Chính phủ giảm nhiệt thị trường chứng khoán.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hideo_kojima, 23/01/2007.

5064 người đang online, trong đó có 61 thành viên. 04:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3055 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. hideo_kojima

    hideo_kojima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Chính phủ giảm nhiệt thị trường chứng khoán.

    Ngày 23/1, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban đã đưa ra một số giải pháp nhằm giảm nhiệt cho thị trường chứng khoán trong thời gian tới.


    Ảnh minh họa (Lê Anh Dũng)

    Theo đó, tạm thời chưa nâng tỷ lệ tối đa tham gia của bên nước ngoài trong các công ty niêm yết ở trên thị trường chứng khoán mà giữ ở mức 49%.

    UBCKNN đã làm việc với Ngân hàng Nhà nước để có những giải pháp phối hợp trong việc kiểm soát các hoạt động liên quan đến cho vay đầu tư chứng khoán, các hoạt động giao dịch kỳ hạn chứng khoán repo và các hoạt động liên quan đến cầm cố chứng khoán của ngân hàng thương mại. Phối hợp giám sát việc chung chuyển dòng vốn nước ngoài chuyển về Việt Nam để đầu tư chứng khoán và có biện pháp khi họ rút tiền ra khỏi Việt Nam.

    Bên cạnh đó, Ủy ban sẽ triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra các công ty chứng khoán mà trong thời gian vừa qua có các dư luận phản ánh của nhà đầu tư trong các hoạt động không công bằng trong việc đặt lệnh giao dịch của khách hàng và phản ánh về sự chậm trễ hoặc cố tình chậm trễ lưu ký cổ phiếu của một số công ty đưa lên sàn để giao dịch. Nếu phát hiện vi phạm, Ủy ban sẽ xử lý thích đáng những vi phạm này.

    Ngoài ra, UBCKNN cũng yêu cầu các công ty niêm yết đẩy nhanh công bố thông tin về hoạt động tài chính trong năm 2006 để giúp các nhà đầu tư có đầy đủ thông tin về hoạt động của tổ chức niêm yết để có nhận diện và đưa ra giá mua bán cổ phiếu hợp lý.

    Ủy ban sẽ chủ động triển khai thực hiện việc đăng ký lại các văn phòng đại diện các quỹ đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Đây là đối tượng hiện không giám sát được. Trên tinh thần của Luật Chứng khoán, UBCKNN đề nghị các văn phòng công ty quản lý quỹ đang hoạt động tại Việt Nam đăng ký lại với Ủy ban.

    Đồng thời, Ủy ban đề nghị các tài khoản uỷ thác, uỷ quyền cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam bắt buộc phải công bố và báo cáo cho Ủy ban về việc uỷ quyền đầu tư cho các tài khoản nước ngoài, đặc biệt là các quỹ lập ở nước ngoài uỷ thác cho cá nhân đầu tư tại Việt Nam.

    Đặc biệt, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền về chứng khoán và thị trường chứng khoán để giúp cho công chúng có sự hiểu biết hơn về thị trường phức tạp. Đồng thời, Ủy ban sẽ đưa ra phân tích, đánh giá trên thị trường và công bố thông tin về các hệ số tài chính hệ số thu nhập trên đầu cổ phiếu, giá trên thu nhập P/E để giúp cho nhà đầu tư có đầy đủ thông tin hơn để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.

    (TTXVN)
  2. tuantm2006

    tuantm2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.......
  3. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Oài ...hôm nay còn thêm cái vụ phát biểu sẽ kiểm soát dòng vốn NN rút ra, đút vào nữa chứ ..... nghiệp vụ này em nghĩ chẳng cần phải đợi bây giờ mới thực hiện mà từ trước đến nay vẫn thực hiện bình thường rùi ...chỉ toàn bịp bợm dân đen ..... trước đây Phú Mỹ Hưng chuyển có vài chục triệu $usd còn bị dòm ngó nữa là .....

    Mà quan trọng là bây giờ mấy quỹ khổng lồ nó còn đang muốn đổ tiền vô ..... có thằng nào muốn rút ra đâu mà lo ...... ông Bush còn đòi sang làm ăn mà lị.......

