1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

chiều nay đánh lên => xác nhận xu thế up!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by GL1368, Jun 13, 2012.

443 người đang online, trong đó có 177 thành viên. 07:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. GL1368

    GL1368 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 11, 2011
    Likes Received:
    94
    Italia bán tài sản quốc gia để trả nợ
    Thứ bảy, 16/06/2012 05:42 - Chính phủ của Thủ tướng Italia Mario Monti hôm qua 15/6 nhất trí cho phép bán các tài sản công để giảm nợ. Ban đầu, Chính phủ Italia sẽ bán khoảng 10 tỷ euro (12,6 tỷ USD) tài sản trong vòng 1 tháng. Tài sản nằm trong kế hoạch bán lần này gồm có cơ quan xuất khẩu tín dụng SACE, cơ quan xúc tieesndoanh nghiệp ở nước ngoài Simest, cơ quan quản lý tài sản công Fintecna.

    Tuy nhiên, Thứ trưởng Kinh tế Italia Vittorio Grilli nhấn mạnh, hiện tại, chính phủ nước này không có kế hoạch nhượng quyền kiểm soát cơ các doanh nghiệp quan trọng như Eni, Enel và Finmeccanica.

    Chính phủ Italia cũng thông qua các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng sau hàng loạt biện pháp thắt lưng buộc bụng ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhu cầu tiêu thụ nội địa và niềm tin tiêu dùng. Với các biện pháp này, Italia hy vọng sẽ tiết kiệm được từ 30-35 tỷ euro.

    Hiện Italia phải vật lộn với núi nợ công lên đến 1,9 nghìn tỷ euro, tương đương 120% GDP. Chính phủ nước này trong khi đó ước tính kinh tế Italia sẽ tăng trưởng âm 1,2% trong năm nay.
    Nguồn MarketWatch/DVT
  2. GL1368

    GL1368 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 11, 2011
    Likes Received:
    94
    IMF thống nhất dùng thêm 430 tỷ USD đối phó với khủng hoảng
    Thứ bảy, 16/06/2012 07:37 - Ngày 15/6, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) nhất trí sử dụng thêm 430 tỷ USD từ các thành viên để đối phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu.12 quốc gia cùng với khu vực đồng euro (eurozone) cam kết đóng góp hơn 430 tỷ USD trong tháng 4 để tăng gần gấp đôi khả năng cho vay của IMF nhằm đảm bảo hồi phục và ổn định tài chính toàn cầu.

    Ban điều hành IMF cho biết khoản tiền sẽ được gửi đến IMF dưới dạng thỏa thuận mua tín phiếu hay các khoản nợ song phương. Các khoản nợ có thể được tính là một phần dự trữ quốc tế của các chủ nợ, và sẽ được trả lại cùng lãi suất.

    IMF tuyên bố Quỹ sẽ chỉ sử dụng các thỏa thuận mới sau khi đã cam kết hầu hết hạn ngạch hiện có và các nguồn của Hiệp định vay mượn mới (NAB). Nguồn Reuters/ DVT
  3. ilovemynickname

    ilovemynickname Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 29, 2012
    Likes Received:
    0
    [r2)]
  4. GL1368

    GL1368 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 11, 2011
    Likes Received:
    94
    Việt Nam “đang đi đúng hướng” trong giải quyết nợ xấu
    AN HUY
    15/06/2012 13:53 (GMT+7)
    Trong một tuyên bố hồi tuần trước, Chính phủ cho biết, giải quyết nợ xấu là nhiệm vụ hàng đầu trong kế hoạch cải tổ hệ thống ngân hàng. E-mailBản để inCỡ chữ Chia sẻ: Ý kiến (0)
    Một bài viết trên báo Wall Street Journal cho rằng, Việt Nam đang đương đầu với áp lực lớn từ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng, nhưng đã đi đúng hướng để giải quyết vấn đề.

    “Chính phủ Việt Nam đang đối mặt với áp lực phải tìm cách để giảm lượng nợ xấu gia tăng trong các ngân hàng. Tình hình nợ xấu của Việt Nam đã làm gia tăng lo ngại những vấn đề chất lượng vốn vay sẽ gia tăng ở các quốc gia khác tại châu Á”, bài viết mang tựa đề “Bank’s bad debts weigh on Vietnam” (tạm dịch: “Nợ xấu của các ngân hàng đang đè nặng lên Việt Nam”) của hai tác giả Nguyen Pham Muoi và Natasha Brereton-Fukui đăng trên báo Wall Street Journal ngày 14/6 mở đầu.

