Chiến lược trong những ngày cuối năm trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vethoi1, 14/01/2010.

708 người đang online, trong đó có 283 thành viên. 17:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 664 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. vethoi1

    vethoi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Những ai đang có cổ hãy chờ đợi, ai đang cầm tiền thì về yên tâm ăn tết. VNI mai lên ư thứ 2 tuần sau lên ư có được 540 không hay 550 ăn được bao nhiêu nữa mà ham đừng để cho BB nó thịt mất những gì kiếm được trong năm qua các bác ạ.
  2. vethoi1

    vethoi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Phiên hôm qua nó làm em loạn trưởng không biết làm gì ngồi im phiên hôm nay lại ngồi nhìn nghĩ mình bất lực quá ngu quá không biết hành động sao cho đúng, cuối phiên nhìn Hose em thấy có lẽ ngồi im là chuẩn roài.
  3. trieuphuotruot

    trieuphuotruot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Đã được thích:
    0
    bac noi chuan day
    em cung ngoi im,ngoi nghi ding ban nhung roi lai thoi he he
  4. phuonghangtuong

    phuonghangtuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Đã được thích:
    0
    TT có thể lên xuống, tuy nhiên những cổ phiếu có thông tin tốt vẫn đi lên chứ các bác
    AAM, FMC, GMD, POT
  5. vethoi1

    vethoi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Bạn em BIDV nó bảo vẫn có thể có sóng báo cáo tài chính quí IV đủ T+3 để thoát hàng nhưng phải khéo, nếu bác nào có tin thì vẫn có thể kiếm được. Nếu không thì thôi
  6. Brokerhp

    Brokerhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Đã được thích:
    0
    NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HIỆN TẠI:


    Một số thông tin mới được công bố trong ngày hôm nay rất đáng chú ý trong ngắn hạn:


    1, 18h chiều nay (14/1), mặt hàng xăng tăng thêm 450 đồng, dầu diesel tăng 300 đồng, dầu hỏa tăng 300 đồng và dầu ma dút tăng 300-400 đồng.


    2, Chậm nhất ngày 31/3/2010, các NHTM phải có văn bản báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng) về việc tăng vốn điều lệ của đơn vị.


    3, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng: 'Không để giá điện, than gây sốc thị trường trong năm 2010'
    => Đây đều là những thông tin không mấy tích cực. Thời điểm công bố CPI tháng 1 đã cận kề, mức tăng giá xăng dầu dù ko nhiều cũng ảnh hưởng đến rất nhiều các mặt hàng giá cả khác trong thời điểm Tết Nguyên đán sắp cận kề. Giá điện, giá than lại nhăm nhe tăng tiếp. Như chúng ta đã biết, điều hành chính sách thường phải lường trước những khó khăn trong tương lai gần (1-3 tháng) vì chính sách luôn luôn có độ trễ. Việt Nam lại gần như là bản sao của Trung Quốc (đến 80%) cho nên những bước đi trước của Chính phủ trong việc thắt chặt tiền tệ là cần thiết cho nền kinh tế nước nhà…


    Về dài hạn thì nền kinh tế VN đang phát đi những tín hiệu khả quan khi là 1 trong 11 nước có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất TG. Nhưng trong TTCK thì lúc này theo quan điểm của tôi rủi ro và cơ hội là không tương xứng. Một con sóng lớn cần ít nhất 1 tháng để kết thúc. Nhưng từ giờ đến Tết dường như chỉ còn khoảng hơn 10 phiên giao dịch thực sự (Những phiên về sau thì vì công việc, vì tâm lý và cả vì tính an toàn mà người ta sẽ ko thực sự hứng thú nữa). Như vậy theo tôi khả năng về một con sóng lớn là khó khăn. TTCK tiếp tục tăng điểm là lúc NĐT dài hạn có tính an toàn nên ra hàng dần để kết thúc năm Kỷ sửu với những con số dương. NĐT lướt sóng nên bán những CP ít sóng và ít tiềm năng nhất, chỉ nên giữ lại những bluechips, những mã dự đoán có KQKD tốt để chờ đợi vào những phiên giao dịch khả quan hơn vào tuần sau. Tuy nhiên NĐT lướt sóng cũng nên thoát hàng muộn nhất là trước khi kết thúc tháng 1/2010 để quay trở lại vào thời điểm cận Tết (nếu TT giảm mạnh về dưới 450) hoặc vào đầu tháng 3 khi mọi thứ đã rõ ràng…


    CỔ PHIẾU CÓ LỰC CẦU MẠNH NGÀY 14/1:


    • SÀN HOSE: AGD, CII, CSG, D2D, MCV, SAM, ST8, TAC, VFMVF4.


    • SÀN HNX: AGC, DXP, HAD, HUT, KKC, PLC, QNC, S12, S96, SD7, SDT, TLT, TXM, V15, VC3, VTV.


    CỔ PHIẾU CÓ KHẢ NĂNG ĐẢO CHIỀU:


    * ĐẢO CHIỀU TĂNG:


    • SÀN HOSE: CSG.

    • SÀN HNX: N/A.


    * ĐẢO CHIỀU GIẢM:


    • SÀN HOSE: DTT, SHI.

    • SÀN HNX: L44.



    (Chi tiết mời anh em tham khảo tại web tư vấn CK: http://cophieuluotsong.com/ )
  7. vethoi1

    vethoi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Đã được thích:
    0
    VNI 600 hoặc 650 nếu bước vào hành trình này thật thì các bác cứ yên tâm không phải xoắn. Lý do thư nhất từ 434 lên 530 VNI lên thẳng đứng sau đó điều chỉnh hiện nay là 505 nhiều khả năng là về dưới 500 khoảng chừng 480 gì đó nếu tại ngưỡng này bật lại thì có thể lên 600-650 và lên từ từ nếu thế 520-530 mua vào không muộn. Còn nếu 505 và tuần sau tăng điểm thì lành ít dữ nhiều không nên vào đợi sau tết:
  8. vethoi1

    vethoi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Thị trường này phải thử đáy 434 một lần nữa khuyen nghị 450 nhạp hàng

Chia sẻ trang này