Chim càng hót .............. chim càng chết thảm !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hien_stock, 01/09/2010.

1441 người đang online, trong đó có 576 thành viên. 17:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 467 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. hien_stock

    hien_stock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Cổ đông nội bộ “âm thầm” mua vào

    Một số cổ đông nội bộ là tổ chức và cá nhân đã “âm thầm” mua vào thời gian gần đây nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch theo quy định.

    Ngày 31/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) cho biết một số trường hợp vi phạm công bố thông tin của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn trong giao dịch thời gian gần đây. Điểm chung của những trường hợp này là giao dịch mua vào với khối lượng khá lớn.

    Cụ thể, ngày 26/8, Vietnam Property Holding là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư (mã CNT[​IMG]) đã thực hiện giao dịch mua 30.580 cổ phiếu CNT[​IMG] nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch.

    Ngày 13/8, bà Lưu Thị Thảo đã mua 37.290 cổ phiếu CLG[​IMG] làm tăng số lượng nắm giữ lên 529.010 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 5,29% trên tổng số cổ phiếu CLG[​IMG] đang lưu hành và trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Nhà đất Cotec (mã CLG[​IMG]) nhưng chậm báo cáo về sở hữu cổ đông lớn cho HOSE.

    Ngoài ra, bà Lưu Thị Thảo cũng đã mua 402.120 cổ phiếu CLG[​IMG] từ ngày 16/8 - 27/8/2010 nhưng không công bố thông tin.

    Tương tự, Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Cao su Việt Nam là cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Chiếu Xạ An Phú (mã APC[​IMG]) (đại diện là ông Phan Minh Anh Ngọc, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị của APC[​IMG]) đã thực hiện giao dịch mua 138.575 cổ phiếu APC[​IMG] trong đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, làm tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 554.300 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 4,84%) lên 692.875 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 6,05%) và trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chiếu Xạ An Phú nhưng không công bố thông tin.

    Một trường hợp khác là giao dịch tại mã D2D[​IMG]. Cũng là Vietnam Property Holding, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị công nghiệp số 2 (mã D2D[​IMG]) đã thực hiện giao dịch mua 409.710 cổ phiếu D2D[​IMG] từ ngày 10/8 đến ngày 17/8 nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch.
  2. hien_stock

    hien_stock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Tháng Chín: Dòng tiền đầu cơ tìm về chứng khoán

    Nhiều chuyên gia đánh giá, trong tháng Chín thị trường sẽ xuất hiện những con sóng ngắn và mở ra những cơ hội đầu tư mới. Đây cũng chính là lý do thúc đẩy dòng tiền đầu cơ quay trở lại với sau thời gian dài đứng ngoài quan sát.

    Trong tháng Tám, giới đầu tư trên thị trường đã trải qua một khoảng thời gian đầy khó khăn. VN-Index liên tiếp phá các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật tạo ra mức đáy sâu nhất trong vòng một năm trở lại đây. Chỉ tính riêng từ đầu tháng tới phiên 27/8, VN-Index đã rơi tới 70 điểm (VN-Index xác lập đáy 423 điểm, giảm tương ứng 14%) khiến không ít nhà đầu tư rơi vào tình trạng cháy tài khoản.

    Thăm dò cơ hội

    Tuy nhiên, sau đó VN-Index cũng bất ngờ thoát khỏi đà rơi tự do bằng một cuộc đảo chiều ngoạn mục, trong hai phiên cuối cùng của tháng, chỉ số này đã tăng vọt liền 32 điểm (tăng tương ứng 7%). Sự biến động trên cho thấy dòng tiền “rình mồi” bắt đầu đã có tâm lý sốt ruột.

    Ông Dương Thanh Bình, một nhà đầu tư bám sàn tại Hà Nội cho biết, thời gian qua giá cổ phiếu rớt liên tục nên đa phần các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã phải cắt lỗ và chuyển sang giữ tiền mặt. Thời điểm VN-Index bắt đầu xuất hiện sóng không ít người đã khẩn trương giải ngân một phần để chớp cơ hội.

