chống lạm phát kịch liệt

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi totti24794, 08/03/2008.

1243 người đang online, trong đó có 497 thành viên. 23:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 327 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. totti24794

    totti24794 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    chống lạm phát kịch liệt

    Ngày 7/3, tại cuộc họp do Bộ Thông tin-Truyền thông tổ chức, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố nhiều biện pháp chống lạm phát. Theo đó sẽ giảm giá một số hàng hoá, dịch vụ phù hợp với mặt bằng giá thế giới...

    Lùi thời gian mua tín phiếu bắt buộc cho những NHTM khó khăn về vốn

    Từ cuối năm 2007 đến nay, Chính phủ đã đưa ra khá nhiều biện pháp chống lạm phát nhưng giá cả vẫn ?ophi mã?. Ảnh: Hồng Vĩnh
    NHNN cam kết tiếp tục hỗ trợ vốn cho các ngân hàng thương mại để đảm bảo khả năng thanh toán, thông qua hoạt động nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ tái cấp vốn khác.

    Trước mắt, ấn định mức trần lãi suất trong giao dịch nghiệp vụ thị trường mở xoay quanh 9%-10%/năm và thực hiện việc đưa tiền ra, rút tiền về một cách nhịp nhàng, tác động điều tiết và ổn định lãi suất thị trường liên ngân hàng, lãi suất huy động và cho vay của các NHTM, đảm bảo lãi suất thực dương nhưng không gây trở ngại cho các nhu cầu vay vốn có hiệu quả.

    NHNN cũng ?ohứa hẹn? trong trường hợp NHTM nào gặp khó khăn về nguồn vốn thì sẽ được NHNN xem xét lùi thời gian cụ thể. NHNN sẽ vẫn giữ các mức lãi suất như hiện nay, và điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để ổn định mặt bằng lãi suất huy động và cho vay theo hướng giảm dần, phù hợp với tình hình cung-cầu vốn trên thị trường.

    NHNN cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng không được áp dụng các hình thức khuyến mãi bằng tiền và hiện vật đối với người gửi tiền như là một hình thức cạnh tranh không lành mạnh để thu hút tiền gửi, làm dịch chuyển tiền gửi giữa các NHTM, gây xáo trộn thị trường tiền tệ.

    Đáng chú ý, NHNN khẳng định tiếp tục mua ngoại tệ của các NHTM ở mức thích hợp. Mở rộng biên độ mua, bán ngoại tệ của các NHTM so với tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng thêm 0,25% từ ngày 10/3 (tăng từ 0,75% lên 1%), kết hợp với điều hành linh hoạt tỷ giá giao dịch liên ngân hàng bình quân.

    NHNN cũng sẽ phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện việc chuyển số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại NHTM hiện nay về NHNN theo một lộ trình nhất định trong năm 2008, nhằm thực hiện tốt việc điều hành tiền tệ, đồng thời tránh sự thiếu hụt vốn thanh toán của các NHTM làm ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ.

    Đối với cho vay đầu tư và kinh doanh bất động sản, NHNN đề ra việc rà soát để chỉnh sửa, bổ sung cơ chế tín dụng... Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng và tổng phương tiện thanh toán ngay từ đầu năm theo mục tiêu tăng trưởng tối đa 30%, khuyến khích các tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng có hiệu quả đối với nông nghiệp, nông thôn. Cơ chế cấp phép, thành lập và hoạt động của các NHTM cũng sẽ được rà soát lại và sửa đổi, sao cho phù hợp chuẩn mực quốc tế.

    Nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần với hạn mức 40%

    Đối với thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính đưa ra nhiều thông tin tốt cho nhà đầu tư, như: chưa đánh thuế thu nhập từ đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trong năm 2008; cho nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của công ty đại chúng chưa niêm yết với hạn mức 40%.

    Bộ Tài chính cũng sẽ điều hoà IPO đảm bảo mục tiêu thực hiện chủ trương kế hoạch cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, đồng thời cân đối cung cầu theo tình hình thị trường tại từng thời điểm; giãn lịch phát hành ra công chúng giảm tốc độ tăng cung hàng hoá.

    Mặc dù thừa nhận lạm phát leo thang đang tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, nhưng Bộ Tài chính khẳng định các cân đối vĩ mô nền kinh tế vẫn được kiểm soát: thu, chi ngân sách đạt kế hoạch đề ra; vốn FDI thực hiện ước đạt 1,08 tỷ USD.

    Cùng với việc rà soát lại các dự án đầu tư của Nhà nước để có biện pháp tập trung vốn hoàn thành dứt điểm những dự án trọng điểm, Bộ Tài chính cũng sẽ hỗ trợ nhằm giảm tốc động của việc tăng giá đến một bộ phận dân cư nhất là người nghèo, ngư dân, người thuộc diện chính sách, vùng bị thiên tai.