    Theo bài viết, cũng giống như nhiều nước châu Á khác, Chính phủ Việt Nam đã đổ một lượng vốn lớn để kích thích nền kinh tế trong thời gian xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009. Giờ đây, ngày càng có nhiều cá nhân và tổ chức vay vốn gặp khó khăn trong vấn đề trả nợ, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, theo đó làm gia tăng những lo ngại về sự ổn định của nền kinh tế Việt Nam.

    Hồi tuần trước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình phát biểu trước Quốc hội rằng, Chính phủ đang dự định thành lập một công ty mua nợ xấu với số vốn 100.000 tỷ đồng (tương đương 4,8 tỷ USD) để giải quyết vấn đề.

    “Trong khi đó, số liệu từ Bộ Tài chính được báo chí trong nước trích dẫn cho thấy, các doanh nghiệp quốc doanh của Việt Nam thiếu khả năng thanh toán 20-30% trong tổng số 415 nghìn tỷ đồng đã vay từ các ngân hàng. Tổng nợ xấu trong hệ thống ngân hàng đã đạt mức 280 nghìn tỷ đồng, tương đương 11% GDP, theo báo chí trong nước”, Wall Street Journal viết.

    Đáng chú ý, bài báo cho biết: “Một số nhà phân tích cho rằng, những vấn đề mà Việt Nam - từng một thời là nền kinh tế tăng trưởng nóng ở Đông Nam Á - gặp phải hiện nay là “độc nhất vô nhị”. GDP của Việt Nam trong quý 1 năm nay chỉ tăng 4%, từ mức trung bình 7,7% trong thời gian 2003-2008. Không giống như các nước châu Á khác, Việt Nam có thâm thụt thương mại lớn, theo đó gây áp lực giảm giá đối với đồng nội tệ, làm gia tăng mức độ bất ổn kinh tế”.

    Cũng theo bài báo, Việt Nam phụ thuộc nhiều vào các doanh nghiệp nhà nước, khu vực kinh tế chiếm khoảng 40% sản lượng kinh tế, như một đầu tàu tăng trưởng. Chính sách tín dụng cởi mở của Việt Nam đã góp phần đẩy lạm phát vượt ngưỡng 20% trong năm ngoái, cao hơn nhiều so với ở các nước châu Á khác.

    Tuy nhiên, “nhiều chuyên gia kinh tế tin rằng, Việt Nam đang có những bước đi cần thiết để giải quyết những vấn đề mà nền kinh tế đang đối mặt”, Wall Street Journal cho biết.

    Trong năm qua, Việt Nam đã cam kết cải tổ các doanh nghiệp nhà nước và thắt chặt tín dụng đáng kể, giúp làm giảm lạm phát xuống mức 8%. Tốc độ tăng trưởng tín dụng trong năm 2011 giảm còn 10,9%, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng tín dụng trung bình 35% trong thời gian 2006-2010, quãng thời gian mà dư nợ tín dụng so với GDP của Việt Nam vọt lên mức 125% từ mức 71% trước đó - bài báo đưa ra các số liệu để dẫn chứng về việc Việt Nam đang đi đúng hướng để giải quyết vấn đề.

    Gần đây, Việt Nam đã nhiều lần cắt giảm lãi suất, cách làm có thể giúp cho một số đối tượng vay vốn được đảo nợ.

    Việt Nam “đang đi đúng hướng”, ông Guy Stear, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu về châu Á tại ngân hàng Societe Generale của Pháp, nhận xét. Tuy nhiên, ông Stear cho rằng, nợ xấu của Việt Nam có thể “báo trước cho những rắc rối xảy đến ở các nước khác trong khu vực”. “Châu Á nói chung đang kết thúc chu kỳ cho vay và tỷ lệ nợ xấu đang ở mức thấp của chu kỳ. Tỷ lệ này có thể gia tăng ở hầu hết các nền kinh tế châu Á trong vòng hai năm tới”, ông Stear phát biểu.

    Ngoài ra, theo Wall Street Journal, một số chuyên gia cũng lo ngại về việc nền kinh tế Việt Nam có thể bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu một khi cuộc khủng hoảng này làm suy yếu nhu cầu đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam. Nếu xảy ra, điều này sẽ càng gây khó khăn cho Việt Nam trong nỗ lực giải quyết nợ xấu.

    Trong một tuyên bố hồi tuần trước, Chính phủ cho biết, giải quyết nợ xấu là nhiệm vụ hàng đầu trong kế hoạch cải tổ hệ thống ngân hàng. Chính phủ cũng cho biết, sáng kiến của Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập một công ty mua bán nợ xấu, chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản, đã nhận được sự ủng hộ của các chuyên gia tài chính.