    “Mọi thông tin xấu cũng đã phản ánh vào thị trường đủ rồi, tâm lý nhà đầu tư cũng đã bình tĩnh hơn. Phiên 30/8, thị trường hồi phục tôi đã giải ngân khoảng 20% vốn đầu tư. Các nhà đầu tư khác trên cùng sàn giao dịch với tôi cũng đã có những động thái chào mua thăm dò,” ông Bình nói.

    Theo ông Phan Anh Tú – Trưởng phòng môi giới, Công ty Chứng khoán SME, các phiên tăng điểm đợt này là con sóng “đẩy giá” với sự tham gia chủ yếu của các tổ chức, được sự hậu thuẫn của các nhà đầu tư cá nhân.

    “Thị trường sau khi giảm quá sâu thì bật lên là bình thường và lợi dụng tâm lý này các nhà đầu tư lớn đẩy giá lên cao để ‘lướt’ nguồn hàng đang có sẵn trong tài khoản,” ông Tú nói.

    Ông Dương Trí Thắng - Trưởng phòng Môi giới, Công ty Chứng khoán APEC cũng chung quan điểm: “Theo tôi, hai phiên tăng mạnh vừa qua các nhà đầu tư nhỏ lẻ vào chưa nhiều. Dẫn dắt thị trường vẫn là các nhà đầu tư có tổ chức. Họ đánh lên và đồng thời chốt lời, tất toán các tài khoản bắt đáy trước đó.”

    Thuận lợi từ “nhân hoà”

    Tuy nhiên, việc nhà đầu tư nhỏ lẻ đồng tình tham gia vào thị trường chỉ ra một tín hiệu tích cực về tâm lý đồng thời thôi thúc dòng tiền đầu cơ chấp nhận mạo hiểm quay trở lại thị trường.

    Trên thực tế, về yếu tố kinh tế vĩ mô theo đánh giá của các chuyên gia trong thời gian tới vẫn còn nhiều thách thức.

    Ông Phạm Thế Anh – Kinh tế trưởng, Công ty Chứng khoán Thăng Long cho rằng, về cơ bản rủi ro kinh tế lớn nhất hiện nay là vấn đề lãi suất. Lãi suất cao đang cản trở các kế hoạch đầu tư cũng như tiêu dùng của khu vực tư nhân.

    Ngoài ra, yếu tố khách quan từ nền kinh tế thế giới cũng cần phải chú ý. Tăng trưởng kinh tế Mỹ đang có xu hướng chậm lại, trong khi thất nghiệp tiếp tục ở mức cao 9,5%.

    “Nhìn chung kinh tế thế giới vẫn đang trong quá trình phục hồi chậm, đặc biệt là ở Mỹ. Tuy nhiên các rủi ro, như khủng hoảng nợ ở châu Âu và bong bóng bất động sản ở Trung Quốc đã thấp hơn rất nhiều so với trước đây,” ông Thế Anh nhìn nhận.

    Đồng tình với quan điểm trên, ông Dương Trí Thắng - Trưởng phòng Môi giới, Công ty Chứng khoán APEC nhận định, không chờ đợi quá nhiều từ thông tin kinh tế vĩ mô, sóng tháng Chín trên thị trường sẽ phụ thuộc vào “lòng tham” của giới đầu tư.

    “Ngưỡng cản kỹ thuật của đợt tăng điểm này sẽ là vùng 480 điểm, sau đó VN-Index có thể tiếp tục xác lập đáy mới để lấy đà tăng rất mạnh vào thời điểm cuối tháng Chín, đầu tháng Mười,” ông Thắng lạc quan phân tích./.

  3. hien_stock

    hien_stock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong hơn 2 tháng

    Hôm nay, nhà đầu tư ngoại đã ồ ạt gom các cổ phiếu chủ chốt như HAG, FPT, HPG… Tổng giá trị mua ròng trên 2 sàn đạt hơn 212 tỷ đồng.



