Chủ tịch hiệp hội ngân hàng Vn :"Lạm phát năm nay cùng lắm chỉ ở mức 10%"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mitanomini, 18/03/2008.

3142 người đang online, trong đó có 51 thành viên. 05:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1249 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. mitanomini

    mitanomini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Chủ tịch hiệp hội ngân hàng Vn :"Lạm phát năm nay cùng lắm chỉ ở mức 10%"

    ?oLạm phát năm nay cùng lắm chỉ ở mức 10%?

    (ANTĐ) - Bên lề Hội nghị Asian Banker, phóng viên Báo ANTĐ đã phỏng vấn ông Phạm Huy Hùng - Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) xung quanh những vấn đề về thị trường tài chính, tiền tệ đang thu hút sự quan tâm của dư luận thời gian qua tại Việt Nam như lạm phát, lãi suất, mua tín phiếu bắt buộc...


    - PV: Thưa ông, các ngân hàng Việt Nam có thể kỳ vọng gì ở Hội nghị Asian Banker?

    - Ông Phạm Huy Hùng: Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức một hội nghị về ngân hàng mang tầm cỡ quốc tế. Điều đó khẳng định, The Asian Banker mong muốn giới thiệu những tiến bộ đang diễn ra thuộc lĩnh vực ngân hàng của Việt Nam với toàn thế giới. Đồng thời, hội nghị cũng rất bổ ích với lĩnh vực tài chính, ngân hàng đối với các ngân hàng Việt Nam bởi hội nghị tập hợp nhiều nhà nghiên cứu cũng như quản lý hàng đầu thế giới để trao đổi những kinh nghiệm về quản trị kinh doanh, quản trị rủi ro, công nghệ ngân hàng, các giải pháp, biện pháp để phát triển ngân hàng.

    - PV: Vấn đề nào được coi là ?onóng? tại hội nghị lần này?

    - Ông Phạm Huy Hùng: Vấn đề ?onóng? nhất hiện nay mà hội nghị đề cập tới là làm sao để quản trị hệ thống ngân hàng an toàn, hiệu quả, tránh các rủi ro, để ngân hàng phát triển một cách bền vững.

    - PV: Hiệp hội Ngân hàng có ý kiến gì về chính sách thắt chặt tiền tệ của NHNN thời gian vừa qua?

    - Ông Phạm Huy Hùng: Tôi cho rằng, tất cả biện pháp, giải pháp NHNN vừa đưa ra, đã và đang thực hiện là hoàn toàn phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Theo ghi nhận của Hiệp hội Ngân hàng, các ngân hàng chúng tôi đều hưởng ứng, phối hợp chặt chẽ với NHNN để thực hiện có hiệu quả biện pháp đó. Tôi xin nhấn mạnh, chính sách đó là cần thiết, kể cả có những biện pháp mang tính hành chính đi nữa thì trong thời điểm hiện nay là phù hợp và cần thiết để chúng ta ổn định, tránh biến động mạnh cho nền kinh tế.

    - PV: Lạm phát năm 2007 đã lên tới hơn 12% và năm 2008 có khả năng còn cao hơn trong khi mức trần về lãi suất chỉ là 12%, liệu có đảm bảo lãi suất thực dương không, thưa ông?


    Lạm phát tăng cao, giá cả đắt đỏ: nỗi lo thường trực của người tiêu dùng

    Hôm qua (17-3), Hội nghị cao cấp các nhà Quản lý Ngân hàng (Asian Banker) năm 2008 đã khai mạc tại Hà Nội với chủ đề ?oQuản trị rủi ro trong bối cảnh thế giới đầy biến động?.



    - Ông Phạm Huy Hùng: Tôi cho rằng, mức lãi suất trên thị trường ngân hàng hiện nay là phù hợp. Mục tiêu của Chính phủ là năm nay sẽ kiềm chế lạm phát thấp hơn mức tăng trưởng. Lạm phát 2 tháng đầu năm tăng nhưng tháng 3 đã bắt đầu ?ohạ nhiệt? và tới đây, hàng loạt chính sách kiềm chế lạm phát bắt đầu ?othấm?, giá cả sẽ còn giảm nữa. Tôi cho rằng, cùng lắm lạm phát năm nay chỉ ở mức 10% và như vậy, lãi suất 12% vẫn đảm bảo dương, đảm bảo lợi ích của người gửi tiền.

    - PV: Nếu chúng ta không đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát như kỳ vọng thì theo ông, có cần thiết phải dỡ bỏ lại mức lãi suất trần này không?

    - Ông Phạm Huy Hùng: Theo tôi thì không nên bởi mức trần 12% cũng là cao. Nếu mặt bằng lãi suất cao hơn, sẽ ảnh hưởng ngay đến tốc độ tăng trưởng kinh tế và các ngành sản xuất, xuất khẩu đều bị tác động. Trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng, giá nguyên vật liệu tăng, nhân công tăng... mà lãi suất cũng tăng thì khó có hoạt động sản xuất, kinh doanh nào ?ogánh? nổi. Do đó, tôi cho rằng, nên dừng ở đó để đảm bảo sự phát triển kinh tế.

    - PV: Chi phí vay tăng cao, nhiều doanh nghiệp đang lâm vào cảnh thiếu vốn trầm trọng. Hiệp hội có bàn thảo biện pháp tháo gỡ khó khăn này cho các doanh nghiệp?