    Thôi tạo cơ hội cho quỹ Việt gom hết Buchips của dân đen rùi mở cũng chưa muộn .....mở bây giờ khoai tây nó gom hết .....!!!
  4. con_gioi

    con_gioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Đã được thích:
    11
    gớm, nhắc đi nhắc lại nhờn thuốc rồi, mai Vn index đụng trần.
  5. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Xôn xao chuyện chính sách



    Đầu tuần này giới đầu tư chứng khoán xôn xao vì chuyện tivi, báo, đài đồng loạt đưa tin về các biện pháp chấn chỉnh thị trường của các cơ quan quản lý.

    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) lập 3 đoàn kiểm tra giám sát các công ty chứng khoán (CTCK) và yêu cầu các công ty niêm yết (CTNY) công bố thông tin kịp thời.

    Ngân hàng Nhà nước cũng quyết định không cho các ngân hàng thương mại cho CTCK trực thuộc vay tiền và phải thu hồi các khoản đã cho vay trong vòng một năm. Ngoài ra, có ý kiến phát biểu rằng Chính phủ sẽ tạm ngừng tăng giới hạn sở hữu cổ phần cho nước ngoài, quản lý chặt nguồn vốn đầu tư gián tiếp.

    Những biện pháp ấy xem ra ít ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả chứng khoán. Ngay cả chuyện tăng ?oroom? cho đầu tư nước ngoài cũng chỉ có tác động đến 5-6 loại cổ phiếu hiện đã hết hạn mức.

    Điều làm cho nhà đầu tư ngỡ ngàng là toàn bộ những động thái đó có vẻ như không nhằm phục vụ lợi ích của người đầu tư mà chỉ nhằm mục đích hạ nhiệt thị trường đang quá nóng.

    Trên khắp các diễn đàn chứng khoán, các nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu đa số đã có ý kiến rằng thay vì cố tìm cách làm cho giá xuống - chưa biết có lợi cho ai, mà thực tế chỉ gây thiệt hại cho những cổ đông đang tin tưởng nắm giữ cổ phiếu các doanh nghiệp Việt Nam - thì các cơ quan quản lý nên cụ thể hóa các quyền lợi của nhà đầu tư, nhất là quyền được thông tin và quyền được giao dịch công bằng.

    Với quyền được thông tin, mặc dù đã có quy định trong Luật Chứng khoán nhưng chưa đủ chi tiết và chưa có giám sát thi hành. Ví dụ như đợt bán đấu giá cổ phần của Công ty Dược phẩm OPC có nói rõ là nhận bản cáo bạch tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán (TTGDCK) TPHCM và CTCK Sài Gòn (SSI).

    Thế nhưng khi nhà đầu tư đến TTGDCK TPHCM thì được bảo là hết bản cáo bạch, còn sang SSI thì bản cáo bạch bị bỏ mất phần phụ lục rất quan trọng là báo cáo tài chính và mặc dù đã yêu cầu nhưng bị từ chối không đưa.

    Trang web của TTGDCK TPHCM rất khó vào và cũng thường đăng thông tin không đầy đủ. Ngay cả nơi cấp phép là UBCKNN cũng không đăng lên mạng.

    Quyền được giao dịch công bằng thì đã có luật quy định các CTCK phải nhập lệnh theo thứ tự. Tuy nhiên nhà đầu tư nhiều lần không thực hiện được giao dịch mà hoàn toàn không có cách nào kiểm tra được và đã có trường hợp khiếu kiện rằng nhân viên môi giới đòi tiền để nhập lệnh nhanh.

    Rồi lại có chuyện các cổ phiếu tăng nóng nhà đầu tư đặt lệnh sớm cũng không mua được nhưng nước ngoài vẫn ?ogom? được.

    Phản ứng với các dòng tin tức, hôm thứ hai, 22-1, số lượng cổ phiếu bán ra tăng mạnh và đạt mức kỷ lục đối với đợt giao dịch đầu tiên trong ngày là 576 tỷ đồng và tổng giao dịch khớp lệnh gần 1.800 tỷ đồng.

