Chính thức áp dụng biên độ lệch +3%, -1% cả 2 sàn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thuongmotnguoi, 22/05/2008.

5342 người đang online, trong đó có 615 thành viên. 17:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1896 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. thuongmotnguoi

    thuongmotnguoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Chính thức áp dụng biên độ lệch +3%, -1% cả 2 sàn

    CafeF) - Hôm nay, VAFI đã đưa ra nhiều giải pháp ?otáo bạo? nhằm cứu CK, trong đó có việc đề nghị thực hiện biên độ lệch.


    Trong các giải pháp đưa ra, VAFI nhấn mạnh đề nghị UBCK nhanh chóng áp dụng biên độ giao dịch lệch thống nhất trên cả 2 sàn là ?" 1%, + 3% (nghĩa là mức tăng sẽ tăng 3%, còn giảm sẽ là 1%).

    Lý do để VAFI đề nghị áp dụng loại biên độ này là: đưa ra tín hiệu rằng đa phần giá cổ phiếu hiện nay đã quá rẻ, thấp hơn nhiều so với giá trị thực và so với giá mà các nhà đầu tư tổ chức đã tính toán mua đầu tư; ngăn chặn tình trạng đầu cơ giá xuống; trấn an tâm lý các nhà đầu tư.

    Ngoài ra, VAFI đề nghị Ngân hàng nhà nước giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của hệ thống Ngân hàng thương mại (NHTM) từ 11% xuống mức 8%.
    Nhằm giải chấp cổ phiếu cầm cố có tổ chức và có hiệu quả, VAFI tiếp tục đề nghị cho phép các NHTMCP được bán cổ phần cho NĐT nước ngoài với tỷ lệ không quá 5%/ vốn điều lệ theo cơ chế của NHTM nhà nước thực hiện cổ phần hoá. Thực hiện chế độ đăng ký và báo cáo thay vì phải xin phép.

    Trong bối cảnh TTCK mất tính thanh khoản và mất niềm tin như hiện nay, hiện tượng các CTCK thúc giục UBCK mở lại biên độ như cũ bị VAFI cho là để TTCK rơi tự do nhanh hơn, hòng mua được cổ phiếu giá bèo mà không quan tâm đến quyền lợi các khách hàng của mình.

    Từ đó VAFI cảnh báo: với cách thức tư duy như vậy thì chỉ 2 năm nữa sẽ có khoảng 80% công ty chứng khoán phải tiền hành thủ tục giải thể, phá sản doanh nghiệp.
    VAFI kêu gọi các công ty niêm yết, công ty đại chúng kinh doanh hiệu quả còn nhiều vốn lưu động cùng phối hợp tại ?o1 thời điểm thuận lợi ?o mua vào cổ phiếu quỹ với tỷ lệ vốn bằng khoảng 5% mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

    Tất cả các nhà đầu tư chứng khoán, là tổ chức hay cá nhân, là NĐT nước ngoài hay NĐTTN trong bối cảnh hiện nay đều cần phát huy, tăng cường phát huy hơn nữa ý thức cộng đồng, cùng chung tay khôi phục và phát triển TTCK thì VAFI tin rằng TTCK chắc chắn sẽ được hồi phục.

    Riêng với giải pháp áp dụng biên độ lệch được VAFI nhấn mạnh là giải pháp đầu tiên, đảm bảo thành công trong các giải pháp nêu trên. Khi TTCK hồi phục thì có thể nới dần biên độ và khoảng thời gian này là không lâu.

    Vũ Minh
    --------------------------
  2. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Vì sao áp dụng biên độ lệch?

    VAFI cho rằng việc áp dụng biên độ này đồng nghĩa với việc Ủy ban Chứng khoán ?ođưa ra tín hiệu rằng đa phần giá cổ phiếu hiện nay đã quá rẻ, thấp hơn nhiều so với giá trị thực, thấp hơn nhiều so với giá mà các nhà đầu tư tổ chức đã tính toán mua đầu tư?.

