cùng kỳ 2016 nhưng vượt 16% kế hoạch năm 2017. Ngành dầu khí được hưởng lợi từ những thông tin vĩ mô.

    -VND: Hiện tại VND đã hủy niêm yết trên sàn HNX và sẽ bắt đầu giao dịch lại từ ngày 18/8 trên sàn HOSE.

    -SCR:HĐQT đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 39,05% tại CTCP KCN Thành Thành Công với tổng giá trị hơn 488 tỷ đồng. Động thái này có thể nằm trong kế hoạch của SCR nhằm mở rộng và gia tăng quỹ đất. Mục tiêu của SCR dự kiến sẽ tăng quỹ đất lên 1.000 ha đến năm 2000.

    -FLC:Theo tín hiệu kỹ thuật, FLC đang quay về vùng giá có hổ trợ mạnh ở gần 7 – 7.1, nhà đầu tư ngắn hạn có thể gia tăng tỷ trọng nắm giữ ở vùng này.

    -BWE:Biwase đứng thứ 3 toàn quốc về công suất cấp nước với 383.000 m³/ngày đêm, với tỷ lệ thất thoát nước khoảng 7% - giảm mạnh so với mức trước đây là 37,2% vào năm 2002, đứng thứ 3 tại khu vực về hiệu quả công suất, sau Singapore (5,5%) và tốt hơn Nhật Bản (8%). Là cty với nhiều dư địa tăng trưởng, BWE được đánh giá cao về thị giá trong cả ngắn và dài hạn.

    -HSG:Sau BC KQKD quý II/2017. Tập đoàn Hoa sen đã gây nhiều thất vọng cho nhà đầu tư khi ghi nhận lợi nhuận giảm. Tuy nhiên, theo đánh giá cá nhân thì vùng giá của HSG tại thời điểm này đang khá rẻ. NĐT ngắn hạn chịu được rủi ro có thể tham chiến và tiếp tục nắm giữ.

Chia sẻ trang này