    - Ông Phạm Huy Hùng: Qua theo dõi và ý kiến của các ngân hàng trong Hiệp hội Ngân hàng, chúng tôi khẳng định, hiện nay, kể cả trước đây và sau này cũng vậy, vốn để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu không thiếu. Chỉ có vốn để đầu tư chứng khoán, đầu cơ bất động sản... thì nhất định phải kiềm chế. Còn nếu doanh nghiệp nào kêu thiếu vốn, xin mời đến gặp Ngân hàng Công thương, chúng tôi sẽ giải quyết ngay.

    - PV: Ngày 17-3 là thời hạn các ngân hàng phải mua tín phiếu bắt buộc với tổng số vốn 20.300 tỷ đồng. Các thành viên của VNBA đã chuẩn bị và thực hiện yêu cầu này ra sao, thưa ông?

    - Ông Phạm Huy Hùng: Theo thông tin chúng tôi có được, đến ?ohạn? 17-3, các ngân hàng đã chuẩn bị đủ nguồn tiền để mua tín phiếu theo kế hoạch NHNN phân bổ. Riêng Ngân hàng Công thương đợt này mua 3.000 tỷ đồng.

    - PV: Xin cảm ơn ông!

    Xuân Thu (Thực hiện)
  2. garanngon

    garanngon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    1
    Lạm phát tháng 3 hạ nhiệt, các tháng tiếp theo sẽ ngấm các biện pháp của CP, cứ thế mà giảm dần đều.
  3. sharemaster

    sharemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Đã được thích:
    5
    Giảm là chắc rồi , nguyên về phần nhập khẩu ô tô , xe hơi các loại 2 tháng đầu năm đã lên tới 6.000 chiếc , nhưng qua tháng thứ 3 vừa rồi thuế nhập khẩu đã lên 70% cho nên cũng đã giảm đáng kể nhập siêu !
  4. hadongsp

    hadongsp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Hy vọng mai có bulltrap cho các bác té. Những vấn đề bất ổn của nền kinh tế và TTCK còn chwa đưọc giải quyết thì TTCK còn tèo dài. Bà con cũng khôn rồi nên giờ sợ TRáp lắm. Liệu trap đưọc 2 phiên không?

    Nên nhớ Mai có trần trùng trục cũng không bằng sàn ngày hôm qua. Dù sao... chạy được vẫn hơn.
    Chúc các bác còn cổ sống sót qua cơn hoạn nạn này
  5. mitanomini

    mitanomini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Ngoài mấy điểm các bác đã phân tích ở trên, xin bổ sung thêm một ít ý kiến nữa.
    Mấy hôm trước thấy đưa tin các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu thiếu hoặc khó khăn vay vốn, lãi suất cho vay tăng mà mấy bác bên ngân hàng nhà nước chẳng phản ứng gì cả, trộm nghĩ kinh tế vĩ mô sắp đi tong rồi. Nhưng xem bài phỏng vấn dưới đây thấy nói rằng vốn cho vay sản xuất không thiếu, chỉ ko co vốn cho vay BĐS và CK thôi. Nếu đúng vậy thì kinh tế vĩ mô quá ổn. Kinh tế vĩ mô ổn thì TTCK sớm muộn sẽ tăng thôi. Điều này giải thích tại sao thị trường giảm như vậy mà Tây vẫn không thèm chạy khỏi VN. (Tôi không khuyên các bác mua vào hay không mua vào, bán đi hay giữ, mà chỉ đưa thông tin và nhận định thôi.)


    Được mitanomini sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 18/03/2008
  6. today1982

    today1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Đã được thích:
    1
    tin gì vào mồm các bố ấy ,toàn bánh vẽ cho dân đen đổ vỏ, ông chú em làm ở phòng thống kê huyện, chuẩn bị tổng kết cuối năm, chủ tịch xuống bảo '' chú phải chỉnh khéo khéo để năm nay huyện mình tăng trưởng 8.5% nhé,để anh còn báo cáo lên tỉnh'' , ông chú em lại ngồi hì hục cả mấy đêm để vẽ từ 6.5 lên 8.5 cho chủ tịch đi báo cáo. Mẹ! toàn số liệu đểu ấy mà.
  7. garanngon

    garanngon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    1
    Số liệu tăng trưởng các tỉnh báo cáo bao giờ chả lớn hơn số liệu do tổng cục thống kê báo cáo. Năm ngoái GDP cả nước tăng 8.4%, nếu tính theo số liệu các tỉnh báo cáo thì GDP tăng tới 10%. Âu cũng là bệnh thành tích.
  8. mitanomini

    mitanomini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ bác quan niệm thôi. Cuối tháng 3 sắp đến, lạm phát giảm hay tăng sẽ biết ngay mà.
  9. eyolf

    eyolf Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    721
    Tôi biết bác này khá uy tín, vấn đề là độ chễ thôi. Hôm rồi Thủ Tướng họp với Uỷ ban chứng khoán, có nói: TTCK chúng ta có giảm, nhưng chúng ta khác Mỹ là chúng ta giảm trong môi trường thuận lợi. Như vậy cũng hiểu được phần nào về tầm nhìn vĩ mô.
  10. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Đã được thích:
    344
    bác nào bảo là làm hàng xuất khẩu vẫn ổn .. bạn em làm chế biến thịt và nông sản xuất khẩu, xuất xong tháng nào cũng lỗ, nhưng không xuất không được vì còn bị phạt hợp đồng, còn công nhân nhà xưởng không đóng cửa được. Đi vay ngân hàng để mua nguyên liệu méo mặt không nổi

Chia sẻ trang này