Chim lợn chúa ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Amherst, 12/03/2009.

5854 người đang online, trong đó có 474 thành viên. 19:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1140 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. Amherst

    Amherst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Chim lợn chúa ...

    Đã bao giờ thấy nhiều chim lợn thế này chưa ?


    ********************************************************************

    Các quỹ đầu tư lớn tại Việt Nam đang theo dõi sát diễn biến từ Mỹ
    Thứ năm, 12/3/2009, 11:10 GMT+7
    Hàng ngày, các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn nhìn vào bảng điện tử, theo dõi giá cả giao dịch, quan tâm đến các chỉ số kinh tế vĩ mô trong nước để dự đoán xu hướng TTCK, nắm bắt cơ hội quay trở lại kiếm lời ở thị trường này ngay khi có những chỉ báo tích cực. Còn các quỹ đầu tư lớn, họ nhìn vào đâu? Hay nói cách khác, đâu là tín hiệu chỉ báo cho quyết định quay trở lại đầu tư của họ. Theo tìm hiểu tại các quỹ lớn cho thấy, câu trả lời đều có điểm chung là tình hình kinh tế thế giới, đặc biệt là tình hình kinh tế Mỹ.


    Theo ông Dominic Scriven, Giám đốc điều hành Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital, tình hình kinh tế vĩ mô toàn cầu là chìa khóa cho diễn biến sắp tới của TTCK các nước, trong đó có Việt Nam. "Hiện tại, chưa có dấu hiệu gì rõ ràng để đưa ra định hướng đầu tư trong thời gian tới. Không thể nói có đủ thông tin để dự báo thị trường vào lúc này. Thông tin đang thay đổi hàng giờ", ông Dominic nói.


    Theo Phó tổng giám đốc VinaCapital, ông Phạm Đỗ Chí, thị trường Mỹ là yếu tố quan trọng quyết định tâm lý đầu tư ở đây. Khi thị trường Mỹ còn khủng hoảng lâu dài thì phải thận trọng trong đầu tư. Tất nhiên, sự ảnh hưởng của TTCK Mỹ đến TTCK Việt Nam không theo kiểu cơ học giản đơn là tối nay thị trường Mỹ tăng hay giảm thì ngay mai thị trường trong nước chuyển động cùng chiều. Nền kinh tế Mỹ có ảnh hưởng đến sự phục hồi của TTCK là bởi nếu kinh tế Mỹ còn khó khăn thì xuất khẩu khó tăng trưởng, các công ty khó phát triển. Tình hình kinh tế Mỹ sẽ là dấu hiệu phục hồi cho TTCK toàn cầu.

    "Ai lạc quan lắm mới nghĩ kinh tế Mỹ phục hồi vào cuối năm nay. Trước đây, tôi cũng có quan điểm này, nhưng tôi đã thay đổi quan điểm, ít nhất phải đến giữa năm 2010", ông Chí nhận định.


    Tổng giám đốc Công ty Quản lý quỹ SAM, ông Nguyễn Thế Lữ cho biết, ở Mỹ đang xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác, nên nếu thấy thị trường rớt nữa thì quỹ đầu tư của SAM sẽ bán bớt danh mục đầu tư của mình, nhất là cổ phiếu của những công ty mà quản trị không lành mạnh, cổ phiếu thuộc những ngành gặp khó khăn trong năm nay như tài chính, ngân hàng, xuất khẩu.


    "Động thái của nhiều quỹ hiện nay là củng cố lượng tiền mặt, không triển khai các dự án mới, bớt vay mượn. Rà soát lại, loại bỏ các dự án đầu tư phung phí. Ưu tiên các dự án đem lại dòng tiền mặt. Chẳng hạn, thay vì tập trung vào dự án văn phòng cao cấp thì tập trung vào nhà ở cho người thu nhập trung bình. Không đầu tư khách sạn 5 sao, mà tập trung vào khách hạng trung, khách sạn 3 - 4 sao phù hợp với nhu cầu của thị trường nội địa cũng như khả năng chi tiêu của khách du lịch", ông Chí nói.


    Ông Chí bình luận: "Đây không phải là thời buổi của mạnh bạo, giữ tiền mặt cho giỏi cũng là cách đầu tư hay".


    Ông Phạm Ngọc Bích, Tổng giám đốc Công ty Quản lý quỹ Prudential cho biết, Quỹ Prudential vẫn chưa giải ngân đồng nào trong số 140 triệu USD của quỹ bất động sản đã huy động năm ngoái, dù có rất nhiều hồ sơ mời đầu tư gửi đến.