    Tuy nhiên, bài báo cho biết, một số nhà phân tích vẫn nghi ngại về khả năng thành công của chiến lược giải quyết nợ xấu mà Chính phủ đưa ra, xét đến số vốn tương đối nhỏ mà công ty mua bán nợ có được.

    “Kế hoạch tái cơ cấu ngân hàng có vẻ như đang được thực thi chậm chạp, trong khi Chính phủ Việt Nam khó có đủ khả năng để hỗ trợ cả hệ thống ngân hàng do quy mô lớn của hệ thống này”, ông Christian de Guzman, chuyên gia phân tích về nợ quốc gia tại hãng định mức tín nhiệm Moody’s Investors Service, nhận xét.

    Theo Wall Street Journal, vấn đề nợ xấu của Việt Nam xuất phát một phần từ hoạt động đầu tư ngoài lĩnh vực chính của các doanh nghiệp nhà nước trong quá trình mở rộng thái quá của các công ty này. Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) là một ví dụ điển hình, đã nhảy vào những lĩnh vực như sản xuất bia, xây resort…

    Một lượng vốn tín dụng quá lớn trong nền kinh tế là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng bong bóng bất động sản ở Việt Nam những năm gần đây, và bong bóng này đến nay đã bắt đầu xì hơi, bài báo nhận xét.

    Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Đức Thành thuộc Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và chính sách Việt Nam (VEPR), tình hình nợ xấu của Việt Nam hiện nay là nghiêm trọng, nhưng không phải tất cả các khoản nợ xấu đều không thể phục hồi. “Trong thời gian 2012-2015, tôi cho rằng nền kinh tế sẽ hồi phục và các ngân hàng rồi sẽ khôi phục lại được một phần nợ xấu”, ông Thành nói.
  5. GL1368

    GL1368 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 11, 2011
    Likes Received:
    94
    ít nhất hàng về đủ để anh em có ăn [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  6. GL1368

    GL1368 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 11, 2011
    Likes Received:
    94
    Hà Nội chi hơn 370.000 tỷ đồng bình ổn giá Chủ nhật, 17/06/2012 13:51 Nguồn vốn sẽ được lấy từ quỹ dự trữ tài chính Thành phố, bình ổn các mặt hàng có tính nhạy cảm về cung cầu, giá cả. Mặt hàng cần bình ổn mang tính nhạy cảm về cung cầu, giá cả nhưng thành phố khó chủ động về số lượng và nguồn hàng cung ứng một cách ổn định, như gạo tẻ; gia cầm, gia súc và các thực phẩm chế biến, thủy hải sản tươi, đông lạnh; dầu ăn; đường RE; rau củ tươi và giấy vở học sinh.

    Tổng số vốn thực hiện cho chương trình bình ổn là hơn 370.000 tỷ đồng, đáp ứng bình quân 8% nhu cầu cả 10 nhóm mặt hàng thiết yếu. Ngoài ra, Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp bằng các nguồn vốn khác chủ động tăng mức dự trữ đảm bảo tổng lượng hàng dự trữ đáp ứng được khoảng 20% so với tổng mức tiêu thụ của thành phố trong một tháng. Các doanh nghiệp quay vòng vốn liên tục để đảm bảo lượng hàng hóa dự trữ tương ứng với số vốn được đáp ứng trong suốt quá trình tham gia chương trình bình ổn giá.

    Nguồn vốn sẽ được lấy từ quỹ dự trữ tài chính Thành phố, được tạm ứng để chuẩn bị nguồn hàng và tổ chức bán ra các mặt hàng bình ổn giá phục vụ nhu cầu từ tháng 5/2012 đến hết tháng 4/2013. Trường hợp thị trường có biến động, mức giá doanh nghiệp được phép điều chỉnh phải thấp hơn 10% giá thị trường. Nếu thị trường giảm giá, đơn vị thực hiện bình ổn chủ động điều chỉnh giảm, gửi thông báo về Sở Tài chính và Sở Công Thương.

    Hai năm trở lại đây, Hà Nội cùng một số thành phố lớn bắt đầu triển khai chủ trương dùng ngân sách để bình ổn giá, trong bối cảnh lạm phát leo thang. Ngân sách chi cho chương trình năm 2010 là 500 tỷ đồng, giảm xuống còn 475 cho năm 2011. Chương trình bình ổn giá 2011 vừa kết thúc vào tháng 4 năm nay.