    Tuy nhiên có lẽ xu hướng bán ra đã yếu hẳn vào cuối ngày và thị trường đã sẵn sàng cho các đợt tăng giá mới. Các nhà đầu tư nước ngoài, sức mạnh chính đẩy giá cổ phiếu trong thời gian vừa qua, tiếp tục mua vào 1.089 tỷ đồng, tương ứng với 61% thị trường và bán ra 479 tỷ đồng tương ứng với 27% thị trường.

    TTCK Việt Nam đang từ chỗ là ngành được khuyến khích, lại bỗng nhiên trở thành đối tượng bị kiềm chế sau khi bị ngành thuế dự kiến áp dụng mức thuế cao, tiếp đến ngành ngân hàng xem việc cho vay chứng khoán còn rủi ro hơn cả cho vay bất động sản, nay tới lượt ngành chứng khoán áp dụng các biện pháp hành chính ?ochấn chỉnh thị trường?...

    Trong khi TTCK đang có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá chứng khoán như các nhà đầu tư nước ngoài quay lại mạnh sau dịp Giáng sinh và Tết 2007, các công ty quản lý quỹ mới thành lập đổ vốn vào thị trường, mở rộng giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, số lượng nhà đầu tư tiếp tục tăng vọt?
  6. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    TTCK: Các nhà đầu tư hãy tự bảo vệ mình



    Đâu là những lý do dẫn đến sự bùng nổ của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua? Xu hướng sắp tới là gì, và nhà nước sẽ can thiệp như thế nào? VTC News đã đặt hàng loạt những câu hỏi then chốt này với các chuyên gia trong và ngoài nước.



    Ông Peter Ryder, Giám đốc điều hành Indochina Capital:



    Tôi không cho rằng các nhà đầu tư nước ngoài đang thao túng TTCK VN. Tất nhiên là các nhà đầu tư nước ngoài có tham gia, nhưng chính các nhà đầu tư nhỏ lẻ nội địa mới là người đang điều khiển xu hướng của thị trường này.

    Thực tế là nhà đầu tư nước ngoài chỉ được phép nắm giữ 49% vốn, nên không thể có chuyện thao túng được. Những gì xảy ra trong TTCK thời gian qua cũng không phải là sự bùng nổ bất thường vào giai đoạn phát triển này của VN.



    Hiện có rất nhiều người trên toàn cầu quan tâm đến VN. Những thông tin về nền kinh tế thành công nhất thế giới, chính sách thuế mới, WTO, APEC, PNTR?tất cả đang tạo nên một ?ocơn bão hoàn hảo?.



    Một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh là những gì đang diễn ra ở đây không hề bất thường đối với một thị trường đang nổi. Có chăng chỉ là nhiều người hồ hởi và quan tâm tới VN.



    Tôi hy vọng các nhà quản lý không tìm cách điều tiết quá mức vì về dài hạn, các biện pháp kiểm soát quá chặt chẽ sẽ gây tác động tiêu cực cho thị trường.


    Ông Nguyễn Đoan Hùng, Phó Chủ tịch UB Chứng khoán Nhà nước



    Các TTCK trong khu vực xung quanh Việt Nam đều tăng trưởng và phát triển nhanh nên đã tác động đến nước mình. Nhà đầu tư ở các khu vực khác đang nhìn vào Châu Á, thấy nó tốt lên và đổ tiền vào khu vực này, trong đó có Việt Nam .



    Theo Luật Chứng khoán mới có hiệu lực, tới đây UBCK sẽ giám sát các quỹ đầu tư nước ngoài. Công tác giám sát chắc chắn sẽ được cải thiện hơn, và tới đây các quỹ đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam sẽ có đăng ký với UBCK, để qua đó UBCK nắm được số liệu thông tin, quỹ thành lập lúc nào, số vốn bao nhiêu và kế hoạch đầu tư vào thị trường Việt Nam như thế nào.



    Thông thường quỹ đầu tư thì rất tốt, với điều kiện nền kinh tế vĩ mô phải ổn định. Một khi xảy ra trục trặc như cuộc khủng hoảng Châu Á năm 1997, thì luồng vốn rút ra rất nhanh, nên chúng ta phải giám sát được điều này và nắm được toàn bộ lượng tiền đổ vào VN.



