Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Mỹ chính thức từ chức

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gialongVT, 22/01/2009.

8213 người đang online, trong đó có 1049 thành viên. 10:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 645 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Mỹ chính thức từ chức


    (CafeF) - Uy tín của Ủy ban đã đi xuống nhiều trong suốt nhiệm kỳ của ông Cox. Bà Mary Schapiro sẽ là người đứng đầu cơ quan này trong nhiệm kỳ mới.
    > Tổng thống đắc cử Obama chính thức chọn chủ tịch Ủy ban chứng khoán Mỹ


    Uy tín của Ủy ban gần đây đã bị ảnh hưởng mạnh bởi vụ việc ngân hàng Bear Stearns, Lehman Brothers và vụ siêu lừa 50 tỷ USD của Bernard Madoff.



    Việc từ chức của ông chính thức có hiệu lực từ trưa ngày 20/01 tính theo giờ Mỹ. Trong suốt nhiệm kỳ kéo dài 3 năm rưỡi, ông đã chịu nhiều chỉ trích về sự thiếu táo bạo và thờ ơ đối với ngân hàng trên phố Wall.



    Tổng thống Obama đã chọn bà Mary Schapiro là người kế nhiệm ông Christopher Cox.



    Lần thứ nhất Ủy ban chứng khoán Mỹ phải chịu búa rìu dư luận là vụ việc ngân hàng Bear Stearns tháng 3/3008.



    Tháng 9/2008, lần thứ 2 thị trường tập trung chỉ trích Ủy ban sau khi ngân hàng Lehman Brothers tuyên bố phá sản.



    Tháng 12/2008, chủ tịch Cow thừa nhận đã không nắm được vụ việc Madoff dù đã nhận được một số cảnh báo từ trước đó.



    Quốc hội Mỹ lập ra Ủy ban chứng khoán Mỹ năm 1934 để khôi phục niềm tin của nhà đầu tư và hỗ trợ cho phố Wall. Thách thức đối với tân chủ tịch Ủy ban chứng khoán Mỹ Mary Schapiro không nhỏ.



    Chân dung tân chủ tịch Ủy ban chứng khoán Mỹ



    Bà Schapiro có quan điểm chính trị độc lập. Bà bắt đầu làm việc tại Ủy ban Chứng khoán Mỹ vào năm 1988 và trở thành chủ tịch tạm quyền từ năm 1993.



    Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã chọn bà làm chủ tịch Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (Commodity Futures Trading Commission - CFTC) , cơ quan này quản lý các giao dịch hàng hóa hàng ngày từ năm 1994.



    Bộ trưởng Bộ Tài Chính Mỹ Henry Paulson và Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Mỹ đã có ý tưởng kết hợp Ủy ban Chứng khoán Mỹ và CFTC.



    Kinh nghiệm của bà tại cả hai cơ quan này sẽ là rất quý nếu ý tưởng sáp nhập trở thành hiện thực. Một ứng cử viên khác cũng đang được cân nhắc là ông Harvey Goldschmid, trước đây cũng đã từng làm việc tại Ủy ban.



    Ngọc Diệp

    Theo Bloomberg
  2. d9d1982

    d9d1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Cụ thể bác muốn gì sau bài này
  3. tietn3honquy

    tietn3honquy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Đã được thích:
    0

    Chỉ mong nhìn người mà ngẫm tới ta !?
  4. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.765
    Bác này nói lạ
    Việt nam mà làm được thế thì có mà đặt VNI ngang với DJ à
  5. daothiadia

    daothiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    1
    Bác này ý muốn nói là ở việt nam mình chứ gì .....
  6. virgoman

    virgoman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu cũng gặp Bác thuốc 115. Dạo này có hàng gì đặc biệt không Bác.
  7. damtri

    damtri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Rất mong anh Vũ Bằng đọc bài viết này. Mong anh có lòng tự trọng cao
  8. ilikegals

    ilikegals Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Đã được thích:
    1.951
  9. ilikegals

    ilikegals Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Đã được thích:
    1.951
    Kê? ra liệt kê thêm được va?i chú nưfa thì tốt. Ai lại đi quy trách nhiệm cá nhân như thế. La?m gi? cufng pha?i có tập thê? chứ lị...
  10. kuas

    kuas Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    13
    ông quan điểm chán quá. đây là Việt nam. đảng giao cho uỷ ban chứ có phải ông uỷ ban muốn làm, muốn nghỉ thì tuỳ ý. ngoài ra, ở Mỹ và các nước gọi là phát triển, ông uỷ ban có toàn quyền (hoặc gần như toàn quyền) đến mọi thành phần kinh tế, do đó ông ta có thể có các quy đinh chế độ phù hợp. ở VN, ông uỷ ban là cái đếch gì? ông ta làm gì được ???

    Được kuas sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 22/01/2009

Chia sẻ trang này