    "Quỹ bất động sản do SAM quản lý cũng còn gần 40% tiền mặt, nhưng việc đầu tư hết sức thận trọng do lo ngại sau khi mua, giá lại giảm tiếp", ông Lữ nói.


    Tại Dragon Capital, lượng tiền mặt và trái phiếu đang ở mức 20% vốn. Ông Dominic cho biết, việc tái cơ cấu danh mục đầu tư của Dragon Capital về cơ bản đã xong từ năm ngoái.


    Nguồn động viên lớn với các quỹ đầu tư vào lúc này là nền kinh tế Việt Nam với những đặc thù riêng nên không đến mức tệ như những gì đang diễn ra ở Mỹ. Theo ông Dominic, kinh tế Việt Nam có lợi thế về cơ cấu GDP, về tiêu dùng thị trường nội địa tốt, vay nợ có giới hạn, cán cân thanh toán năm nay sẽ không bị thâm hụt như năm ngoái? Những lợi thế này đang được các chính sách hỗ trợ của Chính phủ bổ sung.


    "10 giờ đêm, tôi đi qua Siêu thị Lotte ở Phú Mỹ Hưng vẫn thấy đông người mua sắm. Các quán ăn vẫn đông khách. Điều này khác hẳn với những gì đang diễn ra ở Mỹ. Người Việt Nam vẫn tiêu dùng, nhưng không quá vay mượn ngân hàng", ông Lữ tỏ ra lạc quan về kinh tế - xã hội ở Việt Nam.(Nguồn: ĐTCK, 12/3)
  2. bossyk

    bossyk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Đã được thích:
    39
    Họ mà lên báo chí to tiếng như vậy là AE mình sắp thấy mặt trời rùi đấy!!
  3. Amherst

    Amherst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm cho thấy là nên làm ngược lại những cái gì các cò và nhà cái nói.
  4. Amherst

    Amherst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Mua đi bà con, cùng lắm phải giữ thêm một thời gian, rồi xả vào đầu lũ chim lơn chúa. (và một lũ chim lợn nhỡ nhỡ)

  5. thanhdat95

    thanhdat95 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Múcccccccccccccccc
  6. tansatmadao

    tansatmadao Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Đã được thích:
    2
  7. thangrua

    thangrua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Đã được thích:
    3.482
    Chính xác, khi mà từ Mỹ đến Việt Nam đi đâu cũng thấy chim lợn thì đấy là dấu hiệu của việc mua vào.
  8. casumina

    casumina Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần rồi trên vietnam net cũng có con chim lợn kêu eng éc nhưng thị trương vẫn tăng 2.43%, đúng là nên cẩn thận với tụi khóc thuê.

    http://vietnamnet.vn/kinhte/2009/03/834769/

    Thị trường chứng khoán: nhiều khả năng tiếp tục đi xuống
    Những tín hiệu không khả quan từ nền kinh tế thế giới, các thị trường chứng khoán quốc tế cũng như sự bán ròng của khối nhà đầu tư ngoại và nhiều khó khăn đang đặt ra đối với các doanh nghiệp...sẽ khiến thị trường nhiều khả năng tiếp tục đi xuống.
    .....
    Nhiều khả năng đi xuống
    Sự sụt giảm trong giao dịch trong khi thị trường đi ngang có thể là tín hiệu xấu. Nếu tuần tới, tính thanh khoản tiếp tục mất thì thị trường lại rơi vào tình trạng ảm đảm và suy thoái như thời gian vừa qua.
    Đợt sóng nhỏ vừa rồi cũng có thể cho phép một số nhà đầu tư lướt sóng thu được lợi nhuận 5-10%, một tỷ lệ khá tốt trong thời điểm khó khăn hiện nay. Đặc biệt là có những mã cổ phiếu tăng trần nhiều phiên (như BMC, HAP) thì tỉ lệ lãi còn cao hơn nữa. Vì vậy, trong thời gian tới, nếu thị trường không chắc chắn đi lên, thì họ sẽ tạm ?onằm phục? chờ thị trường đi xuống để mua lại với giá rẻ hơn các cổ phiếu đã bán, hy vọng đón một đợt sóng mới.
    Nhà đầu tư cần thận trọng và cân nhắc rủi ro khi tham gia thị trường vào thời điểm này, khi mà xu thế thị trường chưa thực sự được cải thiện. Theo các chuyên gia tư vấn, đối với những nhà đầu tư đã mua cổ phiếu trong thời gian vừa rồi, cần xác định rõ nguyên tắc đầu tư của mình, và khoảng giá giao động của giá cổ phiếu. Nếu giá cổ phiếu xuống thấp hơn hơn giới hạn lỗ cho phép, trong khi xu hướng là vẫn tiếp tục xuống, thì nhà đầu tư nên tính tới việc cắt lỗ để hạn chế rủi ro.
  9. Amherst

    Amherst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Chim lợn cỡ trung - khả năng tài khoản tự doanh bây giờ là 95% cash.