    Chương trình năm nay được triển khai khi chỉ số giá tiêu dùng đang ở mức thấp, song thu nhập và sức mua của người dân giảm sút.
    Nguồn Vnexpress
  7. GL1368

    GL1368 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 11, 2011
    Likes Received:
    94
    Bầu cử Hy Lạp: Đảng ủng hộ cứu trợ giành chiến thắng
    Thứ hai, 18/06/2012 01:40 - Theo kết quả sợ bộ, đảng Dân chủ mới của Hy Lạp đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung diễn ra hôm qua 17/6.Theo Bộ Nội vụ Hy Lạp, kết quả kiểm 97% phiếu bầu cho thấy, đảng Dân chủ mới giành chiến thắng sít sao với 29,7% số phiếu bầu, dẫn trước gần 3% so với đảng phản đối cứu trợ Syriza là 26,9%. Về thứ 3 là đảng Xã hội Pasok với khoảng 11% đến 12,4%.

    Nếu kết quả trên được duy trì, Pasok và đảng Dân chủ mới có thể nhận đủ số phiếu ủng hộ để liên kết lập một chính phủ với 159 ghế trong tổng số 300 ghế trong Quốc hội.
    Nguồn Bloomberg, Tân Hoa Xã//DVT
  8. GL1368

    GL1368 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 11, 2011
    Likes Received:
    94
    Kinh tế tuần qua: Hơn 120 nghìn tỷ đồng sẽ được bơm ra để thúc đẩy tăng trưởng
    Chủ nhật, 17/06/2012 16:18 - Đại diện Chính phủ cũng nhận định, nền kinh tế hiện đã qua giai đoạn khó khăn nhất và sẽ phấn đấu tăng tưởng tín dụng 2% mỗi tháng trong cuối năm.Chính phủ: Bơm tiền thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cuối năm

    Theo báo cáo của Chính phủ đọc trước Quốc hội sáng 15/6, trong 6 tháng cuối năm, mỗi tháng sẽ bơm vào nền kinh tế khoảng 21.000 tỷ đồng. Việc bơm tiền này nằm trong kế hoạch phấn đấu tăng trưởng tín dụng mỗi tháng 2% để cả năm đạt từ 12 - 13%.

    Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhận định, nền kinh tế hiện đã qua giai đoạn khó khăn nhất. Việc giảm lãi suất và cung ứng khoảng 21.000 tỷ đồng/tháng trong cuối năm đã nằm trong kế hoạch của chính phủ nên sẽ không tác động lớn đến lạm phát.

    Do vậy, cả năm, Chính phủ vẫn giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6%, lạm phát 7 - 8%.

    Đại biểu ủng hộ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

    Trong phiên thảo luận sáng 12/6, đa số đại biểu đồng tình việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

    Ngoài ra, một số đại biểu cũng đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân bậc 1 nhằm một phần nào đó thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa của các doanh nghiệp (Thuế thu nhập cá nhân bậc 1 được áp dụng với cá nhân có thu nhập từ 9 triệu đồng/tháng trở xuống).

    Tiếp tục liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, đại biểu Quốc hội đề nghị tăng mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân (hiện là 5 triệu đồng/tháng) và bỏ thuế suất 35% ở bậc 7, xem xét khoảng cách giữa các bậc thu nhập để tính thuế.

    Quý III sẽ hoàn thành văn bản quản lý tập đoàn, tổng công ty Nhà nước

    Nhận định các văn bản quản lý doanh nghiệp thời gian qua chưa khả thi, dẫn tới một số sai phạm tại Vinashin, Vinalines, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, quý III sẽ ban hành các văn bản quản lý tập đoàn, tổng công ty Nhà nước.

    Trước mắt, ngày 11/6 Thủ tướng đã ban hành Quyết định 704, yêu cầu doanh nghiệp Nhà nước phải xây dựng và công bố báo cáo thường niên về hoạt động đầu tư kinh doanh của chủ sở hữu nhà nước, gồm: ngành nghề kinh doanh chính, giá trị tài sản, thực trạng và hiệu quả đầu tư...

    Bên cạnh đó, Thủ tướng đã chỉ đạo Vinalines cơ cấu chú trọng 3 nhóm chính: vận tải biển, cảng biển và dịch vụ. Bộ trưởng Vương Đình Huệ cũng cho biết, sẽ thành lập Tổng cục giám sát tài chính doanh nghiệp Nhà nước.

    Liên quan đến nợ xấu, Phó Thủ tướng khẳng định, nợ xấu của hệ thống hiện nay có một phần của tập đoàn, tổng công ty nhà nước, tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu của tập đoàn cũng không phải cao.