    Mục đích thứ hai được VAFI xác định là để ngăn chặn tình trạng đầu cơ giá xuống; ngoài ra còn để trấn an tâm lý các nhà đầu tư.

    Giải pháp này được VAFI nhấn mạnh ở tính đầu tiên trong loạt khuyến nghị được đưa ra trong văn bản nói trên và để đảm bảo thành công cho các giải pháp tiếp theo cần triển khai.

    Việc sử dụng biên độ, theo quan điểm của Ủy ban Chứng khoán tại cuộc họp báo trước đây, chỉ là một giải pháp tình thế trước tình trạng thị trường suy giảm quá nhanh và mạnh.

    Việc thu hẹp biên độ giao dịch (từ ngày 27/3 còn +/-1% tại sàn Tp.HCM và +/-2% tại sàn Hà Nội; được nới lên mức hiện nay từ ngày 7/4) được Ủy ban xem là một chốt chặn cần thiết trước khi nhà quản lý thị trường và các cơ quan phối hợp tìm ra các giải pháp hỗ trợ thực sự khác, hiệu quả hơn và mạnh hơn.

    Ngay sau biện pháp tình thế đó được áp dụng, thị trường đã có phản ứng khá tích cực, tạo chuỗi tăng điểm ấn tượng. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó không có bất kỳ một giải pháp cụ thể nào đủ mạnh được đưa ra, thị trường đuối sức và đảo chiều; hiện chuỗi giảm giá gần nhất đã lên đến 13 phiên liên tiếp.

    Đến thời điểm này, có thể khẳng định Ủy ban Chứng khoán, cũng như các cơ quan phối hợp, đã bỏ qua cơ hội tiếp sức cho thị trường từ phản ứng tích cực của đà tăng sau khi biên độ bị thu hẹp; và tính ?otình thế? của biện pháp thu hẹp biên độ đang trở thành ?ocơ bản? trước đà suy thoái của thị trường.

    Tương tự như liệu pháp Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tham gia mua vào, một lần nữa nhà quản lý mất thêm một giải pháp mà không thể hỗ trợ được thị trường phục hồi, dù giá chứng khoán ?ođã quá rẻ, thấp hơn nhiều so với giá trị thực? như nhận định của VAFI. Đáng chú ý là phía sau đó là hy vọng của nhiều nhà đầu tư.

    Trở lại khuyến nghị của VAFI, việc áp dụng biên độ lệch có thể sẽ có sức hỗ trợ nhất định khi tạo thêm khả năng tăng giá của chứng khoán so với hiện nay và hãm bớt đà giảm của thị trường. Nhưng đây là một giải pháp nhạy cảm, ngoài sự can thiệp hành chính vốn có thể gây quan ngại với nhiều nhà đầu tư (đặc biệt là khối đầu tư nước ngoài), còn liên quan đến tính công bằng của thị trường.

    Trường hợp khuyến nghị trên của VAFI được áp dụng, đó vẫn là một giải pháp tình thế và vẫn chưa giải quyết được gốc của nguyên nhân sụt giảm hiện nay là những tác động bất lợi của lạm phát, chính sách thắt chặt tiền tệ, tác động của suy thoái kinh tế thế giới?

    Cũng theo giả thiết được áp dụng, nếu giải pháp này tiếp tục đơn độc như quyết định thu hẹp biên độ từ ngày 27/3, nhiều khả năng lại thêm một lần nữa nhà quản lý mất đi giá trị của những giải pháp, mà phía sau đó vẫn là kỳ vọng của thị trường.

    Để không đơn độc, VAFI đề xuất một loạt giải pháp đồng bộ khác đáng chú ý, trong đó có cả khuyến nghị Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của hệ thống ngân hàng thương mại từ 11% xuống mức 8%, ?onhằm cải thiện nguồn cung tiền, tạo tiền đề khống chế việc tăng lãi suất huy động vốn, đồng thời có điều kiện để không tăng và tiến tới giảm lãi suất trần cho vay?.