    ?oGiảm giá một số hàng hoá, dịch vụ cho phù hợp với mặt bằng giá thế giới và khu vực (cước điện thoại, cước thuê kênh quốc tế...), cũng là một trong những biện pháp mà Bộ Tài chính đã cam kết.

    Võ Văn Thành

    Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh:

    Vẫn phải ưu tiên mục tiêu tăng trưởng

    TP - Ngày 7/3, tại cuộc họp thông báo với báo chí những giải pháp của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm bình ổn thị trường tài chính ?" tiền tệ, trả lời câu hỏi: ?oTrong bối cảnh bão giá như hiện nay thì việc song hành cả hai mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng cao và kiềm chế lạm phát là khó đạt được, liệu chúng ta có phải hạ mục tiêu tăng trưởng không??, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh khẳng định vẫn phải đặt mục tiêu tăng trưởng lên hàng đầu.

    Ông Ninh lý giải rằng chỉ có như vậy mới có thể giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh phải cố gắng kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng đến giờ phút này, đạt mục tiêu tăng trưởng cao đồng thời khống chế lạm phát dưới mức tăng trưởng như nghị quyết của Quốc hội đề ra là nhiệm vụ hết sức khó khăn với Chính phủ.

    Về vấn đề Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang đề nghị nâng giá điện cao hơn mức dự kiến trong lộ trình, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cho biết theo lộ trình trên thì khoảng giữa năm nay sẽ nghiên cứu việc tăng giá điện. Tuy nhiên, do tình hình có nhiều biến động nên sẽ phải có sự xem xét lại. Hiện các bộ ngành liên quan đang nghiên cứu phương án được đề xuất. Bộ Tài chính vẫn chưa nhận được ý kiến của một số bộ ngành.

    Về chính sách ưu đãi cho một số đối tượng ?onhạy cảm? với việc tăng giá xăng dầu, ông Ninh cho biết văn bản hướng dẫn thực hiện sẽ được Bộ Tài chính công bố trong một hai tuần tới.
  2. totti24794

    totti24794 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Dường như có một sai lầm cơ bản nhưng phổ biến của nhiều nhà đầu tư VN và cả của nhà quản lý (cụ thể là Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước) là áp dụng ?oquy luật? cung cầu cho TTCK. Khái niệm ?ocầu? của hàng hoá thông thường được xây dựng dựa trên ích lợi mà chúng mang lại cho người tiêu dùng: Đứng trước một chiếc xe máy, mỗi người sẽ tính xem mình đỡ được bao nhiêu thời gian và sức lực dành cho việc đi lại. Nhu cầu tiêu dùng xe máy của mỗi người là tự thân và ổn định, mặc dù ích lợi thu được với từng người là khác nhau. Mỗi người sẽ chỉ mua xe máy nếu phần tiết kiệm thời gian và sức lực lớn hơn số tiền mà anh ta phải bỏ ra. Với mỗi mức giá, sẽ có một số người thấy đáng mua và một số người không. Giá càng rẻ thì càng nhiều người thấy đáng mua. Khi xe máy đi nhanh hơn, tiện lợi hơn thì nhiều người muốn mua hơn (cầu tăng).

    Ngược lại, người mua và bán chứng khoán không có ích lợi tự thân nào từ ?otiêu dùng? cổ phiếu (vì thế, ?ocầu? cổ phiếu theo đúng nghĩa là bằng không). Lý thuyết cung cầu không áp dụng được cho chứng khoán.

    Thay vì cung cầu, lợi nhuận kì vọng chính là quy luật vận hành của TTCK. Nhà đầu tư cổ phiếu chỉ có một quan tâm duy nhất, là làm sao số tiền thu về từ cổ phiếu (cổ tức và giá bán lại) lớn hơn số tiền mua. Mỗi người chỉ mua cổ phiếu khi tin rằng giá hiện tại của nó nhỏ hơn thu nhập kì vọng (giá cổ phiếu cộng với cổ tức) (tức là giá cổ phiếu đang ?orẻ?), và bán ra trong trường hợp ngược lại. Vì kì vọng của mỗi người lại khác nhau, nên họ mua bán với nhau trên TTCK. Khi số người tin rằng cổ phiếu đang ?ođắt? nhiều hơn số người cho rằng cổ phiếu đang ?orẻ? thì giá cổ phiếu đi xuống, và ngược lại. Nếu không bị giới hạn về thanh khoản, việc có thêm nhiều cổ phiếu của các doanh nghiệp mới trên TTCK sẽ không thể ảnh hưởng đến giá trị của các cổ phiếu của các doanh nghiệp khác, bởi vì mỗi loại cổ phiếu đều có thu nhập kì vọng riêng của nó, không liên quan nhiều đến các cổ phiếu của doanh nghiệp khác.

Chia sẻ trang này