    Nói chung, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thị trường chứng khoán có hai dạng. Một là đầu tư lâu dài và hai là ngắn hạn, mà ngắn hạn thì có nghĩa là đầu cơ. Tuy nhiên, không phải chỉ nhà đầu tư nước ngoài mà nhà đầu tư Việt Nam mình cũng thế, ở đâu cũng thế thôi.



    Nhà đầu tư nước ngoài đã thành một thế lực rất lớn trên TTCK Việt Nam . Trước lượng vốn nước ngoài đang đổ vào mạnh như thế, ở góc độ quản lý Nhà nước, chúng tôi thấy có hai mặt của một vấn đề.



    Việt Nam vẫn khuyến khích các dòng vốn gián tiếp đầu tư nước ngoài, nhưng đồng thời phải làm sao giám sát tốt hơn để tránh tình trạng nhiều quỹ đầu tư vào nhưng không có ai quản lý.



    Về kinh tế vĩ mô, có hai luồng vốn tài trợ từ bên ngoài là luồng vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp. Từ trước đến nay, chúng ta quản lý luồng vốn trực tiếp tốt rồi, nhưng vốn gián tiếp thì chưa được giám sát hiệu quả.



    Ông Vũ Bằng, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước:





    TTCK Việt Nam tăng trưởng có nhiều nguyên nhân, như doanh nghiệp làm ăn cuối năm tốt hơn, Chính phủ đang có những cải cách mạnh, vốn đầu tư nước ngoài vào nhiều, nhiều công ty tốt hơn lên sàn?



    Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của thị trường hiện quá nhanh và mạnh trong một thời gian ngắn. Chỉ trong 10 ngày đầu năm 2007, hai trung tâm giao dịch chứng khoán ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đã tăng trưởng 28%.



    Việc thị trường tăng trưởng như hiện nay cần có những nghiên cứu nghiêm túc. Thị trường Việt Nam có tính chất đầu tư theo kiểu "bầy đàn". Nếu thị trường tăng trưởng nhanh và mạnh như thế này thì sẽ dẫn đến những điều không thuận lợi trong dài hạn, nên cần có thái độ ứng xử tích cực nhưng rất thận trọng với thị trường.



    Theo yêu cầu của Bộ Tài chính, UBCK đã trình Chính phủ tình hình TTCK và tìm các giải pháp. Trước hết, DN cần công bố thông tin nhiều hơn để bảo vệ nhà đầu tư. Sắp tới, chúng tôi sẽ có công văn yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc này.



    Thứ hai, luồng vốn vào và ra trên thị trường nhiều hơn nên cần có sự phối hợp chặt hơn giữa UBCK và ngân hàng trong các hoạt động cho vay cầm cố, trong trao đổi thông tin và phân tích thị trường để có thái độ ứng xử phù hợp.



    Thứ nữa, cơ quan quản lý sẽ có kiểm tra ngay với các công ty chứng khoán vì thời gian qua, nhiều nhà đầu tư có ý kiến rằng tình trạng phục vụ chưa tốt. Tất nhiên, khi thị trường bùng nổ, các công ty này sẽ không thể chuẩn bị kịp đáp ứng nhu cầu mở sàn mở chi nhánh, nhưng họ phải cải thiện chất lượng dịch vụ đảm bảo công bằng cho các nhà đầu tư.



    Uỷ ban cũng theo dõi giám sát phân tích các ý kiến cho rằng có những thế lực lũng đoạn thị trường. Nếu phát hiện sẽ có những xử lý và phải có bằng chứng tất nhiên xử lý nội gián rất khó vì công nghệ mình yếu, yếu tố con người hạn chế.



    Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính



    Theo nhận định của cá nhân tôi, thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây là khá nóng, các nhà đầu tư hãy hết sức thận trọng trong việc đầu tư vào thị trường chứng khoán để bảo vệ mình, và bảo đảm cho thị trường phát triển lành mạnh.



    Các thành viên thị trường khác nữa không nên đi vào cái lợi ích trước mắt mà quên đi lợi ích lâu dài. Phải nói rằng, tiến trình cổ phấn hoá DNNN sẽ tiếp tục làm, chúng ta còn có nhiều DNNN nhà nước lớn sẽ được CPH và niêm yết trên sàn chứng khoán. Đấy là cơ hội cho các nhà đầu tư.