    Ngoài ra, đầu mối đại diện tiếng nói cho giới đầu tư này cũng tiếp tục theo đuổi đề xuất trước đó, về việc cho nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần ngân hàng Việt Nam dưới 5% vốn điều lệ không phải xin phép.

    Thậm chí VAFI còn đưa ra một giải pháp là xử lý lượng cổ phiếu cầm cố mà nhà đầu tư không có khả năng thanh toán các khoản lãi đến hạn bằng cách cho phép các ngân hàng thương mại chuyển các khoản nợ trên thành khoản đầu tư cổ phiếu của các ngân hàng; kêu gọi nhà đầu tư cùng hợp sức đồng loạt mua vào; kêu gọi các doanh nghiệp niêm yết mua vào cổ phiếu quỹ bằng khoảng 5% mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt?

    VAFI cho rằng ?onhững giải pháp liên quan đến các cơ quan nhà nước không thể ra đời nhanh chóng, chúng ta phải chấp nhận thực trạng này và phải có độ trễ về thời gian. Khi thị trường chứng khoán hồi phục thì chúng ta có thể nới dần biên độ và khoảng thời gian này là không lâu?.

    theo TBKTVN
  3. baochinv

    baochinv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Đã được thích:
    30
    Hài vãi
  4. _mOn_

    _mOn_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Đã được thích:
    0
    Cái biên độ lệch là 1 cái cực ngu. Hiện tại đang giảm 2 - 3%. Giờ cho giảm còn 1% chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ kéo dài sự đau đớn của cái chết mà thôi. Còn tăng 3 hay tăng 10 thì cũng vậy, có ai mua đâu mà tăng... Áp dụng biên độ lệch chẳng giải quyết được gốc rễ của vấn đề, chỉ chứng kiến thêm sự thất bại của VAFI mà thôi ....
  5. protein66

    protein66 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    422
    Trước đây có nhiều nước đã áp dụng biện pháp này khi TTCK suy thoái, kết quả là thị trường đã hồi phục, khi để giới hạn như vậy thì sẽ rất ít người bán ra vì biên độ giảm có 1%, trong khi tăng thì cao hơn, khi để biên độ 1% thôi thì TT đã tăng liên tiếp rồi chứ chưa nói đến biên độ tăng còn được mở rộng hơn, với tình trạng TT như thế này, biện pháp này được xem là hợp lý !
  6. lehoala

    lehoala Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Đã được thích:
    3.367
    I''ll take your point protein66
  7. hongtra06

    hongtra06 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Đã được thích:
    2
    Mở hết biên độ lên xuống 100% mới là giải pháp tốt hehe. Xem thử chú nào dám short nữa kô Đảm bảo là em VNI hồi ngay
  8. _mOn_

    _mOn_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Đã được thích:
    0
    Nếu đang từ 5% - 10% điều chỉnh xuống còn -1% +3% thì tôi hoàn toàn đồng ý. Còn bây giờ -2% điều chỉnh xuống -1% thì biện pháp này đã lờn thuốc. Hiện nay, những người đang cầm: SSI, REE, STB, FPT ... chỉ muốn bán ra trước khi đống cổ phiếu trở thành giấy thực sự .... mở biên độ 100% thì những thằng chứng khoán như SSI, KLS, REE ... chết trước tiên và sẽ ảnh hưởng dây chuyền. Các bác thích ôm nhau mà chết à ???
  9. elnino2008

    elnino2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    0
    VAFI là thằng éo nào mà to thế hả bác ??? Giấy tờ chữ nghĩa nội dung trình bày của VAFI chả khác gì giấy chùi đít
  10. kulogtran

    kulogtran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Đã được thích:
    4

    Trước giờ chú mày thấy thằng (Bác) Ba FI này có cả 1 đống đề xuất được nằm trong thùng rác của bọn LD

Chia sẻ trang này