Chiến tranh Trung Đông, dầu khí hưởng lợi, vấn đề của NVL? | Nhận định thị trường

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Phandkt, 06/10/2024 lúc 10:29.

4571 người đang online, trong đó có 309 thành viên. 12:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 2):
  2. tungngt
Chủ đề này đã có 181 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. Phandkt

    Phandkt Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2021
    Đã được thích:
    27
    Video chi tiết:

    Tóm tắt thông tin quan trọng (Phân tích chi tiết kèm số liệu anh chị xem thêm ở trong video)

    - Thông tin vĩ mô và thị trường lao động Mỹ: Tạo thêm 254,000 việc làm trong tháng 9, vượt dự báo và tỷ lệ thất nghiệp giảm. Thị trường lao động tích cực, giúp giảm bớt lo ngại suy thoái.

    - Cuộc đình công tại Mỹ: 45,000 công nhân đình công dự kiến hoãn đến 2025, có thể gây thiệt hại 7.5 tỷ USD, nhưng hiện tại chưa có tác động lớn đối với các công ty vận tải quốc tế.

    - Xung đột Iran - Israel: Iran tấn công Israel, dẫn đến căng thẳng leo thang. Giá dầu bật tăng do lo ngại Israel sẽ tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran, ảnh hưởng lớn đến cung ứng dầu toàn cầu.

    - Dự thảo Nghị định về xăng dầu: Cho phép nhà phân phối tự định giá bán lẻ với điều kiện dưới mức giá trần do chính phủ quy định. Điều này tăng tính linh hoạt và cải thiện lợi nhuận của doanh nghiệp.

    - FDI vào Việt Nam: Tháng 9, vốn FDI đạt 4.26 tỷ USD, cao nhất từ đầu năm, duy trì luồng vốn tích cực cho nền kinh tế vĩ mô giúp tỷ giá bớt áp lực

    - Kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp: Các doanh nghiệp như MWG, Dabaco, PVS được dự báo có tăng trưởng mạnh trong quý 3, trong khi các doanh nghiệp khác như ACV, HSG, KDH gặp khó khăn với lợi nhuận tăng trưởng âm.

    - Nợ xấu do bão Yagi: Ước tính các tổ chức tín dụng bị ảnh hưởng khoảng 165,000 tỷ đồng, nhưng chủ yếu 60% ảnh hưởng đến nhóm quốc doanh, ít tác động mạnh đến các ngân hàng tư nhân.

    - Giải ngân vốn đầu tư công tại TP.HCM: Mới chỉ đạt 20% kế hoạch, áp lực lớn cho 3 tháng cuối năm với nhu cầu giải ngân khoảng 63,000 tỷ đồng.

    - Câu chuyện nợ của Novaland: Novaland đang gặp khó khăn trong việc trả nợ và chỉ có thể giải quyết vấn đề nếu được hỗ trợ về mặt pháp lý nhưng cũng vô cùng khó vì chi phí phải xác định lại.

    - Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp: FMC tăng mạnh doanh thu từ tôm, GVR hưởng lợi từ giá cao su tăng, HHV có doanh thu tăng trưởng 15% nhưng lợi nhuận chỉ tương đương cùng kỳ.

    - Lãi suất và tỷ giá: Lãi suất trái phiếu Mỹ và Việt Nam tăng nhẹ, tỷ giá có dao động nhưng không lo ngại lớn.

Chia sẻ trang này