    Các nhà đầu tư quốc tế và thị trường các nước trong khu vực rất ngưỡng mộ sự phát triển thị trường Việt Nam. Chúng ta hãy cũng nhau giữ lấy sự phát triển đó, đừng để mất cơ hội này sẽ rất là khó quay trở lại được.



    Các nhà nhà đầu tư cần phải được biết và tiếp cận thông tin đầy đủ về tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của DN niêm yết trên thị trường chứng khoán.



    Các thông tin này rất quan trọng, là cơ sở để nhà đầu tư phân tích để biết được hoạt động của DN thế nào, với lợi tức bao nhiều, hoạt động của họ lành mạnh hay chưa. Vấn đề này chúng tôi sẽ chỉ đạo UBCK tăng cường thêm trong thời gian tới.



    Trong các phiên giao dịch gần đây, lượng đặt mua và đặt bán khá nhiều. Tuy nhiên, các nhà đầu tư phải cần nắm bắt thông tin rõ ràng hơn về tình hình giao dịch. Đặc biệt là giao dịch ở cùng mức giá là rất quan trọng, một số loại cổ phiếu nào đó.



    Cho nên UBCK NN cần phải phân tích tình hình giao dịch để cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin cho đầy đủ.



    Để kiểm soát luồng vốn, các ngân hàng thương mại nhà nước không được cho các công ty chứng khoán thành viên vay tiền đầu tư vào chứng khoán nữa. Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện các biện pháp chặt chẽ về khoản tín dụng này.



    Phải nói rằng, nguồn vốn tín dụng là nguốn vốn của dân. Các ngân hàng thương mại lại cho công ty chứng khoán vay, mà lại có độ rủi ro cao hơn các loại tín dụng khác rất nhiều, cho nên việc ngân hàng nhà nước quy định như thế tôi cho là rất hợp lý.



    Liên quan đến dòng tiền vào ra Việt Nam của các quỹ đầu tư nước ngoài, Chính phủ sẽ chú trọng kiểm soát chặt chẽ tất cả các quỹ thành lập tại Việt Nam.



    Theo quy định của Nghị định 144 trước đây của Luật chứng Khoán, hoạt động của các quỹ này phải kiểm tra lại. Các quỹ nước ngoài đầu tư vào Việt Nam theo Luật chứng khoán phải thực hiện một cơ chế đăng ký và công bố công khai và minh bạch.



    Hiện nay có những quỹ uỷ thác qua công ty quản lý quỹ đầu tư, có những quỹ giữ tài khoản ở ngân hàng, có những quỹ do các công ty chứng khoán quản lý. Bây giờ, Chính phủ sẽ xem xét, nhận diện lại tất cả những cái quỹ xem có bao nhiêu, ở đâu, ai nắm giữ và đề nghị tất cả các quỹ phải công khai hoá một cách đẩy đủ nhất.
  7. bill_bong

    bill_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phiên 1 sáng nay 24/1 lượng cung ít hẳn, khớp lệnh có gần 230tỉ. Chắc chắn bà con ta đã quyết định găm hàng lại để chờ đợt tăng giá mới.
  8. piepi

    piepi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Chú lây đâu thông tin như vậy, post cho anh em biết đi nào, gớm, VN mình cái gì cấm không được là cắt
  9. thanchetsovo1982

    thanchetsovo1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Đã được thích:
    1.140
    Làm quái gì có chuyện đó, vớ vẩn, thách vị nào dám đóng cửa TTCK đấy, mất chức là cái chắc, ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của bao nhiêu người, chưa kể những hậu quả nặng nề cho cả ngành kinh tế nữa.
    Nếu đóng cửa thật dù là tạm thời, em thề là 1năm ko tham gia mua bán cái gì nữa.
  10. OS390

    OS390 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng có đọc thấy tin đấy, nhưng đó là ý kiến vớ vỉn của mấy bác nhà bác thôi. Mà có đóng, thì đến lúc mở ra càng bừng bừng sốt.

    Quyết tâm làm cho nhà nước kô can thiệp được thì thôi

Chia sẻ trang này