    Phiên trước, khối ngoại vẫn giao dịch khá cầm chừng tại HoSE khi họ bán ròng gần 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, hôm nay, khối ngoại lại giải ngân rất mạnh. Tổng lượng mua vào tăng từ 2,9 triệu lên 8,46 triệu đơn vị, tương đương 15,2% tổng lượng giao dịch toàn thị trường; giá trị mua vào qua đó tăng hơn 234 tỷ lên 353,5 tỷ đồng.
    Lượng bán ra vẫn ở mức tương đương hôm qua với 4,43 triệu đơn vị; còn giá trị bán ra tăng 22 tỷ lên 160 tỷ đồng.
    Chênh lệch mua bán đạt hơn 4 triệu đơn vị, tương đương 193 tỷ đồng. Đây là phiên mua ròng mạnh nhất kể từ ngày 22/6 – đây là phiên khối ngoại mua ròng cao kỷ lục từ đầu năm với hơn 311 tỷ đồng.
    Đáng chú ý là từ ngày 29/6 đến trước phiên hôm nay, khối ngoại chưa có phiên nào mua ròng trên 100 tỷ đồng.
    Tính chung cả tháng 8, khối ngoại mua ròng tổng cộng 856 tỷ đồng tại HoSE (18 phiên mua ròng và 4 phiên bán ròng).
    Tại HNX, khối ngoại cũng mua ròng hơn 19 tỷ đồng sau khi bán ròng 35 tỷ trong 5 phiên liền trước. Tính chung cả tháng 8 thì khối ngoại bán ròng 35,4 tỷ đồng tại sàn này.

    [​IMG]
    Chênh lệch giá trị mua bán của khối ngoại tại HoSE (tỷ đồng)
    Các mã được khối ngoại mua mạnh trong hôm nay đều là những cổ phiếu có ảnh hưởng lớn tới Vn-Index như: HAG (718 nghìn đơn vị - 53,8 tỷ đồng), FPT (503 nghìn đơn vị - 37,2 tỷ đồng), HPG (598 nghìn đơn vị - 22,8 tỷ đồng), OGC (519 nghìn đơn vị - 17,6 tỷ)…
    Bên cạnh đó còn có VCB, BVH, PVD, DPM…
    Hai mã được mua ròng nhiều nhất tại HNX là PVX (611 nghìn đơn vị - 13,9 tỷ) và VCG (209 nghìn đơn vị - 4,7 tỷ đồng).
    Phía bán ròng, dẫn đầu vẫn là CTG với 604 nghìn đơn vị, tương đương 13,5 tỷ đồng. Tiếp đến là MSN (155 nghìn đơn vị - 7 tỷ), VIC (82 nghìn đơn vị - 5,2 tỷ), VNS (128 nghìn đơn vị - 3,8 tỷ)…
    Các mã còn lại bị bán ròng không nhiều.
    Tính chung cả tháng 8, HAG là mã được mua ròng nhiều nhất với 1,54 triệu đơn vị, tương đương 118 tỷ đồng. Trong đó lượng mua là 3,19 triệu và bán ra là 1,65 triệu đơn vị.
    Một số mã được mua ròng nhiều khác là DPM (3,51 triệu đơn vị - 106 tỷ), BVH (1,92 triệu đơn vị - 89 tỷ), PVD, FPT…
    Bị bán ròng nhiều nhất là PPC (4,62 triệu đơn vị - 62,7 tỷ), VIC (0,82 triệu đơn vị - 53 tỷ), CTG (1,58 triệu đơn vị - 34,3 tỷ)…

    [​IMG]
    Các cổ phiếu được mua/bán ròng nhiều nhất trong ngày
  4. chuateck

    chuateck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Đã được thích:
    0
    sao tin tốt ra nhiều thế

Chia sẻ trang này