    Các thông tin Quốc hội nổi bật khác

    Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 5 năm lương tối thiểu tăng 233% vẫn chưa đạt yêu cầu

    Bộ trưởng Bộ Công thương: Cần 17 năm để xóa bỏ hoàn toàn độc quyền ngành điện

    Bộ trưởng Vương Đình Huệ: Chưa có dự án nào ngân sách Nhà nước phải trả nợ thay

    Quốc hội xem xét đưa vàng và ngoại tệ vào dự trữ quốc gia

    Thông tin kinh tế vĩ mô nổi bật

    Theo kết quả khảo sát của Grant Thornton, nhà đầu tư tư nhân đã lạc quan trở lại với kinh tế Việt Nam. Nguyên nhân là do nỗ lực kiềm chế lạm phát, giảm lãi suất và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước của Chính phủ và thị trường chứng khoán phục hồi.

    Hà Nội bắt đầu tính chuyện giải cứu doanh nghiệp. Theo đó,doanh nghiệp Hà Nội sẽ được gia hạn nộp tiền sử dụng đất, hưởng ưu đãi về thuế, hạ mặt bằng lãi cho vay và được cơ cấu lại nợ.

    Bộ Tài chính chỉ đạo bình ổn giá thị trường sau giảm giá xăng, dầu, gas. Trong đó, yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh vận tải giảm giá cước.

    Theo dự báo của NDH Money, CPI tháng 6 có thể giảm so với tháng trước sau 40 tháng tăng. Điều này cho thấy quan ngại nền kinh tế đã đi vào giảm phát.
    Nguồn DVT/Tổng hợp
  9. GL1368

    GL1368 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 11, 2011
    Likes Received:
    94
    Hà Nội chi hơn 370.000 tỷ đồng bình ổn giá
    Chủ nhật, 17/06/2012 13:51 Nguồn vốn sẽ được lấy từ quỹ dự trữ tài chính Thành phố, bình ổn các mặt hàng có tính nhạy cảm về cung cầu, giá cả. Mặt hàng cần bình ổn mang tính nhạy cảm về cung cầu, giá cả nhưng thành phố khó chủ động về số lượng và nguồn hàng cung ứng một cách ổn định, như gạo tẻ; gia cầm, gia súc và các thực phẩm chế biến, thủy hải sản tươi, đông lạnh; dầu ăn; đường RE; rau củ tươi và giấy vở học sinh.

    Tổng số vốn thực hiện cho chương trình bình ổn là hơn 370.000 tỷ đồng, đáp ứng bình quân 8% nhu cầu cả 10 nhóm mặt hàng thiết yếu. Ngoài ra, Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp bằng các nguồn vốn khác chủ động tăng mức dự trữ đảm bảo tổng lượng hàng dự trữ đáp ứng được khoảng 20% so với tổng mức tiêu thụ của thành phố trong một tháng. Các doanh nghiệp quay vòng vốn liên tục để đảm bảo lượng hàng hóa dự trữ tương ứng với số vốn được đáp ứng trong suốt quá trình tham gia chương trình bình ổn giá.

    Nguồn vốn sẽ được lấy từ quỹ dự trữ tài chính Thành phố, được tạm ứng để chuẩn bị nguồn hàng và tổ chức bán ra các mặt hàng bình ổn giá phục vụ nhu cầu từ tháng 5/2012 đến hết tháng 4/2013. Trường hợp thị trường có biến động, mức giá doanh nghiệp được phép điều chỉnh phải thấp hơn 10% giá thị trường. Nếu thị trường giảm giá, đơn vị thực hiện bình ổn chủ động điều chỉnh giảm, gửi thông báo về Sở Tài chính và Sở Công Thương.

    Hai năm trở lại đây, Hà Nội cùng một số thành phố lớn bắt đầu triển khai chủ trương dùng ngân sách để bình ổn giá, trong bối cảnh lạm phát leo thang. Ngân sách chi cho chương trình năm 2010 là 500 tỷ đồng, giảm xuống còn 475 cho năm 2011. Chương trình bình ổn giá 2011 vừa kết thúc vào tháng 4 năm nay.

    Chương trình năm nay được triển khai khi chỉ số giá tiêu dùng đang ở mức thấp, song thu nhập và sức mua của người dân giảm sút.
    Nguồn Vnexpress
  10. GL1368

    GL1368 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 11, 2011
    Likes Received:
    94
    cảm giác tuyệt vời khi đã pull xèng

Share This Page