    ***************************

    Ông Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc CTCP Chứng khoán SJC:

    "Chưa có dấu hiệu hỗ trợ cho xu hướng tăng dài hạn của thị trường"

    TTCK tăng điểm trong 3 phiên giao dịch đầu tuần là do ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Cụ thể là nhiều DN công bố báo cáo tài chính năm 2008 có kiểm toán nên NĐT yên tâm hơn về kết quả kinh doanh của công ty. Trước đây, họ hoài nghi, họ sợ tình hình sẽ xấu đi nên bán ra. Còn khi đã rõ ràng hơn thì NĐT mua vào khi thấy một số cổ phiếu có giá đã xuống quá thấp.

    Một số DN có thông tin chi tiết về kế hoạch lợi nhuận năm 2009 và kết quả thực hiện trong 2 tháng đầu năm. Những thông tin này làm cho NĐT tin tưởng hơn vào tương lai của DN trong ngắn hạn. Về vĩ mô, NĐT quan tâm đến việc giải ngân gói tài chính kích cầu hỗ trợ lãi suất của Chính phủ. Thực tế cho thấy, hoạt động này diễn ra khá tốt?

    Tuy nhiên, thị trường chỉ có thể tăng trong ngắn hạn vì không có yếu tố hỗ trợ đủ mạnh để thúc đẩy (thị trường đã có phiên đảo chiều vào ngày hôm qua, 12/3). Việc suất siêu giúp cân bằng cán cân thanh toán, nhưng cơ cấu xuất nhập khẩu cho thấy đây là dấu hiệu xấu, báo hiệu suy giảm sản xuất, sức tiêu thụ giảm. Tác động gói hỗ trợ lãi suất với nền kinh tế như thế nào cần tiếp tục theo dõi. Các yếu tố này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường trong tháng 4.

    TTCK Mỹ tối hôm thứ Tư (theo giờ Việt Nam) cũng đã dao động sau khi có một phiên tăng mạnh. Phiên tăng mạnh trước đó là do tác động tích cực từ sự tăng giá của nhóm cổ phiếu ngân hàng - tài chính, khi các ngân hàng công bố có lãi trong 2 tháng đầu năm. Còn thị trường Việt Nam không có những thông tin nặng ký như vậy. Chỉ có yếu tố tâm lý thị trường được củng cố do những thông tin nhỏ lẻ tích lũy lại sau một thời gian có nhiều thông tin xấu. TTCK ngừng tăng và trong trạng thái "chạy tới chạy lui" là bình thường.

    Một số DN công bố mức chia cổ tức lớn giúp cổ phiếu tăng giá và có tính thanh khoản cao, như ACB, nhưng nhìn chung năm nay yếu tố này tác động đến thị trường không nhiều. Tháng 3 mấy năm trước là thời điểm các công ty họp công bố chia cổ tức, cổ phiếu thưởng với tỷ lệ lớn, nhưng năm nay, tỷ lệ chia thấp hơn, một số công ty đã chia trước từ năm ngoái một phần.

    Yếu tố quan trọng với thị trường trong thời gian tới là DN khẳng định kế hoạch lợi nhuận năm 2009. Trong bối cảnh khủng hoảng, NĐT có quyền nghi ngờ về khả năng thực hiện lợi nhuận. Theo tôi, phải đợi đến gần hết quý II, có kết quả lợi nhuận quý I, thì NĐT mới tin vào khả năng thực hiện kế hoạch lợi nhuận của DN. Khi đó, cổ phiếu của những DN làm ăn hiệu quả, cộng với thay đổi tích cực của kinh tế vĩ mô sẽ tăng giá. Còn hiện tại, chưa có dấu hiệu hỗ trợ cho xu hướng tăng dài hạn của thị trường.
  10. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Đã được thích:
    119
    Phét

Chia sẻ trang này